Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Điểm tin 19/11

Đàm phán về biên giới Việt Nam - Trung Quốc
TT - Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, từ ngày 16 đến 18-11 tại Bắc Kinh đã diễn ra cuộc gặp giữa hai trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn làm trưởng đoàn, đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vĩ làm trưởng đoàn.


Xây dựng đề tài nghiên cứu Hoàng Sa
TT - Sáng 18-11, ông Đặng Công Ngữ - giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa - cho biết: “UBND huyện đang phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP xây dựng đề tài nghiên cứu về quá trình khẳng định chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa trong lịch sử”.



- Vietnam protests the establishment of hamlet administration in Yongxing and Zhaoshu islands (Isria).


Communist parties from 50 nations to discuss global financial crisis(The Hindu).



Theo lời Bộ trưởng, Bộ chẳng có trách nhiệm gì?
Hai đại biểu Quốc hội: Trịnh Thị Nga và Nguyễn Đình Xuân không đồng tình với lí lẽ của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về công - tội của thủy điện miền Trung tại phiên chất vấn sáng qua (18/11).





Bộ Ngoại giao nói về Việt Kiều-- BBC
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đặt nhiều hy vọng vào Hội nghị người Việt ở nước ngoài lần I.


Điện hạt nhân : không kinh tế mà còn rất nguy hiểm cho đất nước (*)

Nguyễn Khắc Nhẫn Nguyên cố vấn Nha kinh tế, dự báo, chiến lược EDF Paris
Nguyên GS Viện kinh tế năng lượng và Đại học Bách khoa Grenoble



10 phương pháp không cần điện hạt nhân mà vẫn giúp Việt Nam tăng thêm nội lực (bauxite).

Xin hỏi Thủ tướng, trách nhiệm thuộc về ai?
"Xảy ra những hiện tượng/sự việc trên thì trách nhiệm thuộc về ai?"... là câu hỏi chung của hầu hết 36 chất vấn bằng văn bản gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sáng nay (19/11), người đứng đầu Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là lần thứ hai, Thủ tướng trực tiếp đăng đàn.


Định hướng phát triển TTCK giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020 là phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động cho thị trường chứng khoán, duy trì trật tự an toàn cho thị trường.



Việt Nam có trên 800 dự án thủy điện nhỏ và vừa
Phần giải trình mất nhiều thời gian nhất trong phiên chất vấn sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dành cho các vấn đề về thủy điện. Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định, các nhà máy thủy điện hiện đều triển khai trên quy hoạch được duyệt với sự tham gia của các địa phương thuộc quy hoạch của công trình thủy điện.



Tái định cư thủy điện Sông Tranh 2: Bí thư huyện ủy tuyên bố: Không cho đóng điện! (TPhong) - Chạy chức, chạy quyền: Kêu khó rồi ‘bó tay’? (VNN).

Tái thanh tra Vinashin, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam
Theo Phó Tổng thanh tra Mai Quốc Bình thì kế hoạch năm 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra một số tập đoàn, ngân hàng thương mại.



- Năm 2010, thanh tra 4 bộ và 5 tỉnh (KHĐS)
- Dân nghi ngờ dự án 4,1 tỉ USD (NTNN).
- Việt Nam phải có chính sách hỗ trợ các vùng trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực (RFI).
- Phá sản vì đầu cơ vàng (TTrẻ). – Phóng sự: Trong vòng xoáy của vàng-Kỳ 1 (VNN).
- Mạnh tay xử phạt thông tin chứng khoán thất thiệt (VNN)

9 năm “ì ạch” đền bù vẫn được triển khai tiếp?
– Dự án sân golf An Phú vừa được Sở TN-MT TP.HCM kiến nghị cho “tiếp tục triển khai”. Tuy nhiên cái gốc của câu chuyện là mức bồi thường, hỗ trợ cho người dân vẫn chưa được giải quyết?



Đề nghị truy tố 3 “quan” vì bán đất công
Ngày 18/ 11, Công an quận Hà Đông, HN cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát truy tố 3 “quan” về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. 3 cán bộ kể trên là Nguyễn Đình Lập (SN 1956 - nguyên Chủ nhiệm HTX Vạn Xuân, phường Phú Lương, quận Hà Đông); Nguyễn Văn Học (SN 1947 - nguyên Bí Thư chi bộ Bắc Lãm 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông) và Nguyễn Đình Quang...


