‘Ân xá tù chính trị nhân ngày 2/9’ -- BBC
7 Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ họp báo ngày 30.7.2009 trước nhà Hạ Viện Hoa Kỳ để nói về việc đàn áp tôn giáo ở Tam Tòa --- VietCatholic Latest News
Bốn người trong vụ Tam Tòa được tự do --- BBC
Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh có biết nỗi đau này? (Nguyễn Thượng Long) --- e-ThongLuan
Quan hệ Nga – Mỹ lại rạn nứt – vì đâu?
Mỹ đang tìm cách kìm chế Trung Quốc lộng quyền trên Biển Đông
‘Hoa Kỳ hiện diện, Trung Quốc không thể múa gậy vườn hoang’
Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Người Việt hôm 28 tháng Bảy, Giáo sư Carl Thayer nhận định rằng, sự kiện Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, thay mặt Tổng Thống Obama ký Thỏa Ước Hữu Nghị và Hợp Tác ASEAN cho thấy Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến khu vực này. Và "với sự hiện diện của Hoa Kỳ, Trung Quốc không thể múa gậy vườn hoang”. Ông còn nói, “Nếu là một người Việt Nam, tôi sẽ rất vui trước sự kiện này.”
Cảnh báo website có dấu hiệu lừa đảo về chứng khoán ---
Theo thông tin từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước thì cơ quan này vừa nhận được cảnh báo về trang web http://www.iosc-us.com/ có dấu hiệu lừa đảo các nạn nhân trên thị trường chứng khoán với quy mô toàn cầu. Thông tin này đã được Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (Finansinspektionen) thông báo với Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) để cảnh báo tới các thành viên IOSCO về trang web trên....
Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác với các nước hạ lưu sông Mekong
Bê bối trong xếp hạng tín nhiệm: Hệ quả thị trường độc quyền nhóm
Đến lượt tòa nhà đại gia Vietcombank có người nhiễm cúm H1N1?
<<<:::: c="" l="" m="" n="" nh="" o="" sao="" t="" thi="" v="" y="">>>>
Work on Vietnam tower stops--- Straits Times
Fake monks sold fake medicine detained in E China --- XINHUA Fake monks who sold ...
<<<::: ...t="" c="" d="" g="" gi="" i="" kh="" m="" ng="" nh="" t="" thi="" tq="">>>
What does China contribute to the world? -- XINHUA China has moved from the fringes to the center of the world stage; the world raises expectation on the country, and the Chinese nation is expanding its cooperation with the rest of the world.
First of all, what China is able to contribute tremendously to the world is the viewpoint and concept of the harmonious world. >>>> ui, xã hội hài hòa của TQ còn hổng có xong??? với láng giềng VN , TQ đang đập cho vỡ mặt... Sang hỏi Lào và Cambodia xem bọn nó xanh lét nín khe hổng có ra hơi ...Nhìn sang châu Phi, thất vọng ê chề...
Secondly, what China can contribute to the world is its longstanding culture, which is the sole culture around the world that has remained uninterrupted for thousands of years. >>> Học viện Khổng tử .. VN biết từ nghìn năm rùi.... nhưng hổng có được ...
Thirdly, China needs to transmit its concept, proposition and culture to the world, and this requires not only words but concrete deeds as well. Looking forward to the next three decades, it should "go more overseas". How Chinese citizens and enterprises going overseas continue to implement the win-win strategy and how to disseminate the Chinese culture, and this poses a major topic. >>> Nói một đằng làm một nẻo là nghề của chàng . VN hiểu rõ lắm mừ ... mấy lần bị tát rùi ...bị dậy cho bài học. Mà hổng có win - win... chàng định nuốt hết rùi đồng hóa luôn.
Hổng có chối nổi: họ túm lại nè (bài trên có nói... đồ Trung Quốc toàn đồ giả mừ thui ): Doubtless to say, many Chinese going overseas have done a lot of good, benign things and, however, there are also a few Chinese who have brought disgrace on the Chinese nation, and some of them brought overseas some hideous things in Chinese society today. A Chinese ambassador to an African nation once told me that a couple of Chinese residing Guinea made and sold fake medicine, and their heinous deeds enraged media in the Africa. A few dregs or scums, blind by the lust for gain, have tarnished the prestige of their country and the harms or consequences they did to their country need more people to retrieve with concrete actions/
(Bài của Tân Hoa Xã, ttngbt chỉ bình loạn)
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Ngoại hối đang là bài toán khó
- Điều hành thị trường ngoại tệ và tỷ giá là bài toán khó - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu nói như vậy trong cuộc trao đổi quanh câu chuyện căng thẳng cung – cầu USD thời gian qua với phóng viên VietNamNet.
