Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Khép lại vụ án New Century: Đôi điều nhìn lại

Khép lại vụ án New Century: Đôi điều nhìn lại


(Toquoc)- Một vụ án đình đám được dư luận đặc biệt quan tâm cuối cùng đã kết thúc, nhưng…
“Trắng án”
Sau hơn hai năm với ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cuối cùng bản án về vụ án “vũ trường New Century” gây ồn ào trong dư luận cũng đã được tuyên. Toà án Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho chủ vũ trường Nguyễn Đại Dương (căn cứ vào khoản 1 điều 25 Bộ luật Hình sự).

Hội đồng xét xử cũng tuyên trả cho Nguyễn Đại Dương số CPU máy tính đã bị thu giữ, 426 triệu đồng, hơn 1.000 USD, 300 UERO và nhiều tài sản khác.
Như vậy, sau hơn hai năm xảy ra vụ án tại vũ trường New Century, ông Nguyễn Đại Dương đã lần lượt được miễn trách nhiệm hình sự với cả hai tội danh bị quy kết: “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý” và “kinh doanh trái phép” (trước đó, ngày 9/12/2008, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Đại Dương về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý với lý do trong quá trình điều tra không có điều kiện làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng sử dụng ma tuý với các nhân viên và người quản lý vũ trường).
Bảy bị cáo còn lại của vụ án bị tuyên phạm các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhận án từ 2 năm đến 7 năm 6 tháng tù giam. Trong đó, hai bị cáo khác được trả tự do ngay tại phiên tòa sau thời gian thụ án là Lê Thị Kim Anh (án phạt 21 tháng 12 ngày) và Đào Phương Trí (án phạt 24 tháng 14 ngày).
Trước đó, cơ quan công tố đề nghị mức án 12-18 tháng tù giam về tội “kinh doanh trái phép” (theo khoản 2, Đ159-BLHS) và phạt bổ sung 30 triệu đồng đối với ông chủ vũ trường Nguyễn Đại Dương

“Không đầu voi đuôi chuột”
Nhiều người hẳn còn nhớ, hơn 500 cảnh sát đã đột kích vũ trường New Century (số 10 phố Tràng Thi- Hoàn Kiếm- Hà Nội) vào rạng sáng 28/4/2007 (trong đó có gần 100 trinh sát đóng giả dân chơi thâm nhập trong vũ trường, 400 cảnh sát cơ động cùng 100 trinh sát mặc thường phục khác cùng tiến vào khi “giờ G” đã điểm).
Hơn 1.000 người có mặt tại vũ trường vào thời điểm đó đã bị tạm giữ. Lực lượng chức năng đã công bố phát hiện hơn 100 viên ma túy tổng hợp cùng một số gói chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh ma túy cho thấy gần 239 người có phản ứng dương tính.
Khi lực lượng chức năng tiến hành đột kích, chủ vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương không có mặt tại phòng làm việc nhưng sau đó đã bị bắt khẩn cấp.
Sau vụ đột kích dư luận đã đặt rất nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, rằng tại sao một tụ điểm phức tạp như thế lại có thể tồn tại ngay giữa trung tâm Thủ đô, cách công an quận sở tại không xa…
Gần 30 cán bộ của Hà Nội đã bị kỷ luật ở các mức độ khác nhau. Thậm chí lãnh đạo TP.Hà Nội đã phải lên tiếng xin lỗi người dân.
Chuyên án này do Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C17)- Bộ Công an- chủ trì. Khi đó, ông Vũ Hùng Vương, Cục trưởng C17, cũng khẳng định sẽ không có tình trạng "đầu voi đuôi chuột" đối với vụ án “đình đám” này.
Đôi điều nhìn lại
Ngày 4/9, vụ án New Century đã kết thúc. Sau khi bản án được tuyên các bị cáo có người buồn, kẻ vui.

