Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Sắp có đường bay thẳng Hà Nội – đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Sắp có đường bay thẳng Hà Nội – đảo Hải Nam (Trung Quốc)
Đây là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất mở đường bay trực tiếp giữa Hà Nội và đảo Hải Nam.

Hãng Hàng không Hải Nam của Trung Quốc cho biết, ngày 25/10 tới sẽ khai trương đường bay nối đảo Hải Nam, Trung Quốc với thủ đô Hà Nội.

Hãng Hàng không Hải Nam, Trung Quốc dự định khai thác máy bay Boeing 737 – 400 với 135 ghế hạng phổ thông và 8 ghế hạng thương gia. Đường bay thẳng Hà Nội – đảo Hải Nam được đưa vào khai thác với tần suất 2 chuyến 1 tuần. Theo lịch trình, chuyến bay HU7950 sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 16 giờ 50 các ngày thứ 5 và chủ nhật, đến sân bay Hải Khẩu, Trung Quốc lúc 19 giờ 10 và trở về trên chuyến bay HU7949 khởi hành từ Hải Khẩu lúc 15 giờ và đến sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 15 giờ 10 cùng ngày./.

TTXVN



Mở đường bay Tuy Hòa- Hà Nội --VOV News

Ngày 23/9, Cảng hàng không Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã có thông báo về việc chính thức mở đường bay Tuy Hòa - Hà Nội và ngược lại, các chuyến bay khai trương đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 24/10/2009.



Hàn Quốc hạ thủy 2 tàu tuần tra mang tên lửa--- VITINFO
VIT - Hôm 23/9, Hàn Quốc đã hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc mới được trang bị tên lửa để bảo vệ biên giới với CHDCND Triều Tiên.



Vietnamese party website fined

HANOI - AUTHORITIES have fined the editor of the official Communist Party Web site for running an article that seemed to endorse China's position in a sensitive territorial dispute that has stirred nationalist passions in Vietnam.

<<<::: báo DCS bị phạt >>>

Trang web của đảng ở Việt Nam bị phạt

The Straits Times ---Trang web của đảng ở Việt Nam bị phạt

Hãng thông tin Mỹ Associated Press [AP]

Ngày 23-9-2009


HÀ NỘI – Các giới chức đã phạt tổng biên tập trang Web chính thức của Đảng Cộng sản do đã cho đăng một bài báo có vẻ như xác nhận lập trường của Trung Quốc tại một vùng lãnh thổ nhạy cảm đang gây tranh cãi, khuấy động nên những cảm xúc dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam.

Mẩu tin này, xuất hiện trên trang Web vào ngày 4 tháng Chín, đã mô tả một cuộc thao diễn quân sự của Trung Quốc trên vùng Quần đảo Hoàng Sa ở Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông]. Bản tin đã trích dẫn lời một sĩ quan Trung Quốc nói rằng mục đích của nhiệm vụ là nhằm “bảo vệ vùng biên giới biển phía nam của tổ quốc.”

Tổng biên tập Đào Duy Quát đã bị phạt 30 triệu đồng do đã cho đăng lại bài báo vốn xuất hiện ban đầu trên một nhật báo Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Hùng, chánh thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay.

Ông Hùng nói là ông Quát đã vi phạm một nghị định của chính phủ cấm cho đăng tải những thông tin không có căn cứ.

Vị tổng biên tập này đã không sẵn lòng bình luận vào ngày hôm nay thứ Tư.

Câu chuyện này đã mở bung ra một làn sóng phản đối trong cộng đồng blogger đang sinh sôi nảy nở mạnh mẽ ở Việt Nam. “Chỉ có những người mù không nhìn thấy mối nguy hiểm đến thế nào khi bài báo như vậy được đăng lên trên trang báo điện tử của Đảng,” blogger và là nhà văn Nguyễn Quang Lập đã viết như vậy.

Trang Web của đảng đã cho đăng một lời xin lỗi, nói rằng bài báo là một “sai lầm, đã gây nên những hậu quả đáng tiếc và tạo ra bức xúc trong các bạn đọc.”

Những hòn đảo hầu như không có người ở trên vùng Biển Đông, được yêu sách chủ quyền bởi cả Việt Nam và Trung Quốc, nằm án ngữ ngay tại các tuyến đường vận tải biển đông đúc và được cho là có trữ lượng dầu và khí gas lớn.

Nhiều người Việt Nam có mối nghi ngại sâu sắc đối với những tham vọng về lãnh thổ và nguồn tài nguyên thiên nhiên của gã hàng xóm khổng lồ phương bắc của mình.

Việc dính líu của Trung Quốc vào một khu mỏ bauxite tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam cũng đã thúc đẩy mối quan ngại lan rộng trong giới blogger Việt Nam, do nước này cũng có mối tranh chấp lãnh thổ khác với Trung Quốc trên Quần đảo Trường Sa.

Mới đây, hai blogger Việt Nam và một nhà báo thuộc báo mạng đã bị cầm giữ do đã cho đăng tải các bài viết trên blog phê phán việc xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc của chính phủ.


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009



Phạm Hồng Sơn – Bắt chước chưa hẳn đã xấu

(Vài suy nghĩ sau bài viết “Can Chinese Model be replicated?” của Nhân dân Nhật báo online[1])


Lương lãnh đạo không vượt quá 10 lần lương của người lao động -- CafeF

Đây là quy định trong Dự thảo Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước.



