Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Festival hoa Đà Lạt: Thiếu lời giải thích!

Video ngắn Black Hole - video ngắn 3 phút hay nhất trong năm 2008.


Làm quen với sợ hãi
(Toquoc)- Hãy làm quen với nỗi sợ và đối phó với chúng bằng “lòng tham” chứ không phải “mất lòng tin”.
Mark Mobius cho rằng Chính phủ Việt Nam đang sử dụng những giải pháp loại trừ lẫn nhau, được cái này thì mất cái kia. Tuần cuối tháng 11, tiền đồng Việt Nam trên thị trường chợ đen đã giảm 10%, nghĩa là thị trường chính thức sẽ giảm 14%, khiến cho lòng tin của nhà đầu tư sụt giảm và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có đợt điều chỉnh lớn nhất so với các thị trường châu Á khác.

Mặt tích cực

“Cũng có mặt tích cực đối với thị trường chứng khoán về trung hạn” - Desmond Sheehy, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Duxton Asset Management, nhận định”, bởi vì quyết tâm của chính phủ trong việc chủ động điều hành tiền tệ và lạm phát, trong khi xóa đi những lo ngại về tỉ giá hối đoái”.




Việt Nam đã khác rất nhiều
TTCT - Morris Marr là biên tập viên một tạp chí kinh tế tiếng Anh, đã sống và làm việc ở VN gần mười năm qua. Nhìn lại thập niên này, ông chia sẻ với chúng ta những nghịch lý phát triển, để cùng ước vọng về tương lai.

1.

Một thập niên không phải là dài ở một nước phát triển. Và với một nước mới nổi như VN, mười năm qua đã chứng kiến mức độ thay đổi đáng kể. Tôi vui mừng vì tôi đã ở đây gần như suốt mười năm ấy.

Cả đất nước và con người nơi đây trở nên tự tin hơn kể từ khi tôi tới VN cuối năm 2000. Nói như vậy tôi muốn nhắc tới sự phát triển của Internet, đặc biệt được giới trẻ tiếp nhận một cách hồ hởi. Trước đây, Internet rất chậm, rất chập chờn và nhiều khi đột ngột không kết nối được. Giờ VN có những dịch vụ nhanh và đáng tin cậy vào bậc nhất thế giới.

2.

Không còn những khoản vay ưu đãi

Theo Ngân hàng Thế giới (tháng 12-2009), Việt Nam đã dịch chuyển từ vị trí "quốc gia nghèo, nợ nhiều" sang vị thế một quốc gia có thu nhập trung bình trong vòng chưa đến bảy năm (tức GDP/đầu người từ 760 USD lên 9.360 USD).

Tuy nhiên, cùng với vị thế này sẽ là không còn có thể tiếp tục được vay ODA với lãi suất ưu đãi, thậm chí bằng 0 hoặc được miễn không phải hoàn vốn (một số tượng trưng), mà sẽ vay với lãi suất cao hơn.

D.Đ.

Dù sao không phải ai cũng có thể mua một chiếc xe hơi. Và khi tôi thấy nhiều người sung túc, giàu có hơn thì đồng thời một điều cũng trở nên rõ ràng là nhiều người đã tụt lại đằng sau. Tôi có thể phàn nàn về công việc, giao thông, nhưng trên mỗi con đường tôi vẫn thấy người dân đang cật lực kiếm sống. Liệu những người thu gom rác có hưởng trái thơm từ thành công tăng trưởng kinh tế của VN không?

Dù điều này còn tồn tại ở các nước đang phát triển, tôi vẫn thấy buồn khi ở VN, ngay giai đoạn đầu của sự bùng nổ kinh tế, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chỉ tăng lên chứ không thu hẹp lại. Tất nhiên, nếu tôi có câu trả lời thì tôi đã có thể tính mình vào nhóm người giàu rồi.

Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại
Việt Nam hoàn toàn có quyền đệ đơn kiện ra trước cơ quan xử lý tranh chấp của WTO. Cơ quan này sẽ xem xét Việt Nam có bán phá giá giày mũ da xuất khẩu sang thị trường châu Âu hay không và ra phán quyết.


Lạm phát năm 2010 có thể cao hơn dự báo (VNN 3-1-10)


Hà Nội ưu tiên phát triển đô thị về phía Tây-- CafeF
UBND TP Hà Nội vừa cho biết năm nay dự kiến xây mới 2,5 triệu m2 nhà ở. Chỉ tiêu mét vuông nhà ở được kỳ vọng đạt 10 triệu vào năm 2015.


Khởi công dự án đầu tư lớn nhất của VN tại Lào
Dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào được khởi công sáng hôm nay ở Vientiane.