Suốt hai năm qua, vụ án này đã làm tốn không ít công sức của lực lượng công an và giấy mực của báo chí.
Luật sư Phạm Danh Tín (Đoàn Luật sư Hà Nội)- một trong hai luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đại Dương nhận định: “Tôi cho rằng phiên tòa mấy hôm rồi thực sự dân chủ và hội đồng xét xử đúng người đúng tội, thấu lý đạt tình. Phần tranh luận dân chủ, thoải mái, nhìn nhận vào các góc khuất của sự việc. Đây là một phiên tòa ít có ở Việt Nam”.
Ông Tín cũng chia sẻ: “Trong quá trình làm việc, có nghi can, có các hành vi, biểu hiện, có đối tượng tội phạm thì cơ quan điều tra phải tiến hành. Còn kết quả như thế nào thì xử lý như thế đó là điều tất yếu trong xã hội”.
Sau cuộc đột kích bất ngờ ấy dư luận cả nước đã có thêm thông tin về một vũ trường thác loạn, một tụ điểm tệ nạn ngay giữa trung tâm Thủ đô. Tất nhiên, trên mặt báo khi ấy, ông chủ Nguyễn Đại Dương “hiện nguyên hình” là một tội phạm nguy hiểm. Bản án của Toà chưa thấy đâu thì bản án của công luận đã kịp hoàn tất, dù Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận không ai bị coi là có tội khi chưa có phán quyết của Toà án.
Ngoài ra, còn hơn một ngàn con người bị tạm giữ đêm ấy cũng đã được một phen “hú hồn” (trừ những người cho kết quả test dương tính với chất ma tuý). Chỉ vì “ham chơi”, “lỡ” ở đó đêm ấy mà không ít người chả còn mặt mũi nào mà nhìn người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Bởi “không có lửa làm sao có khói”, có tiền vào chốn thác loạn ấy cũng chỉ để lắc… mà thôi.
Nhưng cũng từ báo chí, dư luận đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ban đầu bị truy tố hai tội, “dần dần” ông Nguyễn Đại Dương chỉ còn bị “khép” vào tội Kinh doanh trái phép và được tại ngoại. Bảy bị cáo còn lại bị quy tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng không nhiều. Điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngại rằng “sao lúc đầu bằng con voi, giờ chỉ còn bằng cái móng tay”, phải chăng “báo chí làm quá lên”?
Vậy khi ấy báo chí “moi” đâu ra những thông tin “nóng rãy” về vụ án để trưng lên mặt báo khiến dư luận hiểu rằng “một tụ điểm ăn chơi trác táng nhất nhì Hà thành đã bị phá vỡ”?
Còn với ông chủ Nguyễn Đại Dương, liệu trong 7 tháng tạm giam ấy, bao nhiêu cơ hội kinh doanh đã vuột khỏi tay? Và hơn hết, những ông chủ kinh doanh các dịch vụ được cho là nhạy cảm như vũ trường, karaoke… khác có nhìn vào “gương tày liếp” kia mà cảm thấy bất an?
Cơ quan chức năng đã thừa nhận không thể “khép” ông Dương vào tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý với lý do trong quá trình điều tra không có điều kiện làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng sử dụng ma tuý với các nhân viên và người quản lý vũ trường- ở đây nghĩa vụ chứng minh thuộc về cơ quan điều tra. Còn về tội Kinh doanh trái phép, nghiên cứu hồ sơ vụ án, LS Hoàng Văn Hương, Trưởng VP LS Hoàng Hưng - Đoàn LS TP Hà Nội bày tỏ quan điểm thẳng thừng rằng: Các cơ quan tiến hành tố tụng nên nhìn nhận sự chuyển biến tình hình này để có quyết định chính xác. Không nên kéo dài quá trình tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bị can.
Thế nhưng, điều này chỉ được Hội đồng xét xử sơ thẩm “nhìn ra” sau hơn hai năm điều tra với nhiều lần phải điều tra bổ sung, nhiều lần phải tạm dừng phiên tòa và một lần lùi thời hạn tuyên án./.

------
Bộ Công an điều tra vụ hứa làm từ thiện của 1 Việt kiều
A25 (Bộ Công an) đang chờ ông Huỳnh Tấn Việt thuê luật sư để tường trình rõ cụ thể vụ việc.


Việt Nam trả tự do cho blogger trước chuyến viếng thăm Australia
John Ruwitch (Bill Tarrant biên tập), ngày 06/09/2009
Tin từ Hà Nội (Reuters) – Việt Nam vừa trả tự do cho một blogger bị bắt gần đây vì đã phát tán áo thun in khẩu hiệu chống Trung Quốc, anh trả lời như vậy vào hôm Chủ Nhật, trong lúc Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chuẩn bị lên đường đi thăm Australia và New Zealand.
Anh Hiếu, người phải trải qua chín đêm trong tù, đã trả lời rằng lý do mà Công an Hà Nội giải thích khi thả anh vào đêm thứ Bảy là “hủy bỏ biện pháp ngăn ngừa”.
Anh trả lời qua điện thoại rằng: “Tôi không biết đích xác tại sao họ lại thả tôi.” Hành động trả tự do này có thể nhằm giảm bớt áp lực về nhân quyền mà Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chắc chắn phải đối mặt trong chuyến viếng thăm Australia và New Zealand vào Chủ Nhật. Các nhà phân tích cho rằng Đảng có truyền thống thả tự do cho những người bị tạm giam hoặc tù nhân chính trị nổi tiếng trước các chuyến viếng thăm quan trọng.
Anh Hiếu cho biết Phạm Đoan Trang, một phóng viên báo mạng VietnamNet hết sức quen thuộc, người bị bắt sau anh một ngày, cũng đã được thả.
Anh Hiếu thường xuyên chỉ trích chính sách của Chính phủ về quan hệ với Trung Quốc và các tranh chấp đất đai với Công Giáo trên blog “Người Buôn Gió” của mình.
PHÊ PHÁN TRUNG QUỐC
Anh khẳng định rằng anh bị bắt là do in ấn và phát tán đến các thành phố lớn áo thun chống Trung Quốc tham gia dự án khai thác bauxite và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo thuộc Biển Đông.
Tuần trước một người nữa cũng đã bị bắt vì liên quan đến vụ áo thun, đó là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sống tại thành phố biển Nha Trang. Hôm Chủ Nhật mẹ của Quỳnh trả lời qua điện thoại rằng con của bà vẫn chưa được thả.
Anh Hiếu cho hay anh, Trang và Quỳnh là “bạn thân” của nhau từ lâu, nhưng anh không nói liệu hai người kia có tham gia vào vụ áo thun hay không.
Các cuộc bắt giam đã nhấn mạnh mức độ nhạy cảm trong quan hệ của Việt Nam đối với Trung Quốc và nêu bật thách thức mà Hà Nội đang phải đương đầu để kiểm soát công luận trong thời kỳ Internet bùng nổ, đồng thời phải xác định đâu là ranh giới của trường hợp bất đồng chính kiến có tổ chức.
Vấn đề bauxite đã gây nên mối quan tâm cao độ kể từ năm ngoái sau khi vị anh hùng trong cuộc chiến là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thúc giục Chính phủ cần xem xét lại dự án này. Những người phản đối dự án cho rằng môi trường sẽ bị hủy hoại và sự can dự của Trung Quốc là một mối nguy cho an ninh quốc gia.
Quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc chất đầy gánh nặng do những xung đột qua nhiều thế kỷ, khiến Đảng Cộng Sản Việt Nam phải hết sức tinh tế trong việc cân bằng giữa áp lực giữ quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và hiện trạng người dân tỏ ra vô cùng nghi ngờ trước người hàng xóm khổng lồ phương Bắc.
Nhiều nhà quan sát cho rằng Chính phủ Trung Quốc thẳng thừng gây áp lực buộc Việt Nam phải kiểm soát chặt chẽ phương tiện truyền thông và blogger, ngăn không cho họ chỉ trích Trung Quốc.
Quê Hương dịch
Nguồn: http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE5850B920090906

