Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Điểm tin 2/3

VIT - Tạp chí Thượng Hải hôm 26/2 cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn lắp ráp chiếc giàn khoan bán ngầm nội địa đầu tiên và sẽ chuyển giao cho chủ sở hữu vào cuối năm 2010.


Giới chức Trung Quốc ‘quan ngại’ việc VN mua tàu ngầm (VOA 1-3-10)

Cho thuê rừng đầu nguồn: Quốc hội cần đi khảo sát
"Nếu không đảm bảo cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, có thể khiến họ tiếp tục phá rừng để mưu sinh. Như vậy, nguy cơ mất rừng cả ở những khu vực khác cũng rất cao."- ĐBQH Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội lên tiếng.





Báo chí Việt Nam đưa tin về cảnh báo cho thuê rừng đầu nguồn
Sau khi Tuần Việt Nam có bài phỏng vấn tướng Đồng Sỹ Nguyên về việc nước ngoài thuê rừng vào ngày 27/02/2010 và sự kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho tướng Đồng Sỹ Nguyên, vào ngày 1/3/2010 báo chí Việt Nam đăng một loạt bài có liên quan tới việc Việt Nam cho nước ngoài thuê rừng dài hạn tại những vùng biên giới.

VietNamNet
đăng bài phóng sự kì một với tiêu đề “Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài” (hy vọng còn có nhiều kì sau) và “Chiến lược thuê đất của Trung Quốc”.
Báo Pháp Luật đăng bài phỏng vấn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với tiêu đề “Cần xem lại việc cho thuê đất rừng”.

Báo Tiền Phong đăng bài phỏng vấn tướng Đồng Sỹ Nguyên “Cho nước ngoài thuê đất rừng là rất nguy hiểm” và bài “Lợi ích quốc gia” của TS Lê Đăng Doanh.

Quốc hội không thờ ơ với chuyện bán rừng
"Nếu có tâm và tầm nhìn sẽ không bao giờ hành động một cách mạo hiểm" - Ông Nghiêm Vũ Khải nói về việc thuê đất rừng phòng hộ.
<<<::: cho thuê ạh, >>>
Tổng Bí thư tiếp đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc (TTX).

CHIỀU CÀ PHÊ HÀ NỘI (web Trần Nhương)

Chủ tịch tỉnh Hà Giang dọa Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa?
Báo VietNamNet đưa tin sau khi ĐBQH Thanh Hóa Lê Văn Cuông căn cứ vào thông tin từ báo chí phản ánh việc Chủ tịch tỉnh Hà Giang năm lần bảy lượt không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô đã “to tiếng” với ĐB Lê Văn Cuông và chất vấn tại sao ông lại đưa chuyện Hà Giang lên Quốc hội ngay trong phiên chất vấn trực tiếp Thủ tướng được truyền hình cho cả nước xem.
Ông Lê Văn Cuông cho rằng hành động của mình về vấn đề này thuộc thẩm quyền của đại biểu Quốc hội và ông chỉ thực hiện quyền của mình, không có định kiến hay dụng ý gì. Không hài lòng với câu trả lời của ông Lê Văn Cuông, Chủ tịch Hà Giang nói sẽ báo cáo việc này về Tỉnh ủy Thanh Hoá. Sau sự kiện này đoàn ĐBQH Hà Giang cũng gửi công văn “chất vấn ngược” ông Cuông.
Trong thời gian qua ông Nguyễn Trường Tô là vị Chủ tịch tỉnh được dư luận chú ý bởi những cáo buộc có liên quan tới vụ “mua dâm trẻ vị thành niên” tại tỉnh Hà Giang.


Trung Quốc và Việt Nam đồng ý thúc đẩy quan hệ song phương. Đó là cam kết trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh hôm thứ Hai.



Sơ lược diễn văn khai mạc kỳ họp I Quốc hội I
Chính phủ xin đề nghị Đại hội (quốc dân) mở rộng số đai biểu ra thêm 70 người nữa. 70 người ấy là mời các đồng chí ở hải ngoại về. Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, và như thế là Quốc hội ta tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết là chúng ta đoàn kết nhất trí thì việc gì cũng thành công”.
<<<::: hehe, chuyện lịch sử nha, đừng có mơ mộng >>>


Bác phê phán thói công thần của một số chính trị phạm
Ngày 1/3/1947, Bác viết "Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ" trong đó phê phán "óc bè phái", thói công thần của một số chính trị phạm.





