Về đơn Kiến nghị UBTVQH của TS Nguyễn Quang A
Căn cứ vào Luật Khiếu nại và Tố cáo, vào ngày 16/10/2009 nguyên Viện trưởng IDS TS Nguyễn Quang A đã gửi đơn Kiến nghị Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội đình chỉ việc thi hành Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội bãi bỏ quyết định đó.
Sau một tháng không nhận được bất cứ hồi âm nào, TS Nguyễn Quang A mong các phương tiện thông tin đại chúng công bố bức thư ngày 16/10/2009 và đề nghị quý bạn đọc chuyển đến cho từng thành viên của UBTV Quốc hội.
Chính phủ và lời hứa
TP - Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp là người thứ hai trả lời chất ...
"Nóng" với quản lý thị trường vàng, ngoại tệ và InternetLao động
Thống đốc Ngân hàng trả lời chất vấn về giá vàngVietNamNet
Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước trả lời chất vấn trước quốc hộiĐài Á Châu Tự Do
VNMedia -VNExpress -Sài gòn Giải Phóng
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: "Phát hành tiền xu không hiệu quả"
Hỏi Thống đốc hay hỏi ai? bút lông
Hàng triệu cử tri sẽ bàn luận, đánh giá và tự tìm câu trả lời cho nỗi bức xúc của mình khi theo dõi những phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, bắt đầu từ sáng nay 17-11. Trong đó Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Giàu chắc chắn sẽ phải giải trình cụ thể về chuyện chậm cho nhập khẩu vàng dẫn tới cơn sốt “đỉnh điểm” vào thứ Tư tuần trước.
Sự phản ứng chậm chạp của cơ quan nhà nước được nói là đã tạo điều kiện cho giới đầu cơ tung tin thổi giá, gây hoang mang trong dân chúng khiến nhiều người thiệt hại nặng nề do “ôm” vàng vào lúc giá cao ngất. Cựu Thống đốc Cao Sĩ Kiêm nói thêm, ngoài việc chậm cho nhập vàng, cơ quan quản lý còn sai lầm khi không chú trọng công tác truyền thông khiến cho “tin đồn” có cơ hội sống, dẫn đến việc giá vàng càng cao thì người dân càng xếp hàng mua!
Lý lẽ của TS Kiêm được chứng minh cụ thể khi chính phóng viên Trần Việt của VTV (Đài Truyền hình quốc gia), đã không thể mang camera vào toà nhà Lý Thái Tổ (trụ sở Ngân hàng Nhà nước) để thu hình Thống đốc đương nhiệm phát biểu trấn an dân chúng, rằng sẽ cho nhập vàng, rằng sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt. Giữa lúc “nước sôi, lửa bỏng”, Trần Việt cuối cùng đã phải đứng trước cửa Ngân hàng Nhà nước phát ngôn về việc đó thay cho… Thống đốc! Dĩ nhiên tính thuyết phục của thông tin đã giảm đi rất nhiều dù sau lưng phóng viên là hình ảnh toà nhà ngân hàng…
Sự thụ động về thông tin còn thể hiện ở chỗ cả chục ngày báo chí lên tiếng cáo buộc xung quanh việc “thuỷ điện xả lũ gây chết người” ở miền Trung, song bộ trưởng các bộ Công thương, NN&PTNT vẫn im lặng. Các phóng viên sau nhiều ngày săn tìm, cuối cùng mới “túm” được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữa một phiên họp Quốc hội, mà câu trả lời cuối cùng vẫn cứ ở… phía trước. Hay như hiện tại cơn “sốt” căn hộ chung cư hết sức bất thường ở Hà Nội trong khi thị trường này đang “nguội lạnh” ở TP HCM cũng không hề được Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính (hay Bộ Công an) “giải mã”. Không thể tiếp cận giá gốc, người mua nhà Hà Nội đành phải giao cả khối tài sản lớn cho… lương tâm của cò!
Trong một thế giới phẳng, thông tin không chỉ là “định hướng dư luận” mà mỗi ngày, mỗi giờ nó còn là tài sản, là vận mệnh nền kinh tế. Còn nhớ, ngày 29-9 năm ngoái, trước sự biến động phức tạp của thị trường, Thủ tướng ra quyết định yêu cầu: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải chủ động cung cấp thông tin định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất cho báo chí bằng văn bản hoặc cử người phát ngôn.
