Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

VN tăng cường sức mạnh ngoài khơi

VN tăng cường sức mạnh ngoài khơi

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Xung quanh việc Việt Nam

tăng cường sức mạnh ngoài khơi

Thứ Ba, ngày 22-9-2009


Tờ “The Straits Times – Thời báo Eo biển” của Singapore số ra ngày 14/9 có đăng bài viết nhan đề: “Lực lượng không quân của hải quân giúp tăng cường sức mạng ngoài khơi của Việt Nam”. Sau đây là nội dung bài viết:.

Việt Nam dự định sẽ thông báo các kế hoạch thành lập một lực lượng không quân trực thuộc Hải quân để nhanh chóng tăng cường hơn nữa sức mạnh trên biển. Tờ “Thời báo Eo biển” trích dẫn một nguồn tin nói rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tạo ra sự thay đổi này phần lớn bởi vì sự thiếu điều phối giữa lực lượng Hải quân và Không quân. Nguồn tin này cũng lưu ý đến hiệu quả các chiến của lực lượng không quân thuộc Hải quân ở các quốc gia khác. Hải quân của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực có riêng lực lượng không quân bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan.

Việc thành lập một lực lượng bảo vệ bờ biển chuyên biệt năm 1998 đã cho phép Hải quân Việt Nam nâng cấp tính chuyên nghiệp của mình. Hải quân có thể tập trung vào các hoạt động ở vùng biển nước sâu, trong khi để nhiệm vụ bảo vệ các vùng duyên hải cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Cùng với việc chuyển giao một số nhân viên hải quân và tàu tuần tra hỗ trợ cho việc ra mắt, năm 2008 lực lượng bảo vệ bờ biển đã mua ba máy bay tuần duyên EADS-CASA Series 400 và một hệ thống rada phòng không MSS 6000. Những trang thiết bị này sẽ được lực lượng không quân sử dụng nhân danh lực lượng bảo vệ bờ biển do họ không có khả năng thực hiện điều này. Lực lượng không quân hiện nay đang thực hiện sức mệnh chống tàu ngầm (ASW) cùng với việc tuần tra trên biển giới hạn, với việc sử dụng bốn chiếc thủy phi cơ cũ Beriev BE-12 có được từ thời Liên Xô cũ năm 1981. Những chiếc Beriev này dự kiến sẽ được thay thế bởi các loại máy bay tuần duyên C212, dự kiến sẽ được giao hàng vào năm tới. Tuy nhiên, số phận của những loại máy bay mới này vẫn chưa chắc chắn do Hải quân Việt Nam có thể thành lập lực lượng không quân riêng của mình vào cùng thời điểm.

Tờ báo trích dẫn nguồn tin giấu tên cho hay: “họ đã bắt đầu chuyển giao trang thiết bị và nhân sự từ Không quân cho Hải quân. Lực lượng không quân thuộc Hải quân có thể sẽ đóng căn cứ tại một sân bay quân sự ở Hải Phòng. Lực lượng Không quân có khoảng 15 máy bay trực thăng Kamov, chủ yếu là đời KA-28, có vai trò chống tàu ngầm. Tất cả các loại thiết bị này sẽ được chuyển giao cho Hải quân và lực lượng không quân thuộc Hải quân có thể sẽ hoạt động khi mọi chuyện sẵn sàng vào năm tới. Tuy nhiên, Không quân vẫn giữ lại phần nào vai trò tác chiến trên biển do lực lượng này còn có các loại máy bay chiến đấu được trang bị các loại tên lửa chống hạm tiên tiến, trong đó có thể kể đến tên lửa siêu âm AS-17 Krypton. Mỹ đã chào hàng cho Hà Nội loại máy bay lưỡng cư G-111T của tập đoàn Grumman – phiên bản chuyển đổi động cơ cánh quạt của loại máy bay cũ G-111 Albatross. Loại máy bay Bombardier 415MR có thể sử dụng trong việc vận chuyển hàng hóa hoặc các sứ mệnh tìm kiếm và cứu nạn, có thể là một giải pháp khác.

Kế hoạch của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc thành lập lực lượng không quân thuộc Hải quân là động thái mới nhất trong hàng loạt các sáng kiến nhằm mục đích tăng cường năng lực ngoài khơi của Hải quân. Những năng lực này hiện nay được cho là chưa đủ để bảo vệ các nguồn tài nguyên biển, bao gồm nguồn tài nguyên dầu khí và hải sản, và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Ngoài ra, cũng có những quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt xét tới những lợi ích xung đột về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

Tăng cường sức mạnh Hải quân của Việt Nam bao gồm việc mua hai tàu ngầm loại nhỏ, lớp Sang-O và Yugo, của Bắc Triều Tiên cách đây một thập kỷ. Đầu năm nay, báo chí của Nga đưa tin Moscow đang ở giai đoạn cuối cùng trong việc đàm phán bán cho Việt Nam sáu tàu ngầm tấn công động cơ diesel lớp Kilo, mà có thể giúp tăng cường đáng kể năng lực của Hải quân Việt Nam.

Đầu năm 2008, Hà Nội cũng đã ký kết một thỏa thuận khác với Moscow, trị giá khoảng 670 triệu USD, bao gồm các loại vũ khí, liên quan đến việc cung cấp một số các bộ dụng cụ đóng tàu để có thể lắp ráp trong nước tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà. Chi tiết của vụ mua bán này vẫn chưa được công bố cụ thể, nhưng có tin tức cho rằng những loại vũ khí này có thể bao gồm một số tàu chiến dành cho lực lượng Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển.

Một số nguồn tin cho rằng hợp đồng này có thể đã gây ra việc hủy một hợp đồng trước đó với Ukraina. Hai mươi tàu tuần tra 400 tấn đã được đặt kế hoạch nhưng cuối cùng chỉ có 6 chiếc được đóng, với sự thay đổi rõ ràng là do một tranh chấp về hiệu suất hoạt động. Gần đây nhất, mạng tin Vietnamnet đưa tin Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 29/8 đã thông báo về việc thành lập một đơn vị hải quân mới với tên gọi là Vùng 2 Hải quân để bao vệ thềm lục địa phía Nam của Việt Nam. Chỉ huy trưởng đơn vị này, Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, được trích dẫn nói rằng nhiệm vụ chính của Vùng 2 Hải quân sẽ bao gồm việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển và các hòn đảo ở thềm lục địa phía Nam. Việc lực lượng không quân thuộc Hải quân sẽ hoạt động từ năm tới như là một nhân tố hỗ trợ quan trọng cho nhiệm vụ nói trên và một loạt các hoạt động tương tự vẫn còn là một ẩn số.

Tổng số lượt xem trang