- Học giả quốc tế phê phán đường lưỡi bò của TQ (TuanvN). – Đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý (TTrẻ).
Praying for Vietnam (WSJ 29-11-09) -- Về LM Nguyễn Văn Lý
Tác động trái chiều chính sách: Nguy cơ của vòng luẩn quẩn
Bài toán…phong bì hieuminh

Tỉnh ủy Bạc Liêu: Minh oan cho phó bí thư Tỉnh ủy (PLTP).
Chỉ đạo tập đoàn, tổng công ty bán lại ngoại tệ (VnE 25-11-09) -- "Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản và các tổng công ty nhà nước có nguồn thu ngoại tệ lớn bán ngay ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước". Trời đất! Mấy tập đoàn này bán dầu hoả, bán than... của quốc gia rồi giữ đôla cho họ? ◄
Phập phồng cầu yếu (SGGP 29-11-09)
Các chuyên gia nói gì về tỷ giá?
- Tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo ngoại tệ cho NHNN (TTrẻ).
- Thế giới “cá mập” chứng khoán (TNiên).
– Những điều kiện nào cho giao dịch ký quỹ? (VNEconomy).
- Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm:Phải có chiến lược giữ tiền cho dân (TTrẻ)Hiểm họa từ vàng - Kỳ 1: Bán khống, mua thật, hại tỉ giá
Doanh nghiệp lại đối mặt với khó khăn do lãi suất tăng
Cơ hội cho DN Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ
(ANTĐ) - Ngày mai, 1-12, Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ, GS.TS Susan Schwab sẽ có buổi nói chuyện với các doanh nghiệp Việt Nam về cách thức mở rộng kinh doanh với thị trường Hoa Kỳ, những lưu ý để sản phẩm hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này mà không ...
Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậcĐài Tiếng Nói Việt Nam
Không nước nào muốn dựa vào nhân công rẻ mãiVietNamNet
Cựu Đại sứ Thương mại Mỹ đến Việt NamBáo Đất Việt
Thuyết trình về cơ hội cho DN VN vào thị trường Mỹ
Ðã đến lúc Nhà nước cần sớm nghiên cứu xây dựng ngay bộ luật về ngôn ngữ?
Đó là kiến nghị của GS Nguyễn Hữu Tồn, viện trưởng Viện Ngôn ngữ, cùng nhiều nhà ngôn ngữ học trong hội thảo quốc gia “Chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” vừa kết thúc ngày 27-11 tại Hà Nội, theo bản tin trên VDC, trong khi blogger Nguyễn Vạn Phú phải than lên: “Không nhà nước nào đủ sức định ra những chính sách và ‘hướng dẫn thi hành chính sách’ cho vô vàn biến thể của ngôn ngữ trong cuộc sống.”
Trong bước quá độ rất có thể được tính bằng 1/4, 1/3 hay 1/2 thế kỷ, Việt Nam của luật rừng đang chuyển dần sang Việt Nam của rừng luật, kể cả trong chính sách ngôn ngữ?
- Cám ơn người “hàng xáo” (TuanVN).
Dân than phiền về giải quyết hồ sơ hành chính
Xe tải nặng quần nát đường dân lập
Có thật cấp dưới 'to' hơn cấp trên?
- Thật khổ cho lãnh đạo một đơn vị có cán bộ cấp dưới là "cậu ấm, cô chiêu" con cái cấp trên. Họ thường kém cỏi và kiêu ngạo, nhưng có khi "được việc" (dựa thế bố mẹ chạy dự án, chạy thủ tục hành chính chẳng hạn…). Ỷ thế cấp trên cao hơn, họ dễ xem thường cấp trên trực tiếp.- Hà Nội chấn chỉnh tình trạng cấp dưới "to" hơn cấp trên
- Không vi phạm quyền dân chủ bầu cử của cấp dưới
Một tin rất nhỏ khác: Việt Nam xếp thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe
Bản tin trên Tuổi Trẻ, dẫn lời ông Trần Văn Tiến, phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế, “cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá VN đứng thứ 183/194 nước về công bằng trong chăm sóc sức khỏe.”
