- Việt Nam lấp lửng chuyện Biển Ðông — (Người Việt). – Cuộc họp ADMM ‘không bàn về Biển Đông’ — (BBC). – Vietnam defence talks to steer clear of controversy (Reuters). “Susan Shirk, a China security expert at the University of California, San Diego, said China would probably want to project a calming message at the ADMM Plus and the East Asia Summit later in October.“I expect that China will use these two meetings to reassure its neighbours and the U.S. that despite its sharp words over the past months, it remains a responsible power interested in cooperation.”-8 thủy thủ Việt Nam bị cướp biển Somalia bắt giữ (Bee)-Được biết, con tàu lọt vào tay cướp biển Somalia vào đêm 6/10. Vụ tấn công xảy ra cách trên Ấn Độ Dương, cách Madagascar khoảng 434 km.- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị đi thăm đối tác Việt Nam — (VOA)
- Đài Loan muốn góp tiếng nói trong đàm phán về Biển Đông — (VOA)Chính quyền Đài Bắc muốn được tham gia soạn thảo bộ quy tắc ứng xử biển Đông nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài cũng như ngăn chặn đụng độ ở biển Đông.
Radio Australia dẫn lời Đại diện Đài Loan tại Philippines, Donald Lee, cho biết, Đài Bắc muốn ký vào bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông vì họ tuyên bố chủ quyền đối với một trong các đảo lớn nhất là Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa.
Hãng GMA của Philippines đưa tin, ông Lee lên tiếng cho rằng Đài Loan ‘nên được mời tham gia một phần cơ chế này’.
Ông này nói tiếp rằng Đài Loan ‘nắm giữ hòn đảo lớn nhất ở biển Đông và gọi nó là Đảo Ba Bình’.
Tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Manila cho biết, Bắc Kinh và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.
Ngoài Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines đều tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần đối với quần đảo Trường Sa.
Theo đài phát thanh của Australia, Đại diện Đài Loan còn cho biết, chính quyền Đài Bắc ủng hộ mạnh mẽ việc Hoa Kỳ tham gia đàm phán soạn thảo văn kiện.
Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ đàm phán và kêu gọi các bên củng cố một bộ quy tắc ứng xử biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý.
Nguồn: Radio Australia, GMA
- Bốn kịch bản về tình hình an ninh châu Á (Tổ quốc). -China Denies Exploiting Rare Earths NYT-Speaking in Brussels, Prime Minister Wen Jiabao said China has not imposed any bans on exports of rare earth minerals for political purposes.
Tiếp nhận chiếc máy bay ATR72-500 thứ 4 (VOV)-Ngày 7/10, tại Trung tâm Lắp ráp và Bàn giao máy bay của hãng ATR, Thành phố Toulouse (Pháp), Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam đã tiếp nhận thêm một máy bay ATR72-500.
Các đô đốc Nga muốn trở lại Cam Ranh
World Briefing | ASIA: Vietnam: Seeking Fishermen’s Release THE ASSOCIATED PRESS
Vietnam demanded that China release nine fisherman arrested Sept. 11 in the South China Sea near the Paracel Islands.
US aircraft carrier cancels Hong Kong visit amid China tensions DPA
Phi Luật Tân: Tăng cường quân sự các tiền đồn ở Trường Sa (DCVOnline)-
Manila – Phi Luật Tân chọn thời điểm nhạy cảm khi công bố kế hoạch nâng cấp các tiền đốn quân sự ở quần đảo Trường Sa tháng rồi.
Quan hệ giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc đang căng thẳng. Cuộc giải cứu con tin vụng về của cảnh sát Phi đã làm tám du khách Hồng Kông thiệt mạng hôm tháng Tám và Bắc Kinh đã bày tỏ thái độ không vui về chuyện này.
Một cách chính thức, chuyện giới quân sự Phi có kế hoạch nâng cấp các tiền đồn và một số cơ sở khác ở Trường Sa và chuyện tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc không liên hệ gì nhau.
“Chúng tôi cần nâng cấp các tiền đồn này vì trước đây thiếu bảo trì, bị hư hại theo thời gian và đã lâu không ai ngó ngàng tới,” tướng Jose Mabanta cho hay.
