"Việt Nam có rất nhiều lần để lỡ các thời cơ đổi mới - những thời cơ thay đổi để chọn cho mình một hướng đi tốt hơn. Nhưng mỗi lần như thế, thì lại vấp phải sự thủ cựu. Người ta luôn luôn muốn lái đất nước này, dân chúng này đi theo một con đường độc tài,
Những cuốn hay nhất chưa ra đời. Nó có thể đã ra đời, nhưng còn nằm trong tay một ai đó và cũng rất khó để người ta chấp nhận cho nó ra đời.
Võ Thị Hảo
"Thời Tự Đức là thời đã từng giết giáo sỹ và Cao Bá Quát là một nhà thơ, một nhà văn rất có tài, ông rất muốn thay đổi. Và cuối cùng do không chịu đựng được sự thủ cựu, ông đã khởi nghĩa và bị Triều đình chém và bêu đầu ở trên cọc."
"Tôi cho rằng những cuốn hay nhất chưa ra đời. Nó có thể đã ra đời, nhưng còn nằm trong tay một ai đó và cũng rất khó để người ta chấp nhận cho nó ra đời,
"Vì những cuốn hay nhất phải luôn luôn gắn với cái khao khát, nguyện vọng của người Việt Nam, với những gì đang xảy ra và đã xảy ra, cộng với văn tài." bà Hảo giải thích, đồng thời cho biết quan niệm của mình.
Sự thật như là hơi thở vậy. Tôi thấy người Việt Nam ta cần trở lại việc nói lên sự thật như là người ta thở bình thường.
Võ Thị Hảo
Nhà văn cho rằng các nhà xuất bản nếu nghe được điều này, sẽ không hề 'tủi thân' vì họ biết rõ nếu ký giấy phép cho in những tác phẩm mà 'dân thích' thì họ có thể bị kỷ luật.
Về tình hình phê bình văn học trong nước năm 2009, nữ văn sỹ tỏ ra thẳng thắn khi cho rằng Việt Nam năm qua 'thực sự chưa có phê bình.' Bà nhận xét:
Năm 2009, nhà văn nữ này đã khai trương một trang blog cá nhân, với một số phát ngôn công khai kêu gọi tự do, dân chủ và công lý cho nhân dân, được cho là khá mạnh mẽ và thẳng thắn. Tuy nhiên, bà cho hay đã không gặp bất cứ 'đe dọa' nào:
Mặc dù họ có thể muốn lập một đảng là Đảng Dân chủ, quy họ vào khung tội có thể dẫn tới tử hình, là cực kỳ vô lý.
Võ Thị Hảo
"Tôi không bị đe dọa, bởi vì tôi nghĩ từ trước tôi đã luôn là như thế rồi. Điều đó không phải là sự cố gắng hay là tôi tự cố làm ra như thế mà đó là bình thường,
Bà Hảo tin rằng việc nói lên sự thật giống như là điều mà bà gọi là "hơi thở," dù bà thừa nhận rằng đã tự 'kiềm chế' khá nhiều.
"Sự thật như là hơi thở vậy. Tôi thấy người Việt Nam ta cần trở lại việc nói lên sự thật như là người ta thở bình thường. Bao giờ người Việt Nam ta trở lại sự hồn nhiên, thì đất nước sẽ khá hơn."
Nhà văn tin rằng nhờ điều này, mọi người sẽ bớt "gian dối đi" và những người 'muốn áp đặt' người khác, muốn 'tước đoạt quyền tự do' của người khác sẽ phải 'kiêng dè hơn.'
"Tôi thấy việc bắt giữ và xử những người bất đồng chính kiến và khép vào những tội nặng như thế, mặc dù họ có thể muốn lập một đảng là Đảng Dân chủ, quy họ vào khung tội có thể dẫn tới tử hình, là cực kỳ vô lý.
"Trong hiến pháp không cấm điều đó. Hiến pháp Việt Nam không có một từ nào cấm thành lập đảng. Điều đó làm cho tôi rất buồn, thậm chí là phẫn nộ. Điều đó tất nhiên là không tốt và làm cho nhiều người Việt Nam buồn, dân chúng buồn."
Khát vọng của con người để có được dân chủ và tự do vẫn luôn là một vận động rất mạnh mẽ. Nó cũng như mặt trời, đến lúc thì nó phải lên.
Võ Thị Hảo
Nhà văn cho rằng để bày tỏ chính kiến của mình, người dân có thể có nhiều con đường, nhưng qua cung cách mà chính quyền đang hành xử với nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam hiện nay, khó có con đường nào khác giúp họ tránh được rủi ro:
"Làm sao để tránh được nếu như mọi người không muốn cho mình nói lên nguyện vọng ấy. Cần phải nói dối về nguyện vọng ấy thì tôi nghĩ là rất khó."
