Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Rừng thiêng Yên Tử lại kêu cứu: Kiểm lâm Quảng Ninh bị động

TP - Việc cấp phép khai thác than tại rừng đặc dụng Yên Tử, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn không biết cho tới ngày 13/4 đại diện chi cục được mời đến để bàn giao mốc quản lý khai thác cho Cty TNHH 91 – Tổng Cty Than Đông Bắc.
Ngày 20/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Tăng Xuân Phương, Chi cục phó Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ninh cho biết thông tin trên.
Rừng Yên Tử. Ảnh: Thành Duy
Ngày 14/4, Chi cục Kiểm lâm có báo cáo gửi cơ quan chức năng liên quan ý kiến chỉ đạo kiểm tra, đề xuất về việc khai thác than tại khu vực khai thác than mỏ Khe Chuối, Tràng Lương, Đông Triều (Quảng Ninh) của Sở NN&PTNT. Theo đó, phát hiện 18 ha trong giấy phép khai thác than của Bộ TN&MT nằm trong rừng đặc dụng Yên Tử.

Ngày 8/4, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cũng có công văn khẳng định: Qua kiểm tra tại thực địa, đối chiếu địa hình thực tế khu vực khai thác than mỏ Đông Khe Chuối trên bản đồ thấy có năm điểm nằm trong khu vực rừng đặc dụng Yên Tử…
Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Quảng Ninh báo cáo về vụ việc và khẳng định, việc tổ chức khai thác than trong rừng đặc dụng bằng bất cứ phương pháp nào cũng chắc chắn có tác động đến môi trường, cảnh quan di tích Yên Tử…
Ông Phương cho biết, theo Quyết định 186 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8/2006 ban hành về quy chế quản lý rừng. Khoản 1, khoản 2 điều 18 quy định rõ: Nghiêm cấm các hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật và các tài nguyên thiên nhiên khác trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng lại không quy định về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên sinh vật trong rừng cảnh quan.
Tuy nhiên, theo ông Phương việc tổ chức khai thác than trong rừng đặc dụng Yên Tử phải được các cấp có thẩm quyền thành lập hội đồng khoa học xem xét chi tiết phương án khai thác than trước khi có quyết định thực hiện giấy phép của Bộ TN&MT.
Bởi, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm liên quan việc bảo vệ, bảo tồn di tích Yên Tử. Rừng đặc dụng Yên Tử và di tích Yên Tử là thực thể không thể tách rời. Xem thêm Yên Tử kêu cứu -
Thứ Tư, 22/04/2009, 08:24 (GMT+7)
TT (Quảng Ninh) - Trung tâm quản lý di tích danh thắng Yên Tử (thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vừa có công văn gửi chính quyền và cơ quan chức năng phản ánh về việc khai thác than trong rừng đặc dụng Yên Tử.
Theo quyết định của Cục địa chất (Bộ TN-MT), Tổng công ty Đông Bắc (thuộc Tập đoàn TKV) được khai thác bằng phương pháp hầm lò các vỉa than 4, 5, 7 thuộc khu Đông mỏ Khe Chuối, xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với thời hạn 14 năm, công suất 30.000 tấn/năm.
Việc khai thác này đã làm ảnh hưởng 18ha rừng đặc dụng Yên Tử.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND thị xã Uông Bí Nguyễn Thành Phố cho biết qua kiểm tra thực tế, một phần diện tích được cấp phép khai thác than nói trên nằm trong khoảnh 1, tiểu khu 9B, thuộc rừng đặc dụng Yên Tử.
Xét theo chiều ngang, khu vực được cấp giấy phép khai thác này cách trung tâm di tích Yên Tử gần 1km. Nếu việc khai thác than được thực hiện, hầm lò sẽ đào sâu từ 100-500m, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực chùa Hoa Yên. UBND thị xã Uông Bí đã có công văn đề nghị Cục Địa chất (Bộ Tài nguyên - môi trường) và các ngành chức năng xem xét lại quyết định cấp phép khai thác than và dừng việc khai thác than tại rừng đặc dụng Yên Tử.

Tổng số lượt xem trang