“Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã nêu ra một sáng kiến mang tính xây dựng. Đó là gác lại tranh chấp,cùng nhau khai thác. Đây là con đường hiện thực và thiết thực hai bên có thể thực hiện.”
Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội cho biết thêm hiện ông đang “cố gắng tiếp xúc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để thúc đẩy” cách làm này.
Ông Tôn Quốc Tường coi thể chế XHCN và chế độ một đảng là “yếu tố thuận lợi” để giải quyết tranh chấp trên biển.
“Hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa, do đảng Cộng sản lãnh đạo nên không có lý do nào không thể giải quyết vấn đề tồn tại.”
<<<::: haha, giải pháp là VN phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im cái miệng lại phải không ?? >>>>
Việt Nam bàn tiến mạnh ra biển
ASEAN thúc đẩy triển khai Tuyên bố ứng xử Biển Đông
Giáo dân 'đụng độ' công an ở Đồng Chiêm--- BBC
Tổng công ty Lilama lưu hành tiền 5 triệu đồng
Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước vừa gửi văn bản đề nghị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) báo cáo về việc phát hành nội bộ loại tiền mệnh giá 5 triệu đồng trong đó mô phỏng các chi tiết như tiền thật.
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) vừa gây xôn xao dự luận khi lưu hành tiền mệnh giá lên đến 5 triệu đồng. Theo Lilama, Nhân dịp Tất niên, 25/12, công ty đã ký hợp đồng với một đơn vị tổ chức sự kiện để phát hành 600 tờ tiền giả mệnh giá giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và 5 triệu đồng cho cán bộ nhân viên tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội).
Trên tờ tiền 5 triệu đồng được Lilama lưu hành không có hình ảnh quốc huy hay dòng chữ Ngân hàng Nhà nước như các đồng tiền bình thường, tuy nhiên có mô phỏng một số hoạt tiết giống như tiền thật, và trên đó có ghi rõ là tiền đồng. Tiền mệnh giá 5 triệu đồng có màu xanh nhạt có các chi tiết mô phỏng giống tờ mệnh giá 500.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Trên đó có hình logo và biểu tượng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, phía dưới cùng có ghi dòng chữ "Tiền có giá trị liên hoan trong tiệc Lilama". Góc bên trái tờ tiền có ghi số và chữ 5 triệu đồng.
![]() |
| Tiền giả mệnh giá 5 triệu đồng. Ảnh: Tinnhanhblog. |
Phía Lilama cho hay, số tiền giả phát hành được phục vụ cho một trò chơi đấu giá. Những người thắng cuộc sẽ được trao 1 trong các hiện vật như bim bim, kem đánh răng, đầu DVD, điện thoại di động...
Ngày 5/1, phía Lilama đã nhận được văn bản của Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước về việc in, phát hành nội bộ loại tiền giả trên. Văn bản được gửi đi từ 5/1, trong đó Cục khẳng định việc Lilama tự ý phát hành tiền là vi phạm các quy định hiện hành về bảo vệ đồng tiền Việt Nam, trong đó nghiêm cấm mọi hành vi sao, chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.
Theo yêu cầu của Cục, Lilama ngừng ngay mọi hoạt động liên quan tới việc phát hành, sử dụng và phải thu hồi lại loại tiền nói trên. Lilama cũng phải báo cáo đã phát hành những loại tiền nào, số lượng bao nhiêu, với mục đích gì và các thông tin liên quan.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Lê Văn, Bí thư đoàn Thanh niên, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Lilama, cho hay, Công ty không hề biết việc phát hành tiền giả trên là vi phạm pháp luật. "Đây là sự sai sót đáng tiếc. Chúng tôi chỉ coi số tiền giả đó là những tấm vé tích điểm phục vụ trò chơi giải trí bởi tiền chỉ có giá trị liên hoan trong tiệc Lilama", ông Văn nói. Ông cho biết thêm, Lilama thuê một công ty tổ chức sự kiện lo tiệc liên hoan cuối năm. Đơn vị này lo hết từ kịch bản, nội dung đến khâu in ấn tiền.
