Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Điểm tin 10/1



- Ý kiến chuyên gia sử học về vấn đề hiện đại hóa quân đội VN (VOA).

- Việt Nam cần làm gì cùng với hiện đại hóa quốc phòng? (Phần cuối) (RFA)

Sẽ có đoàn kiều bào thăm Trường Sa (TPhong)

China’s global quest for oil (The National)

- Vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chiêm lại gây căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo với chính quyền Việt Nam (RFI). – Vietnamese bishops accuse the government crackdown on the destruction of the crucifix (Spero News)


Thông điệp 2010 và chữ "DÂN"

Nếu tư tưởng chủ đạo của năm nhiệm vụ và năm bài học truyền đi trong Thông điệp của Thủ tướng là "việc nhân nghĩa cốt ở an dân", lấy ổn định vĩ mô và an sinh xã hội làm bất biến thì sự liên kết thống nhất của năm nhiệm vụ 2010 nằm ở việc lắng nghe dân, trọng dân và dám nắm trách nhiệm vì dân.

Đầu năm 2010, người dân Việt Nam đã đón nhận thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bức thông điệp rà soát, đánh giá tổng thể những việc đã làm trong năm 2009 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ cho năm 2010.

Nhìn lại năm 2009, Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển hướng từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm tăng trưởng. Những bài học được Thủ tướng rút ra cũng nhấn mạnh kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội là các điều kiện quan trọng cho các thành tựu kinh tế xã hội tiếp theo. Các bài học thứ hai, thứ ba cho đến thứ năm cũng xoay quanh trục chính của bài học thứ nhất.

Sự toàn tâm, toàn ý chí của quốc gia được đề cập đến trong bài học số hai "huy động mọi nguồn lực" và số ba "sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội".

Nguồn lựcsự đồng thuận đó có hiện thực hóa được hay không rõ ràng không thể là gánh vác đơn phương của các thành viên chính phủ, là một cá nhân hay nhóm người đơn lẻ nào mà cần đến một cuộc dân vận sâu rộng, trong đó sự đóng góp của giới trí thức trong và ngoài nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp như một quyết tâm cao nhằm thực hiện nhiệm vụ của mình và nội các trong 365 ngày sắp tới.

Bám sát mục tiêu tổng quát mà Quốc hội đề ra cho năm 2010, ông nhấn mạnh:"Nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010", Thủ tướng đưa nhiệm vụ số một vẫn là nhất - biến - ứng - vạn - biến ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với nhiệm vụ số hai, ông chỉ rõ: "tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế". Những chi tiết quan yếu được chỉ đạo xuyên suốt các mặt theo tuần tự: nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư, dịch vụ, ngoại thương, nội thương và cải cách hành chính để phục vụ phần cốt lõi của nhiệm vụ số một và hưởng lợi từ năm bài học của năm 2009. Đó cũng nhằm hướng tới mục tiêu ổn định vĩ mô và an sinh xã hội.

"Đây cũng chính là quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu từ dựa vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng là vốn, khai thác tài nguyên và nguồn nhân lực chất lượng thấp sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chủ yếu dựa vào các nhân tố năng suất tổng hợp như khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại, qua đó mà nâng cao mức đóng góp của các yếu tố này vào tăng trưởng."

Bảo vệ dân bằng luật

Nhiệm vụ số ba nhắm tới mục tiêu giải quyết các vần đề xã hội bức xúc, xoay quanh xóa đói giảm nghèo. Nếu biện pháp cơ bản là hoàn thiện pháp luật và các cơ chế chính sách trong thời gian tới, Chính phủ và Quốc hội sẽ phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn. Vì cái người dân cần là được bảo vệ bằng những điều luật đủ mạnh.

Với nhiệm vụ số bốn: "nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa chính sách và mục tiêu phát triển thành hiện thực trong cuộc sống", cho thấy trách nhiệm của các thành viên chính phủ, không gì khác là... phải hoàn thành trách nhiệm của những "tư lệnh lĩnh vực, tư lệnh ngành" gương mẫu, trách nhiệm, thanh liêm, mẫn cán và tự trọng.