Tranh luận xung quanh vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại
Sau bài “Cộng đồng hải ngoại như một lực lượng đối lập“, blogger Nguyễn Hưng Quốc tiếp tục khẳng định quan điểm của mình trong bài “Đối lập như một điểu kiện của dân chủ và phát triển“.
Trong một ý kiến gửi đến Nguyễn Hưng Quốc, blogger Hồ Thu Hồng viết:
Không nên né một sự thật là vị trí của VN trên trường quốc tế hiện không như xưa, thậm chí năm nay đã không như năm ngoái. Đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới ngán ngại sự vươn dậy của Trung Quốc thì cái giá của Việt Nam tăng cao vùn vụt. Vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án Đại lộ Đông Tây vẫn khiến chính phủ Nhật thúc đẩy VN giải ngân nhanh hơn, nhiều hơn ODA. Năm nay, Obama sẽ sang VN trước đó là nữ bộ trưởng ngoại giao (em mê bà này ghê lắm). Tin em đi, nghị trình không có dòng nào dành cho cái gọi là lực lượng chống đối cả nội lẫn ngoại đâu. Mục đích tối thượng của chính trị bây giờ là tiền anh ạ, hình như xứ nào cũng thế.
Trong bài viết mới đây, tác giả Lê Xuân Khoa cũng nêu câu hỏi: “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm họa Trung Quốc?”

X-cafevn.org bị tin tặc tấn công Đại diện cho BQT X-cafe tôi xin thông báo các thành viên của diễn đàn. Diễn đàn x-cafe đã bị hack sau khi thông tin login của 1 thành viên admin bị tin tặc lấy được. Tin tặc sau khi lấy được thông tin này thì đã log vào phần admin control panel của diễn đàn để deface diễn đàn sang một trang khác và gởi ra email thông báo kết thúc hoạt động của diễn đàn.

BQT đã tạm thời khoá account của thành viên bị hack và tạm thời đóng cửa diễn đàn trong một thời gian để phục hồi lại cơ sở dữ liệu của diễn đàn. Hy vọng trong một thời gian ngắn nhất thì sẻ trở lại hoạt động bình thường.

Tuy diễn đàn bị hack nhưng chỉ là ở trên admin control panel của Vbullentine thông qua account của thành viên admin bị hack. Máy chủ và truy nhập tới máy chủ hoàn toàn vẫn nằm trọng kiểm soát của các thành viên BQT.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin mới nhất tại đây: http://www.facebook.com/topic.php?uid=329192838497&topic=12251

Đại diện BQT x-cafe
Tinman

_____________________

PS: Trong thời gian kiểm tra lại các lỗ hổng mà hacker có thể để lại, chỉ có đội kỹ thuật mới truy cập được server. Vì lý do đó trang Dân Luận cũng sẽ tạm đóng cho tới khi an ninh được đảm bảo...



- Công khai kỷ luật Đảng và chống tham nhũng (SGTT)
- ‘Đặt hàng’ chống tham nhũng (ĐViệt).


- Công khai thông tin (PLTP).

- Cán bộ thi hành án chiếm 10 kg ma túy vì tham (ĐViệt)




Gửi người Việt Nam hoang phí
Mỗi mảnh đất của quê hương là một mảnh thịt xương người Việt đã ngã xuống để giữ gìn. Sao không bằng sức mình làm giàu trên mảnh đất ấy? Trao nó vào tay người ngoài không chỉ là hoang phí mà còn là một mối nguy hiển hiện. Đó là một sự lãng phí có tội với tương lai của đất nước.



Có nên bỏ lãi suất cơ bản?
TP - Thời gian qua, cùng với việc gia tăng dư nợ tín dụng, nguy cơ lạm phát có thể phát sinh, vấn đề lãi suất cơ bản lại nóng lên. Có quan điểm cho rằng nên bỏ lãi suất cơ bản. Quan điểm khác lại khẳng định phải giữ.



Nếu tính đủ, tác động tăng giá còn cao hơn (SGTT). – Chống lạm phát: siết chi tiêu công, tăng hiệu quả đầu tư.
- Tăng chất lượng chính sách (TBKTSG)


Thủ tướng chỉ đạo: Không để hàng hóa tăng giá đột biến
TP - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1269, truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2010.