Nhưng thái độ hung hăng, quả quyết của Trung Quốc trong vùng này rõ ràng làm người ta chú ý đến quần đảo Trường Sa, là một nhóm quần đảo nằm ở biển Nam Hải và được nhiều nước cho mình có chủ quyền.
Phi Luật Tân chiếm chín trong những quần đảo này, mà Bắc Kinh gọi là Nansha. Trung Quốc cho mình có chủ quyền toàn bộ quần đảo này.
Manila cũng đã có kinh nghiệm về cái mà cựu bộ trưởng quốc phòng Phi ông Orlando Mercado đã từng nói là Trung Quốc “xâm lăng từ từ, kiểu vết dầu loang.”
| Căn cứ quân sự của Trung Quốc xây trên quần đảo Trường Sa, hình do không quân Phi Luật Tân chụp năm 1999. Nguồn: DPA |
Năm 1994, Trung Quốc cũng cố tính chủ quyền của mình qua việc xây những cơ sở bê-tông chắc chắn trên đảo Mischief Reef. Đảo này được gọi là Panganiban Reef theo người Phi, nằm trong vùng đặc khu kinh tế của Phi Luật Tân, theo Manila.
Phi Luật Tân đáp ứng tương đối nhẹ nhàng một phần là vì Manila không chú ý đến các quần đảo này nhiều trước đây.
Giáo sư môn khoa học chính trị Clarita Carlos, cựu chủ tịch Đại học Quốc phòng Phi Luật Tân nói: “Không ai chú ý nhiều về những gì nằm ngoài bờ biển chúng tôi, vì chúng tôi quá bận rộn với những chuyện nội bộ, trong nước.”
Một lý do khác nữa là vì mối quan hệ kinh tệ đang tốt đẹp giữa hai nước. Chính phủ Phi đã cố lôi cuốn mậu dịch và đầu tư từ Trung Quốc nhiều hơn nữa.
Mới đây, Trung Quốc trình bày rõ ràng con số thống kê về mậu dịch của Phi Luật Tân; giờ là nước có mối quan hệ lớn đứng thứ ba của Phi. Mậu dịch song phương trong sáu tháng đầu năm nay có lợi thế cho Phi, khi hàng Trung Quốc xuất cảng qua Phi trị giá 5 tỉ 6, thì cùng lúc Trung Quốc nhập cảng từ Phi lên tới 7 tỉ 7 đô-la. Mậu dịch giữa hai nước tổng cộng là 20 tì 5 đô-la trong năm rồi.
Điều thứ ba và cũng là một lý do quan trọng là Phi Luật Tân không có lực lượng quân sự mạnh để bảo vệ tính chủ quyền của mình.
Trong bài diễn văn (nhậm chức) hôm tháng Bảy, tổng thống Benigno Aquino than hải quân Phi Luật Tân chỉ có 32 chiếc tàu để tuần duyên một vùng biển dài 36.000 hải lý, và đa số các tàu này đã quá cũ, lỗi thời từ thời đệ nhị thế chiến.
Mới tháng rồi, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phi ông Ricardo David nói với các phóng viên là Phi Luật Tân sẽ không dùng vũ lực nếu có một sự xung đột xảy ra ở Trường Sa.
“Trước hết, chúng tôi không có gì để bắn hết,” theo báo chí tường thuật lại lời ông nói.
Tướng David đã khẩn thiết yêu cầu Quốc hội chấp thuận ngân sách để xây dựng “một lực lượng tuần duyên nhỏ nhưng tin cậy được” để kiểm soát những quần đảo mà Phi Luật Tân cho mình có chủ quyền ở vùng biển Nam Hải.
Ông tuyên bố điều này trong lúc chiếc siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của hải quân Hoa Kỳ đang viếng thăm Manila. Những cuộc viếng thăm như thế được Phi Luật Tân xem như là những dấu hiệu bảo đảm cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân vẫn được tiếp tục, và cũng được xem như là một sự đối đầu lại với một Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ.
© DCVOnline
(1) The Philippines: Beefing up outposts on Spratlys. Straits Time, by Alastair McIndoe, Philippines Correspondent, 8 October 2010
Israel mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ (Đất Việt)-Tel Aviv vừa ký với Washington hợp đồng mua 20 máy bay chiến đấu F-35 với hy vọng tăng cường tiềm lực quân sự của nhà nước Do thái này.--Israel mua máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ (VOV)-Loạt máy bay tàng hình thế hệ mới F35 sẽ được chuyển đến Israel vào năm 2016.