Bức tranh ngân sách
Cũng theo kết quả nói trên, dư nợ Chính phủ tính đến ngày 31-12-2007 là 429.567 tỉ đồng, bằng 37,6% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia là 372.950 tỉ đồng, bằng 32,6% GDP. Cả hai khoản này được Kiểm toán Nhà nước đánh giá là nằm trong phạm vi đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và đề nghị nhiều khoản tăng thu, giảm chi cho ngân sách nhà nước. Tổng giá trị các khoản này lên đến 17.315 tỉ đồng (đã làm tròn số), gần bằng 27% số bội chi ngân sách. Đi sâu vào con số này, theo báo cáo, tổng số tiền được Kiểm toán Nhà nước đề nghị tăng thu trong năm 2007 lên đến 4.166 tỉ đồng (trong khi năm 2006 là 2.764 tỉ).
Trong đó, khoản tăng thu thuế xuất nhập khẩu là nhiều nhất, với hơn 1.415 tỉ. Hai nguồn thu cũng bị thất thoát nhiều là thu thuế nội địa 1.203 tỉ (chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhà, đất), và nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 1.000 tỉ đồng.
Về chi ngân sách, Kiểm toán Nhà nước phát hiện các khoản chi sai chế độ, quyết toán không đủ thủ tục, không đúng nguồn kinh phí… và kiến nghị giảm chi lên đến hơn 2.730 tỉ đồng. Con số này cũng tăng hơn gấp đôi so với kết quả kiểm toán của năm trước đó (năm 2006 các khoản chi không đúng là 1.200 tỉ) và chia đều cho hai lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng.
Một số liệu khác cũng cho thấy việc quản lý ngân sách còn khá lỏng lẻo khi các khoản phải nộp và hoàn trả ngân sách bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện lên đến 7.715 tỉ đồng. Đây là các khoản cho vay, tạm ứng ngân sách sai quy định, các khoản tạm thu, tạm giữ để nộp vào ngân sách đã quá hạn và các khoản ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, các khoản nộp và giảm chi khác không thuộc ngân sách nhà nước mà Kiểm toán Nhà nước phát hiện và đề nghị xử lý cũng đã hơn 2.080 tỉ đồng.
Kiểm toán hồ sơ thuế của 469 doanh nghiệp tại cơ quan thuế ở 35 tỉnh được kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 452,3 tỉ đồng.
Một trong những bất cập về chi ngân sách được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong báo cáo nói trên là việc sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đã dây dưa từ nhiều năm trước vẫn chậm được xử lý. 24/35 tỉnh được kiểm toán đã dùng tiền ngân sách để tạm ứng, cho vay đến 31-12-2007 và chưa thu hồi là 2.168 tỉ đồng. Mặt khác, hầu hết các địa phương có nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương đều còn kết dư, trong khi ngân sách trung ương phải đi vay để bù đắp bội chi.
Số liệu kiểm toán cho biết để bù đắp cho số bội chi 64.567 tỉ đồng của năm 2007, Chính phủ phải vay trong nước là 51.572 tỉ đồng, vay nước ngoài là 12.995 tỉ đồng.
Theo website “Trang tin điện tử” của Chính phủ, trong báo cáo “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2007, khoảng 76,1% bội chi ngân sách được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và 23,9% từ nguồn vay nước ngoài. Năm 2007, kế hoạch rút vốn vay nước ngoài để bù đắp bội chi được Thủ tướng phê duyệt là 18.700 tỉ đồng, nhưng số thực rút là 18.893 tỉ, như vậy số vốn vay nước ngoài về chưa sử dụng đến hết năm 2007 là 5.896 tỉ đồng, bằng 31,2% tổng số vốn rút trong năm.
Một ghi nhận khác là tỷ lệ chi chuyển nguồn trên tổng chi ngân sách nhà nước còn lớn và có xu hướng tăng (năm 2005 là 16%, 2006 là 20%, và năm 2007 là 88.821 tỉ đồng, bằng 23,3%). Nguyên nhân tăng chi chuyển nguồn lớn là do chi chuyển nguồn để cải cách tiền lương, chuyển nguồn từ các khoản tăng thu và thực hiện cơ chế tự chủ, còn lại là các nhiệm vụ trong dự toán chưa thực hiện.
Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.Kết quả kiểm toán niên độ ngân sách 2007 còn cho thấy việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi chưa thực sự hiệu quả.
Tính đến 31-12-2007, vốn trái phiếu còn tồn dư là 5.170 tỉ, chiếm 25,4% tổng số vốn huy động trong năm, bao gồm dư trên tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước là 3.140 tỉ, vốn chuyển cho kho bạc nhà nước các địa phương nhưng chưa giải ngân là 2.030 tỉ. Đó là chưa kể số vốn trái phiếu còn dư tại các địa phương vào thời điểm kiểm toán mà Bộ Tài chính chưa thống kê được.
Chi đầu tư phát triển là khoản chi lớn thứ hai (104.302 tỉ đồng), chiếm 27,4% tổng chi theo dự toán, sau chi thường xuyên, và cũng là lĩnh vực có nhiều sai sót. Từ khâu quy hoạch đến lập, thẩm định và phê duyệt dự án đều có vấn đề, gây lãng phí ngân sách.
Tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún chậm được khắc phục, dẫn đến nhu cầu vốn vượt quá khả năng ngân sách, nhiều dự án phải kéo dài thời gian đầu tư. Một ví dụ điển hình cho tình trạng này là Hải Phòng.
Được biết tổng nhu cầu vốn cho các dự án đã phê duyệt đến 31-12-2007 của thành phố Hải Phòng là 12.871 tỉ đồng, trong khi nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hàng năm chỉ khoảng 1.401 tỉ. Như vậy nếu thành phố này dừng đầu tư xây dựng các công trình mới thì phải sau chín năm nữa mới đầu tư xong các công trình đã phê duyệt.
What went wrong with economicsFrom The Economist print edition
The other-worldly philosophers
From The Economist print edition
Efficiency and beyondFrom The Economist print edition
------------------
<<<:::: .="" a="" c="" ch="" h="" hay="" i="" kh="" l="" n="" ng="" ngh="" nh="" o="" p="" r="" s="" suy="" th="" thu="" u="" v="" y="">>>>
Hà Nội: Va chạm xe, suýt bị bắn chết=== Tiền Phong Online
Một cuộc triển lãm lệch lạc (tnc)
33 'cô dâu' Việt ra mắt một 'chú rể' Hàn
Diêm dân nhí trên đồng muối Hộ Độ
Khánh Hòa: Cá sấu... nhởn nhơ ngoài đồng
TQ công bố tên 15 nghi can vụ bạo động Tân Cương -- VOA
Trung Quốc quan ngại thực trạng phá thai -- BBC
Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị trong đợt ân xá lớn ngày 2/9 sắp tới.
7 Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ họp báo ngày 30.7.2009 trước nhà Hạ Viện Hoa Kỳ để nói về việc đàn áp tôn giáo ở Tam Tòa --- VietCatholic Latest News
Bốn người trong vụ Tam Tòa được tự do --- BBC
Tin từ giáo phận Vinh cho hay công an Quảng Bình đã trả tự do cho bốn trong số bẩy người bị bắt theo sau vụ dựng nhà tạm tại Tam Tòa
Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh có biết nỗi đau này? (Nguyễn Thượng Long) --- e-ThongLuan
Quan hệ Nga – Mỹ lại rạn nứt – vì đâu?
VIT - Gần 20 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc chuyến thăm đến Moscow, “nút khởi động” trong quan hệ Nga - Mỹ lại khiến người ta lo ngại về những “tạp âm” mới.
Mỹ đang tìm cách kìm chế Trung Quốc lộng quyền trên Biển Đông
VIT - Trong khi quân đội Mỹ vẫn đang tập trung vào những hoạt động quân sự tại Trung Đông, thì những toan tính tranh giành trên Biển Đông của Trung Quốc có nguy cơ gây nên cuộc xung đột lớn.
‘Hoa Kỳ hiện diện, Trung Quốc không thể múa gậy vườn hoang’
Cảnh báo website có dấu hiệu lừa đảo về chứng khoán ---
Theo thông tin từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước thì cơ quan này vừa nhận được cảnh báo về trang web http://www.iosc-us.com/ có dấu hiệu lừa đảo các nạn nhân trên thị trường chứng khoán với quy mô toàn cầu. Thông tin này đã được Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (Finansinspektionen) thông báo với Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) để cảnh báo tới các thành viên IOSCO về trang web trên....Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác với các nước hạ lưu sông Mekong
TT - Ngày 28-7 tại Vientiane (Lào) đã diễn ra cuộc đối thoại lần thứ 14 giữa các nước hạ lưu sông Mekong gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, VN và hai đối tác đối thoại là Trung Quốc và Myanmar để thảo luận về các nỗ lực hợp tác.