Cuối cùng, bà Hảo cũng muốn chia sẻ một thông điệp cho năm 2010, bà nói:
"Cuộc sống dù có thế nào, thì người ta vẫn phải sống, phải vận động. Sự thật và khát vọng của con người để có được dân chủ và tự do vẫn luôn là một vận động rất mạnh mẽ. Nó cũng như mặt trời, đến lúc thì nó phải lên."
Dòng tiền ngân hàng và những hệ lụy của nó trong năm 2010
Dân nói gì về việc cấm tổ chức trên 10 mâm cỗ
Nhiều doanh nghiệp Việt gặp rủi ro ở Trung Đông
Báo chí Anh nói về mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN
Leave or stay, young Chinese struggle with high housing prices
After 10 years in Beijing where they attended college, fell in love, and got married, 30-year-old Xue Jinyong and his wife decided to leave the city as they are expecting their first child but cannot afford an apartment.
Top 10 cuốn hồi ký chính trị hay nhất nước Mỹ
"Phật sống" Tây Tạng bị bỏ tù
martianmobile - Năm 2010
Cuối năm ai cũng có cơ hội để nhìn lại năm ngoái để suy nghĩ, tôi có cơ hội đọc được bài nói về cô Salina Kosgei người Keynia thắng cuộc đua marathon tại thành phố Boston năm 2009 hơn đối thủ là cô Dire Tune trong một giây thôi(2:32:16). Đối với những người như tôi mê chạy chỉ vì thích thú nhưng đối với cô Salina thì rất khác. Chị sống trong một quốc gia Phi Châu nghèo khổ bắt đầu tập chạy từ năm 16 cho đến nay Salina được 32 tuổi và có 2 con, đối với những người như chị Salina chạy marathon để kiếm tiền thì lấy làm những người như tôi phải tò mò tìm hiểu. Người ta gặp chị tại trại huấn luyện bên ngoài Kaptagat, trong một làng nhỏ bên trên thung lũng Great Rift Valley. Không có tiền để mua dụng cụ huấn luyện chị phải dùng những vỏ xe cũ thay thế những dụng cụ đắt tiền mà chúng ta thường thấy tại các phòng tập thể dục bên Mỹ. Chị phải chạy trung bình 3 lần một ngày và ít nhất 3 ngày một tuần, chưa kể chị phải làm thêm công việc tại nhà tù gần ngôi làng chị ở để có tiền kiếm thêm nuôi gia đình. Người ta hỏi chị là tại sao chị lại chạy? Câu trả lời đơn giản là vì chị cần tiền. Giải thưởng $200,000 dollar cho marathon tại thành phố Boston và các số tiền kiếm được khoảng $30,000 từ các công ty quảng cáo so với các đại gia như Tiger Woods kiếm được cả triệu triệu dollars thì số tiền chị Salina kiếm được như muối bỏ biển. Cùng một giới thể thao như nhau, chị Salina thì không ai biết đến, kiếm được tiền rất khiêm nhường nhưng biết cách sống của một con người biết giới hạn những tham lam của mình và tự trọng, trong khi đó trong năm 2009 Tiger Woods tự phái hoại danh dự của mình và gia đình của anh ta thì câu hỏi là kiếm được tiền nhiều như Tiger thì có đáng không? Chị Salina Kosgei nói một câu mà nhiều người phải suy nghĩ kể cả Tiger Woods:
"Money is great but in the long run she's rather make a history."
"Kiếm tiền thì rất thích nhưng cho đường trường chị muốn làm nên lịch sử."
Nói chuyện về kinh tế thì chuyên đáng nói phải là phân lời. Ai cũng nói phân lời sẽ lên cao trong năm 2010 nhưng yếu tố quan trọng có thể làm The FED sẽ phải tiếp tục giữ phân lời thấp như hiện nay:
1. Thất nghiệp quá cao, Bernanke không đủ can đảm dám tăng phân lời.
2. Trái phiếu của Ngân Khố Mỹ đều được bán ra không nhiều trở ngại nhiều.
3. Khi (đám đông) ai cũng nghĩ là phân lời đi lên thì người đâu tư phải có suy nghĩ ngược lại (contrarian).
4. The FED đang bị hăm dọa bởi Quốc Hội Hoa Kỳ để điều tra các chi tiêu trong khi bơm tiền vào hệ thống kinh tế, còn lâu The FED mới nghĩ chuyện tăng phân lời để các dân biểu của đảng cầm quyền tức giận.