Trung Quốc “đau đầu” với Hà Nội
http://the-diplomat.com 06/10/2010
Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc thả 9 ngư dân đang bị nước này cầm giữ. Đây là thời điểm khó xử cho Bắc Kinh.
Có lẽ Trung Quốc cảm thấy cần dìm cuộc tranh cãi ngoại giao về lãnh hải xuống với cuộc họp diễn ra tuần này giữa Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.
Phát biểu trước khi rời cuộc họp Á-Âu tại Brussels (Bỉ), ông Kan cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện gần nửa giờ (ngay trong một hành lang sau bữa tối) hôm thứ Hai, và cả hai đều đồng ý rằng thật “không đáng” để làm cho mối quan hệ hai bên xấu đi.
Tất nhiên, lý do cơ bản làm phát sinh mâu thuẫn chính là tranh chấp chủ quyền các hòn đảo Senkaku – theo cách gọi của Nhật Bản, còn phía Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư – đã tạm gác lại chưa giải quyết, trong bối cảnh cả hai vị lãnh đạo đều nhắc lại rằng họ xem những hòn đảo như một phần lãnh thổ của mình. Xem ra ông Kan đã dùng bài phát biểu tại cuộc họp để gửi đến Trung Quốc một thông điệp, cảnh báo rằng các quốc gia phải “cùng tuân theo quy định chung”. Mặc dù vậy, như thế vẫn tốt hơn trước các lo ngại rằng họ đang thực sự nói chuyện với nhau.
Song, có thể nói Trung Quốc đã “gieo nhân nào, gặt quả nấy”, hôm 06/10, Việt Nam ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với 9 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ hồi tháng trước tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam.
Theo Reuters, các quan chức ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nói rằng các “thủy thủ” (cách gọi ngư dân Việt Nam của đại lục) này đã đánh bắt cá trái phép bằng chất nổ và họ chỉ được thả khi nào thuyền trưởng chịu nộp tiền phạt. Việt Nam đã phản ứng bác bỏ những tuyên bố mà họ cho là “vô lý” này.
Đây là thời điểm khó xử cho Trung Quốc vì vào tuần tới họ sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với các đối tác (ADMM+8) tại Hà Nội, với sự góp mặt của Hoa Kỳ.
Bắc Kinh đã chính thức xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt sẽ tham gia sự kiện này nhằm phác thảo các kế hoạch quốc phòng của Trung Quốc và đề xuất sự hợp tác chung ở khu vực (có lẽ họ Lương đang phải “luyện tập” với gương mặt không nụ cười nổi tiếng của mình) và cũng sẽ “mặt đối mặt” với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates trong một “pha diễn” ngắn nhưng hết sức quan trọng.
Sẽ là điều thú vị khi xem bầu không khí giữa hai bên có giảm đi ít “sương mù” nào hay không so với lần họ gặp nhau tại Diễn đàn An ninh châu Á-Thái Bình Dương (Đối thoại Shangri-la) ở Singapore hồi tháng Sáu. Tại đó, Bộ trưởng Gates đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc là thiếu tiến bộ trong việc cải thiện quan hệ vững chắc với các đối tác.
Nguồn: http://the-diplomat.com/china-power/2010/10/06/hanoi-headache-for-china/
Quốc Ngọc dịch
Người dịch gửi trực tiếp cho BNV
Kiến nghị ngăn tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển VN
Tàu dân sự Trung Quốc khuấy động vùng biển tranh chấp Tuan Viet Nam
Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Không đặt Biển Đông lên bàn nghị sự
Đài Loan nâng cấp 146 máy bay chiến đấu F-16
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony ngày 7/10 cho biết New Delhi đã đồng ý mua từ 250-300 máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm (FGFA) của Nga, tổng trị giá ước tính lên tới 30 tỷ USD.