Mức thu phí bảo hiểm y tế ở Việt Nam có lẽ cũng thuộc loại thấp nhất thế giới. Theo số liệu trong bản tin, mức phí bảo hiểm trung bình ở nhóm bảo hiểm tự nguyện là 265.000 đồng /năm (tương đương 1,2 USDollar / tháng), mức chi trung bình là 606.000 đồng / năm (tương đương 2,8 USDollar / tháng).
Một nguồn thạo tin cho biết sau cuộc đối thoại về chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế diễn ra tại Hà Nội hôm 26-11, dù đầy dẫy kinh nghiệm nhưng các chuyên gia quốc tế đã giật mình nhận ra rằng không thể giúp đỡ được gì cho VN.
Lý do rất đơn giản: Nền y tế VN rất tốt! Cục phó Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê khẳng định: “Ngay bác sĩ của các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Nga Putin khi đến VN cũng phải công nhận là rất yên tâm về hệ thống y tế của VN”.
Phát biểu của ông cục phó khiến các chuyên gia quốc tế tham dự đối thoại tức khắc bị choáng. Một nền y tế tốt tới mức cỡ bác sĩ riêng của nguyên thủ quốc gia phải công nhận tất không thể xảy ra tình trạng tham nhũng như đánh giá của các chuyên gia quốc tế: “Tham nhũng từ công tác quản lý nhà nước như cấp phép hoạt động, mua sắm, tuyển dụng đến khâu quản lý bảo hiểm y tế, cũng như khâu cung cấp dịch vụ khi người dân phải móc hầu bao lót tay cho y bác sĩ để được ưu tiên sử dụng dịch vụ tốt, tiết kiệm thời gian...”. Lại càng khó thể xảy ra những giả thiết như đại diện các nhà tài trợ quốc tế đưa ra tại cuộc đối thoại xung quanh chuyện tham nhũng trong đấu thầu mua sắm thiết bị, dược phẩm, hay xã hội hóa bệnh viện công...
Đã có sự nhầm lẫn lớn của các chuyên gia quốc tế về khái niệm tham nhũng và tiêu cực. Giám đốc Bệnh viện Việt-Đức Nguyễn Tiến Quyết phân tích: “Tôi không phủ nhận quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân có tiêu cực, điều mà ở nước nào cũng có... Với tình trạng quá tải bệnh nhân và viện phí rẻ mạt như ở đây thì các bạn quốc tế đảm bảo sẽ không thể làm việc được như tôi...”. Ông kết luận: “Nếu nhà nước trả lương đủ sống; y tá, điều dưỡng mà lương 6, 7 triệu đồng thì chẳng ai tiêu cực hết!”.
Ông Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu còn rõ ràng hơn nữa khi giải thích về chuyện lót tay: “Vào bệnh viện tư thì không phải lót tay, phong bì bác sĩ. Nhưng vào bệnh viện tư thì anh trả 100.000 đồng cho một lần khám chữa bệnh trong khi ở bệnh viện nhà nước chỉ phải trả 3.000 đồng thì rẻ quá. Người ta sẵn sàng chi thêm 10.000 đồng nữa để được khám nhanh, khám trước. Mà chi như thế vẫn còn rẻ chán so với khám tư”.
Trước lập luận chính xác của các vị lãnh đạo ngành y tế nước ta, các chuyên gia quốc tế không khỏi tẽn tò khi đã đánh giá sai về thực trạng tham nhũng trong ngành y tế VN.
Hoan hô thắng lợi vẻ vang của ngành y tế VN qua cuộc đối thoại này!
