Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Điểm tin .... tại sao bauxite ???

Chuyện bauxite nhưng thấy hợp với người Việt xấu xí hơn.... Tại sao?

Các nước viện trợ cảnh cáo Việt Nam về mỏ bô-xít Cao Nguyên

Hà Nội
– Các nước viện trợ cho Việt Nam đã kêu gọi nhà nước Việt Nam hãy thận trọng với dự án khai thác mỏ bô-xít, vì dự án này sẽ mang đến những hậu qủa nghiêm trọng cho cư dân cũng như môi trường ở vùng Cao Nguyên Trung phần hiện đang còn nét nguyên sơ, một nhà ngoại giao ngoại quốc cho hay hôm qua thứ Tư ngày 10 tháng Sáu ở Hà Nội.


“Theo tin tức chúng tôi có được, hằng ngàn người sẽ bị dời chỗ ở vì dự án khai thác bô-xít này, vì vậy chúng tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam cho biết kế hoạch tái định cư cho người dân và bảo đảm kế sinh nhai cho họ,” đại sứ Đan Mạch (Danish) ở Việt Nam, ông Peter Lysholt Hansen nói.

Ông nói thêm rằng các nước viện trợ cũng đang tìm kiếm sự bảo đảm từ phía nhà nước Việt Nam để làm giảm những tác động xấu lên môi trường.

Đại sứ Na Uy (Norway) ở Việt Nam, ông Kjell Storlokken, người vừa viếng thăm khu vực có mỏ bô-xít nhân danh các nước viện trợ cho Việt Nam, mới hôm đầu tuần này đã cảnh báo trong một buổi họp của các nước viện trợ gọi là Nhóm Tư vấn cho Việt Nam, rằng Việt Nam nên cẩn thận trong việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình.

Chất phế thải độc hại phát sinh từ quy trình chế biến nhôm ở mỏ bauxite Porto Trombetas. Nguồn: Manfred Brinkmann, Internationalrivers.org

Trình bày về mối quan tâm của cộng đồng các nước viện trợ cho Việt Nam dành cho nhu cầu phát triển của những nhóm sắc dân thiểu số ở vùng Cao Nguyên Trung phần, ông đại sứ Storlokken nói sự khai thác bô-xít đòi hỏi “sự quản lý thận trọng” để bảo đảm người dân đang sinh sống ở vùng Cao Nguyên được hưởng lợi ích “đầy đủ và công bằng.”

“Cũng quan trọng không kém, là cần nỗ lực để hạn chế cái gía phải trả cho môi trường và hạn chế tối đa tác động lên thiên nhiên chung quanh đó để bảo vệ di sản thiên nhiên cho những thế hệ sau này,” ông Storlokken nói thêm.

Đáp ứng lại điều này, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Kế hoạch Việt Nam ông Võ Hồng Phúc đã cố gắng làm các nước viện trợ an tâm.

“Xin vui lòng an tâm rằng Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự án này để bảo đảm cho sự hiệu qủa kinh tế cũng như giảm thiểu tối đa tác động xấu lên xã hội và môi trường,” ông Phúc nói.

Viên chức nhà nước Việt Nam vẫn cho rằng khai thác quặng bô-xít, một chất liệu được dùng để chế tạo nhôm, là một phần quan trọng trong định hướng kinh tế của đảng Cộng sản Việt Nam được lên kế hoạch trong chương trình ngũ niên vào năm 2006.

Tuy nhiên, những mối quan tâm không dứt về xã hội và môi trường đã làm cho nhà nước buộc lòng phải bắt đầu với một dự án thử nghiệm, với sự hứa hẹn là sẽ có bản báo cáo về tác động của sự khai thác bô-xít này lên môi trường và kinh tế của hai dự án khai thác bô-xít hiện đang có, trước khi quyết định cho phép những dự án còn lại ở Cao Nguyên được tiến hành.

Dự án khai thác bô-xít thoạt đầu ước tính sẽ có 5 tỉ 4 tấn quặng bô-xít sẽ được khai thác trong sáu dự án nằm trong vùng Cao Nguyên này cho đến năm 2015.

Tướng Võ Nguyên Giáp, người phản đối kế hoạch khai thác bô-xít có tiếng nói nặng kí nhất hiện nay. Nguồn: AP, AFP

Một trong những người lên tiếng công khai chỉ trích dự án bô-xít này là một vị anh hùng thời chiến tranh 97 tuổi, và cũng là một trong những người thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, tướng Võ Nguyên Giáp.

Hôm 20 tháng Năm, ông gởi lá thư ngỏ thứ ba đến giới lãnh đạo Việt Nam và Quốc hội, kêu gọi họ đừng tiến hành dự án khai thác bô-xít. Thay vào đó, ông Giáp muốn thấy các chuyên gia được mời đến để tiến hành nghiên cứu xem sự án khai thác bô-xít này sẽ thúc đẩy nền kinh tế ở vùng cao nguyên này như thế nào.

Nguồn dự trữ bô-xít của Việt Nam là một trong những nguồn lớn nhất của thế giới, được ước tính có khoảng 8 tỉ tấn.