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: ADMM+ không né tránh những vấn đề nhạy cảm- Báo QĐND Online
QĐND - Thứ Năm, 07/10/2010, 19:2 (GMT+7)
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tại cuộc họp báo chiều 7-10. Ảnh: Ngọc Hưng
|
QĐND Online - Tại cuộc họp báo, chiều 7-10 tại Hà Nội, giới thiệu về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Cộng (ADMM+) đầu tiên, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến Hội nghị và các quan điểm về quốc phòng và an ninh của Việt Nam. ‘
Báo Quân đội nhân dân: Bên lề ADMM+ các nước có các cuộc tiếp xúc song phương, trong đó có cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, xin Thứ trưởng cho biết thêm thông tin về vấn đề này?
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Trong quá trình diễn ra ADMM+, sẽ có nhiều cuộc gặp song phương giữa các nước tham dự Hội nghị này và những cuộc gặp đó do các nước chủ động quan hệ với nhau. Về cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi cũng mới chỉ nghe thông tin bên ngoài như các bạn vừa nói.
Tuy nhiên, nếu thông tin đó là chính xác, tôi cho đây là điều tốt cho Hoa Kỳ và là điều tốt cho Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn cuộc gặp đó cũng như các cuộc gặp song phương khác đều sẽ mang lại tác dụng tích cực để tăng cường hòa bình trong khu vực.
Với tư cách chủ nhà, Việt Nam, Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi, thành phố vì hòa bình là một mảnh đất tốt cho giao thiệp nhằm tăng cường hòa bình và hợp tác với các nước trong khu vực.
Hãng thông tấn DPA: Hiện Việt Nam đang yêu cầu Trung Quốc trả tự do không điều kiện và ngay lập tức cho các ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Giả sử phía Trung Quốc không thả người ngay trước khi ADMM+ bắt đầu, điều này có phủ bóng đen lên Hội nghị hay không?
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc thả ngay các ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không gắn việc thả hay bắt giữ các ngư dân này với ADMM+. Nếu các bạn chú ý thì trong phần giới thiệu về nội dung của Hội nghị này sẽ thấy phần quan trọng nói về hợp tác an ninh biển như khi cách bảo vệ, giúp các ngư dân trong trường hợp thiên tai.
Đài NHK: Vấn đề Biển Đông có nằm trong chương trình nghị sự hay không? Xin ngài chia sẻ thêm thông tin về các cuộc tiếp xúc song phương giữa Việt Nam với các quốc gia tham dự ngoài ASEAN, đặc biệt là Hoa Kỳ?
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Vấn đề Biển Đông sẽ không đưa vào chương trình nghị sự của ADMM+. Tương tự như vậy, các vấn đề cụ thể khác sẽ không được đưa vào. Đây là Hội nghị đầu tiên nên chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để bàn về những vấn đề cụ thể như vậy.
Tuy nhiên, trong phần phát biểu về chính sách an ninh của quốc gia mình và khu vực, các nước có thể nêu những vấn đề mà họ quan tâm. Và chúng tôi tin rằng, những phát biểu về chính sách an ninh được nêu ra trong Hội nghị này sẽ trên tinh thần chung của ADMM+ đó là tìm các điểm đồng để hợp tác và từ trao đổi về hợp tác an ninh dẫn đến hợp tác thiết thực trong tương lai.
Về các cuộc gặp song phương giữa Việt Nam và các nước, như chúng tôi đã thông báo, sẽ có 5 nước thăm chính thức Việt Nam nhân sự kiện ADMM+. Đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, nếu các Bộ trưởng Quốc phòng các nước còn lại mong muốn có các cuộc tiếp xúc song phương với Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẵn sàng tiếp xúc và Bộ trưởng đã dành sẵn thời gian cho các sự kiện này.
Reuters: Trong phần nghị sự của Hội nghị, có phần các quốc gia nêu lên quan điểm của mình về an ninh mà họ quan tâm. Vậy quan tâm hàng đầu của Việt Nam sẽ được trình bày là gì?Phải chăng với những gì chúng tôi được nghe, có thể nói rằng Hội nghị này tránh những vấn đề nhạy cảm để tạo ra khởi đầu trôi chảy?
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Quan tâm thứ nhất của Việt Nam là với một cấu trúc an ninh mới đầy tiềm năng như thế này thì làm sao có được khởi đầu suôn sẻ và định hướng đúng để Hội nghị mang lại ổn định, hòa bình và hợp tác trong khu vực.