Nhưng ngược lại, trong khi The FED chỉ kiểm soát được phân lời ngắn hạn thì phân lời cho Trái Phiếu 10 năm và lâu hơn bị Thị Trường đánh giá là quá thấp và đang đi lên một cách quan ngại. Những data hiện nay đang có những tin tức trái chiều, trong khi phân lời cho địa ốc bị The FED ép xuống thật thấp thì chắc chắn là chỉ trong vòng ngắn hạn không lâu chúng ta sẽ phải thấy một trong hai điều sẽ phải xẩy ra: Một là The FED đúng hay Thị trường Trái Phiếu đúng. Bất kỳ cái nào đúng cũng sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến Thị Trường Chứng Khoán Hoa Kỳ và toàn thế giới.
Trong lịch sử thì khi Thị Trường Chứng Khoán đi lên thì đồng dollar sẽ phải đi xuống nhưng thật là ngạc nhiên trong hơn một tháng nay Thị Trường Chứng Khoán và đồng dollar đi cùng chiều với nhau. Theo các chuyên gia về kinh tế thì khoảng 25% thời gian trong quá khứ Thị Trường Chứng Khoán và dollar đã đi cùng chiều với nhau. Nhiều chuyên gia khác phản biện là khi cuối năm nhiều công ty có đầu tư ở nước ngoài, họ phải rút tiền về để giải quyết nhiều thanh khoản lẫn lo cho thuế má của họ do đó đồng dollar lên giá hiện nay là do ảnh hưởng này. Một dữ kiên khác là Ngân Hàng Trung Ương của Nhật vừa tung ra một khoảng tiền cứu trợ khổng lồ cho kinh tế Nhật không thua gì chính phủ Mỹ tung ra năm 2009 gọi là "quantitative easing". Do đó có thể là nhóm hedge fund đang phải ngưng dùng carry-trade bán đồng dollar Mỹ để mua đồng Yên Nhật nay có thể phải thay đổi chiều và đồng dollar có thể sẽ tiếp tục đi lên trong tháng Giêng này. Do đó đẩu tư vào Thị Trường Chứng Khoán Nhật trở nên hấp dẫn cho năm 2010.
Thất nghiệp tại Mỹ và trên toàn thế giới sẽ là một bận tâm hàng đầu của các chính phủ và chắc chắn là đây sẽ là đề tài nói chuyện hàng đầu. Đương nhiên tại Mỹ sẽ là quyết định chính trị cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vì cuộc bầu cử mid-term sẽ xẩy ra trong tháng 11/2010. Với chỉ số thất nghiệp rất cao 10% và có thể lên tới 12% (một vài tiên đoán khác nhau) thì chính phủ của đảng cầm quyền rất lo ngại. Chưa kể chương trình bảo hiểm sức khỏe không được ủng rông rãi, do đó đảng Dân Chủ sẽ có rất nhiều việc phải làm để kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ chương trình này.
Sản phẩm công nghệ sẽ là một nơi mà người tiêu dùng thích thú để tâm vào trong năm 2010. Không ai nghĩ là điên thoại di động sẽ vượt qua máy vi tính, nhưng thực sự đang bắt đầu xẩy ra. Năm trước nữa, hãng Apple tung ra iPhone làm bất ngờ nhiều hãng điện thoại, họ giết chết gần hết các hãng khác cho đến khi cuối năm ngoái hãng Google tiết lộ là họ sẽ sản xuất Android Google mobile thì cuộc chiến tranh về điện thoại đi sang chiều hướng mới mà có thể làm chậm lại đà chiến thắng của hãng Apple. Nhưng trong chiến thắng thì có những bất ngờ, đó là khi hãng Apple lựa chọn hãng ATT chiếm độc quyền chuyển tải data, trong mấy tháng nay người tiêu dùng đã dùng nó quá độ (trên 5000% tại một số nơi) đã làm mạng lưới WiFi của ATT quá tải và kết quả là ATT bị nghẽn nhiều nơi. Tin đồn là trong năm tới hãng Apple sẽ lựa chọn hãng Verizon cho iPhone với Tablet mới của họ. Cùng lúc với bao nhiêu hãng đang nhẩy vào thị trưởng điện thoại di động, thì công ty Research In Motion bất ngờ bị trục trặc kỹ thuật và người dùng không thể gửi thư được tuần trước, các chuyên gia phân tích đã dự đoán là Research In Motion sẽ bị mất đi một số khách hàng và sẽ phải tiêu xài khá nhiều tiền để R&D và quảng cáo cạnh tranh với nhiều hãng khác nhiều người đầu tư đang suy nghĩ bán bỏ cổ phần của Research In Motion. Ai cũng đoán là sẽ có nhiều biến cố sẽ xẩy ra trong năm 2010 cho kỹ nghệ này.