Thủ tướng nhấn mạnh: “Đối với những vấn đề, sự kiện lớn, đột xuất mà dư luận xã hội quan tâm hoặc gây tác động lớn trong xã hội, Bộ quản lý chuyên ngành phải kịp thời tổ chức họp báo đột xuất, với sự tham gia của các cơ quan liên quan để cung cấp, định hướng thông tin kịp thời cho báo chí”. Thậm chí, quyết định còn nêu rõ “các Bộ cần chỉ đạo các cơ quan tham mưu, nghiên cứu trực thuộc tích cực viết tin, bài cho các cơ quan báo chí... về các vấn đề mà dư luận đang quan tâm”.
Trước những rủi ro vô cùng lớn đối với tài sản của mình, người dân chưa tìm được sự yên tâm từ cơ quan nhà nước, ít nhất là về mặt thông tin. Vậy đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc hay chất vấn ai đây?
“ICOR là cao, nhưng...”
Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, TP của VN- Trung Quốc
Bộ Giáo dục lại “đá banh”
Báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin, theo yêu cầu của phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, trong năm học 2009-2010 địa phương sẽ có quyền kiểm tra các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn và các trường không đáp ứng nhu cầu xã hội, không đạt chất lượng sẽ phải chấm dứt hoạt động.
Hiện nay, bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quản lý 54 trường (chiếm 14,4%) trong tổng số 376 trường đại học, cao đẳng cả nước và đã phải thừa nhận trước Quốc hội rằng bộ chưa thực sự quản lý được chất lượng giáo dục đại học.
Bài báo cũng cho rằng sau một loạt những sai phạm và khuất tất trong các vấn đề giáo dục bị báo chí phanh phui và Quốc hội chất vấn, ngành giáo dục – đào tạo đã lại chuyền quả bóng trách nhiệm cho phía các chính quyền địa phương.
Học sinh uống thuốc ngủ vì sợ giáo viên bạo hành--- VNMEDIA
Hôm qua (16/11), Hiệu trưởng THCS Trần Quốc Tuấn, Q 7, TP HCM đã xác nhận thông tin nhiều học sinh khối 7 trường này rủ nhau uống thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, chóng mặt trong tháng 10 vừa qua, để đối phó với giờ trả bài môn Lịch sử, Địa lý là có thật.
Mỗi lít xăng có thể gánh thêm 6.000 đồng tiền phí
Tức tưởi một dòng sông
Hà Nội lập Ban chỉ đạo di dời cơ sở ô nhiễm
Hơn 7000 lá thư yêu cầu tịch thu gấu nuôi trái phép
(VnMedia) - Theo tin từ Tổ chức Động vật châu Á, hiện Tổ chức này đã nhận được hơn 7000 lá thư từ khắp các nước trên thế giới, yêu cầu Chính phủ Việt Nam tịch thu các cá thể gấu hiện vẫn đang bị nuôi nhốt trái phép trên địa bàn điểm du lịch nổi tiếng vịnh Hạ Long, phía nam tỉnh Quảng Ninh.
Mỹ trợ giúp nạn nhân bão số 11
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sẽ cung cấp 250.000 USD cho Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, để cứu trợ các nạn nhân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận lụt do cơn bão số 11 (Mirinae) gây ra.“Khó xác định hóa chất “lạ thường” trong bún”
Điều tra một Việt kiều lừa đảo chiếm đoạt nhà Nhà nước
– Sau hai ngày ngưng việc để phản đối quyền lợi bị cắt giảm, đến chiều 16/11, hầu hết kiến nghị của 300 công nhân Công ty TNHH Cico South đã được DN này đáp ứng.Dùng nước sông Hồng 'tẩy trắng' sông Tô Lịch
<<<::: vấn đề là các chất ô nhiễm rắn lỏng lại chảy đi đâu . Chảy đi là xong à ???? >>>
Petrolimex lập công ty con tại Singapore
Ties with Vietnam growing
TIES between Singapore and Vietnam have grown even during the recession, President S R Nathan said on Monday, and look set to deepen as the economic gloom lifts.
At least five senior leaders from both sides have exchanged visits in the past year, one of which concluded with the signing of a defence cooperation pact in September, Mr Nathan said at a state banquet he hosted for visiting Vietnam President Nguyen Minh Triet. Trade ties remained robust.
Viện Tim mạch quốc gia thừa nhận tính nhầm tiền cho bệnh nhân
Tin vắn 17-11
Cầu "tử thần" và đám cưới cho người chết
Dân đi liều, ráng chịu?
Khi chúng tôi hỏi vì sao cầu Máng xuống cấp đến mức nguy hiểm chết người như thế mà không sửa chữa, ông Nguyễn Giúp, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến nói: “Xã không trực tiếp quản lý cầu và việc duy tu bảo dưỡng hay xây mới là ngoài quyền hạn của xã”.