Giá USD ào ạt tăng trở lại (VNN 1-3-10) -- USD tự do tăng mạnh: áp lực đè nặng DN (Bee.net 1-3-10) -- P/v TS Vũ Đình Ánh

Doanh nghiệp xin quota nhập khẩu rồi để đó (?)
TP - Chỉ trong một thời gian ngắn, 200 nghìn tấn đường đã được Bộ Công thương cấp quota để nhập về. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi chỉ một lượng đường nhỏ được nhập về, đồng nghĩa giá đường trong nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Người tiêu dùng thêm gánh nặng chi tiêu
Đúng như dự đoán, bước sang thời điểm ngày 1.3, hàng loạt mặt hàng trên thị trường bắt đầu tăng giá. Người tiêu dùng thêm gánh nặng chi tiêu bởi đợt tăng giá này lại diễn ra đối với một số mặt hàng thiết yếu như gas, sữa, sắt thép, điện, chi phí vận chuyển…

Sữa rủ nhau tăng giá
Sau xăng, điện, nước, thực phẩm... đến lượt các loại sữa nội niêm yết giá bán mới, theo công bố của nhà sản xuất.




Nhà đất 2010: Khó có cơ hội cho người nghèo
TP - Theo GS - TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, thị trường nhà đất 2010 sẽ thiếu vốn và bị ngưng trệ. Tuy nhiên, giá nhà đất vẫn cao và người nghèo vẫn rất khó có cơ hội sở hữu nhà.



Khởi tố PGĐ Sở Công thương Vĩnh Phúc vì đánh bạc
Ông Bình vừa được đề bạt chức PGĐ Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc cuối năm 2009. Trước đó, ông giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Phúc Yên.



Vụ 2 công nhân chết ngạt trong ống cấp nước: Chỉ xử phạt hành chính-- VOV News
Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa kết luận vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân chết ngạt trong ống cấp nước và hai người khác bị thương vào tháng 9/2009.




Hà Nội: đổ rác sai quy định bị phạt tới 15 triệu đồng--- VOV News
Từ 3/3, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng hình thức phạt hành chính đối với hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định.


Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt đến 500 triệu đồng
(VnMedia) - Bắt đầu từ ngày 1/3, mức phạt mới theo nghị định 117/2009/NQ-CP về những hành vi vi phạm luật môi trường sẽ được áp dụng. Theo đó, mức phạt tối đa lên tới 500 triệu đồng cho một hành vi vi phạm hành chính.
(1/3/2010)



Vụ chó cắn chết người: Nhân chứng khai không đúng sự thật
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã trao kết quả điều tra về vụ chó cắn chết người cho ông Nguyễn Văn Khôi.




Người lái đò phá thế cờ cứu nguy cho quan huyện
Vì cuộc sống của người dân huyện lỵ, người lái đò từng bước phá vỡ thế cờ, giúp huyện lỵ tránh khỏi một cam kết sai lầm.


- Trần Gia Phụng: Nguyên nhân chiến tranh 1960-1975 (talawas)


Hoa khô Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt
Theo mạng Forcus Taiwan dẫn nguồn tin Central News Agency, hiện một số lượng lớn hoa Lily sấy khô từ Trung Quốc đại lục đang được đưa vào Đài Loan phi pháp dưới mác sản phẩm của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của nông dân địa phương.

Hàng Trung Quốc “giả danh” hàng Việt để xuất khẩu
Theo mạng Forcus Taiwan, hiện một số lượng lớn hoa lily sấy khô từ Trung Quốc đại lục đang được đưa vào Đài Loan dưới mác hàng Việt.
<<<::: nói từ mấy hôm trước rùi , mừ VN cũng chất vấn Đài Loan lấy căn cứ nào rùi ????>>>



Kiểm toán ở đâu trước khả năng giấu lãi, chuyển lỗ của doanh nghiệp?-- CafeF
Không ít NĐT đặt câu hỏi: trách nhiệm của kiểm toán trong trường hợp của GMD đến đâu, và những NĐT đã chấp nhận bán giá thấp (do quá tin tưởng Báo cáo kiểm toán).



2010: Hàn Quốc chỉ nhận 12.500 công nhân Việt Nam
Năm nay Hàn Quốc chỉ nhận 12.500 công nhân Việt Nam sang làm việc tại các hãng, xưởng ở nước này. Những người được tuyển dụng sẽ phải có chứng chỉ tiếng Hàn còn hiệu lực.