Bê bối trong xếp hạng tín nhiệm: Hệ quả thị trường độc quyền nhóm
(TBKTSG) - Thời gian qua, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu của Mỹ và của thế giới liên tục chịu nhiều chỉ trích vì đã không cung cấp dịch vụ một cách phù hợp, cụ thể là đã không kịp thời hạ mức xếp hạng cho nhiều loại sản phẩm phái sinh cấu trúc (structured products), trong đó có các sản phẩm phái sinh xuất phát từ các khoản vay có thế chấp. Hệ quả là nhiều tổ chức tài chính đã không kịp thời gia tăng vốn dự trữ cần thiết trong trường hợp các sản phẩm này đột ngột mất giá mạnh do sự đổ vỡ của thị trường nhà và thị trường cho vay thứ cấp.
Đến lượt tòa nhà đại gia Vietcombank có người nhiễm cúm H1N1?
- Ngày 30/7/2009, hai nhân viên làm việc tại trụ sở của Ngân hàng Vietcombank (198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị nghi nhiễm cúm A/H1N1.
Work on Vietnam tower stops--- Straits Times
HANOI - CONSTRUCTION on Vietnam's tallest building has been suspended after seven workers died or were hurt in less than a week, a labour ministry employee said on Thursday.
On Monday three workmen at the Hanoi Landmark Tower project were injured when a concrete slab they were standing on slipped four floors, the Thanh Nien daily reported.
On Monday three workmen at the Hanoi Landmark Tower project were injured when a concrete slab they were standing on slipped four floors, the Thanh Nien daily reported.
Fake monks sold fake medicine detained in E China --- XINHUA Fake monks who sold ...
<<<::: ...t="" c="" d="" g="" gi="" i="" kh="" m="" ng="" nh="" t="" thi="" tq="">>>
What does China contribute to the world? -- XINHUA China has moved from the fringes to the center of the world stage; the world raises expectation on the country, and the Chinese nation is expanding its cooperation with the rest of the world.
First of all, what China is able to contribute tremendously to the world is the viewpoint and concept of the harmonious world. >>>> ui, xã hội hài hòa của TQ còn hổng có xong??? với láng giềng VN , TQ đang đập cho vỡ mặt... Sang hỏi Lào và Cambodia xem bọn nó xanh lét nín khe hổng có ra hơi ...Nhìn sang châu Phi, thất vọng ê chề...
Secondly, what China can contribute to the world is its longstanding culture, which is the sole culture around the world that has remained uninterrupted for thousands of years. >>> Học viện Khổng tử .. VN biết từ nghìn năm rùi.... nhưng hổng có được ...
Thirdly, China needs to transmit its concept, proposition and culture to the world, and this requires not only words but concrete deeds as well. Looking forward to the next three decades, it should "go more overseas". How Chinese citizens and enterprises going overseas continue to implement the win-win strategy and how to disseminate the Chinese culture, and this poses a major topic. >>> Nói một đằng làm một nẻo là nghề của chàng . VN hiểu rõ lắm mừ ... mấy lần bị tát rùi ...bị dậy cho bài học. Mà hổng có win - win... chàng định nuốt hết rùi đồng hóa luôn.
Hổng có chối nổi: họ túm lại nè (bài trên có nói... đồ Trung Quốc toàn đồ giả mừ thui ): Doubtless to say, many Chinese going overseas have done a lot of good, benign things and, however, there are also a few Chinese who have brought disgrace on the Chinese nation, and some of them brought overseas some hideous things in Chinese society today. A Chinese ambassador to an African nation once told me that a couple of Chinese residing Guinea made and sold fake medicine, and their heinous deeds enraged media in the Africa. A few dregs or scums, blind by the lust for gain, have tarnished the prestige of their country and the harms or consequences they did to their country need more people to retrieve with concrete actions/
(Bài của Tân Hoa Xã, ttngbt chỉ bình loạn)
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Ngoại hối đang là bài toán khó
- Điều hành thị trường ngoại tệ và tỷ giá là bài toán khó - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu nói như vậy trong cuộc trao đổi quanh câu chuyện căng thẳng cung – cầu USD thời gian qua với phóng viên VietNamNet.Bức tranh ngân sách
(TBKTSG) - Con số hơn 17.300 tỉ đồng mà cơ quan Kiểm toán Nhà nước đề nghị xử lý trong báo cáo kiểm toán năm 2008 về niên độ ngân sách năm 2007 một lần nữa cho thấy kỷ luật ngân sách của Việt Nam còn nhiều điều đáng nói.