Chuyển sang nhiệm vụ số năm: "Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội từ nhận thức đến hành động" cho thấy một sự kết nối liên hoàn về phương pháp thực hiện bốn nhiệm vụ trên.

Khi nói đến sự đồng thuận tức là nói đến diễn đàn mở, có cả các ý kiến trái và thuận chiều để từ đó cùng chung tay góp sức tìm ra một đáp án chung được xã hội đồng tình ủng hộ.

Có thể hình dung ra sự đồng thuận qua Hội nghị Diên Hồng của cha ông ta từ ngàn năm trước và nhìn ra thế giới là cuộc bầu cử 50/50 của Albert Gore và George Bush hồi năm 2000. " sẽ thấy ....Không một cơ chế, chính sách nào có thể bao quát mọi hiện tượng kinh tế - xã hội. Vì vậy, có những ý kiến khác nhau về một chính sách cụ thể nào đó cũng là điều bình thường".

Bởi vậy, "Phải công khai và minh bạch thông tin, làm rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác thông tin tuyên truyền phải vì lợi ích của đất nước, của nhân dân và phải kịp thời bác bỏ những thông tin thất thiệt; tạo ra nhận thức đúng đắn và sự đồng thuận xã hội cao, hành động theo cùng một hướng."

"Cốt ở an dân

Nếu tư tưởng chủ đạo của năm nhiệm vụ và năm bài học là "cốt ở an dân", lấy ổn định vĩ mô và an sinh xã hội làm bất biến, thì sự liên kết thống nhất của năm nhiệm vụ 2010 nằm ở việc lắng nghe dân, trọng dân và dám nắm trách nhiệm để ứng phó vì dân.

Sự minh bạch thông tin và đồng thuận xã hội một lần nữa được người đọc cảm nhận như hai mặt của một tờ giấy mà các thành viên chính phủ cần quan tâm để phục vụ đất nước hiệu quả hơn.

Những khó khăn có thể cảm nhận được có lẽ lại nằm ở sự vận hành một guồng máy tại nhiệm vụ số hai. Cần làm những gì để có sự quán triệt tư tưởng và bắt tay vào hành động của bộ máy chính phủ và các cơ chế hỗ trợ khác?

Cựu Đại sứ Nguyễn Trung trong bài viết mới đây, nhận định vị thế quốc tế của Việt Nam đang ở mức cao nhất trước nay, ông viết rõ thế này: "Song vị thế ấy sẽ cần đến những thái độ và trình độ tự giác hơn, chuyên nghiệp hơn và vì dân hơn".

Liệu ý chí thực hiện của cấp hành pháp cao nhất có vượt qua những trì trệ của bệnh công thần, quan liêu, chủ nghĩa nhân thân hay không? Người dân tin rằng, chính phủ với quyết tâm chính trị cao để thực hiện các trọng trách này một cách chí công vô tư và bất vị thân sẽ làm tốt trọng trách được giao.

Dựa vào dân

Bức thông điệp chuyển tải đủ đầy những quyết tâm và trách nhiệm của chính phủ. Tuy vậy, những quyết tâm đó có đủ mạnh để đi vào thực tiễn sinh động của đời sống đất nước hay không, liệu có mang đến những làn gió lành chào đón 1000 năm bình minh Thăng Long hay không? rất cần sự thông hiểu và bắt tay hành động của tất cả những công dân Việt Nam có trách nhiệm - trong và ngoài nước, cùng hướng đến sự lớn lên của đất nước không chỉ ở 365 ngày của năm 2010.

Thử làm phép tính, trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng có tới tám mươi mốt (81) lần đề cập đến kinh tế, năm (05) lần đề cập đến an ninh, ba (03) lần đề cập đến quốc phòng, một (01) lần về tài nguyên và một (01) lần về tham nhũng. Xem ra không còn chỗ cho sự chần chừ, đất nước đang cần triển khai nhanh, triển khai hiệu quả các thông điệp đầu năm của người đứng đầu Chính phủ với quyết tâm chính trị, với năng lực kinh bang tế linh hoạt của từng thành viên chính phủ mà Thủ tướng là người đứng mũi chịu sào.