- Hàng trăm công nhân bị “ăn cướp” quyền lợi ở TP.HCM (VNN) <<::: ui, dùng 'ăn cướp' là nặng lắm nha >>>

- Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu lao động sang Hàn (TTX)
- Người chèo bè tự trọng và du khách “quen bị chặt chém” (TVN).




Ðồng bộ các công cụ điều tiết thị trường sẽ thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô năm 2010 (ND 1-2-10) -- Tràn Du Lịch

Những phiên tòa đẫm nước mắt của các ông Tây (VnEx 1-3-10)

- Theo chân một giáo viên đi hầu đồng (KHĐS).

Thuỳ Yên – Chết cho cái gì? Án mạng tại Việt Nam tháng Hai 2010
Một bài báo gần đây trên VnExpress nhan đề “Những vụ án đau lòng từ văn hóa đi đường” nhấn mạnh: “Chỉ vì một cú va quẹt xe, một ánh đèn pha rọi vào mặt, hay thấy ‘ngứa tai’ vì tiếng nẹt pô xe của ai đó mà người ta sẵn sàng xuống tay cướp đi mạng sống của người khác một cách tàn bạo.” Nhưng không chỉ là văn hóa đi đường. Ở Việt Nam những ngày này người ta có thể bị giết vì một tiếng chó sủa không ưng tai, vì không chịu mở cửa quán cà-phê cho khách đang có nhu cầu uống cà phê, vì nhắc nhở một cặp trai gái đừng nằm lên ghế đá, vì cãi cọ về chuyện gửi xe, cãi cọ về chuyện thanh toán tiền nhậu, vì giành khách xe ôm, vì thắc mắc về tiền vé xe, vì cạnh tranh gái làng, vì can người đang cãi nhau, vì say rượu, vì quay sang nhìn một bàn khác trong quán…, hay đơn giản là vì bị giết nhầm. Phần lớn các án mạng hay các vụ hành hung nghiêm trọng đều xảy ra từ những mâu thuẫn rất nhỏ, dẫn đến cãi cọ, xô xát, ẩu đả. Vũ khí được sử dụng nhiều nhất là dao. Nhiều hung thủ là nam thanh niên ở độ tuổi 18-25.
Vì sao người Việt chúng ta lại trở nên hung bạo như thế? Ai sẽ thấy mình có trách nhiệm thay đổi tình trạng này? Những thông tin dưới đây hàng ngày xuất hiện trên báo chí Việt Nam. Chúng ta đọc và quen đi, cũng như chúng ta đã quen với rất nhiều thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cho đến khi chính chúng ta hay gia đình, người thân, bạn bè trở thành nạn nhân.
Trong vòng hai tháng đầu năm 2010, các tòa án Việt Nam đã ra những bản án nghiêm khắc, trong đó có nhiều bản án tử hình cho trọng tội giết người. Nhưng đó có phải là biện pháp hiệu quả nhất ngăn chặn tình trạng này? Nguyên nhân sâu xa của bạo lực trong xã hội Việt Nam ngày nay nằm ở đâu?
______________
Ngày 1/2/2010, một cháu bé 30 ngày tuổi bị đánh trọng thương vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu trong tranh chấp đất vườn.
Ngày 2/2/2010, tại Bắc Giang, một người bị đánh chết vì can ngăn ẩu đả.
Ngày 3/2/2010, tại Hà Tĩnh, một nhóm thanh niên chém trọng thương cả gia đình một chủ quán cà-phê vì chủ quán không chịu mở cửa quán.
Ngày 3/2/2010, tại Đồng Nai, án mạng xảy ra do ghen tuông.
Ngày 5/2/2010, tại Cần Thơ, một người đàn ông giết người yêu vì bị người yêu chửi.
Ngày 7/2/2010 tại Lào Cai, một thanh niên 20 tuổi giết người cướp của vì nợ 3 triệu đồng tiền thuê nhà.
Ngày 7/2/2010, tại Nghệ An, một người bị chết và một người trọng thương trong cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên cùng đi dự một đám cưới.
Ngày 8/2/2010, tại Quảng Ngãi, một thanh niên bị đánh chết khi đang ngồi chơi tại bờ kè.
Ngày 9/2/2010, tại TP Hồ Chí Minh, một thanh niên 20 tuổi bị chém trọng thương do tranh luận, cãi vã trong bữa cơm tất niên tại công ty.