Điểm qua một vài con số
Theo kết quả kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 được công bố vào cuối tuần qua, tổng thu cân đối ngân sách là 431.057 tỉ đồng, chi cân đối ngân sách là 469.606 tỉ đồng, vượt 31,4% so với dự toán. Như vậy, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2007 là 64.567 tỉ đồng, bằng 5,64% so với GDP.Cũng theo kết quả nói trên, dư nợ Chính phủ tính đến ngày 31-12-2007 là 429.567 tỉ đồng, bằng 37,6% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia là 372.950 tỉ đồng, bằng 32,6% GDP. Cả hai khoản này được Kiểm toán Nhà nước đánh giá là nằm trong phạm vi đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và đề nghị nhiều khoản tăng thu, giảm chi cho ngân sách nhà nước. Tổng giá trị các khoản này lên đến 17.315 tỉ đồng (đã làm tròn số), gần bằng 27% số bội chi ngân sách. Đi sâu vào con số này, theo báo cáo, tổng số tiền được Kiểm toán Nhà nước đề nghị tăng thu trong năm 2007 lên đến 4.166 tỉ đồng (trong khi năm 2006 là 2.764 tỉ).
Trong đó, khoản tăng thu thuế xuất nhập khẩu là nhiều nhất, với hơn 1.415 tỉ. Hai nguồn thu cũng bị thất thoát nhiều là thu thuế nội địa 1.203 tỉ (chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhà, đất), và nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 1.000 tỉ đồng.
Về chi ngân sách, Kiểm toán Nhà nước phát hiện các khoản chi sai chế độ, quyết toán không đủ thủ tục, không đúng nguồn kinh phí… và kiến nghị giảm chi lên đến hơn 2.730 tỉ đồng. Con số này cũng tăng hơn gấp đôi so với kết quả kiểm toán của năm trước đó (năm 2006 các khoản chi không đúng là 1.200 tỉ) và chia đều cho hai lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng.
Một số liệu khác cũng cho thấy việc quản lý ngân sách còn khá lỏng lẻo khi các khoản phải nộp và hoàn trả ngân sách bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện lên đến 7.715 tỉ đồng. Đây là các khoản cho vay, tạm ứng ngân sách sai quy định, các khoản tạm thu, tạm giữ để nộp vào ngân sách đã quá hạn và các khoản ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, các khoản nộp và giảm chi khác không thuộc ngân sách nhà nước mà Kiểm toán Nhà nước phát hiện và đề nghị xử lý cũng đã hơn 2.080 tỉ đồng.
Những bất cập trong thu-chi ngân sách
Hàng loạt những yếu kém, bất cập trong việc quản lý và sử dụng ngân sách đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra và kiến nghị Chính phủ xử lý. Ở đây chỉ xin nêu một số trường hợp để tham khảo.Về thu ngân sách, theo Kiểm toán Nhà nước, thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước năm 2007 chỉ đạt 93% dự toán, tình trạng thất thu ngân sách ở các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều.Kiểm toán hồ sơ thuế của 469 doanh nghiệp tại cơ quan thuế ở 35 tỉnh được kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 452,3 tỉ đồng.
Một trong những bất cập về chi ngân sách được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong báo cáo nói trên là việc sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đã dây dưa từ nhiều năm trước vẫn chậm được xử lý. 24/35 tỉnh được kiểm toán đã dùng tiền ngân sách để tạm ứng, cho vay đến 31-12-2007 và chưa thu hồi là 2.168 tỉ đồng. Mặt khác, hầu hết các địa phương có nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương đều còn kết dư, trong khi ngân sách trung ương phải đi vay để bù đắp bội chi.
Số liệu kiểm toán cho biết để bù đắp cho số bội chi 64.567 tỉ đồng của năm 2007, Chính phủ phải vay trong nước là 51.572 tỉ đồng, vay nước ngoài là 12.995 tỉ đồng.
