Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Bauxite Tây Nguyên (tiếp...

Giới trí thức, văn nghệ sĩ đồng thanh yêu cầu ngừng dự án khai thác bauxit Tây Nguyên
Bài đăng ngày 27/04/2009 Cập nhật lần cuối ngày 27/04/2009 12:43 TU

Khai thác bauxit Tây Nguyên
Bản kiến nghị đề ngày 12/4, với chữ ký của hơn 130 người đầu tiên, đa số là các nhà trí thức, văn nghệ sĩ có tên tuổi trong và ngoài nước. Sau khi nộp bản kiến nghị cho Quốc hội, ban chủ xướng tiếp tục thu thập chữ ký và chỉ vài ngày sau số người tham gia ký tên đã lên tới hơn 1.100.
Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong ba người khởi xướng bản kiến nghị. Bài phỏng vấn được thực hiện vào thứ năm tuần trước :

Hiện giờ, những áp lực từ dư luận có lẽ đã phần nào có tác động lên giới lãnh đạo Việt Nam, vì Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam tuy vẫn xem khai thác bauxit là chủ trương nhất quán của Đảng, nhưng đã ra lệnh rà soát lại dự án bauxit Nhân Cơ, một trong hai dự án đầu tiên hiện đang được triển khai. Nhất là đánh giá về hiệu quả kinh tế và tác động môi trường, cũng như phải quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.
Tuy nhiên, để đối phó với phản ứng bất bình ngày càng lan rộng, Bộ Chính trị cũng đã yêu cầu Ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến kết luận nói trên để gọi là tạo sự '' thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội''.
Nói cách khác, những ý kiến đi ngược lại quyết định của Bộ Chính trị rất có thể sẽ không còn xuất hiện trên các trang báo chính thức.
-----------
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Tổng kiểm tra hoạt động khai thác rừng, khoáng sản



TN 27/04/2009 23:35

Từ 30.3 - 8.4, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài Tài nguyên quốc gia, khai thác hay tàn phá? phản ánh thực trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương.
Ngay sau khi báo đưa tin, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Bộ NN-PTNT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thông tin trên Báo Thanh Niên. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT kiểm tra thực trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên rừng, khoáng sản trên toàn quốc và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh khâu quy hoạch, khai thác, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.6.2009.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, hôm qua 27.4, Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên đã ký quyết định về việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn toàn quốc. Theo đó, 8 đoàn kiểm tra của bộ sẽ tiến hành kiểm tra tại 16 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tây Ninh, An Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang và Phú Thọ từ 3 - 30.5. Các tỉnh, thành khác tự tổ chức kiểm tra, báo cáo về Bộ TN-MT trước ngày 25.5.
--------------
SGTT Nội địa hoá công nghệ khai thác bauxite
Bộ Chính trị đã có kết luận về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2025. Theo đó, quy hoạch và kế hoạch triển khai các dự án phải “trên cơ sở hiệu quả tổng thể, gồm cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội”. Dưới góc nhìn “hiệu quả kinh tế”, GS-TS Phạm Duy Hiển đặt vấn đề cần phải có chiến lược nội địa hoá công nghệ khai thác bauxite để không chỉ giảm được giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh quốc tế mà còn mang lại tri thức và đội ngũ khoa học công nghệ
----------
Dự án bô-xít Tây Nguyên dưới góc nhìn nghiên cứu xung đột
27/04/2009 14:15 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, quốc phòng cho cả trước mắt và lâu dài, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hoá". Đây có thể coi là một quyết định đúng đắn, kịp thời và hợp lòng dân của các nhà lãnh đạo đất nước.

