– GS Carlyle Thayer: Các hành động cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông tác hại đến ổn định trong khu vực (RFI).
– Việt Nam và Trung Quốc nắm giữ chìa khóa cho vấn đề Biển Đông (TuanVN).
- Scholars meet to discuss South China Sea disputes (BBC).
- Bão tố đã nổi lên (Viet-Studies/South China Morning Post).
- Dương Danh Huy: Vũ trang cho ngư dân có hệ quả gì? (BBC).
Việt Nam, Trung Quốc nắm giữ chìa khóa vấn đề Biển Đông
Hải quân Mỹ nhận lô máy bay MQ-8B đầu tiên
Indonesia: Hải quân đặt mua 3 máy bay trinh sát CN-235
- TƯỜNG THUẬT HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG (blog TS Nguyễn Xuân Diện).
– Cách tiếp cận mới về Biển Đông (BCC).
- Giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trở nên cấp thiết (VNN).
– Khai mạc hội thảo quốc tế về biển Đông
– Hội thảo Quốc tế Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực.
- Biển Đông: Tìm kiếm một dàn xếp pháp lý mới (TuanVN).
– Anh hùng dẫu đã sa cơ (TuanVN).
HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI HÀ NỘI, 20-24/11/2009.
- Thu hút trí thức Việt Kiều: Nhìn từ những trải nghiệm quá khứ (SGTT).
- Thủ tục công nhận bản án của nước ngoài tại Việt Nam (ĐViệt)
- Luật chống tham nhũng ở nước ngoài (PLTP).
Đặt bẫy người nghèo
Phạm Hồng Tung – Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử
talawas: Ngày 25/4/2009 chúng tôi đã giới thiệu bài “Hoàng Xuân Hãn với Nội các Trần Trọng Kim” của tác giả Phạm Hồng Tung đăng trong tạp chí Xưa và Nay số 328 tháng 3/2009.

Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn chương III Về bản chất, vai trò và vị trí lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim, tức chương chính trong cuốn sách Nội các Trần Trọng Kim – Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử của tác giả Phạm Hồng Tung (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2009, 376 trang).
Xem lời giới thiệu cuốn sách này trên website của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và trang giới thiệu TS sử học Phạm Hồng Tung trên website của trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Xem toàn văn chương III Về bản chất, vai trò và vị trí lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim (bản PDF) tại đây.
thd
Động đất gần thủy điện Sơn La: Trận mạnh nhất trong năm! (Bee.net 26-11-09) Động đất ở Sơn La (SGTT 26-11-09) Động đất gần thủy điện Sơn La, Hà Nội bị dư chấn (VnEx 26-11-09) -- Đọc lại bài này: Ðập thủy điện Sơn La nứt: Ai chịu trách nhiệm khi 15 triệu người thiệt mạng? (NV 12-2-09)
Vietnam's Devaluation Alarms Rival Exporters (WSJ 27-11-09)
Giá cổ phiếu tiếp tục rơi tự do (VNN 26-11-09) -- Vietnam shares fall on devaluation move (FT 25-11-09) -- Ngoài ông Nguyễn Tần Dũng và ông Nguyễn Văn Giàu, té ra ông Nguyễn Minh Triết cũng nói, mới tuần rồi ờ Singapore: "Vietnam will not devalue our currency,” Vietnam dong tests new low in interbank mkt after devaluation (Reuters 25-11-09)
Vietnam Devalues Currency and Raises Interest Rates (NYT 26-11-09) ◄ Vietnam devalues (FT 26-11-09) -- Bài ngắn mà rất có ích! Chẳng hạn: "Marking the dong down ..against the US dollar, while raising the base interest rate, could have been construed as an act of sabotage – a crude subsidy to Vietnamese exporters, at the expense of everybody else’s" (Damn it! We ain't stupid!)