Theo website “Trang tin điện tử” của Chính phủ, trong báo cáo “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2007, khoảng 76,1% bội chi ngân sách được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và 23,9% từ nguồn vay nước ngoài. Năm 2007, kế hoạch rút vốn vay nước ngoài để bù đắp bội chi được Thủ tướng phê duyệt là 18.700 tỉ đồng, nhưng số thực rút là 18.893 tỉ, như vậy số vốn vay nước ngoài về chưa sử dụng đến hết năm 2007 là 5.896 tỉ đồng, bằng 31,2% tổng số vốn rút trong năm.
Một ghi nhận khác là tỷ lệ chi chuyển nguồn trên tổng chi ngân sách nhà nước còn lớn và có xu hướng tăng (năm 2005 là 16%, 2006 là 20%, và năm 2007 là 88.821 tỉ đồng, bằng 23,3%). Nguyên nhân tăng chi chuyển nguồn lớn là do chi chuyển nguồn để cải cách tiền lương, chuyển nguồn từ các khoản tăng thu và thực hiện cơ chế tự chủ, còn lại là các nhiệm vụ trong dự toán chưa thực hiện.
Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.Kết quả kiểm toán niên độ ngân sách 2007 còn cho thấy việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi chưa thực sự hiệu quả.
Tính đến 31-12-2007, vốn trái phiếu còn tồn dư là 5.170 tỉ, chiếm 25,4% tổng số vốn huy động trong năm, bao gồm dư trên tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước là 3.140 tỉ, vốn chuyển cho kho bạc nhà nước các địa phương nhưng chưa giải ngân là 2.030 tỉ. Đó là chưa kể số vốn trái phiếu còn dư tại các địa phương vào thời điểm kiểm toán mà Bộ Tài chính chưa thống kê được.
Chi đầu tư phát triển là khoản chi lớn thứ hai (104.302 tỉ đồng), chiếm 27,4% tổng chi theo dự toán, sau chi thường xuyên, và cũng là lĩnh vực có nhiều sai sót. Từ khâu quy hoạch đến lập, thẩm định và phê duyệt dự án đều có vấn đề, gây lãng phí ngân sách.
Tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún chậm được khắc phục, dẫn đến nhu cầu vốn vượt quá khả năng ngân sách, nhiều dự án phải kéo dài thời gian đầu tư. Một ví dụ điển hình cho tình trạng này là Hải Phòng.
Được biết tổng nhu cầu vốn cho các dự án đã phê duyệt đến 31-12-2007 của thành phố Hải Phòng là 12.871 tỉ đồng, trong khi nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hàng năm chỉ khoảng 1.401 tỉ. Như vậy nếu thành phố này dừng đầu tư xây dựng các công trình mới thì phải sau chín năm nữa mới đầu tư xong các công trình đã phê duyệt.
Quyết toán cân đối ngân sách nhà nước năm 2007
| ||||||
Đvt: tỉ đồng
| ||||||
Số TT
|
Chỉ tiêu
|
Dự toán
|
Số quyết toán
|
Số kiểm toán
| ||
Số tiền
|
Tỷ lệ (%)
|
Số tiền
|
Tỷ lệ (%)
| |||
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
5=4/1
|
| A | Thu cân đối NSNN | - | 431.057 | - | 431.057 | - |
| I | Thu theo dự toán Quốc hội | 281.900 | 327.911 | 116 | 327.911 | 116 |
| 1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 151.800 | 182.993 | 121 | 182.993 | 121 |
| 2 | Thu từ dầu thô | 71.700 | 78.634 | 110 | 78.634 | 110 |
| 3 | Thu cân đối NSNN từ xuất khẩu, nhập khẩu | 55.400 | 60.272 | 109 | 60.272 | 109 |
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | 3.000 | 6.012 | 200 | 6.012 | 200 |
| II | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | - | 90 | - | 90 | - |
| III | Thu huy động đầu tư theo khoản 3, điều 8 Luật NSNN | - | 8.272 | - | 8.272 | - |
| IV | Kinh phí chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 để thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế | 19.000 | 26.987 | 142 | 26.987 | 142 |
| V | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2006 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2007 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 để chi theo chế độ quy định | - | 54.349 | - | 54.349 | - |
| VI | Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương năm 2006 | - | 13.448 | - | 13.448 | - |
| VII | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | - | - | - | - | - |
| B | Chi cân đối ngân sách nhà nước | - | 469.606 | 131,4 | 469.606 | 131,4 |