Tây Nguyên: địa bàn trọng yếu về an ninh quốc gia
----------

Phạm Duy Nghĩa
Quê gốc mãi tận châu Phi, thời hội nhập, con đà điểu dần đã thành quen với dân chúng Việt Nam. Chạy nhanh lắm, song lúc quá sợ hãi, giống chim không biết bay ấy thường vùi đầu trong cát và nghĩ rằng tai hoạ đã qua. Thì cũng thế, khi hàng vạn khách thợ người Hoa đã tràn vào tranh việc với đồng bào quen chân lấm tay bùn, quan chức của Bộ LĐTB&XH vẫn khăng khăng khẳng định Việt Nam chỉ tiếp nhận lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chứ làm gì có chấp nhận lao động giản đơn.
Rừng đã thưa, biển đã hẹp, nguồn lực con người đã ngơ ngác đến nỗi mất cả việc giản đơn nhất trên sân nhà. Có ai lo, tư duy con đà điểu, chức có thể cao, quyền có thể lớn, song chúng ta quen hài lòng với những gì đạt được qua mỗi nhiệm kỳ. Suy thoái kinh tế toàn cầu, như hứng dội một cơn mưa lạnh, đáng ra có thể là nguyên cớ hối thúc cải cách chính quyền và cải cách cả Đảng cầm quyền cho thêm phần rắn chắc, gần dân hơn. Song những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta dường như cho thấy ý chí cách tân to lớn ấy vẫn chưa lộ diện.
Sốt sắng lo bán tài nguyên, sốt sắng chuyển đất trồng lúa thành những dự án sinh lời, ai sẽ lo cho những ngày giáp hạt. Cuộc sống đã trở nên nhếch nhác và ồn ào chen lấn, không gian sinh tồn của Việt tộc đôi khi đã bị ám ảnh bởi những mối lo xa, người dân mong đổi thay trong thái độ của chính quyền. Chỉ có điều, hình như do thiếu vắng trách nhiệm chính trị cá nhân, quan chức lo chăm sóc quan hệ với những người có quyền nâng đỡ cho vị trí của riêng mình hơn là phải đối mặt với dư luận xã hội. Vì lẽ ấy, lao động người nước ngoài dù không có giấy phép cũng không bị trừng trị, tên đường ngang ngõ hẻm trên đất nước của chúng ta bị đặt bằng tiếng nước ngoài cũng chẳng quan chức nào quan tâm ngăn trở.
Không nghe tưởng rằng chẳng có. Chỉ có điều, khác với đà điểu, tim ta bỗng nhói đau khi thế hệ con em đã bắt đầu lên tiếng “người lớn ơi, xin chớ mãi vô tình”.
--------------

Suy nghĩ từ kết luận về bô xít Tây Nguyên

(TuanVietNam)- "Như nhiều người, tôi cũng đã mong đợi Kết luận của Bộ Chính trị đươc đưa ra sớm hơn, bởi một lẽ dĩ nhiên ra sớm hơn sẽ tốt hơn. Nhưng điều chính yếu là các ý kiến phản biện đã được lắng nghe và nhờ vậy đã có những điều chỉnh quan trọng." - GS. TSKH Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Đại biểu Quốc hội.
---------

Bộ chính trị đảng CSVN chấp thuận dự án khai thác bauxite

Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phổ biến một thông cáo nói rằng 'chủ trương khai thác nguồn tài nguyên bauxite dồi dào là đúng'
--------------

Giáo xứ Thái Hà gửi đơn Khiếu Nại: nêu rõ tu sĩ và toàn giáo dân đồng chịu trách nhiệm với Cha Khải

Giáo xứ Thái Hà
------------

Hội Thảo ngày 9/4/2009 về Khai Thác Bô-xit tại Tây Nguyên

Trong những ngày gần đây dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều tới bản Kiến Nghị ký ngày 12/4/2009 do ba vị giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng và Phạm Toàn đề xuất, yêu cầu dự án khai thác bô-xit tại Tây Nguyên cần phải được đưa ra Quốc Hội để cứu xét trước khi tiến hành. Kiến nghị này đã được hưởng ứng bởi hàng trăm chuyên gia và đồng bào thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, ở trong và ngoài nước. Gần như chưa bao giờ có một sự đồng thuận rộng rãi như vậy từ trước tới nay. Vì tính chất đặc biệt quan trọng này mà bản (...) - Thời Sự

----

15 Ủy viên Bộ chính trị đã quyết định thay cho 86 triệu người dân.