Ai có thể ngờ được là đầu năm 2009, Ngân hàng và công ty Tài Chánh xụp đổ nhanh chóng như vậy nhưng cũng chính Ngân hàng và các công ty Tài Chánh này đã vùng lên cao nhất trong năm qua. Lấy hãng Goldman Sachs và nhìn cách họ kiếm tiền, trong khi 6 tháng đầu năm, Goldman mượn tiền chính phủ với phân lời gần như bằng 0%, làm "High-frequency trading" trong đó họ đứng giữa lấy tin tức và mua bán cổ phiếu kiếm cả tỉ dollar. Sau khi bị tiết lộ và bị chỉ trích Goldman nhẩy vào Thị trường credit, tại đây lợi dụng ngân hàng lo sợ không dám cho vay Goldman buôn bán Treasury ăn cả hai bên mua và bán, tiền kiếm được của Goldman gia tăng khủng khiếp. Lúc này yield curve của phân lời ngắn hạn và dài hạn không lên không xuống cho đây là triệu chứng cho biết là Thị Trường Chững Khoán sẽ đi lên, Goldman nhẩy vào thực hiện các vụ mua bán MA (Mergers and acquisitions) - mua bán và xáp nhập của các công ty, ăn tiền hoa hồng đáng kể và thực hiện kế hoạch bán tống tháo tất cả các tài khoàn về ngân hàng mà họ nắm giữ từ 3 năm qua. Đây cũng ảnh hưởng đến trị giá cổ phần của Goldman (xuống gần 30%) vì ảnh hưởng cần bẩy của Goldman không còn nhiều. Nếu đạo luật Glass-Steagall Act được phục hồi lại trong năm 2010 thì các hãng có lợi tức nhiều về ngân hàng sẽ bị thiệt hại nhiều nhất trong khi các công ty có broker lại được lợi như Goldman. Về mặt ảnh hưởng trong nước, Goldman luôn luôn tìm cách đặt người của họ tại các chức vụ kinh tế quan trong như tổng trưởng Ngân Khố Henry Paulson hay có quan hệ chặt chẽ với Goldman như Tim Geithner thì mặt đối ngoại với quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ qua trung gian của chính quyền Obama nhất là với Trung Quốc thì thật là thê thảm. Từ việc Thủ Tướng Wen Jiabao làm mất mặt (snub) Tổng Thống Obama khi không đến tham dự buổi họp cuối quyết định về kinh tế trong việc hòa đàm về khí hậu tại Copenhagen trong đó Goldman sẽ là công ty chính buôn bán tín chỉ của khí thải CO2 cho đến việc không cho phép đại diện Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ hiện diên trong phiên xử người đấu tranh cho dân quyền Liu Xiaobo thì tin mới nhất cho biết là Trung Quốc xử dụng sức mạnh về kinh tế và chính trị không cho phép hãng Goldman Sachs được quyền tịch thu $80 triệu dollar từ hãng Shenzhen Nanshan Power của Trung Quốc. Đây là điều không tưởng nếu xẩy ra tại Hoa Kỳ.
Tin mới nhất cho biết Chính Phủ Việt Nam bắt buộc các Tổng Công Ty, Tập Đoàn phải bán ngay ngoại tệ lại cho chính phủ nhưng đến cuối tháng 12-2009, thị trường ngoại tệ vẫn căng thẳng và chính phủ Việt Nam lại phải chỉ đạo lần nữa. Ngoài ra chính phủ Việt Nam chỉ đạo là mọi hoạt động kinh doanh sàn vàng và giao dịch vàng trên tài khoản sẽ phải chấm dứt, chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ 30/12/2009. So sánh với Trung Quốc mà kinh tế Việt Nam luôn luôn dập khuôn thì kỳ này khác hẳn. Trong khi Trung Quốc bắt đầu theo đuổi một chính sách về kinh tế vĩ mô trong đó họ xây dựng hạ tầng kiến trúc về kinh tế, xây dựng hệ thống Trái Phiếu minh bạch để thu hút người đầu tư trên thế giới cùng cho phép người dân được quyền mua bán vàng để tạo ra một Yuan (Rimibi) của Trung Quốc mạnh nhằm vào mục đích để thay thế ảnh hưởng của đồng dollar Mỹ đang suy thoái thì với hai lệnh trên của chính phủ Việt Nam thấy rõ sự lệ thuộc quá mạnh của đồng tiền Việt Nam vào đồng dollar và sự thiếu hụt trầm trọng ngoại tệ. Trong khi vàng tiếp tục được tiên đoán sẽ đi xuống có thể tới $800 một ounce và đồng dollar sẽ tiếp tục đi lên trong ngắn hạn thì hai lệnh trên của chính phủ Việt Nam thấy phương cách tính toán trở nên khó hiểu về timing vì không lí luận được ngoại trừ Việt Nam "thực sự" thiếu ngoại tệ "trầm trọng"?
Chào mừng năm mới 2010 với nhiều con toán chưa giải đáp nhưng ít nhất chúng ta có thể kết luận là năm 2008 là năm sợ hãi, năm 2009 là năm thử thách và năm 2010 có lẽ là năm kiểm chứng lại thành công hay thất bại của năm trước đó.