Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Tạp chí Tia Sáng số 21 ra ngày 05 tháng Mười Một 2009

Tàu cá Trung Quốc thường xuyên vi phạm lãnh hải Việt Nam
TTO - Ngày 12-11, đại tá Nguyễn Văn Hiền - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết đã báo cáo toàn bộ sự việc 17 tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam lên Bộ lư lệnh Bộ đội biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm có phương án giải quyết vấn đề tiếp theo.


Ngư dân tự vệ

Gần đây Quốc hội Việt Nam bàn về việc vũ trang cho như dân để tự vệ.

Nếu tấn công ngư dân Việt Nam là hải tặc thông thường việc vũ trang cho ngư dân còn có thể chấp nhận được. Nếu tấn công ngư dân Việt Nam là ngư dân Trung Quốc và Trung Quốc từ chối xử lý vấn đề thì việc vũ trang cho ngư dân còn có thể chấp nhận được.

Trong tình hình tranh chấp hiện nay, tấn công ngư dân Việt Nam thật sự là những tàu chiến có vận tốc cao, trên boong có đại liên hạng nặng.

Nếu xung đột vũ trang xảy ra, ngư dân vẫn không thể chiến đấu một cách ngang hàng với các tàu ngư chính Trung Quốc. Họ vẫn sẽ không tự vệ được.

Trung Quốc có thể tàn sát họ không còn nhân chứng rồi nói ngư dân VN dùng súng cướp ngư dân Trung Quốc hay tấn công các tàu ngư chính Trung Quốc.

Nếu ngư dân không vũ trang chạy vào Hoàng Sa trú bão mà bị Trung Quốc bắn, bắt, cướp thì rõ ràng là Trung Quốc sai. Nếu ngư dân Việt Nam có vũ trang thì Trung Quốc sẽ có thêm cớ để bắn, bắt ngư dân Việt Nam tránh bão.

Việt Nam phải bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền, nhưng phải bảo vệ bằng cách xây dựng một đội ngũ cảnh sát biển. Nếu xung đột vũ trang xảy ra với các tàu ngư chính hay thậm chí với tàu hải quân Trung Quốc thì đội ngũ này nên là điểm tiếp xúc đầu tiên chứ không phải ngư dân.

Song song với việc xây dựng một đội ngũ cảnh sát biển, Việt Nam phải công bố rõ ràng, rộng rãi trong nước và với quốc tế ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Nếu vũ trang cho ngư dân, có thể ra lệnh cho họ chiến đấu, nhất là trước khi dân tộc Việt Nam và thế giới biết rõ ràng đâu là ranh giới vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam đòi hỏi, thì sẽ dẫn tới nhiều hy sinh nhưng sẽ không đạt được nhiều kết quả.



Thư mới nhận, đang vui, chưa kịp đọc:

“Anh, ra là anh gạt em. Anh nói em phải hi sinh hạnh phúc riêng tư để anh đi phục vụ cho dân cho nước. Nhưng dân họ ra biển họ nói họ chả gặp anh. Giặc cướp xuất hiện cũng chẳng thấy anh. Vậy anh đi đâu chứ? Nay các anh còn bảo dân họ phải tự mang súng mà lo lấy thân, vậy thì anh ra biển để làm gì? Em nghi lắm. Em cũng ích kỉ lắm. Em chỉ muốn sự hi sinh chờ đợi của mình không trở thành vô nghĩa. Vậy nên anh phải chứng minh cho em thấy là anh đi làm nhiệm vụ thiệt chứ không phải là đi lăng nhăng nhe anh. Chỉ cần anh có mặt ở nơi nào có dân, để họ làm chứng cho sự trong sạch và chung thủy của anh đối với em. Chỉ cần anh hãy ở bên cạnh họ, chứ đừng ở bên con nào anh nhé! Yêu anh!”


(trích từ comment số 58 của DAO trên blog Osin, entry Bảo vệ hay Tự vệ

http://www.blogosin.org/?p=1055 )


<<::: ừa chuyện đời nhưng dù sao không phải không đáng nghĩ ......>>>>


“Nước rút”
Chỉ còn 46 ngày nữa là đến thời hạn áp dụng quy định số 1005/2008 của EU (gọi tắt quy định IUU - illegal, unreported and unregulated fishing) về thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Tạp chí Tia Sáng số 21 ra ngày 05 tháng Mười Một 2009

Website của tạp chí Tia Sáng hiện không còn hoạt động. Để giúp độc giả không có điều kiện đọc bản in trên giấy của tạp chí này, chúng tôi xin giới thiệu số mới nhất của Tia Sáng (số 21) ra ngày 05/11/2009, có lược bớt phần tin tức, các phần dịch thuật – tổng hợp tin nước ngoài và bài “Một trung tâm xuất sắc ở Saudi Arabia” của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (xem bài đầy đủ trên trang web của tác giả).

Xem bản PDF tại đây.


Nỗi lo đầu tư công

(Toquoc)-ICOR- chỉ số hiệu quả sinh lời. ICOR đầu tư công luôn cao nhất nhưng thường đi với hiệu quả kém nhất.


Bất cập chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối

Theo các chuyên gia kinh tế, cách điều hành tỷ giá, chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước hơi bảo thủ, cứng nhắc; việc minh bạch thông tin cũng không được thực hiện tốt…


Tăng liều lượng chính sách tài khoá--- CafeF
Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc cẩn trọng liều lượng của gói chính sách tiền tệ và tài khoá để đảm bảo gói kích thích kinh tế tiếp theo của Chính phủ đạt mục tiêu.




Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 51
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Cục Đường Bộ Việt Nam và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) đã ký kết hợp đồng BOT Dự án mở rộng quốc lộ 51 có tổng mức đầu tư 3.313 tỷ đồng, trong đó, 10% vốn góp của các nhà đầu tư và 90% vốn vay thương mại




Cần sửa ngay phương án hoàn trả phí gây khó doanh nghiệp
Ngày 12/11, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM gởi công văn lên Sở GTVT thành phố chỉ đạo CII điều chỉnh ngay những bất cập mới phát sinh từ phương án ngừng thu phí (bằng cách hoàn trả phí xe đóng tạm) qua liên tỉnh lộ 25B lại gây ra thiệt hại do kẹt xe, ùn tắc giao thông kéo dài... có thể còn nhiều hơn cả phí được hoàn trả.


Chuẩn nghèo mới làm tăng mạnh tỷ lệ hộ nghèo

(VnMedia) - Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 được áp dụng đối với khu vực nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân ở mức 350.000 đồng/người/tháng, còn với thành thị là mức 450.000 đồng/người/tháng thì tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng từ 13% lên tới 20%.
(12/11/2009)



Việt Nam không thành phố nào xứng đáng với danh hiệu sạch đẹp
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi cho rằng với tình trạng xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường như hiện nay, Hà Nội chưa xứng đáng là đô thị sạch đẹp và có lẽ cả nước không nơi nào xứng đáng với danh hiệu đó.>Hà Nội được bầu là đô thị sạch/Người Hà Nội với thói quen xả rác

http://vn.myblog.yahoo.com/maiha_m3/article?mid=643


http://i212.photobucket.com/albums/cc85/chickentl/P1010138.jpg
Cái này thì độc đáo
















Bệnh đái tháo đường ở VN tăng nhanh nhất thế giới
(NLĐ) - Ngày hội thử đường huyết và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân đái tháo đường miễn phí sẽ được Tổng hội Y dược học VN tổ chức từ sáng 14-11, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Các bác sĩ sẽ tư vấn những thắc mắc liên quan đến chế độ dinh dưỡng, luyện tập, sử dụng thuốc



Máy ngâm chân thải độc: Chiêu lừa mới?
Hiện tượng nước ngâm chân đổi màu thể hiện tình trạng bệnh đã khiến không ít gia đình phát hoảng vì chất độc tồn tại trong cơ thể mình và sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua máy.'



China not to let yuan gain in short term: experts
BEIJING, Nov. 12 (Xinhua) -- China would not let the yuan ...



Đối kháng TQ 'bị bỏ mặc ở sân bay'--- BBC
Một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc nói ông bị bỏ mặc ở sân bay Tokyo chín ngày nay do TQ từ chối cho ông quay trở về nhà.


Đấu tranh cho nhân quyền không được trở về Trung Quốc
Một nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Trung Quốc bị kẹt tại sân bay Tokyo trong vòng 9 ngày sau khi chính quyền Bắc Kinh từ chối cấp chiếu khán cho ông trở lại Trung Quốc .



China Proposes Prison Reforms--- TIME
China will begin to separate suspects arrested for minor offenses from violentcriminals as part of a series of proposed reforms to its detention systemannounced this week



Interview: The World of SuperFreakonomics--- Telegraph
Steven Levitt the economist and coauthor of SuperFreakonomics tells Robert Miller studying global cooling patriotic prostitutes and drug dealers can make for better economic policy.



Chinese president calls for closer economic cooperation with Singapore
Chinese President Hu Jintao said here Thursday that China and Singapore should strive to create new opportunities for bilateral cooperation in an effort to achieve economic recovery at an early date.



China announces new pricing mechanism of fuel surcharge
BEIJING, Nov. 12 (Xinhua) -- A new pricing mechanism of ...



Trung Quốc phát hành 11,7 tỷ USD trái phiếu
Đợt phát hành có mệnh giá kỷ lục này cũng là lần đầu tiên Trung Quốc bán trái phiếu ra thị trường tài chính quốc tế.


Các nước tranh giành châu Phi
VIT - Mới đây tờ Times của Anh có đưa ra nhận định, ở thế kỷ 19, Châu phi giàu có đã trở thành đối tượng thu hút sự cạnh tranh của các nước thực dân châu Âu. Ngày này, để thúc đẩy phát triển các nền kinh tế mới nổi lên tại châu Á cũng bắt đầu tiến hành cạnh tranh tại châu Phi.



Mong muốn “trở lại châu Á” của Mỹ có gặp trở ngại?
VIT - Ôm quyết tâm thay đổi tình trạng lạc hậu về thương mại của khu vực châu Á Thái Bình Dương, một “đội ngũ hùng hậu” của Mỹ gồm có tổng thống Mỹ B. Obama, Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton, Bộ trưởng Tài chính Mỹ T. Geithner, Bộ trưởng Thương Mại Mỹ G. Locke, đại diện thương mại Mỹ R. Kirk vào tuần này sẽ đặt chân đến Singapore, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hội nghị Mỹ - ASEAN sắp được tổ chức vào thời gian tới.




Nhật Bản tìm kiếm tăng trưởng tại châu Á
VIT - Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cho hay, Nhật Bản cần tìm kiếm châu Á, thay vì Mỹ cho sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Tổng số lượt xem trang