Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Trung Quốc kêu gọi tiếp tục hợp tác phát triển chung trên biển Đông?!


Liệu Trung Quốc có thực sự muốn hợp tác phát triển chung trên biển Đông?
Trung Quốc kêu gọi tiếp tục hợp tác phát triển chung trên biển Đông?!
VIT - Ngày 22/9, Đại sứ Trung Quốc tại Philippine Lưu Kiến Siêu cho biết, Trung Quốc kêu gọi Philippine và các bên có liên quan đang có những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông tiếp tục chung tay cùng hợp tác phát triển, tránh để xảy ra tranh chấp.
Ông Lưu Kiến Siêu cho biết trong cuộc họp báo tại Manila rằng Trung Quốc, Việt Nam và Philippine đã có một sự khởi đầu tốt trong Dự án Khảo sát Địa chấn chung, một dự án hợp tác 3 bên trên biển Đông.
Dự án này, bắt đầu vào năm 2005, đã hoàn thành giai đoạn thu thập dữ liệu địa chấn ban đầu nhưng đã bị tạm dừng vào năm ngoái sau khi phía Philippine rút lui do bị dư luận trong nước chỉ trích rằng Dự án này “trái với hiến pháp vì đã vi phạm các qui định về Kinh tế và Di sản Quốc gia trong hiến pháp năm 1987 của Philippine”.
Đại sứ Lưu Kiến Siêu cho rằng 3 bên nên phối hợp cùng nhau để xóa bỏ các rào cản nhằm khôi phục hợp tác càng sớm càng tốt, ông cũng hy vọng nhận được câu trả lời tích cực hơn từ phía Philippine.
“Việc này có vẻ như sẽ rất khó khăn tại thời điểm này, nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn,” ông Lưu Kiến Siêu cho biết. “Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vì lợi ích của tất cả các bên có liên quan.”
Ông cũng cho rằng sự phát triển chung có thể là một quá trình mà ở đó các bên sẽ cùng hợp tác, tăng cường hơn nữa sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và mở đường cho các cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và ổn định lâu dài trong tương lai.
Vẫn giọng điệu cũ, ông Lưu Kiến Siêu cho rằng chủ quyền của Trung Quốc đối với Quần đảo Trường Sa và các vùng biển lân cận trên biển Đông là không thể bàn cãi. Trong khi vẫn kiên quyết tuyên bố chủ quyền, chính phủ Trung Quốc lại mong muốn giải quyết các tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán hòa bình trên cơ sở song phương với các bên có liên quan. Ông Lưu kêu gọi các bên có liên quan kìm chế thực hiện các hành động đơn phương trên biển Đông.
Nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực để đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa và một số đảo tại Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động sử dụng vũ lực trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển lân cận.
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng, cả về lịch sử và địa lý, để chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
Nguồn tin Quyết Thắng (Theo THX)
<<:: ...="" .="" a="" b="" c="" ch="" d="" i="" kh="" l="" m="" n="" ng="" nh="" ph="" qu="" r="" t="" th="" u="" v="" vitinfo="" y="">>>