- Lãnh đạo hãng hàng không Qantas khẳng định nhân viên của họ ở Việt Nam vô tội (RFI). – Người thân nguyên Tổng giám đốc Jetstar Pacific nói gì? (DTrí).


'Cơ chế lương lãnh đạo tập đoàn không quá bất hợp lý' (VnEx 9-1-10)


Nhiều doanh nghiệp da giày mất đơn hàng, mất khách hàng (LĐ 9-1-10)

Dự báo hai kịch bản lạm phát năm 2010
(DT 9-1-10)


Hacker: Nghề nóng (PLTP 10-1-10)

Luật sư đối mặt với thủ tục (LĐCT)

- Veterans return to Vietnam for mine-removal effort (Chron)


- Người phát ngôn ngại gặp báo chí (PLTP)

- Hà Nội ‘chào’ 2010 với hàng loạt chỉ tiêu không đạt (VNN)

Bất đồng vì hạt nix

(TBKTSG) - Những ngày đầu năm 2010, lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và tỉnh Khánh Hòa đã có ý kiến bất đồng vì chuyện Hyundai Vinashin vừa tiếp nhận 20.000 tấn hạt nix (xỉ đồng) nhập khẩu. Trên báo chí, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thừa nhận đã “bật đèn xanh” cho Hyundai Vinashin nhập khẩu hạt nix trở lại; còn lãnh đạo Bộ TNMT thì nói “không ai đồng ý cho làm thế”!


Bộ trưởng đơn độc (VNN)

- Cựu binh Mỹ tới Việt Nam ‘hàn gắn vết thương chiến tranh’ (VOA)


- TRUNG QUỐC VÀ “LỐI THOÁT” ASEAN (blog Ng.M.Trí)

- Shoemakers face employment uncertainty at Vietnam (IIT)

- CHUYỆN TÂM LINH (web Nhà văn Trần Nhương)

Kiểm soát giá cả – nên hay không? (Minh biện).

- EVN: Không thể lấy tiền điện của dân để ‘chiều’ VNPT (VNN)

- ‘Quỹ Công ích giúp tăng cạnh tranh giữa các DN viễn thông’ (VNN)

- Những điều bí ẩn về ngôi chùa làm trường học (24h)

- Việt kiều hứa làm theo lời Bác Hồ dạy (TTrẻ)

- Kinh doanh lỗ, thưởng Tết cao? (VNN)

- “Có cách nào giúp chúng tôi không?” (TTrẻ).

- Đỗ Trung Quân: Lâu rồi hình như lòng ta dửng dưng… (TTrẻ).

5 thế kỷ bong bóng tài chính
VIT - Lịch sử đã chép lại những vụ bong bóng kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng là những vụ bong bóng tài chính kỳ quặc khi ghép tất cả chúng với nhau.


Trung Quốc soán ngôi "vua xuất khẩu" của Đức
Trung Quốc đã qua mặt Đức trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, do kim ngạch xuất khẩu tháng 12/2009 của nước này tăng mạnh lần đầu sau 14 tháng.


Trung Quốc: Cơ cấu xã hội lạc hậu 15 năm so với cơ cấu kinh tế-- VOV News
Để bắt kịp với cơ cấu kinh tế hiện nay, cơ cấu giải quyết việc làm của Trung Quốc phải mất khoảng 25 năm nữa

Trung Quốc - Mỹ: China's lobbying efforts yield new influence, openness on Capitol Hill (WP 9-1-10) -- TQ tăng ảnh hưởng ở quốc hội Mỹ


Chủ nghĩa! Chủ nghĩa! A fresh look at liberalism (FT 7-1-10) -- Samuel Brittan

Tổng số lượt xem trang