Vietnam Devalues Its Currency (WSJ 26-11-09) -- So sánh với các nước láng giềng: "Vietnam is one of the only economies in Asia with both a fiscal budget deficit and a current-account deficit, a combination that puts pressure on the dong to weaken" .. "Vietnam's regional neighbors, such as China, Korea and Thailand all have added substantially to foreign-exchange reserves this year"
Đôla - Yen: Dollar at 14-Year Low Against Yen (NYT 26-11-09) -- Tiền Việt Nam rớt giá so với đôla, đôla rớt so với Yen. Nếu hỏi ông NT Dũng, ông NV Giàu "Vậy thì so với Yen, tiền Việt Nam lên hay xuống?" thì chắc các ông sẽ "khẳng định" như đinh đóng cột: Tiền Việt Nam lên giá so với Yen! (And let me defend Messrs. NTD & NVG: Guys, who says transitivity applies to exchange rates? Hahaha!)
Tỷ giá mới: "Mức độ ảnh hưởng là chấp nhận được" (Bee.net 26-11-09) -- Ý kiến Cao Sỹ Kiêm
- Vietnam dong tests new low in interbank mkt after devaluation (Reuters).
– Huỳnh Bửu Sơn: Cần một tỷ giá phù hợp (TuanVN/DNSGCT).
- Vietnam Stocks Regulator Stops Brokerages From Lending Shares (Bloomberg).
- Giá cổ phiếu tiếp tục rơi tự do (VNN).
Vinashin đầu tư vốn vay quá dàn trải
Giải ngân quá chậm nguồn vốn trái phiếu
Quốc hội yêu cầu Chính phủ ổn định thị trường vàng, tiền tệ
Vàng hạ nhiệt nhưng vẫn nằm trong xu hướng tăng
Ngân hàng Thế giới sẽ tăng hỗ trợ cho Việt Nam
Năm 2010, hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào chịu thuế suất 0%--- VOV News
Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu quả thanh long tươi Việt Nam
Hà Nội: Bán điểm ảo, thu hàng chục tỷ đồng TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ lừa đảo thu hút đầu tư tài chính qua hai mạng colonyinvest.net và callyinvest.net, xảy ra tại hơn 30 tỉnh, thành, với số người bị hại lên đến hàng nghìn. Vụ án gây xôn xao dư luận năm 2007. ... Điều tra bổ sung, xác minh số tiền lừa đảoAn ninh thủ đô Điều tra bổ sung vụ lừa đảo qua mạng Internet với hơn 1 nghìn bị ...cand.com Đề nghị truy tố 4 bị can vụ lừa đảo qua mạngHà Nội Mới |
Nhà B4 Kim Liên - khởi công nhưng chưa thể… thi công
Để có tiền trang trải cho những cuộc sát phạt đỏ đen, Trang (22 tuổi, nhân viên hành chính) đã giả mạo chữ ký giám đốc, rút tiền 300 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng. Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Vũ Thị Thu Trang, 22 tuổi, ...
Cô nhân viên rút tiền công ty cờ bạcNgôi Sao
Nữ nhân viên mạo chữ ký của 'sếp' rút tiền đi đánh bạcBáo Đất Việt
Nữ nhân viên trộm hơn 400 triệu "nướng" vào cờ bạcVNMedia
Hà Nội Mới -Zing News -Dân Trí
tất cả 11 bài viết »
Đấu tranh chống bóc lột tình dục trẻ em
(VnMedia) - Hội thảo khu vực về đấu tranh chống bóc lột tình dục trẻ em mới đây được tổ chức tại Hà Nội, với sự hợp tác của Bộ Công an Việt Nam và Bộ phận hợp tác kỹ thuật quốc tế về cảnh sát của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Hội thảo diễn ra với sự dẫn dắt của hai chuyên gia của Cảnh sát Tư pháp và Bộ Tư pháp của Pháp.
31% trẻ em Việt Nam “nghèo” về tiêu chuẩn sống
5 chương trình miễn phí giúp dọn dẹp registry để tối ưu máy tính
Vì sao Nguyễn Đổng Chi phải viết bài phê phán Phan Khôi?
- Xin đừng hiểu về trang phục của tổ tiên như thế! (TTVH).