Các độc tố tự nhiên trong thực phẩm
Kỹ sư Đặng Phúc Thông và bản báo cáo mật
Về lễ truy điệu và di dời hài cốt cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập Đài Tiếng Nói Việt Nam
Lễ viếng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM lúc 9 giờ và Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 13 giờ ngày 1/12, sau đó di dời hài cốt ông Hà Huy Tập về Hà Tĩnh. Ngày 28/11, Văn phòng Trung ương Đảng ra Thông báo về việc tổ chức Lễ ...
Truy điệu và di dời hài cốt cố Tổng bí thư Hà Huy TậpThanh Niên
Đưa hài cốt cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập về quê hươngBáo Đất Việt
Thông Báo về việc tổ chức lễ truy điệu và di dời hài cốt đồng chí ...Sài gòn Giải Phóng
Người Lao Động
Lo trẻ ta thành “con Tây”
Vẫn còn nhiều học sinh bỏ học (TTrẻ)
- Câu chuyện buồn của thầy giáo phạt học trò thụt dầu 100 lần (DTrí/NLĐ).
- PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN: “Tất cả trường học phải có nhà vệ sinh tốt” (PLTP).
- VIETNAM: PM admits allowing sub-par universities (University World News).
VIETNAM: Student assessment of lecturers a waste (University World News).
– “Ông Tây Việt cộng” đã thành công dân Việt (PLTP)- Xem người Đức giáo dục về môi trường cho trẻ nhỏ (DTrí)
Nói mới về chuyện cũ?
Tai họa nghề lặn biển (CAND 28-11-09)
Những dịch vụ cưới xa xỉ (CAND 29-11-09)
- Trong lúc đi rẫy, một người dân nghèo tại Tương Dương (Nghệ An) may mắn nhặt được cục vàng 2,1kg. Câu chuyện này đang khiến cả bản nghèo của huyện miền núi rẻo cao xôn xao, bàn tán.
- A new Vietnam war under way (AP/Tulsa World). – Việt Nam thúc đẩy việc phòng chống Aids vào lúc tâm lý kỳ thị bệnh nhân vẫn nặng nề (RFI)
- Những tiếng khóc phía sau cánh cửa (VNN)
- Xét xử 46 bị cáo gây rối, đốt trụ sở xã (TNiên)
- Sinh viên vẽ bức tranh kỷ lục về môi trường (TTrẻ)
- Khu Văn Thánh TPHCM: Phố thành… sông! (SGGP). – Mọi con đường ô nhiễm đều dẫn ra sông Đồng Nai.
- Việt Nam sắp có thuốc kháng virus cúm A/H1N1 (PLTP)
- Chỉ người nước ngoài, Việt kiều được vào casino (PLTP).
Những loại củ quả không nên ăn cả vỏ
Xử lý gần 5.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm, tội phạm về môi trường, 3 năm qua, theo thống kê chưa đầy đủ, Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an, phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý trên 4.820 vụ, việc vi phạm pháp luật về môi trường.
(30/11/2009)
Trung Quốc duy trì ổn định tỷ giá đồng Nhân dân tệ
QUỐC TẾ - Tài nguyên vùng Viễn Đông Nga có nguy cơ bị Trung Quốc thâu tóm
Trích dẫn báo giới Nga cũng như Trung Quốc, Courrier International xác nhận xu hướng hiện nay của Maxcơva là nhìn sang Châu Á, như tạp chí Nga Itogui đã tóm tắt : ''Sau chuyến đi Trung Quốc của ông Poutine, trung tuần tháng 10, khúc quẹo hướng về Châu Á đã thực sự diễn ra.
Điểm qua tình hình, tạp chí Pháp ghi nhận là đối với Điện Kremly, nếu muốn Nga phát triển thì phải khai thác tốt hơn tài nguyên giàu có của vùng Siberia. Và điều này chỉ có thể thực hiện được với sự giúp đỡ ồ ạt của Trung Quốc. Các thoả thuận về kinh tế mà hai bên vừa ký kết xác nhận xu hướng chiến lược này. Tuy nhiên, Courrier International nêu bật những vấn đề làm công luận Nga quan ngại trong đó có vấn đề chủ quyền, khi mà người Trung Quốc sẽ đổ qua vùng đất thưa thớt dân cư này.