Báo chí nước ngoài theo dõi phiên xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ
Tòa án TP HCM đã chấp thuận cho 4 hãng thông tấn nước ngoài được tác nghiệp tại phiên tòa xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ vào ngày mai. Bị truy tố với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, ông Sĩ đã mời 2 luật sư bào chữa.> Ông Huỳnh Ngọc Sĩ chuẩn bị hầu tòa /Bắt ông Huỳnh Ngọc Sĩ



Bị xúc phạm vì phải đeo thẻ 'Giáo viên chưa chuẩn'-- - VnExpress.net
Việc phải đeo tấm thẻ ghi "Giáo viên chưa chuẩn" mỗi ngày đến trường, khiến hàng chục giáo viên tại Ninh Thuận cảm thấy bất bình và bị xúc phạm.
<<:: quá thể thật ...>>>


Bánh Trung thu “sạch” soán ngôi bán chạy nhất
Thị trường bánh trung thu đang ở cao điểm nóng nhất khi ngày Tết Trung thu đã cận kề. Lý do khiến bánh của các đại gia ngày càng "thôn tính" thị trường không hẳn là các thành phần độc đáo mà nhà sản xuất tốn nhiều công sức tìm tòi mà nhiều người chọn mua vì thực phẩm an toàn.



Việt Nam có thể có sóng thần cao 4m
Theo một số kết quả nghiên cứu bước đầu, cho dù chưa thể khẳng định chắc chắn rằng lịch sử nước ta đã từng xảy ra sóng thần có cường độ mạnh, nhưng cần có sự chuẩn bị để đối phó với chúng.


Phụ huynh “tố” cô giáo đánh trẻ bầm dập chỗ kín
(Dân trí) - Sau khi đưa con đi khám tại bệnh viện, sáng nay 23/9, phụ huynh cháu Nguyễn Lâm Anh (22 tháng tuổi) đã đưa cháu đến trường mầm non Ngô Thì Nhậm yêu cầu làm rõ việc cháu bị bầm tím ở đầu, 2 đùi và chỗ kín. Cháu Lâm Anh cùng mẹ, ...
Bé trai bị tím bộ phận sinh dục sau buổi họcBáo Đất Việt
Bé trai đi mẫu giáo bị thâm tím phần kínNgôi Sao
Đi nhà trẻ, bé 22 tháng tuổi bị “bầm dập” phần kínVietNamNet


Trung Quốc đầu tư 850 triệu USD vào Tập đoàn Noble
VIT - Hôm qua (22/9), báo cáo của Tập đoàn kinh doanh đa ngành Noble được công bố tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Trung Quốc dự định sẽ dùng 850 triệu USD để mua 14,5% cổ phần của Tập đoàn Noble. Theo các nhà phân tích, cách làm này đã mở rộng quy mô công ty này của Trung Quốc trên thị trường hàng hóa toàn cầu.


Ảnh minh họa
Vì sao Trung Quốc đầu tư vào Châu Phi?
VIT - Tháng hai năm ngoái không lâu sau khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm đến Châu Phi, Chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn quyết định cung cấp cho Namibia những khoản cho vay với mức lãi suất thấp.
Phía Trung Quốc đã lợi dụng khoản cho vay này để Namibia có thể mua được 55,3 triệu USD mua hàng hóa từ Trung Quốc. Phía Trung Quốc cho hay, khoản tiền này không chỉ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết cho Namibia mà còn mang lại lợi ích cho cả phía Trung Quốc.

Việc Trung Quốc cung cấp các khoản cho vay đối với Namibia chỉ là một ví dụ, trên thực tế Pakistan, Angola, Kazakhstan và Tajikistan cũng đều nhận được các khoản cho vay từ Trung Quốc. Những khoản cho vay này không chỉ kích thích tiêu thụ các hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc mà còn là công cụ chính cho các chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Những khoản cho vay của Trung Quốc đều có lãi suất thấp. Những khoản cho vay này không kèm theo bất cứ một điều kiện bổ sung nào và phạmvi sử dụng của những khoản cho vay này đều nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc.

Châu Phi là một châu lục luôn gắn liền với nguy cơ bệnh tật, đói nghèo. 10 năm trước, việc “xâm chiếm” châu Phi của Trung Quốc đã trở thành quy mô đầu tư mang tầm quốc gia lớn nhất. Trung Quốc đã xây dựng tại châu Phi những hạng mục lớn như cầu cống, đường giao thông, xây dựng các mạng lưới viễn thông và sân bay…

Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư chính tại châu Phi, ngày càng phát huy được những tác dụng. Việc Trung Quốc đầu tư vào Châu Phi cũng mang lại những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp nước này.
Nguồn tin

Trung Quốc-Nam Phi đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương
VIT - THX đưa tin, hôm qua (22/9), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nam Phi ông Jacob Zuma đã gặp gỡ tại New York bên lề hội nghị của Liên hợp quốc. Hai bên đã nhất trí mở rộng quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.



Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Nam Phi-- VOV News
Ngày 22/9, Mỹ đã quyết định đóng cửa đại sứ quán và một số cơ quan chính phủ của nước này tại Nam Phi vì lo ngại tấn công khủng bố.

Tổng số lượt xem trang