Bắt giám đốc thuê giang hồ sát hại nguyên cấp phó?
– Ngô Quang Trưởng – Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải, trụ sở tại huyện Hóc Môn đã bị bắt giữ để làm rõ nghi vấn chủ mưu trong vụ thuê giang hồ sát hại nguyên cấp phó của mình.



Chạy chức, chạy quyền là siêu lợi nhuận (PLTP). – Trưởng thôn còn “chạy” huống chi chức khác (DTrí).


- Vai trò tôn giáo trong Cách mạng Nhung (BBC).


Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam nhận giấy phép hoạt động
Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) nhận giấy phép, trở thành công ty bảo hiểm thứ 7 tại Campuchia




Y tế, mảng đầu tư hấp dẫn nhất Người Lao Động
Kết quả khảo sát tháng 11-2009 mang tên “Private Equity (đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết) tại VN - quan điểm và triển vọng đầu tư” lấy ý kiến từ hơn 200 đại diện các nhà đầu tư và chuyên gia tư vấn đầu tư tại VN đã được Grant Thornton Vietnam ...
Nhà đầu tư nhìn nhận tích cực về kinh tế Việt NamVINASME
Y tế, dược phẩm và bán lẻ là các lĩnh vực hấp dẫn đầu tư nhất ở VNSài gòn Giải Phóng
Nhà đầu tư tăng sự quan tâm tới VNThanh Niên



Một "cõi nhớ" có thật ở Nông trường Sông Hậu
Không chỉ viết đơn xin xem xét lại bản án sơ thẩm, 110 người dân ở Nông trường Sông Hậu vừa tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng "xin ở tù thay" nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương.



Lối thoát cho giáo dục đại học: Đầu tư nước ngoài?
"Sẽ rất khó để có một nền GDĐH tiên tiến nếu không quốc tế hóa nền GD ấy bằng chính sách mở cửa."


- Chung quanh vấn đề xét phong chức danh GS/PGS (blog Ng.V. Tuấn/Úc). – Công nhận chức danh hơn 700 giáo sư và phó giáo sư (DTrí).

- Tuyển vượt chỉ tiêu: ĐH Phan Thiết bị phạt 60 triệu (VNN).

Đánh học trò bằng dây lưng, một thầy giáo bị kỷ luật
(VTC News) - Tin từ Phòng Giáo dục & Đào tạo TP. Huế cho biết, ngày 17/11 cơ quan này đã ra quyết định áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với thầy giáo Nguyễn Minh Quan - Trường THCS Hàm Nghi,TP. Huế vì đã dùng dây thắt lưng đánh học sinh



Khó giải quyết nhanh vụ “Bị mất việc vì có trình độ... đại học”
TT - Ông Nguyễn Thanh Xuân, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, vừa cho biết: “Sau khi báo Tuổi Trẻ nêu vụ chị Trần Thị Diệu Hương “bị mất việc vì có trình độ... đại học” gây bức xúc trong dư luận, đồng chí bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh xem xét giải quyết vụ việc và báo cáo với thường trực tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất".



Thảm kịch đau lòng vì không sinh được con trai
- Ngày 17/11 vừa qua, một tấm thảm kịch xảy ra khi một người mẹ quẳng đứa con do mình dứt ruột đẻ ra mới được 6 tháng tuổi từ tầng 3 xuống đất, sau đó người mẹ cũng nhảy lầu tự vẫn.



Hà Nội: Hơn 20 nghìn người nhiễm HIV
(VnMedia) - Tính đến hết tháng 9/2009, trên địa bàn thành phố đã có 20.133 người nhiễm HIV, trong đó có 7.871 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 3324 người đã tử vong.
(19/11/2009)



Công cụ vượt tường lửa nè, nhỏ gọn dễ dùng :
http://www.4shared.com/get/112868968/695ceefd/FREEGATE_684.html




Trung Quốc đang phải đối mặt với bong bóng tài sản
VIT - Cố vấn ngân hàng trung ương Trung Quốc Fan Gang cho biết, Trung Quốc hiện đang là một trong những thị trường mới nổi phải đối mặt với nguy cơ bong bóng tài sản và thị trường bất động sản.


- LHQ khuyên chống thay đổi khí hậu bằng… bao cao su (VNN)
- Lượng khí thải CO2 trên thế giới đã tăng 29% kể từ năm 2000 (RFI).

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Lượng khí thải CO2 trên thế giới đã tăng 29% kể từ năm 2000
Theo tạp chí khoa học Nature Science, lượng khí thải CO2 trên thế giới, đã gia tăng đến 29%, trong vòng 8 năm, kể từ năm 2000 đến 2008. Lượng khí thải này chủ yếu là do việc sử dụng năng lượng hoá thạch.