Cuộc chiến thầm lặng chống lại…người lao động Mỹ
Cập nhật lúc 06:08, Thứ Tư, 23/09/2009 (GMT+7)
,
Những vụ tranh chấp lao động giờ đây không còn đẫm máu như khi Ngày Lao động Mỹ ra đời, nhưng công nhân ngày nay vẫn không có được gì tốt đẹp hơn mà chỉ thấy giới chủ lao động có quyền lực hơn bao giờ hết.
Ngày Lao động Mỹ ra đời từ một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Năm 1893, Eugene Debs, một người theo chủ nghĩa xã hội nổi tiếng, người có vai trò quan trọng trong việc thành lập Liên đoàn Đường sắt Mỹ, đã dẫn đầu công nhân chống lại “ông trùm” đường sắt George Pullman. Tuy nhiên, Pullman lại được sự hậu thuẫn của 12.000 lính liên bang - gần một nửa quân đội Mỹ lúc bấy giờ.
Do đó, không có gì bất ngờ khi cuộc đình công chống lại ông chủ ngành đường sắt Pullman đã không thành công và khiến 13 người tham gia thiệt mạng (một số là do trúng đạn của quân đội) và nhiều người khác bị thương. Debs và nhiều nhà lãnh đạo khác bị bắt và giam cầm. Để làm nguôi lòng những người biểu, tổng thống Grover Cleveland đã ký một đạo luật công nhận ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 là Ngày Lao động, theo đó, người lao động Mỹ có thêm một ngày nghỉ không phải làm việc và vẫn ăn lương.
Ngày nay, những cuộc đấu tranh của người lao động Mỹ ít đẫm máu hơn, nhưng công nhân vẫn phải trả một cái giá đắt vì những đạo luật đang tụt lùi của Mỹ và những biện pháp đối xử mang tính “bênh vực” giới chủ. Một báo cáo đưa ra hồi đầu tháng 9 cho thấy rằng, vẫn có một cuộc chiến thầm lặng đang được tiến hành chống lại người lao động, phủ nhận quyền có được mức lương đủ sống và được công đoàn đại diện ngay trên đất Mỹ.
Nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng 9 mang tên “Pháp luật bị vi phạm và công nhân không được bảo vệ” cho thấy 68% số công nhân được hỏi trả lời rằng ông chủ của họ đã vi phạm luật liên quan đến việc chi trả lương ít nhất 1 lần trong tuần trước đó. Với mức lương tổi thiểu, trung bình họ nhận được 339 USD/tuần, tức là đã mất đi 51 USD. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một sự vi phạm phổ biến về vấn đề lương tối thiểu; 26% số công nhân tham gia cuộc điều tra không được trả mức lương tối thiểu theo luật định là 7,24 USD/giờ và hơn 60% số người được hỏi trả lời họ được trả mức lương thấp hơn mức tối thiểu này từ 1 đô la mỗi giờ trở lên.
Kết quả cũng khác nhau giữa các ngành, trong đó ngành sản xuất và lao động tại gia đình có nhiều vi phạm nhất. Theo các tác giả của nghiên cứu này, công việc điển hình bị bóc lột nhiều nhất là những công việc như thu ngân, tỷ lương tối tiểu bị vi phạm đối với họ là 21% và tỷ lệ làm việc quá giờ là 59%.
Các ông chủ thường vẫn cố tình vi phạm những điều khoản của luật lao động bởi những mức phạt còn quá thấp (đôi khi họ còn chỉ bị yêu cầu viết một biên bản cam kết họ sẽ không tái vi phạm nữa). 20% số người được hỏi phàn nàn, nhưng họ nói, không dám báo cáo với chính quyền vì lo sợ. 20% số công nhân trong cuộc điều tra, những người cố tình tổ chức hoặc thậm chí khiếu lại về số tiền lương mình bị vi phạm, thì 43% trong số này nhận được sự trả đũa từ giới chủ, trong đó có cả việc bị sa thải.
“Chúng tôi hy vọng những gì được phát hiện trong báo cáo này sẽ khiến các nghị sĩ thấu hiểu được tình trạng hiện tại để tăng cường những đạo luật bảo vệ người lao động", Ruth Milkman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ ngành tại Đại học California ở Los Angeles và một đồng tác giả khác nói. “Hầu hết các ông chủ đều biết rằng khả năng họ bị phát hiện là cực kỳ nhỏ. Vì thế họ cứ vi phạm luật mà không lo sợ chuyện bị phạt. Ngay cả khi họ bị phát hiện thì những mức phạt vẫn là quá thấp, thậm chí không đủ để cảnh cáo. Chúng ta cần những đạo luật tốt hơn, có hiệu lực hơn những gì chúng ta đang có, và phải đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn".
Một nghiên cứu khác được đưa ra hồi đầu năm cũng cho thấy tình trạng đáng báo động. Kate Brofenbrenner, một giáo sư tại Đại học Cornell, chỉ ra rằng mức độ giới chủ cưỡng ép công nhân cũng đang gia tăng. 63% số giới chủ trong nghiên cứu này bắt ép công nhân của mình vào những cuộc “thẩm vấn” một-đối-một với ban quản lý, mà tại đó, người làm thuê bị hỏi về quan điểm của họ đối với việc tổ chức công đoàn. Hơn một nửa số cuộc gặp này bao gồm những lời dọa dẫm đối với công nhân như cắt giảm lương trái phép và cho thôi việc. Trong nghiên cứu này, 34% số chủ lao động thực tế đã đuổi việc những người ủng hộ công đoàn.
Những năm 1890, Pullman được chính phủ cam kết sử dụng quân đội để đàn áp người làm thuê. Giờ đây, hơn một trăm năm đã trôi qua, giới chủ không cần tới bất kì người lính nào nữa – những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng họ đã tiến hành một “cuộc chiến” đối với công nhân một cách hiệu quả mà không cần đến chính quyền. Những kết quả thực tế của những cuộc điều tra này có thể sẽ khiến Quốc hội, Bộ Lao động và toàn bộ công nhân Mỹ phải cùng nhau hành động.
  • Đình Ngân (Theo Campus Progress)