Tổng Bí thư bắt đầu thăm chính thức Australia
Chiều 6/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia.


Báo Australia đưa đậm về chuyến thăm của Tổng Bí thư
Tờ "Thời báo Canberra" viết chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư là một "cột mốc ngoại giao quan trọng" trong quan hệ giữa 2 nước



Khai thác 15 triệu tấn dầu thô vào năm 2010
Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục triển khai phát triển mỏ, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm sớm đưa các mỏ mới vào khai thác.

Tây Nguyên “đón” gần 25.000 tỷ đồng cam kết đầu tư
Phó Thủ tướng: Khai thác bô-xít đang gặp thuận lợi vnn >> Đại dự án bô-xít Tây Nguyên và ý kiến nhiều chiều

Nợ chéo, nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty. ld


PetroVietnam sẽ sản xuất nhiên liệu thay thế xăng
(VM) Ngày 6/9/2009, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chính thức khởi công xây dựng Nhà máy sản nhiên liệu sinh học (bio-ethanol) Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi. Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học có quy mô đầu tư lớn nhất miền Trung hiện nay, rộng 24,62ha, tổng vốn đầu tư lên tới 80 triệu USD, sử dụng công nghệ tiên tiến với công suất 100.000m3 ethanol/năm. Nhà máy sẽ tận thu nguồn nguyên liệu...


Không dễ thay đổi thói quen sạch nhà... bẩn ngõ. ld

Yoga dưới mái chùa
(Dân trí) - Trong không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn, hơn 60 người với đủ mọi lứa tuổi, đang tập trung cho buổi tập Yoga và khí công. Phong trào này được người dân xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tham gia từ gần một năm nay.


Bắt nhóm đối tượng tấn công Công an
(CAO) Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can: Phạm Văn Liệu, sinh 1970; Đặng Văn Lộc, sinh 1994; Phạm Văn Luân, sinh 1991; Phạm Văn Sỹ, sinh 1985; Đào Quang Tuấn, sinh 1993; Vũ Văn Hiệp, sinh 1990; Phạm Văn Giới, sinh 1992; Phạm Văn Tuyên, sinh 1989; Nguyễn Quốc Doanh, sinh 1983; Nguyễn Văn Tùng, sinh 1990; Vũ Văn Dương, sinh 1992; Đào Văn Vững, sinh 1991; Hoàng Văn Khanh, sinh 1985; Nguyễn Văn Lượng, sinh 1991, đều trú tại thôn Trấn Bắc, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, về hành vi chống người thi hành công.



Nga - Mỹ tiếp tục đàm phán về vũ khí tấn công chiến lược
Bộ Ngoai giao Nga hôm qua (5/9) cho biết Moscow và Washington sẽ tiếp tục tiến hành vòng đàm phán mới thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược giai đoạn 1 (START - 1) vào ngày 21/9 tại tại thủ đô Geneva, Thụy Sĩ. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, ông Andrei Nesterenko, cho biết vòng đàm phán tiếp theo cũng sẽ được tiến hành tại Geneva vào ngày 21/9 tới đây. Hai bên đã...


Trung Quốc đưa cán bộ đến Tân Cương để giải thích chính sách nhà nước---rfa
Trung Quốc đưa hàng ngàn cán bộ đến Tân Cương, nhắm vào mục đích giải thích với dân chúng về chính sách của nhà nước đối với các cộng đồng thiểu số, trong đó có cộng đồng Hồi Giáo.


Tổng số lượt xem trang