Bô-xít thường được lọc ra từ những mỏ lộ thiên, đòi hỏi lớp đất phía trên phải thay trước khi đất có thể được trồng cây rừng hoặc được canh tác, trồng trọt. Qúa trình tinh lọc này tạo nên rất nhiều lượng bùn đỏ có tính a-xít, nếu không được bảo quản và xử lý đúng đắn sẽ là nguồn ô nhiễm cho nước uống.

Những người chỉ trích dự án này nói yếu tố địa chất sẽ làm khó khăn chuyện bảo quản số bùn đỏ này ở vùng Cao Nguyên Trung phần, và họ sợ rằng sự ô nhiễm sẽ ảnh hưởng kỹ nghệ cà phê và ca cao địa phương cũng như tàn phá rừng mưa nhiệt đới, hủy hoại đời sống của động vật hoang dã và làm tan nát cơ cấu xã hội của người thiểu số bản xứ hiện đang sinh sống trong vùng này.



© DCVOnline



Nguồn:
(1) Foreign donors caution Vietnam on bauxite mining. Deutsche Presse-Agentur, 11 Jun 2009

-------------

Sức khoẻ người dân chưa được quan tâm đúng mức -LD

WHO declares first 21st century flu pandemic (Reuters)
An official wear a face mask as he secures the entrance of the Japanese International School in a suburb of the western German city of Duesseldorf June 11, 2009. German authorities have confirmed 30 cases of the H1N1 flu at the school in Duesseldorf, the most concentrated outbreak of the virus so far in Europe's largest economy. The school has been closed until the end of next week, said Hiromi Kida, a senior official at the school. Duesseldorf is home to a large Japanese community. REUTERS/Wolfgang RattayReuters - The World Health Organization declared an influenza pandemic on Thursday and advised governments to prepare for a long-term battle against an unstoppable new flu virus.


Asian highway open /Mở đường cao tốc Asian Straits Times
BANGKOK - THAILAND Laos and Vietnam have opened their borders to allow the unhindered movement of goods, part of the vision for a trans-Asia highway.
A truck can now drive through the so-called East-West Economic Corridor from Danang in Vietnam through Savannakhet in Laos and into Thailand without having to unload and reload its cargo.
"Chưa chín chắn" ở biên thuỳ
"Chúng tôi đang đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của chúng tôi ... Họ mới chính là người xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Orlando Mercado đã lên tiếng mạnh mẽ trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc 10 năm trước đây.

Yên tâm đánh cá trên biển Việt Nam
TT - Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề bảo vệ ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, đại tướng Lê Văn Dũng - bí thư T.Ư Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN - nói:

Người Việt hải ngoại thách thức Trung Quốc (BBC)
Gần tháng qua, các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc liên tục bị ách tắc.

Đề nghị truy tố ông Huỳnh Ngọc Sỹ
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại BQLDA Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C37), Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ (SN 1953, trú tại phường 3, quận 5, TP Hồ Chí Minh, kỹ sư giao thông), nguyên PGĐ Sở GTCC, nguyên GĐ BQLDA Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP Hồ Chí Minh và ông Lê Quả (SN 1939, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ CHí Minh, kỹ sư giao thông), Phó BQLDA về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết luận điều tra nêu rõ, tháng 5.2001, sau khi Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) trúng thầu gói thầu tư vấn thiết kế đại lộ Đông Tây, ông Sakashita, đại diện Công ty PCI đặt vấn đề với ông Lê Quả thuê trụ sở tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh làm trụ sở. Ông Quả đã báo cáo với ông Sĩ và được thống nhất đồng ý, giao cho ông Quả thực hiện.

Từ tháng 8.2001 đến tháng 11.2002, Công ty PCI đã trả tiền thuê trụ sở cho BQLDA với số tiền 5.000 USD/tháng, tổng cộng là 80.000 USD (16 tháng), tương đương 1,2 tỉ đồng. Người trực tiếp nhận tiền là ông Quả. Ông Lê Quả không nhập số tiền cho thuê trụ sở BQLDA theo quy định của pháp luật mà tự quản lý để chi tiêu, sử dụng 350 triệu đồng để chi giao dịch, tiếp khách nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh việc chi này.

Số tiền còn lại, hằng tháng Lê Quả giao cho Chu Thị Mai, nhân viên phòng hành chính lập danh sách chia cho 87 người là cán bộ nhân viên BQLDA, tổng cộng trên 800 triệu đồng, trong đó ông Quả được 53,9 triệu đồng, ông Sĩ là 52,250 triệu đồng. Cho đến nay, các ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Lê Quả và những người liên quan đã nộp lại 1.110.500 đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với Chu Thị Mai là nhân viên hành chính và những người có liên quan khác mặc dù được chia tiền nhưng không tham gia vào việc bàn bạc với ông Sĩ và ông Quả trong việc cho thuê trụ sở làm việc lấy tiền chia nhau. Chị Mai chỉ là nhân viên hành chính thực hiện việc chia tiền theo sự phân công của cấp trên. Những người này khai báo thành khẩn và nộp lại tiền khắc phục hậu quả nên không đề nghị xử lý hình sự và yêu cầu cơ quan chủ

Tổng số lượt xem trang