Tu viện Bát Nhã lại bị phá phách--- BBC
Tăng thân tại tu viện Bát Nhã cho hay ban đêm thanh niên vào tu viện giật quần áo xuống suối, trong khi công an đến kiểm tra giấy cư trú.




Ngăn cỗ xe giáo dục lao dốc
(TuanVietNam) - Mỗi người như một người lính, mình phải bảo vệ cái chốt của mình thật chắc, GS Nguyễn Minh Thuyết khuyên một phụ huynh.


100% công chức cấp cao là Tiến sĩ thì dân ta đi ăn mày! (Nguyễn Quang A)--- e-ThongLuan


Sản phẩm thủy sản Việt Nam được khẳng định tại thị trường Mỹ
(InfoTV) - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep): mặc dù phía Mỹ dựng lên các rào cản thương mại và áp mức chống bán phá giá rất cao đối với một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam, nhưng ngày càng có nhiều người Mỹ lựa chọn cá tra, basa và tôm của Việt Nam, với số lượng xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ năm 2009 có chiều hướng tăng.



Kỳ vọng gì từ thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt?
Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt sẽ có gì khác biệt, có thể kỳ vọng gì ở những đổi thay?



Kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam
Ngày 22/9, tại Trung tâm hội nghị Hội đồng thương mại quốc tế khu vực Dallas, bang Texas, Bộ KH-ĐT Việt Nam, Hội đồng kinh doanh thương mại quốc tế thành phố Dallas đã tổ chức hội thảo “Đầu tư tại Việt Nam”.



6 dự báo đáng chú ý về kinh tế xã hội năm 2010
Tăng trưởng sẽ phục hồi, trong khi lạm phát vẫn được khống chế tốt và các cân đối vĩ mô đều ổn định hơn năm 2009



Trung – Mỹ sẽ “đối đầu” về bảo hộ thương mại tại hội nghị G20
VIT - Trong bối cảnh va chạm thương mại Trung Quốc và Mỹ không ngừng xảy ra, việc Mỹ tung ra chương trình nghị sự “Trung Quốc cần phải giảm xuất khẩu” như đang báo trước cho hội nghị thượng đỉnh G20 rằng, Trung – Mỹ sẽ đối đầu trực diện trong vấn đề bảo hộ thương mại.



Ấn Độ vươn lên thành 'đại gia' ngành vũ trụ--- Đất Việt
Ấn Độ lúc 13h20 hôm nay phóng thành công một lúc 7 vệ tinh: một vệ tinh viễn thám Oceansat-2 trong nước sản xuất và 6 chiếc nhỏ hơn của Đức, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vị thế hạt nhân của Trung Quốc từ lâu chỉ dừng ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi từ khi Bắc Kinh hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp Tấn.

Tổng số lượt xem trang