Obama's China trip stands in stark contrast to those of past presidents


Truyền thông Mỹ đánh giá chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Obama mang lại ít kết quả
Tại Bắc Kinh, tổng thống Obama đã hội đàm với thủ tướng Ôn Gia Bảo trước khi lên đường sang Hàn Quốc. Truyền thông Mỹ đánh giá chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Obama đã không mang lại nhiều kết quả.


- Thị trấn ở biên giới Thái-Campuchia bắt đầu phòng thủ (VNN)

Tại Trung Quốc, các nhà ly khai thất vọng sau chuyến viếng thăm của tổng thống Obama (RFI). – Nhìn nhận về chính sách ngoại giao của Trung Quốc và Mỹ (Vit).
In China, Obama leaves more questions than he takes.
- Obama’s Trip Draws Mixed Reaction In China (NPR). Assessing Obama’s China Trip.
- Domestic Policy Fights Limit Obama’s Reach During Trip.
- President Obama returns home from visit to China almost empty handed (Times Online). The Great US-China Romance (Daily Reckoning). – On Obama’s Asia Trip, Not Much Adulation.

- Sự bất bình đẳng mới (bauxite). - Phương Tây ngại Chủ nghĩa Dân tộc ở TQ (BBC)

- Châu Phi cần cải tiến nông nghiệp và cảnh giác khi cho nước ngoài thuê đất canh tác. – Trung Quốc thuê mua đất canh tác ở hải ngoại đe dọa an ninh lương thực thế giới (RFI).