Ngày 9/2/2010, tại TP Hồ Chí Minh, một bảo vệ công viên bị đâm chết vì nhắc nhở một đôi thanh niên không nằm lên ghế đá.
Ngày 10/2/2010, tại TP Hồ Chí Minh, án mạng xảy ra vì lời qua tiếng lại trong lúc dọn hàng.
Ngày 10/2/2019, tại Bắc Giang, một thanh niên 21 tuổi bị đánh chết vì mâu thuẫn với một thanh niên 21 tuổi khác trong khi đánh bi-a.
Ngày 10/2/2010, tại Quảng Bình, một người chết và một người bị thương vì ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.
Ngày 13/2/2010, tại Hà Nội, một thanh niên 18 tuổi bị đâm chết trong trò chơi ném vòng cổ chai trong đêm hội làng.
Ngày 14/02/2010, tại TP Hồ Chí Minh, một người bị đánh chết vì can hai anh em đang cãi nhau.
Ngày 14/2/2010, tại Cần Thơ, án mạng xảy ra vì cãi vã xung quanh chuyện “Pô xe nổ lớn quá, không cho ai ngủ”.
Ngày 15/2/2010, tại Hòa Bình, một người con đánh chết bố vì bố say rượu hành hung mẹ.
Ngày 15/2/2010, tại Yên Bái, một người chết và nhiều người bị thương vì ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.
Ngày 18/2/2010, tại Hà Nội, một chú rể và bạn bè bị thanh niên làng của cô dâu đánh trọng thương vì đến dự đám cưới.
Ngày 19/2/2010, tại Phú Yên, một người bị đâm chết và một người bị thương nặng vì cãi vã chuyện thanh toán tiền nhậu.
Ngày 17/2/2010, tại Bình Thuận, một Việt kiều Mỹ bị đâm chết vì nợ tiền cá độ bóng đá.
Ngày 18/2/2010, một thanh niên 16 tuổi ở Hải Dương đâm chết một người và làm một người khác bị thương vì cạnh tranh gái làng.
Ngày 19/2/2010, tại Quảng Nam, một học sinh bị chém trọng thương vì bị thanh toán nhầm trong một cuộc ẩu đả từ quán karaoke.
Ngày 19/2/2010, tại An Giang, án mạng xảy ra vì ngoại tình.
Ngày 21/2/2010, tại Hải Phòng, một người chạy xe ôm bị đâm chết vì tranh giành khách với một người chạy xe ôm khác.
Ngày 22/2/2010, tại Cần Thơ, án mạng xảy ra chỉ vì một tiếng chó sủa.
Ngày 22/2/2010, tại Cần Thơ, một thanh niên 17 tuổi bị đâm chết vì nhầm là người liên quan trong một xung đột tình ái.
Ngày 22/2/2010, tại Huế, một sinh viên bất ngờ bị chém trọng thương trong quán Internet.
Ngày 24/2/2010, một thanh niên 24 tuổi ở thành phố Đà Nẵng bất ngờ xách dao mổ lợn vào đâm chém một nhóm thanh niên khác đang ngồi uống cà-phê, khiến một người chết và một người bị thương nặng.
Ngày 24/2/2010, tại Tiền Giang, một người uống rượu, chửi mẹ và đâm chết em ruột.
Ngày 25/2/2010, tại Hải Phòng, một người bị đánh trọng thương vì va chạm nhẹ trong giao thông.
Ngày 25/2/2010, tại Đà Nẵng, một hành khách thắc mắc vì phải trả 50.000 đồng tiền xe, trong khi một hành khách khác chỉ phải trả 40.000 đồng, nên đã bị phụ xe gọi người nhà đến chém trọng thương.
Ngày 25/2/2010, tại Bạc Liêu, một học sinh lớp 10 đâm chết bạn vì ghen tuông.
Ngày 26/2/2010, tại Hà Nội, vì mâu thuẫn trong việc gửi xe, một khách gửi xe đã bị nhân viên giữ xe dùng dao đâm chết, một khách khác bị đâm trọng thương.
Ngày 26/2/2010, tại TP Hồ Chí Minh, một bác sĩ đâm chết một nữ y sĩ vì bị từ chối tình yêu.
Ngày 26/2/2010, tại Sơn La, một nhóm thanh niên trêu nhau bằng súng kíp bắn chim tự chế, khiến một người bị chết.
Ngày 27/2/2010, 4 thanh niên (đều ở tuổi 21-22) ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngồi uống rượu trong quán, thấy hai người ở bàn khác quay sang nhìn mình nên ra tay, đánh chết một người và làm người kia bị thương nặng.
© 2010 Thuỳ Yên