- GS Nguyễn Quang Ngọc: Về quan điểm “Vào thế kỷ XI, chưa hề có Văn Miếu”: Chưa thuyết phục (TTVH).
- Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần. (blog Vương Trí Nhàn).
- Lý Đợi – NXB Giấy Vụn xuất bản thơ Trần Vàng Sao (talawas)
- Nạn bạo lực, tội phạm trong nhà trường: Những con số ghê người (NTNN). Giáo dục Việt Nam: cải cách nửa phần (talawas).
- Dự kiến học phí đại học cao nhất 800.000 đồng/tháng (VNN).
- Nở trường, nở lớp, không nở nhà vệ sinh (TTrẻ).Xã Giao hay nói thật
Trên báo điện tử Dân Trí ngày 24/11/2009 có đăng bài phỏng vấn GS Trần Thanh Vân, nhà khoa học khả kính, một trong những trí thức Việt kiều tài năng, khi ông về dự Hội Nghị Việt kiều Thế giới lần thứ 1 được tổ chức tại Hà Nội . Đọc bài báo mấy lần, tôi xin lỗi khi phải nói ra cảm giác thật sự thất vọng, nghĩ rằng nhà báo nọ ghi chép vội, không đúng lời phát biểu của GS TTVân khi ông đề cập đến những sáng kiến táo bạo của Bộ GD-ĐT, rằng ”tôi thấy Chính phủ Việt Nam hiện đang xây dựng 4 trường ĐH đẳng cấp quốc tế và đào tạo 20.000 tiến sĩ, đây là một điều rất mừng. Với việc đào tạo 20.000 tiến sĩ, nhiều người lo ngại chất lượng không tốt nhưng theo tôi, trong số này có 500 tiến sĩ giỏi thì tốt lắm rồi, ít còn hơn không”. Đọc đi đọc lại, sợ mình nhầm, nhưng không, giấy trắng mực đen rành rành đến thế kia…. ! Là một nhà khoa học và cũng là một nhà giáo nhưng GS TTVân đã lấy con số 20,000 TS được đào tạo trong đó có 500 TS giỏi…để “rất mừng” thì không hiểu đây là lời nói mang tính chất “ngoại giao”(protocolaire) hay thực sự GS nghĩ như thế .Thế nào là TS giỏi và thế nào là TS “không” giỏi ? Đào tạo nhà khoa học với học vị Tiến Sĩ thì có nên chạy theo số lượng như vậy chăng ? Mong là câu phát biểu đó nằm ở vế thứ nhất, còn nếu như thuộc vế thứ hai thì mạn phép xin được trao đổi tiếp.
GS Trần Thanh Vân người gốc Quảng Bình. Năm 1953, khi mới 17 tuổi, ông qua Pháp học. Năm 1956, ông tốt nghiệp Đại học Paris với 2 bằng cử nhân vật lý và toán học. Năm 1958, ông bảo vệ thành công luận án thạc sĩ và đến 1966 trở thành tiến sĩ về lĩnh vực vật lý hạt cơ bản.
Ông đã giảng dạy tại Đại học Paris, là nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu KH Quốc gia Pháp, được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, Viện Hàn lâm khoa học Nga bầu làm Viện sĩ danh dự.
GS Vân đã có trên 300 công trình khảo luận và 115 đầu sách về vật lý mang tên ông.
Cũng trong không khí tưng bừng, hồ hởi của một hội nghị “hoành tráng”, GS còn phát biểu ”Tôi khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài rất muốn trở về Việt Nam để làm việc. Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình. Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục ở nước ngoài không được như thế”. Có chủ quan lắm không thưa GS TTVân ? Nếu “hấp dẫn” thật sự thì tại sao số nhà khoa học về giảng dạy và nghiên cứu từ nước ngoài về làm việc trong nước quá hiếm hoi ? Cái khổ phải “rửa chén bát…” ở nước ngoài và cái khổ không có điều kiện để tiếp tục nghiên cứu khoa học” ,”đồng lương chết đói”(không quá 3 triệu đồng/tháng) của trí thức (có học hàm học vị) trong nước, kể cả anh em Việt kiều đã hồi hương thì cái nào đáng nói, và có nên so sánh về “nổi khổ” khập khiểng thế kia không ? Đành rằng ở đoạn dưới GS không quên thông cảm cho hoàn cảnh của trí thức trong nước: ”Tôi biết số lượng GS ở Việt Nam rất ít mà lương GS ở Việt Nam lại rất thấp nên để trang trải cuộc sống họ phải đi dạy thêm không còn thời gian dành cho nghiên cứu khoa học” bên các những nhận xét chí lí như “Trước hết Chính phủ bỏ một số đông trường đại học không đủ điều kiện là trường đại học chuyển thành trường dạy nghề”.
