Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Mẹ Nấm được thả ?????...Mum pleas for blogger's release

Mum pleas for blogger's release--- Straits Times
HANOI - THE mother of a blogger detained in Vietnam made a tearful plea on Monday for her daughter's release after two other online writers were freed.
A foreign diplomat, who asked not to be named, said Quynh had gone 'a step further' than blogging by attempting to produce more of the tee shirts with two other online writers arrested in late August.


lạ nhỉ ??? ảnh hưởng gì tới an ninh quốc gia .... >>>>

Mẹ của blogger Như Quỳnh kêu gọi trả tự do cho con gái--- VOA
07/09/2009

Blogger 'Mẹ Nấm' đã từng viết về các đề tài nhạy cảm như dự án bauxite ở Tây Nguyên và vấn đề tranh chấp quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa
Mẹ của blogger bị bắt ở Việt Nam hôm thứ Hai đã kêu gọi chính quyền thả tự do cho con bà sau khi hai blogger khác đã được phóng thích.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP từ thành phố Nha Trang, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan vừa khóc vừa cho biết con gái bà hiện vẫn bị giữ. Bà Lan cho biết bà đã tới thăm con gái, nhưng bị cảnh sát ngăn không cho gặp mặt.

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 30 tuổi, bị bắt kể từ thứ Tư tuần trước. Blogger còn có bút danh ‘Mẹ Nấm’ từng viết về một đề tài nhạy cảm là quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Mẹ của blogger này cho biết con bà đã viết về một dự án bauxite gây tranh cãi ở Tây Nguyên cũng như vấn đề tranh chấp quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên biển Đông.

Theo đánh giá của hãng tin AFP, dự án bauxite đã gây ra sự phản đối công khai hiếm hoi ở Việt Nam, một phần vì các quan ngại an ninh do một công ty Trung Quốc đã trúng thầu lớn.

Mẹ của cô Quỳnh cho biết rằng hôm 20/7, con gái bà đã mặt một áo phông kêu gọi việc bãi bỏ dự án bauxite cũng như tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo tranh chấp ở biển Đông.

Người mẹ của blogger này cho biết, con gái bà bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, một tội danh có thể dẫn tới bị tù.

Một nhà ngoại giao không muốn tiết lộ danh tính từng nhận định với hãng thông tấn AFP rằng cô Quỳnh đã ‘tiến một bước xa hơn’ chuyện viết blog thông thường khi tìm cách sản xuất các áo phông với hai blogger khác cũng bị bắt hồi cuối tháng Tám.

Một người trong số đó là anh Bùi Thanh Hiếu, 37 tuổi, nói với AFP rằng ông đã được thả hôm thứ Bảy.

Blogger có bút danh ‘Người buôn gió’ này từng viết về các tranh chấp trên biển cũng như dự án khai thác bauxite.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cho hãng AFP biết rằng người thứ ba bị bắt gần đây, cô Phạm Đoan Trang, phóng viên của báo điện tử VietnamNet cũng đã được phóng thích.

Nguồn: AFP, CPJ




Báo chính thống đồng loạt đăng bài về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông
Hôm nay 7/9/2009, một loạt các bài viết liên quan tới chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa xuất hiện trên một số tờ báo mạng lớn trong nước nhằm công bố rộng rãi việc Việt Nam đã nộp bản báo cáo lên Ủy ban thềm lục địa của Liên hợp quốc vào tháng Năm 2009 và “đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông”. Nội dung những bài viết này không có gì đặc biệt mới so với những thông tin đã được đăng trên những tờ báo chính thống trong thời gian qua, điều đáng chú ý ở đây là sự khác biệt so với cách thức đưa thông tin dè dặt về vấn đề này trước đây.
VnExpress đăng bài phỏng vấn ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ, với tiêu đề ‘Trung Quốc muốn biến biển Đông thành ao nhà’.
Tuổi Trẻ Online đăng bài phỏng vấn ông Lưu Văn Lợi, nguyên trưởng Ban biên giới thuộc Hội đồng Bộ trưởng, với tiêu đề ‘Ta đã xác lập chủ quyền rõ ràng ở Hoàng Sa’.
VietNamNet đăng bài trao đổi với ông Nguyễn Duy Chiến, Vụ trưởng Ban Nghiên cứu chính sách biển, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), về việc ‘Việt Nam chứng minh phạm vi thềm lục địa theo luật quốc tế’.

---
Phản hồi về một bài viết trên báo Đại Đoàn Kết - Ls Lê Trần Luật



Hàng chục khách không lên máy bay vì e ngại sự cố kỹ thuật
Chuyện hy hữu xảy ra trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP HCM tối 6/9 - 40 hành khách không chịu lên máy bay của Vietnam Airlines vì lo ngại không đảm bảo an toàn sau 3 lần hoãn vì lý do kỹ thuật.



Thủ tướng Đài Loan từ chức--- BBC
Thủ tướng Đài Loan, Lưu Triệu Huyền từ chức sau khi chính phủ bị chỉ trích mạnh vì xử l‎ý chậm vụ bão Morakot.



Tìm về Minh Triết Việt Nam--- BBC
Tiểu luận của TS Hoàng Ngọc Hiến trước Hội thảo khoa học về Minh Triết Việt chuẩn bị tổ chức tại Hà Nội 22.9.2009


Australia tăng học bổng cho Việt Nam lên 200 suất
Australia thông báo sẽ tăng số học bổng chính phủ Australia dành cho sinh viên Việt Nam từ 175 lên 200 suất trong thời gian tới.