| I | Chi theo dự toán Quốc hội | 354.400 | 380.785 | 106,5 | 380.785 | 106,5 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 99.450 | 104.302 | 105 | 104.302 | 105 |
| 2 | Chi trả nợ, viện trợ | 49.160 | 57.711 | 117 | 57.711 | 117 |
| 3 | Chi thường xuyên | 199.150 | 204.747 | 103 | 204.747 | 103 |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 5 | Chi xử lý chính sách đối với lao động dôi dư | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 6 | Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh dầu | - | 13.334 | - | 13.334 | - |
| 7 | Dự phòng | 9.040 | - | - | - | - |
| II | Kinh phí chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008 thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế | - | 17.909 | - | 17.909 | - |
| III | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2007 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2008 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008 để chi theo chế độ quy định | - | 70.912 | - | 70.912 | - |
| IV | Chi bổ sung từ NSTƯ cho NSĐP | - | - | - | - | - |
| C | Cân đối NSNN | -56.500 | -64.567 | 144 | -64.567 | 144 |
| 1 | Chênh lệch thu, chi ngân sách | - | - | - | - | - |
| 2 | Chênh lệch chi lớn hơn thu NSTƯ | - 56.500 | -64.567 | 114 | -64.567 | 114 |
| 3 | Tỷ lệ bội chi NSNN so GDP | 5% | 5,64% | - | 5,64% | - |
Nguồn: Phụ lục số 02/QTNS2007
What went wrong with economicsFrom The Economist print edition
And how the discipline should change to avoid the mistakes of the past
The other-worldly philosophers
From The Economist print edition
Although the crisis has exposed bitter divisions among economists, it could still be good for economics. Our first article looks at the turmoil among macroeconomists. Our second (see article) examines the foundations of financial economics
Efficiency and beyondFrom The Economist print edition
The efficient-markets hypothesis has underpinned many of the financial industry’s models for years. After the crash, what remains of it?
"Em cũng không hiểu tại sao trong cái đói quay quắt như vậy, người ta vẫn lấy chồng lấy vợ làm gì. Phải chăng bà cụ Tứ muốn có cháu bế cho đỡ buồn, đỡ khổ vì đói?”, một thí sinh tại Vinh (Nghệ An) cảm nhận về tác phẩm Vợ nhặt.
Ở một số trường đại học miền Trung, những câu văn ngô nghê của thí sinh khiến cán bộ chấm thi cười ra nước mắt. Trả lời câu hỏi về tình cảm nhân đạo và bút pháp nghệ thuật của Thạch Lam trong tác phẩm "Hai đứa trẻ", có thí sinh viết: "Cũng như giới văn nghệ sĩ khác, Thạch Lam yêu rất nhiều, vì yêu nhiều nên bút pháp nghệ thuật của ông lúc nào cũng thẫm đẫm tình cảm yêu đương. "Hai đứa trẻ" là truyện ngắn tiêu biểu đó của ông".
| * Đề Văn khối C, khối D |
Một thí sinh khác lại tán thưởng cố nhà văn này với tư cách là nhà thơ nổi tiếng "Thạch Lam là một trong những nhà văn, nhà thơ xuất sắc bậc nhất Việt Nam đương đại. Hai đứa trẻ là tập truyện thơ tiêu biểu của ông".
Nhận xét về bút pháp lãng mạn của Thạch Lam, một thí sinh đã viết: "Nếu như Vũ Trọng Phụng là bậc thầy trong phóng sự, Xuân Diệu là bậc thầy trong thơ ca, Thạch Lam lại là người xuất sắc nhất Việt Nam về nghệ thuật miêu tả, từ một phố huyện bình thường như những làng quê khác nhưng Thạch Lam đã tưởng tượng ra một phố huyện chỉ có trong ... truyện ngắn của ông".
Trong khi nêu lên những cảm nhận của mình về vẻ đẹp khuất lấp của người vợ nhặt (nhà văn Kim Lân), một thí sinh đã viết "Mặc dù người vợ nhặt này có biệt tài ăn bánh đúc với mắm tôm, nhưng đằng sau cách ăn uống hơi thô lỗ ấy là một vẻ đẹp lung linh tình người".
Có em lại bộc lộ vẻ thương cảm khi viết: "Trong cái đói quay quắt, người đàn bà cô quả phải theo anh Tràng cũng khố rách áo ôm về làm vợ. Về làm vợ mà chỉ có một bát bánh chưng, một nồi cháo cám,... điều này chắc cũng chỉ có trong cổ tích mà thôi" hoặc "Nhà văn Kim Lân cũng là một diễn viên rất nổi tiếng trong những nhân vật khắc khổ. Nhân vật Tràng và người vợ nhặt đã thể hiện khả năng diễn xuất, đạo diễn của nhà văn trước những phận người đau khổ".