Hi vọng trong lần về nước nầy Giáo sư tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn và chính xác hơn về thực trạng của nền giáo dục nước nhà(**), trong đó phong trào lập Đại học để kinh doanh khắp nơi nở rộ trong mấy năm gần đây như GS đã phê phán ở phần trên cũng như tránh ca ngợi “cảm tính” để….và tôi tin rằng nhiều người rất buồn khi đọc phải những lời ca ngợi “ngoại giao” chiếu lệ của Giáo sư.
Hồng Lê Thọ (VK Nhật)
11/2009
(*) Những đoạn chữ nghiêng, in đậm là trích dẫn theo “
(**)xin tham khảo các bài viết của GS Hoàng Tụy và một số nhà giáo khác ở trong nước.
Bình thêm của Ba Sàm: Có lẽ tác giả bài nầy bận bịu nên không được may mắn đọc bài báo dưới đây, để dễ hiểu hơn những phát ngôn “xã giao” của GS Trần Thanh Vân: GS Trần Thanh Vân xây trung tâm gặp gỡ khoa học Quốc tế tại Quy Nhơn (DTrí).
Hình trên: Vợ chồng GS Trần Thanh Vân nhận bằng khen của Chính phủ năm 2008 (DT)
- 350 học bổng du học bằng ngân sách nhà nước (TPhong).
– Thầy, trò đều phải học kỹ năng sống (TPhong).“Quan” say rượu, đập phá tài sản của dân (DTrí).
- Khởi tố hai đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền polyme giả (TTrẻ).
- Thời gian sử dụng Internet của người Việt Nam tăng gấp 2 lần (TTrẻ)
- Quan ‘đau đầu’, dân than trời vì cái…vỉa hè (VNN). – Lễ hội phố hoa Hà Nội lần thứ hai: Quy mô hơn năm trước (NDân).- Thăm những xưởng may ‘không tồn tại’ (BBC).
- Phố Hàng Gai và nghề thêu ren truyền thống (36pho.vn)
- Hồ sơ khí hậu đang trở thàn trọng tâm trong quan hệ quốc tế (RFI). – Chiến lược giảm khí CO2 sẽ bị cản trở vì bất đồng chia sớt gánh nặng. – Trung Quốc đồng ý cắt giảm khí thải (TNiên)
- Một phái đoàn hỗn hợp Nam-Bắc Triều Tiên sẽ đến thăm Việt Nam và Trung Quốc (RFI)
- Nữ nguyên thủ đầu tiên lái phi cơ chiến đấu (TTrẻ).
- Nghi phạm vụ thảm sát tại Philippines đầu thú (VNExpress)
- Mỹ đưa thêm 34.000 quân đến Afghanistan (VNExpress).
- Mỹ lập AFRICOM để ‘củng cố’ vị thế ở châu Phi (VNN)
- Mỹ – Trung – Ấn: Đối thủ hay đối tác? (kỳ 1) (ĐViệt).
- 10 quan chức “chia tay” sớm chính quyền Obama (DTrí)
- Nhân dân tệ và tương lai trở thành đồng tiền quốc tế (VNN).
Châu Âu kêu gọi nâng giá đồng NDT
China sees huge rise in garlic prices (WP 26-11-09)
Chinese company to donate video conference system to Vietnam
HANOI, Nov. 26 (Xinhua) -- China Huawei Technologies ...