Thứ hai, chúng tôi không cho rằng Hội nghị này nói riêng cũng như cơ chế hợp tác trong ADMM+ là một diễn đàn né tránh những vấn đề nhạy cảm. Chúng tôi không cho là như vậy. Nhưng chúng tôi muốn lưu ý ba đặc điểm mang tính đặc thù của diễn đàn này. Thứ nhất, đây là một diễn đàn tìm ra vấn đề chung, những thách thức chung, những vấn đề có tính phổ biến để cùng hợp tác. Thứ hai, chính việc tìm ra các điểm đồng ấy để hợp tác cũng như mong muốn của các nước mà tiến trình này đi từ trao đổi về an ninh đến hợp tác tích cực trên thực tế. Đây là điểm đặc trưng tạo ra sự khác biệt giữa ADMM+ và các diễn đàn khác.
Với định hướng như vậy, tiến trình ADMM+ không né tránh bất kỳ vấn đề gì nhưng bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN cũng như Bộ trưởng Quốc phòng các nước khác đã đồng thuận với nhau là không để diễn đàn này thành nơi tranh cãi của các nước với nhau và các nhóm nước với nhau.
Trong hội nghị đầu tiên ở Việt Nam, quan điểm của Việt Nam là Việt Nam mong muốn các nước khác dành nhiều thời gian cho việc bàn về tương lai của ADMM+, trong tiến trình phát triển của ADMM+ sẽ đề cập tới các vấn đề mà nhiều nước quan tâm và sẽ cùng nhau bàn để giải quyết các vấn đề mà các nước cùng quan tâm.
Báo Sài Gòn Tiếp thị: Gần đây Đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã nói đến việc ASEAN và Trung Quốc đang bàn về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Xin ông cho biết thông tin cụ thể của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN 2010?
Trong các Hội nghị ASEAN vừa qua đặc biệt là Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất với nhau là sẽ tổ chức họp các nhóm làm việc của ASEAN và Trung Quốc để bàn về việc xây dựng COC trên cơ sở Tuyên bố ứng xử của các bên Biển Đông (DOC). Tuy nhiên, về phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, chúng tôi chưa nhận được thông tin gì thêm về việc này.
Việt Nam mong muốn sớm có cuộc họp của các nhóm chuyên gia để xây dựng COC. Chúng tôi nghĩ rằng việc xây dựng này không phải dễ dàng và nhanh chóng nhưng nếu chúng ta kiên trì, có thiện chí thì chúng ta sẽ có COC như nguyện vọng của các nước ASEAN và các nước trong khu vực.
Ngọc Hưng – Bảo Trung (ghi)
– Gần 100 ngư dân Quảng Ngãi còn bị giữ — (BBC). – Ngậm ngùi những con tàu bị nước ngoài bắt (SGTT).
– Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ hội ngộ tại ADMM+ (Tổ quốc).--Nam Phi muốn bán tên lửa cho Việt Nam (BBC)-Phó Tổng thống Nam Phi nói đang chào bán hệ thống tên lửa tầm ngắn cho Việt Nam.--Asian defence meeting to avoid South China Sea dispute DPA--BIỂN ĐÔNG: Sau Hoa Đông, đến lượt Biển Đông dậy sóng ? (RFI)-Bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn đàn ASEM tại Bruxelles vừa qua, hai thủ tướng Naoto Kan và Ôn Gia Bảo đã có dịp gặp nhau để tạm thời chấm dứt một tháng quan hệ căng thẳng do vụ Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc ở khu vực các đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Nhưng nếu như biển Hoa Đông đang dịu trở lại, thì đến lượt biển Hoa Nam, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, có nguy cơ dậy sóng trở lại.
Trung Quốc đơn phương hủy hội đàm với Nhật Bản (Bee)-Đây là động thái trả đũa của Trung Quốc vì phái đoàn Nhật Bản hôm 5/10 đã lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
– Hàn Quốc muốn hòa giải Trung – Nhật (Người LĐ). – Mâu thuẫn với Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật mất điểm nặng nề (VTC). – Châu Âu lại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố (TTXVN). – Mỹ và Philipines tổ chức diễn tập hải quân chung (Lao động). – Nga phóng thử tên lửa từ tàu ngầm (VnMedia).
- Nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất thép chế tạo nòng súng (Công thương)