Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Đại học Tân Tạo bị phạt 60 triệu đồng

Đại học Tân Tạo bị phạt 60 triệu đồng

Trường Đại học Tân Tạo.

 Ngày 30/11/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo. 

Nguyên nhân mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là công ty này đã không báo cáo sở hữu cổ đông lớn với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC (nay được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư 52/2012/TT-BTC).

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán phạt Công ty 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán..

Đại học Tân Tạo bị phạt 60 triệu đồng.

– CÓ PHẢI ĐẠI HỌC TÂN TẠO CỦA GIA ĐÌNH ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐANG LỪA ĐẢO SINH VIÊN ccb

ĐH Tân Tạo sẽ là một trường ĐH tư thục phi lợi nhuận. Sự thật có phải vậy không

Trường Đại học Tân Tạo (TTU) được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký văn bản chính thức chấp thuận cho thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2010, do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lúc thành lập bà Yến từng khẳng định: mang lại một nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế cho những sinh viên tài năng, bất kể hoàn cảnh tài chính của các em. Bà khẳng định: ĐH Tân Tạo sẽ là một trường ĐH tư thục phi lợi nhuận. Sự thật có phải vậy không?

Thế nhưng đến nay, thực tế không phải thế! Không những không phi lợi nhuận mà trường này còn đưa ra mức học phí hàng nghìn USD/năm. Điều này chứng tỏ, những gì bà nói từng nói về ĐH Tân Tạo của bà là “phi lợi nhuận” chỉ là trò mị dân và để đánh bóng tên tuổi của bà mà thôi.

Để dụ người ta vào học tại TTU, bà Yến đã đưa ra chiêu bài dùng tiền để câu mồi. Chiêu thức mà bà đưa ra là tất cả sinh viên trúng tuyển vào đại học Tân Tạo năm đầu tiên đều được cấp học bổng toàn phần “Vì tương lai” trị giá 3.000 USD để theo học năm thứ nhất tại trường. Còn các năm sau, sinh viên vẫn phải tự đóng học phí. Bởi để sinh viên đạt được yêu cầu của bà để có thể tiếp tục nhận được học bổng là vô cùng hóc búa: Học bổng năm thứ hai phụ thuộc vào kết quả điểm trung bình học tập của các em ở năm trước. Từ 3.5/4 trở lên (theo hệ chấm điểm 5) nhận 100% học bổng; từ 3.0 – dưới 3.5: nhận 75% học bổng; từ 2.5 – dưới 3.0 nhận 50% học bổng; dưới 2.5: không được cấp học bổng. Với những quy định như vậy, thử hỏi được bao nhiêu sinh viên có thể nhận được học bổng các năm tiếp theo?.

Điều đáng nói một ĐH phi lợi nhuận mà lại bắt sinh viên vào học phải đóng tiền. Có lẽ vì thế nên cũng chẳng có ai dại gì mà vào học ở một trường ĐH được bà Yến gọi là “đẳng cấp quốc tế” nhưng nằm tít tại huyện Đức Hòa, Long An, điều kiện đi lại hết sức khó khăn ở vùng quê hẻo lánh.

Kỳ thi tuyển sinh năm 2012 này, chỉ tiêu của trường là 500 thí sinh, nhưng chi có 73 thí sinh dự thi. Và đến thời điểm này, kể cả số thí sinh thi đậu vào trường và số thí sinh bị “lừa” trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung thì nay chỉ có 29 tân sinh viên nhập học.

Đặc biệt hơn, đại học Tân Tạo là thuộc tập đoàn Tân Tạo. Tập đoàn này đang có nguy cơ bị phá sản, nếu trường bị giải tán số sinh viên đang theo học tại đây sẽ đi đâu? Theo tâm sự của một sinh viên thì: Cơ sở vật chất chưa hoàn thiện mà đã thông báo tuyển sinh, và tự giới thiệu trường có 64 tòa nhà lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sinh viên học tới đâu thì xây đến đó. Điều này chắc chắn Đại học Tân Tạo của gia đình ông Đặng Thành Tâm đang lừa đảo sinh viên, mà ngành giáo dục từ trung ương đến địa phương vẫn không hề hay biết./.

-Báo Cựu Chiến Binh "leo thang" tố cáo ông Đăng Thành Tâm: Không để ông Đặng Thành Tâm lừa dối cử tri, qua mặt quốc hội (CCB 27-11-12)-Ông Đặng Thành Tâm 'thắng lớn' nhờ khoáng sản (VNEx 28-11-12) 

Ông Đặng Thành Tâm và thủ đoạn rút ruột ngân hàng. – Sự thật về ông Đặng Thành Tâm công bố các dự án đầu tư lên tới 16 tỉ USD: Dự án lớn, năng lực đầu tư bé nhỏ(NCT). - Công ty gia đình ông Đặng Thành Tâm: Lợi nhuận sau thuế giảm đến 87%(Petrotimes). Công ty của ông Đặng Thành Tâm lỗ 263 tỷ đồngKHÔNG THỂ ĐỂ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM LỪA DỐI CỬ TRI, QUA MẶT QUỐC HỘI (CCB).  

Tổng số lượt xem trang