Nhìn nhận về chính sách ngoại giao của Trung Quốc và Mỹ
VIT - Tân Hoa xã đưa tin, chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện mong muốn tăng cường chính sách châu Á của Mỹ. Cùng lúc đó, vào tháng 1/2010 tới, Trung Quốc sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng một khu mậu dịch tự do, kế hoạch này sẽ cho ra đời một thị trường khổng lồ với số dân lên tới 1,9 tỷ người.
Từ chính sách ngoại giao trên của hai nước Trung - Mỹ cho thấy, Mỹ muốn mình trở nên quan trọng hơn tại khu vực châu Á còn Trung Quốc sẽ dùng thực lực kinh tế và thị trường rộng lớn này làm hậu thuẫn, để phát huy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của mình tại Đông Nam Á. Báo chí thế giới bình luận rằng, một trật tự quốc tế mới đang “chính thức ra đời” tại châu Á.
Tây Ban Nha: Obama và Trung Quốc mở ra một trật tự mới
Báo chí Tây Ban Nha nhận định, TT Obama lần đầu tiên công khai rằng, chính sách ngoại giao của mình đã xác định một trong những nguyên tắc chủ yếu đó là “không muốn kìm chế Trung Quốc”, đồng thời cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc không phải là mối đe dọa, mà là một động lực cho các nước giành lợi ích chung. TT Obama cho biết, mong muốn của ông là không cho phép những bất đồng trong vấn đề nhân quyền gây xung đột giữa hai nước và ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
Điều này có nghĩa là, trật tự quốc tế mới ra đời tại châu Á đang chính thức ra mắt. Đây là một mục tiêu mà chuyến công du châu Á của TT Obama muốn thực hiện. Theo ông, hiện đã thiết lập một quy tắc trò chơi đối với tương lai đang đến gần.
TT Obama giải thích, trong quy tắc của trò chơi này, Mỹ vẫn sẽ trung thành với các đồng minh cũ, nhưng cũng mong muốn tìm kiếm các đồng minh mới tại châu Á. Mỹ sẽ cố gắng lãnh đạo một trật tự quốc tế mới vừa ra đời, nhưng trong trật tự đó sẽ hợp tác với cả Trung Quốc, vì trong nhiều vấn đề quốc tế cần phải đàm phán với Trung Quốc như vấn đề Afghanistan, biến đổi khí hậu hay phổ biến vũ khí hạt nhân.
Bài báo cũng cho rằng, mặc dù, nhiều năm qua, Trung Quốc đều nỗ lực chứng tỏ mình, nhưng lần này mới là lần đầu tiên được chính thức thừa nhận là một cường quốc thế giới.
Về cơ bản, TT Obama chưa muốn đưa ra hai vấn đề dễ chọc giận Trung Quốc đó là Tây Tạng và Đài Loan. Ông chỉ ra rằng, “tôn trọng nhân quyền và bảo vệ nhân phẩm của con người là quan niệm xưa nay của Mỹ, chúng ta có thể dùng thái độ hợp tác thay vì thái độ than trách để thảo luận vấn đề này”. Nhưng cho dù thế nào, các vấn đề này chưa phải là cấp bách. Hiện tại, việc cấp bách nhất đối với Mỹ chính là sự ủng hộ của Bắc Kinh về mối đe dọa hạt nhân Iran và Triều Tiên, cuộc chiến Afghanistan….
Nhật Bản: Mỹ - Trung cùng tăng cường “tiếp xúc” châu Á
Báo chí Nhật Bản có viết, cùng với việc Mỹ tăng cường chính sách ngoại giao với châu Á của mình, Trung Quốc - một cường quốc kinh tế lớn thứ ba thế giới cũng muốn tích cực tiếp xúc với các nước ASEAN. Trong hội nghị APEC vừa qua, Trung Quốc đã công bố rất nhiều chính sách viện trợ cho các nước Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, cuộc tranh giành quyền chủ đạo của Mỹ - Trung tại châu Á sẽ càng khốc liệt hơn.
Vào tháng 1 năm 2010, Trung Quốc sẽ cùng với ASEAN xây dựng khu mậu dịch tự do, kế hoạch này sẽ cho ra đời một thị trường rộng lớn với 1,9 tỷ người. Trong bối cảnh này, Ngoại trường Mỹ Hillary Clinton cho biết, Mỹ sẽ tham gia “Hiệp định hợp tác kinh tế chiến lược châu Á Thái Bình Dương”. Quan điểm của Mỹ là muốn coi Hiệp định thương mại tự do đã đạt được với các nước như Singapore và Brunei làm tiêu chuẩn thống nhât cho khu vực kinh tế châu Á Thái Bình Dương, rồi mở rộng đến toàn bộ châu Á.
Trước động thái tích cực tăng cường chính sách tham gia của Mỹ, Trung Quốc vẫn giữ thái độ cảnh giác. Quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết, bất luận là quốc gia nào muốn phát huy vai trò tại châu Á Thái Bình Dương, đều không được phép gây tổn hại đến lợi ích của khu vực khác. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc cũng muốn kìm chế sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ.
Trung Quốc cảnh giác trước việc Obama coi trọng châu Á
TT Obama đã bày tỏ rõ ràng về mong muốn trở thành một nước Thái Bình Dương tích cực tham gia các vấn đề châu Á. Mỹ muốn gia nhập các cuộc thảo luận xây dựng một cộng đồng tại châu Á, điều này sẽ mang đến một cơ hội hợp tác tốt cho Nhật Bản. Nhưng Trung Quốc lại lo lắng, sẽ xuất hiện một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong quá trình thiết lập.
Trước kia cựu chính quyền Bush có thái độ lãnh đạm với các hội nghị Đông Á, còn thái độ hiện tại của TT Obama lại là “chờ đợi để tham gia” các hội nghị đó. Xuất phát từ cách nghĩ “nhiều sự việc xảy ra sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống Mỹ, vì thế TT Obama đang tăng cường quan hệ với châu Á. Những khả năng Trung Quốc đang phát triển thành một thị trường rộng lớn, thực lực kinh tế Nhật Bản, tăng trưởng tiềm ẩn của các nước Đông Nam Á đều khiến Mỹ không thể xem nhẹ. Ngoài ra, các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, Mỹ cũng phải hợp tác với không ít quốc gia.
Trung Quốc đã lý giải về mong muốn tham gia hợp tác với châu Á của Mỹ rằng, chiến lược mới của Mỹ nhằm tránh cho mình bị đặt ra ngoài trật tự mới. Đối với Đông Á, Mỹ chỉ là một đối thủ cạnh tranh và mối đe dọa”, một chuyên gia phân tích quan hệ quốc tế của Trung Quốc cảnh báo cho biết.
Đông Nam Á cũng buộc phải có những lập trường khéo léo trong cuộc chiến sinh tồn về quyền làm chủ. Phía ASEAN mặc dù hoan nghênh sự tham gia của Mỹ, nhưng đây chủ yếu xuất phát từ sự cảnh giác và sự phản kháng trước tầm ảnh hưởng tăng lên không ngừng về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Mặt khác, sau khi cơn bão tài chính đổ bộ, các nước Đông Nam Á muốn phục hồi đã không ít lần hợp tác với Trung Quốc. Ý đồ thực sự của họ là trong khi chờ đợi Mỹ tham gia vào các sự việc châu Á, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.

Thu Hà (Theo CE)-Tin dịch-Nguồn tin: nguồn 1

Tổng số lượt xem trang