Courrier International đã trích dẫn bài viết của Alexandre Koustariov trên tờ Tchastny Korrespondent, theo đó trước đây người ta cũng ghi nhận khả năng vùng phiá Đông của Nga hướng dần về phiá Trung Quốc. Ngày nay thì vấn đề khai thác tài nguyên Nga cho thị trường Trung Quốc trở thành vấn đề then chốt. Nga ngày càng nhập nhiều hàng Trung Quốc, số người Trung Quốc đến định cư ở vùng Viễn Đông Nga tăng rất nhanh. Và giờ đây, với những thoả thuận mới ký, thì quả là vùng đất phiá Đông này của Nga hội nhập vào Trung Quốc hay ít ra là vào những vùng Trung Quốc sát biên giới.
Một nửa lãnh thổ Nga được giao cho Trung Quốc khai thác
Dưới tựa đề ''Chỉ có kim cương vùng Iakoutia là còn thuộc về Nga'', Courrier International nhắc lại những thoả thuận đã ký kết hạ tuần tháng 9 vừa qua tại New York, bên lề Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Hai ông Hồ Cẩm Đào và Dmitri Medvedev đã ký Chương trình hợp tác Nga Trung trong 10 năm tới đây : 2009-2018, mà tờ báo Vedomosti tại Maxcơva đã tiết lộ nội dung.
Báo giới Nga đã tỏ ra rất lo ngại trước công cuộc hợp tác đuợc xem như một sự đánh đổi : ''tài nguyên của tôi và công nghệ của anh'', vì theo họ tài nguyên mênh mông của Nga ở vùng Viễn Đông, từ Irkoust cho đến Tchoukotka, sẽ nằm trong tay Trung Quốc. Bắc Kinh được quyền khai thác hàng chục mỏ vàng, bạc, đồng, titan..., sẽ khai thác gỗ, thủy sản...
Danh sách liệt kê khá dài, vì Chương trình hợp tác ký kết dự kiến nhượng cho Trung Quốc tất cả những mỏ khoáng sản hữu dụng ở toàn bộ những vùng phiá đông Krasnoiarsk, chỉ có mỏ kim cương ở Iakoutia là còn nằm trong tay Maxcơva. Theo báo giới Nga thì Maxcơva sẽ giao cho Trung Quốc khai thác gần một nửa lãnh thổ Nga.
Vấn đề nhân sự, cư dân cũng được nêu bật. Trung Quốc sẽ đưa người đến khai thác các mỏ, làm việc trong các cơ xưởng tại đây. Họ sẽ cất nhà, định cư trên đảo Sakhaline, ở thủ phủ Petropavlosk- Kamtchatski và nhiều nơi khác.
Tuy nhiên Maxcơva có thể làm khác hơn hay không ? Courrier International trích dẫn một tạp chí ở Quảng Đông, đánh giá thẳng thừng là không. Vì Nga không có khả năng về mặt nhân sự cũng như tài chính cần thiết để khai tài nguyên vùng phiá Đông của họ. Đây quả là những vùng giàu có, nhưng lại là một vùng đất bỏ hoang, như giải thích của một giáo sư họ Vương, thuộc Viện Nghiên cưú về Nga, Châu Âu và Trung Á của Trung Quốc.
Nhận định trên, hầu như được các chuyên gia Nga xác nhận. Từ khi Liên Xô sụp đổ, vùng phiá Đông sống thoi thóp, dân cư đã bỏ đi. Theo số liệu chính thức của Nga thì dân số vùng này giảm 14% trong 15 năm qua, và với nhịp độ này thì vào chân trời 2015, khu vực mênh mông này chỉ còn độ 4,5 triệu dân.
Vùng Viễn Đông Nga sẽ trở thành thuộc địa của Trung Quốc ?