Vấn đề tên (tiếng Anh) trường đại học
Trung Quốc - Tài chính toàn cầu: China in the Global Financial Crisis: Rising Influence, Rising Challenges (Washington Quarterly 1-2010)
Hàn Quốc: South Korea Works Overtime to Tackle Vacation Shortage (WSJ 1-3-10) -- Lao động Hàn Quốc làm việc quá nhiều, không chịu nghỉ! (Trong lúc Việt Nam nghỉ Tết luôn một lèo 7-10 ngày! Và xong Tết thì đi lễ chùa và làm... hội thơ!) )
Chủ nghĩa! Chủ nghĩa! The freest and most democratic nation? (Economist 1-3-10) -- Mỹ có phải là nuớc tự do nhất, dân chủ nhất, trên hành tinh này? Đọc chơi!

Chính trị Mỹ: How Reagan ruined conservatism (FT 1-3-10) -- Gideon Rachman: "Traditional conservatives disdain populism and respect knowledge. What went wrong?"

Một sĩ quan Trung Quốc kêu gọi nước này giành vị trí siêu cường quốc từ tay Hoa Kỳ (RFI)

Một nhà phân tích kinh tế Trung Quốc phê phán tư tưởng hoang đường của Nhà nước Trung Quốc cứ lăm le vượt GDP Nhật Bản DQA
Dưới đây là ý kiến của một nhà nghiên cứu kinh tế Trung Quốc đăng trên một mạng chính thức của Trung Quốc, mạng Hoàn cầu ngày 23/2/2009. Người dịch chỉ chọn dịch và giới thiệu với chúng ta những phần quan trọng nhất, nhằm giúp bạn đọc Việt Nam thấy thêm một cách phác họa khác về bộ mặt thật của “con rồng”, hay là một cái nhìn tỉnh táo từ bên trong nền kinh tế được gọi là cường thịnh Trung Quốc.
Bauxite Việt Nam
GDP đã trở thành một lời chú ma quỉ của dân chúng Trung Quốc. Cho dù giới truyền thông nước ngoài tâng bốc nó như thế nào, các thương nhân đầu tư và chính khách vô sỉ nước ngoài ca tụng nó như thế nào, đó là chuyện của bọn họ, tự chúng ta phải nên biết rằng GDP thực tế và GDP danh nghĩa của chúng ta hiện nay có khoảng cách rất lớn, nói vượt quá Nhật lúc này là sớm đấy.
Ngày 16 tháng 2, Nhật Bản công bố số liệu về GDP. Năm 2009, GDP danh nghĩa của Nhật là 5084,9 tỷ USD hơi cao hơn con số 4909,0 tỷ USD của Trung Quốc chính thức công bố trước đó. Một lũ chuyên gia nói róc năm 2009 GDP của Trung Quốc phải vượt Nhật Bản lại một lần nữa đập đầu vào tường chảy máu.
Ai cũng biết, trong ba năm liền thống kê GDP của Trung Quốc đều xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, không chỉ thống kê của địa phương và trung ương có khoảng cách trọng đại, mà thống kê của bản thân trung ương cũng nẩy sinh vấn đề. Năm 2007, thống kê trung ương và địa phương chênh lệch nhau 1240 tỷ NDT, đến năm 2008 số liệu sai lầm đã lên tới 1950 tỷ NDT và nửa đầu năm 2009 sai lầm của thống kê là 1400 tỷ NDT, chưa có số liệu cả năm nhưng dự tính sai số không dưới 3000 tỷ NDT. Dùng những GDP không có chút uy tín đó để đuổi kịp và vượt Nhật Bản liệu có ý nghĩa gì không?