DCVOnlineTin ngắn (AFP)

Dự án khai thác bô-xít đang có nhiều tranh cãi vẫn được tiến hành

HÀ NỘI - Bộ phận nắm quyền lực cao nhất và đầy quyền uy nhất của Việt Nam là Bộ chính trị (BCT) đảng cộng sản Việt Nam đã tán thành dự án bô-xít đang gây nhiều tranh cãi nhưng nói rằng dự án này phải được triển khai với sự lưu tâm đến môi trường và người địa phương, báo chí nhà nước cho hay hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng Tư.

Bộ Chính trị, bao gồm những viên chức cao cấp nhất của đảng và nhà nước, nói rằng quyết định khai thác nguồn bô-xít dự trữ phong phú là một quyết định đúng đắn, theo thông tấn xã Việt Nam.

Năm 2007, nhà nước cộng sản Việt Nam đã chấp thuận một kế hoạch cho hai nhà máy khai thác bô-xít được điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam do nhà nước làm chủ ở vùng Cao nguyên Trung phần Việt Nam....
Ở một nước mà sự phản đối được bộc lộ ra ngoài công cộng là một điều hiếm hoi, thì quyết định của đảng cộng sản Việt Nam cho phép tiến hành dự án khai thác bô-xít này đã gây nên một sự phản đối công khai và kịch liệt từ những nhà khoa học gia, thành phần trí thức và những cựu chiến binh mà sự chống đối của họ kết hợp với sự đi kèm những chỉ trích chế độ nặng nề.

Những người này nói rằng sự tàn phá xã hội và môi trường của chuyện khai thác bô-xít này sẽ nhiều gấp bội phần so với bất kỳ lợi ích kinh tế nào có thể có được, và họ vạch ra những mối quan tâm về phương diện an ninh bởi vì một công ty của Trung Quốc đã được trúng thầu để xây dựng một trong hai nhà máy này.

Người chống đối nổi bật nhất là Tướng Võ Nguyên Giáp, 97 tuổi, người đã từng lãnh đạo Việt Nam đánh bại thực dân Pháp.

Thông tấn xã Việt Nam nói rằng Bộ chính trị “trân trọng ý kiến và sự đóng góp” của các nhà khoa học và những người đã từng là lãnh đạo cao cấp trước đây.

“Kỹ nghệ bô-xít vì thế, phải xem xét bất kỳ những ảnh hưởng kinh tế-xã hội nào và duy trì môi trường sinh thái cùng lúc bảo vệ quốc phòng và an ninh quốc gia,” theo TTX VN.
Nhà cầm quyền cũng nên xem xét chuyện tác động môi trường, “nếu không sẽ gây nên sự tàn phá dữ dội mà cần nhiều tiền bạc và công sức để tu sửa,” theo bộ chính trị.

Các chuyên gia ước tính có hằng ngàn người Trung Quốc sẽ đến làm việc ở những dự án bô-xít này và họ nói rằng hiện đang có hằng trăm công nhân Trung Quốc có mặt ở tỉnh Lâm Đồng, nơi mặt bằng đang được phát quang cho một mỏ bô-xít.

Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam nói rằng “chuyên gia nước ngoài sẽ được chấp thuận khi cần thiết” mặc dù đa số công nhân sẽ là người Việt Nam, theo TTX VN.

Những người chỉ trích đã cảnh báo rằng những mỏ bô-xít này sẽ hăm dọa đời sống của người bản địa trong khu vực này nhưng Bộ chính trị cho rằng “sự quan tâm thích hợp” phải được để ý đến để cải thiện điều kiện sống của người bản địa và duy trì nguồn gốc văn hóa của họ.
© DCVOnline




Nguồn:
(1) Controversial Vietnam mine project to proceed. AFP, 27 April 2009
(2) Tựa đề do DCVOnline đặt.
---------------

Đang đào tạo thế hệ công nhân mới ở Tây Nguyên

Ngày 24.4, Bộ Chính trị (BCT) đã ra thông báo số 245 TB/TU về kết luận của BCT đối với việc quy hoạch, phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 - 2015.

Tổng số lượt xem trang