Phó Thủ tướng lỡ miệng
Trương Duy Nhất Thật tình, tôi không dám tin những lời nói đó là của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Hai ngày qua, tôi đã cố ngóng chờ một lời cải chính từ báo chí rằng đó là do các tòa báo dẫn sai lời ông. Hoặc một câu “nói lại” từ chính Phó Thủ [...]



TKV và các 'chiêu' tự hại mình - kỳ 1
TP - Năm 2001, ông Đoàn Văn Kiển khi đó là Tổng Giám đốc Tổng Cty Than Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng. Tám năm sau, ông Kiển lại bị kỷ luật cảnh cáo Đảng khi ở cương vị Chủ tịch TKV.



Indochina Capital Vietnam giải tán và uy tín của các quỹ đầu tư
Quyết định giải tán quỹ đầu tư Indochina Capital Vietnam, được đưa ra hôm thứ sáu vừa rồi, không gây ngạc nhiên lớn trên thị trường. “Cái chết của con thiên nga” này đã rập rình từ nhiều tháng nay, kể từ khi giá giao dịch chứng chỉ quỹ này trên thị trường London giảm trên 50% so với giá trị ròng (Net Assets Value – NAV).



Indochina giải tán quỹ: Áp lực tâm lý ám ảnh thị trường--- VnExpress.net
Kế hoạch thoái vốn của Indochina Capital và thanh lý cổ phiếu trong vòng 12-18 tháng tới được đánh giá có tác động chủ yếu về mặt tâm lý, bởi lượng cung không lớn so với quy mô giao dịch toàn thị trường hiện nay.


Nút thắt hạ tầng thương mại
(Toquoc)-Nút thắt cơ sở hạ tầng thương mại là điểm cản trở lớn nhất trong quá trình cạnh tranh của DN nội.


Bị công nông cán chết khi vừa bước xuống xe khách
(VTC News) - Vừa bước khỏi cửa xe khách xuống đường, một người đàn ông bị xe công nông chạy từ phía sau cán chết ngay tại chỗ.


Lãnh đạo xí nghiệp chiếu sáng mất chức vì vụ bé trai bị điện giật chết - VnExpress.net
Kể từ hôm nay Giám đốc và Phó giám đốc Xí nghiệp chiếu sáng 2 bị Công ty chiếu sáng công cộng TP HCM đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm trong việc duy tu bảo dưỡng trụ đèn, để điện giật chết em Cồ Quốc Duy.
> Những cái bẫy chết người từ đường dây điện / Nỗi đau của người cha bất lực nhìn con chết vì điện giật



Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 3 vì cúm A/H1N1--- VOA

Quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên lại ‘nóng’ vì... nước sông--- Đất Việt
Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ sự bất bình về việc Triều Tiên xả nước từ một con đập mà không báo trước. Seoul nghi rằng việc xả lũ này là nguyên nhân khiến 6 người Hàn Quốc mất tích.
<<<::: ...="" ..="" anh="" c="" coi="" h="" hai="" i="" kh="" li="" n="" ng="" nh="" p="" quan="" th="" u="" ui="" v="">>



Biến đổi khí hậu đe dọa nhiều mục tiêu phát triển
TTCT - Năm 2007, Ngân hàng Thế giới đưa dự báo VN là một trong năm nước (bốn nơi còn lại là Ai Cập, Suriname, Bahamas, Bangladesh) bị ảnh hưởng nghiêm trọng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu.



Người lính trở về sau 30 năm được công nhận liệt sĩ
Ông Luận sinh năm 1954, nhập ngũ năm 1974 tại Trung đoàn 774, Sư đoàn 317 với số hiệu quân nhân: 145.957.74. Nhiều năm qua, trên bàn thờ của gia đình vẫn có bức chân dung ông Luận, cùng tấm bằng Tổ quốc ghi công "Liệt sĩ Lê Đức Luận, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; thời gian hy sinh được ghi là năm 1980 (không có...



Ai thực sự gây rối ở Tân Cương?--- Đất Việt
trong khi nhiều quan chức Trung Quốc cáo buộc những kẻ Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đòi ly khai đã gây nên tình trạng rối loạn ở Tân Cương thì nhiều nhà phân tích lại tin rằng, kẻ đứng những vụ việc này thậm chí còn mạnh hơn cả bọn khủng bố. Phải là một siêu cường mới đủ sức chủ mưu những diễn biến vừa qua ở Tân Cương.

Nga: Trung Quốc có thể “hủy hoại” đồng USD?
VIT - Website trung tâm phân tích thông tin Nga cho rằng, khủng hoảng tài chính thế giới là một thời kỳ mà tổn thất to lớn và cơ hội toàn diện song song cùng tồn tại. Đúng vào thời kỳ này, những quốc gia theo đuổi chính sách kinh tế với chủ đích rõ ràng có thể sẽ thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng của mình.

Mỹ - Trung Quốc - Quân sự: Here Be Dragons (National Interest Sept/Oct 09) -- Sức mạnh quân sự của Mỹ và Trung Quốc: ai sẽ hơn ai? Tranh luận giữa Robert S. Ross và Aaron L. Friedberg. Nhưng, theo Josef Joffe, ai nghĩ rằng Mỹ đang đi xuống là lầm to: The Default Power (Foreign Affairs Sept/Oct 2009)



Tổng số lượt xem trang