Ngành luyện thép, xưởng đóng tàu, từng là niềm tự hào của vùng, đã đóng cửa từ lâu. Còn về lương thực, như ghi nhận của giáo sư về bang giao quốc tế Mikhail Chankovski, thuộc Đại học Vladivostok, thì sản xuất nông nghiệp của vùng chỉ đủ bảo đảm cho 4 tháng mà thôi, phần còn lại, tức 8 tháng, thì phải nhờ vào Trung Quốc. Trên thực tế, vùng Viễn Đông dựa vào Trung Quốc, người láng giềng gần, nhiều hơn hơn là trong chờ vào Maxcơva xa xôi.
Vấn đề mà Courrier International nêu lên, là mặc dù công cuộc hợp tác Nga Trung nói trên, mang hy vọng vực dây được vùng Viễn Đông Nga, nhưng không phải ai cũng nghĩ là cả hai bên cùng có lợi. Tạp chí nhắc lại câu hỏi mà một nhà báo Đức đã nêu lên trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, nhân chuyến đi Trung Quốc của ông Putin, là với sự phát triển quan hệ song phương với Trung Quốc như thế, thì Nga phải chăng sẽ đứng trước nguy cơ trở thành một nước chư hầu cung cấp nguyên liệu cho Trung Quốc, và vùng Viễn Đông Nga sẽ trở thành một thuộc địa của Trung Quốc ? Đây là một câu hỏi đáng ngại mà giới phân tích Nga cũng đã nghĩ đến và tỏ nỗi bi quan.
Ông Mikhail Deliaguine, giám đốc Viện Nghiên cưú về Toàn cầu hoá tại Maxcơva, cảnh báo là Nga giờ đây chỉ là một đối tác bé nhỏ của Trung Quốc. Bắc Kinh đang tập trung vào các vấn đề nội bộ, không có thời giờ nhòm ngó các nước khác, và như thế Nga có được một thời gian trước mắt. Nhưng nếu không làm gì hết như vào thập niên 90, thì Nga sẽ có nguy cơ bị ''hán hoá'' trong trung hạn . Người Nga khi ấy không những sẽ nói tiếng Trung Hoa mà còn suy nghĩ theo kiểu người Hoa. Hiện nay theo Courrier International, Nga chỉ là đối tác kinh tế đứng hàng thứ 15 hay 16 của Trung Quốc, so với hàng thứ 7 hay thứ 8 trước đây.
Cặp vợ chồng 'ăn cọp' quốc tiệc tìm cách bán câu chuyện--- VOA
thd:
Nga - Đông Nam Á: Russia looks east to S-E Asia (Straits Times 29-11-09)
Hàn Quốc: Baby Boom of Mixed Children Tests South Korea (NYT 28-11-09) -- Có nói đến những phụ nữ Việt lấy chồng Hàn
Đôla: We must get ready for a weak-dollar world (FT 29-11-09) -- Bình luận của Jeff Garten. And a stilll... weaker VND? (But "By 2020, China, India, Indonesia, Korea and Vietnam together could generate more wealth than the US, Japan and the EU combined" OH MY GOD! Stop the presses!)
Ngày tàn của đế quốc Mỹ? An Empire at Risk (Newsweek 28-11-09) -- Niall Ferguson lại báo động! Tất nhiên Paul Krugman cãi lại: Krugman: Empire Not At Risk (ABC News 29-11-09) -- Tôi đã phê bình Ferguson về vấn đế này: Về “đế quốc Mỹ” của Niall Ferguson (2004) ◄
- Trung Quốc – EU vẫn bất đồng (TTrẻ).
- Dangers of an Overheated China (The New York Times).- Bin Laden từng ‘trong tầm tay’ (BBC).
- Lãnh tụ Bắc Triều Tiên bắt đầu cho con trai út tập sự làm lãnh đạo (RFI)
- Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung (RFI)
- Nam Ossetia chặn quan chức EU không cho vượt qua biên giới (Vit)
- ANALYSIS-White House sees progress from Chinese trip (Reuters).