Cho dù có vượt được Nhật thật, liệu có thể thuyết minh được cái gì? Thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới? Quá hoang đường. Dân số Nhật Bản chỉ bằng một phần mười Trung Quốc, cho dù tổng lượng GDP hai nước bằng nhau thì GDP bình quân đầu người của mình mới chỉ bằng một phần mười của người ta. Thử lật một bản tin của Nhật, chẳng có ai vui mừng sung sướng vì GDP cả, chỉ có Trung Quốc mới ngang nhiên coi GDP là một chỉ tiêu để các quan viên thăng quan tiến chức và do đó buộc phải ra sức làm giả GDP, những số liệu này không chỉ hoang đường mà còn vô sỉ. Càng xấu xa hơn nữa là có quan chức để hoàn thành chỉ tiêu đó, để được đề bạt, trọng dụng đã coi thường lợi ích của nhân dân, cưỡng bức họ rời khỏi nơi ở, chạy vạy khắp nơi, dùng phương thức cải tạo thành phố cũ, xây dựng bừa bãi nhằm nâng cao GDP. Hơn nữa cần thấy cơ cấu GDP của Nhật Bản không hoàn toàn giống với Trung Quốc. GDP của Nhật do năm loại cấu tạo nên, đó là chi cho tiêu dùng cuối cùng của dân chúng, chi cho tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, tổng mức hình thành tư bản cố định, xuất khẩu và nhập khẩu, trong đó loại quan trọng nhất là chi cho tiêu dùng cuối cùng của dân chúng. Từ năm 2002 đến nay, trong GDP của Nhật Bản chỉ có tổng mức hình thành tư sản cố định là giảm liền hàng năm còn bốn loại khác chỉ có vấn đề tăng trưởng nhiều hay ít mà thôi. Nhiều năm nay Chính phủ Nhật thà chịu từ bỏ tổng mức hình thành tư sản cố định chứ cương quyết không dựa vào lạm phát tiền tệ để duy trì một loại tăng trưởng hư ảo.
Khung kinh tế vĩ mô Trung Quốc đang suy sụp, tiêu dùng và xuất khẩu đều đứng trước những điều chỉnh trọng đại, chỉ có đầu tư cho lạm phát tiền tệ là đang tăng trưởng thì có ích gì? Cái có thể lôi kéo GDP nhất là tiêu dùng chứ không phải là đầu tư, chỉ có tăng trưởng tiêu dùng mới có thể lôi kéo sản xuất tăng trưởng, đó là một đạo lý đơn giản. Thế mà số liệu năm 2009 cho thấy, mức thu nhập của dân cư thành phố và nông thôn mới nhìn thấy cao hơn so với GDP, nhưng nếu tính tới nhân tố tiền tệ mất giá, thì sức mua thực tế đã giảm khoảng 27%. Bạn định lôi kéo tiêu dùng, dựa vào trợ cấp tài chính à? Hay dựa vào giá nhà đất cao? Ngu xuẩn mà hoang đường.
Nếu xét từ cơ cấu và bố cục ngành sản xuất mà nói, kỹ thuật và khả năng sáng tạo của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc nhiều. Mấy năm này nhân tài khoa học kỹ thuật của Trung Quốc bị nhà đất giá cao ép cho thoi thóp, vì thu nhập cả đời cũng không đủ mua một căn hộ… dẫn tới khả năng sáng tạo suy yếu. Điều đáng nói là ngay ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc cũng muốn hoàn thành một GDP trị giá 1000 tỷ NDT. Thế là rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp quân sự cũng niêm yết trên thị trường chứng khoán, tìm mọi cách thu hút vốn… do đó nhiều cơ mật sản xuất quân sự đã bị lộ, người ta biết trên những máy bay trình diễn trong ngày quốc khánh, ngay một chiếc động cơ cũng không phải tự mình làm ra.
Chúng ta muốn và cần vượt Nhật Bản nhưng phải là dựa vào tiến bộ khoa học kỹ thuật và phục hưng văn hóa chứ không phải là biến khoa học kỹ thuật thành vật phụ thuộc của kinh tế, chúng ta phải dựa vào năng lực của mình để phát triển các ngành sản xuất trụ cột của nền kinh tế quốc dân chứ không phải là cả nước tranh mua tranh bán, “thổi” giá nhà đất lên. Chúng ta phải ra sức nâng cao sức tiêu dùng của cư dân thành phố, nông thôn chứ không phải là cướp đoạt tài sản của họ…
Thế nào gọi là cường thịnh? Những con số GDP quyết không thể hiển thị sự cường thịnh được, chỉ có dân chúng trăm họ an cư lạc nghiệp mới là cường thịnh, chỉ có tương lai dân tộc phát triển huy hoàng xán lạn mới là cường thịnh chứ không phải là kiếm được tiền rồi đổi lấy một hộ chiếu tha hương nước người…
DQA (sưu tầm và giới thiệu)
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập



Tổng số lượt xem trang