Cũng theo ông Văn, các hoạt động trước đó diễn ra quá sôi động nên trò chơi đấu giá đã không kịp được thực hiện. "600 tờ tiền phát ra đã không kịp thu hồi hết dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc trên. Chúng tôi sẽ có công văn giải trình và tiến hành các biện pháp thu hồi tất cả số tiền đã phát ra", ông Văn khẳng định,
Cục Phát hành và Kho quỹ đang chờ phản hồi của Lilama, trong trường hợp đánh giá sự việc có tính chất nghiêm trọng, có thể báo cáo tới các cơ quan cao hơn. Nếu chỉ là hành động bột phát, theo cơ quan này, cũng cần phải ngăn chặn kịp thời.
(VnMedia) - Năm 2009, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hà nội và các cấp đã kiểm tra 445 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chủ yếu ở các lĩnh vực như thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, vi phạm phẩm chất, đạo đức...
(7/1/2010)
thd:
Tourism plan for disputed islands (South China Morning Post 6-1-10)
Báo cáo đặc biệt vể Agent Orange: The Agent Orange Boomerang (Washington Monthly Jan Feb/10) -- Cả 4 bài đều đáng đọc, nhưng nổi bật nhất là bài này: Agent of influence The realpolitik case for compensating Vietnam (Lý do thực dụng chính trị để bồi thường cho Việt Nam) của Geoffrey Cain and Joshua Kurlantzick (Washington Monthly là một trong những tạp chí tiến bộ nhất nước Mỹ)◄◄◄
FTA worries some Jakarta businesses (Straits Times 6-1-10)
KINH ĐIỂN - Báo cáo quý về chính sách thương mại Mỹ đối với Việt Nam: Non-Market Economy Status and U.S. Unfair Trade Actions Against Vietnam (Arizona Legal Studies Discussion Paper Dec 2009) ◄
Vietnam's Lac Canh Dai Nam Van Hien theme park an adventure for tourists (LA Times 6-1-09)
Có chứng cứ khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ tội nhận hối lộ
Công tác tuyên giáo đã củng cố sự thống nhất trong Đảng
"Thoát thân luận"
Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?
Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.
Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và quan điểm lạc hậu nhưng lại thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.
Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.
Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.
Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và cạm bẫy vô hình này.
Chúng là gì? Có thể đó là:
- Là sự nhạo báng những giá trị phổ quát như Chân - Thiện - Mỹ với sự tràn lan của dối trá; tin trộm cắp giết người trên mặt báo hàng ngày; tranh giành, cướp, giật hỗn loạn sau mỗi lễ hội hoa...
- Là những giáo điều xa lạ, nhập khẩu từ bên ngoài bằng cách này hay cách khác, do chủ ý của con người hay ngẫu nhiên của lịch sử, làm biến dạng văn hóa và tư tưởng Việt.
- Là những thang giá trị lạc hậu nhưng vẫn được phép, thậm chí dung túng để tồn tại, cản trở hoặc chặn đứng sự ra đời của những thang giá trị mới.
- Là những chỉ tiêu duy ý chí mà cả xã hội phải dốc sức chạy theo
- Là quan liêu trì trệ, không quản được thì cấm...
- Là những dự án treo, kế hoạch treo lãng phí hàng chục năm nguồn lực.
- Là tư duy tiểu nông, địa phương cục bộ, nhiệm kì.
- Là sự xuống cấp đạo đức, vô cảm trước cái xấu và cái ác.
Đày đoạ phụ nữ giữa đường vì...không thừa nhận con dâu!
Hàng chục người ngộ độc bí ẩn trong một đêm
Chưa phạt nổi người nào sau một tuần cấm hút thuốc
Báo Thanh Niên có đi một bài rất đáng chú ý về một ca bệnh có thể nói là hiếm, nhưng cái đáng nói là sự cố xảy ra.
Phóng viên Thế Dũng bị hành hung dã man
Những hiểu sai về “sức khỏe” của đôi mắt
Green Dam faces $2.2 bln lawsuit
BEIJING, Jan. 7 (Xinhua) -- The Chinese government, two ... <<::: bị kiện vì bản quyền phần mềm kiểm sóat trên máy tính >>>
Chính quyền Tân Cương sửa đổi các đạo luật