90% ô nhiễm sông Thị Vải do Vedan
(NLĐO) - Ngày 3-1, Bộ Tài nguyên môi trường (TNMT) cho biết, Tổng cục môi trường đã hoàn thành đề án và báo cáo tình hình, mức độ ô nhiễm sông Thị Vải và đánh giá tác động ô nhiễm Vedan gây ra để trình bộ xem xét.


Festival hoa Đà Lạt: Thiếu lời giải thích!
- Khi bên trong khán đài, những quan chức lãnh đạo cấp cao đang phát biểu chúc mừng chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt trong buổi lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2010 thì ở phía ngoài, hàng nghìn khách mời không được vào dự đứng la ó, chen chúc dẫm đạp lên nhau!
Một khách mời bức xúc hỏi lực lượng an ninh: “Ban tổ chức đã mời chúng tôi đến đây sao các anh không cho chúng tôi vào?”. Đáp lại, một người đảm bảo an ninh mặt hầm hầm, quát lớn: “Không vào là không vào, không phải nói nhiều! Lệnh trên không cho ai vào nữa, nghe chưa”.

Một khách mời khác giơ cao Giấy mời có chữ VIP to đùng lên hỏi lực lượng an ninh: “Các anh xem hộ tôi, đây là Giấy mời có chữ ký thật hay giả? Nếu là giả để chúng tôi về cho khoẻ. Chúng tôi đã lặn lội từ Hà Nội vào trong này với mong muốn được dự buổi lễ khai mạc, đã có Giấy mời của Ban tổ chức tại sao không cho vào”.
...Lời hứa của Ban tổ chức...

Đại diện Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2010 khẳng định: Rút kinh nghiệm từ những lần trước, năm nay tình trạng đó chắc chắn sẽ không còn… Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho các anh em báo chí tác nghiệp trong một điều kiện tốt nhất”.

Nhưng đến nay, nhiều người không khỏi băn khoăn, phải chăng đó chỉ là những lời hứa lèo của Ban tổ chức?


Tản mạn về ASEAN qua những chuyến đi (TBKTSG 2-1-09) -- Bài Vũ Quang Việt


Trả lại Đà Lạt một di sản vô giá (TT 3-1-10)

Trung Quốc bắt 5.394 người trong chiến dịch làm sạch Internet

ICTnews – Cảnh sát Trung Quốc vừa công bố, 5.394 người đã bị bắt sau những chiến dịch truy quét tệ nạn khiêu dâm trên Internet trong năm 2009.


Liệu có cơn bão tài chính thế giới mới?--- CafeF
Nền kinh tế dường như đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra đối với đồng đô la.


Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng trong kinh tế (học)--- CafeF
Trong các “bong bóng” bị vỡ vì cuộc khủng hoảng tài chính hai năm nay, thì cái bị vỡ một cách “ngoạn mục” nhất có lẽ là “uy tín” của các nhà kinh tế vĩ mô.

Điều này không chỉ được nhận thấy từ người ngoài ngành, gay gắt nhất lại chính từ các nhà kinh tế. Paul Krugman (Nobel 2008) chẳng hạn, thẳng thắn cho rằng môn kinh tế học vĩ mô trong 30 năm qua “nhẹ lời nhất thì có thể nói là cực kỳ vô ích, còn thật nặng lời thì phải nói là thật sự có hại!”.

Sự “thất vọng” này thường nhắm vào ba điểm. Thứ nhất, kinh tế học là một phần “nguyên nhân” của cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại. Thứ hai, đại đa số các nhà kinh tế, dù có trách nhiệm gây ra khủng hoảng hay không, đã không dự báo được nó. Và thứ ba, các nhà kinh tế đã không có một kế sách hữu hiệu nào để “chữa trị” cuộc khủng hoảng này khi nó đã xảy ra.

Đây là một nhược điểm mà, nhìn lại, quả là một nguyên do gần gũi của cuộc khủng hoảng tài chính: Khi ước tính xác suất “mất mát”, các nhà kinh tế này gán xác suất bằng zêrô cho những sự cố cực kỳ ít khi xảy ra, tức là xem như những sự cố này không thể nào xảy ra.

Song, rõ ràng là “rất ít khi xảy ra” khác với “không thể xảy ra”, và hậu quả của lỗi lầm này càng “khủng khiếp” hơn khi mà tầm cỡ những mất mát khi việc khó-thể-xảy-ra xảy ra là gấp trăm, gấp ngàn, những mất mát thông thường. Đó là điều đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng này!

Tổng số lượt xem trang