Ông Giúp cho biết, nhiều lần xã có có ý định xin cấp trên cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng cầu nhưng không biết phải xin vào mục dành cho giao thông hay thuỷ lợi nên đến nay vẫn chưa có văn bản cụ thể (!?)
Trao đổi với chúng tôi ông Huỳnh Anh Dũng, cán bộ thuỷ lợi cụm Nam Phú Ninh cho rằng: “Đây là cầu thuỷ lợi chứ không phải cầu giao thông, dân đi liều nên ráng chịu!”.
Theo ông Dũng, cơ quan cao nhất quản lý cầu Máng là Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Tam Kỳ.
Ông Dương Tân, Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tam Kỳ, thì bảo: “Đây là công trình thuỷ lợi, không kết hợp giao thông, nhiệm vụ của chúng tôi là tưới cho 26ha Đồng Vẹt rồi thôi!”.
<<<::: toàn câu nói ác cả >>>
7 điều không nên làm sau khi ăn
LƯƠNG THỰC - Tuy Việt Nam đã thành công trong việc xoá đói nhưng vẫn chưa hoàn toàn bảo đảm an ninh lương thực
Bản tin ANTT 17/11: Bị cướp trắng vì... dừng xe giúp đỡ "người đẹp"
Adam Smith và chủ nghĩa tư bản
China turns to Adam Smith
Preparing China's yuan for the world stage
“Tiền nóng” đang đổ bộ vào Trung Quốc
IMF yêu cầu Trung Quốc nâng giá tiền tệ--- VOA
Pundits and policymakers around the world are wringing their hands over the possibility of further declines in the foreign exchange value of the dollar. Predicting exchange rates is notoriously difficult; there is almost as much chance of the dollar rising next year as of it declining. But if the [...]
China-U.S. relationship called 'most important' in world---- CNNThe relationship between China and the United States is "the most important" bilateral relationship in the world, a former Chinese foreign ministry official said Monday.
Victor Zhikai Gao, now the director of the Beijing Private Equity Association, told CNN's Christiane Amanpour that the United States should deal with Beijing "with respect" and not be "too abrasive."
"That's the minimum thing we can ask for, I believe," he said on the eve of talks between President Obama and Chinese President Hu Jintao.
Gao pointed out that China is now the United States' largest creditor nation, holding foreign reserves of more than $2 trillion, about two-thirds of which are assets that are denominated in U.S. dollars.
Obama appears keen to put past U.S.-Chinese disagreements behind him as he seeks Chinese cooperation on a host of issues from the global economy and climate change to nuclear proliferation. He's also looking to China for leadership on how to deal with repressive regimes such as Myanmar and Sudan, both of which are friends of Beijing and major energy suppliers to China.
Critics of the U.S. president say he is downplaying what was once a central tenet of U.S. foreign policy, the promotion of human rights and democracy, in order to persuade China to help the United States achieve its foreign policy goals. But Obama insists America "will never waver in speaking up for the fundamental values that we hold dear."
Gao acknowledged global concern about China's human rights record, admitting the situation is not perfect.
"But if you look at today's human rights issues, and comparing that with what we had 30 years ago, 20 years ago, or 10 years ago, then China has made great improvements," he said.
Gao said China and the Chinese people are great admirers of America. But he said, "China's foreign policy is underlined by the principle of non-interference in each other's internal affairs. If it is only up to the United States to discuss human rights issues in China, this is unbalanced."
He also tried to reassure critics in the United States, some of whom have accused China of manipulating its currency to keep the cost of Chinese goods artificially low, about the impact of China's rapidly expanding economic power. By some estimates, China's economy will be the same size as the U.S. economy by 2025, though there will still be a huge gap in economic output per person.
"Let me make the record straight. Over the past few months since the outbreak of the financial crisis, China has continued to purchase Treasury bonds issued by the U.S. government, rather than reducing them in any way," he said.
"So I think the American people need to realize that China has applied a very steady hand and very responsible hand in dealing with issues involving the dollar."
Gao said China has no desire to be an enemy of the United States. "Both China and the United States need to give each other due respect and need to incentivize each other. And then we can work together towards a better peace and better world."
Giá lương thực vẫn cao trong thế giới đang phát triển-- VOA
New Zealand will not apologize to child immigrants
TQ phạt một người viết Internet Tây Tạng 15 năm tù--- VOA
Chinese activist lives in airport for weeks
Trung Quốc, Đài Loan ky thỏa thuận hợp tác tài chính-- VOA