Một thí sinh đã thắc mắc về hoàn cảnh nên vợ nên chồng của “Vợ nhặt”: “Em cũng không hiểu tại sao trong cái đói quay quắt như vậy, người ta vẫn lấy chồng lấy vợ làm gì. Phải chăng bà cụ Tứ muốn có cháu bế cho đỡ buồn, đỡ khổ vì đói?”. Thí sinh khác lại bộc lộ sự tức giận lên nhân vật Tràng: “Thương người vợ nhặt bao nhiêu chúng ta lại giận Tràng bấy nhiêu, lấy vợ gì mà chỉ được một chầu bánh đúc, sau đêm tân hôn đã bắt vợ phải ăn cháo cám. Đúng là rõ khổ”.
Khi nhận xét về hai nhân vật người vợ nhặt và người đàn bà làng chài, có em viết “Cả hai người phụ nữ trên đều có nổi khổ riêng, các nhà văn đã rất cảm thông và an ủi cho họ khi đưa hai người này vào nhân vật của mình, dẫu khổ nhưng được vào truyện ngắn đã là một vinh dự rồi”.
Đề Văn năm nay có câu hỏi yêu cầu trình bày suy nghĩ về đức tính trung thực trong thi cử. Và một số thí sinh đã có những "liên hệ" khiến người chấm phải bật cười: "Ông cha ta vẫn nói, thật thà là cha khôn khéo, trong thi cử cũng vậy, chúng ta phải trung thực, thật thà, nếu không làm được bài thì phải cố gắng nhìn bạn bên cạnh chứ đừng mang tài liệu mà bị lập biên bản".
Bất ngờ về đề thi mở, có bạn đã bày tỏ cảm xúc: "Thật bất ngờ và thú vị khi được làm câu hỏi này. Trước khi đi thi, bố mẹ, thầy cô giáo cũng đã căn dặn không được mang phao vào phòng thi, nhưng như thế thì làm sao chúng em làm được bài!".
Nhiều bạn học sinh liên hệ một cách ngô nghê: “Từ trước đến nay, việc ăn vụng luôn bị ông cha ta lên án, sự không trung thực trong thi cử cũng giống như chúng ta ăn vụng trong cuộc sống hằng ngày, cần phải loại bỏ”;
Hà Nội: Va chạm xe, suýt bị bắn chết=== Tiền Phong Online
Sau khi xô xát vì va chạm xe máy, một trong hai thanh niên đi trên chiếc xe không biển kiểm soát bất ngờ rút khẩu súng ngắn bắn liền 3 phát về phía anh Thành và anh Tiến...
Một cuộc triển lãm lệch lạc (tnc)
33 'cô dâu' Việt ra mắt một 'chú rể' Hàn
TPO - Hôm nay 30/7, lại thêm một vụ "thi tuyển" của 33 cô dâu Việt cho... một người đàn ông Hàn Quốc bị phát hiện trên địa bàn TPHCM.
Diêm dân nhí trên đồng muối Hộ Độ
TP - Những ngày hè trên cánh đồng muối xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh trời nắng như lửa đốt nhưng có hàng trăm em bé đứng trên những ruộng muối bỏng rát, nặng nhọc với bao nhiêu công việc để làm ra hạt muối.
Khánh Hòa: Cá sấu... nhởn nhơ ngoài đồng
TT --Giữa trưa 30-7, hàng chục người dân cùng nhóm phóng viên đã tụ tập xung quang hồ nuôi tôm của anh Trần Thế Mừng, 29 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) để chứng kiến cảnh một con cá sấu nặng chừng 3-4 kg, lâu lâu lại nổi lên mặt nước, thản nhiên như thách thức mọi người...
TQ công bố tên 15 nghi can vụ bạo động Tân Cương -- VOA
Việc công bố tên và hình ảnh diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Uighur sống lưu vong là bà Rebiya Kadeer tuyên bố có tới 10,000 người mất tích sau vụ bạo động ở Tân Cương
Trung Quốc quan ngại thực trạng phá thai -- BBC
Truyền thông Trung Quốc đăng số liệu của nghiên cứu nói có khoảng 13 triệu ca nạo phá thai mỗi năm ở nước này.