Xuất hiện hàng loạt phố đèn lồng TQ ở các tỉnh
- Từ Tết nguyên đán đến qua Tết Nguyên Tiêu, dọc khắp tất cả tuyến phố thuộc Thành phố Thái Bình, Nam Định, các đoạn đường thuộc huyện Tiền Hải, Kiến Xương đều lung linh trong ánh đèn lồng đỏ.
![]() |
| Đèn lồng sáng đỏ hàng đêm. |
Xuất phát ý tưởng này không biết từ đâu, nhưng cách đây mấy tháng khu đường Minh Khai (Thái Bình) đã thấy xuất hiện những dãy đèn lồng. Sau đó các tổ dân phố triển khai quyên góp. Anh Tùng (95- Hoàng Công Chất) cho biết: “Mỗi nhà đóng 100.000 cho việc mua đèn lồng và mắc đường dây. Chơi đèn lồng đang thành phong trào các tuyến phố khác, những chiếc đèn lồng này cũng bày bán nhiều và dễ mua”.
Đèn lồng được làm bằng vải màu đỏ và có những hoa văn độc đáo có các chữ Phúc, Lộc, Thọ viết bằng tiếng Trung điều đáng nói là bên trong dùng bóng điện thắp sáng không dùng nến như đèn lồng thuần túy, được mắc lên cao trùng với đường cáp viễn thông.
Anh Hoa chủ cửa hàng sách báo Đông Hoa (Phố Đốc Nhưỡng, TP.Thái Bình) cho biết: “Năm nay đèn lồng được ưa chuộng nhiều, cho đến giờ cháy hàng không còn hàng để bán. Những chiếc đèn lồng này được đóng thùng chở về từ các nơi như Móng Cái (Quảng Ninh), Hà Nội, có đèn từ Huế nhưng giá thành đắt hơn nhưng số lượng ít. Giá thành trung bình là từ 50-200.000/chiếc. Xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc. Sức tiêu thụ mạnh, hàng về chỉ trong vòng 10 phút là hết. Các cửa hàng tạp hóa, tạp phẩm khác cũng đều treo bán”.
![]() |
| Phố Việt Nam ngày càng giống phố Trung Quốc? |
Theo bác Đỗ Minh Tẹo ( phố Ngô Quang Bích – Thái Bình) là người am hiểu lịch sử cho biết: “Chơi đèn lồng tuy là đẹp, không sai pháp luật nhưng vô tình làm mất bản sắc dân tộc, lại vô tình gây lãng phí điện năng trong thời kỳ khô hạn kéo dài ở nước ta. Còn sở dĩ ở phố cổ Hội An có lễ hội đèn lồng bởi đây là nét đặc trưng riêng của khu phố cổ.
| "Chơi đèn lồng tuy là đẹp, không sai pháp luật nhưng vô tình làm mất bản sắc dân tộc". |
Khi được hỏi, người dân cho biết đây là do tổ trưởng mỗi tổ dân khu phố vận động, nài nỉ mỗi nhà quyên góp để mắc đèn lồng trên tuyến phố tổ mình, không chỉ các tuyến đường lớn như Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lý Bôn (TP.Thái Bình) ngay cả trong ngõ ngách nhỏ cũng lấp lánh màu đỏ rực.
Theo bác Tẹo gia đình dù không muốn lắp cũng không được vì ảnh hưởng đến tình làng xóm, khu phố, rất khó cưỡng lại.
Công án, hay không công án?
Bài liên quan: Tôi đọc “Bát Nhã là một Công án Thiền” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Trần Chung Ngọc
Ông Huỳnh Ngọc Sỹ tiếp tục hầu tòa vào ngày 16/3
Mua 50.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2010
Hải Phòng: Không chấp thuận các dự án đầu tư sử dụng thiết bị công nghệ chế tạo trước năm 2000
Hải Phòng sẽ không chấp thuận các dự án công nghiệp có quy mô dưới 18 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD) và các dự án sử dụng thiết bị công nghệ chế tạo trước năm 2000 đầu tư vào thành phố.
Việt Nam trúng thầu 90.000 tấn gạo cho Iraq
“Sẽ không tăng giá nước sạch”
<<:: hình như có tăng tại SG >>>
Xăng tăng giá, DN giải thích "cho vui"
Giá cả tăng, công nhân, sinh viên thắt lưng buộc bụng
TÌNH CẬU--- vo dac danh
Hàng loạt xe máy ngã chỏng kềnh trong hầm Kim Liên
Đang lưu thông bình thường hàng loạt xe máy bỗng dưng ngã "chỏng vó" trong hầm Kim Liên, khiến hơn 10 xe hư hỏng nhẹ và gây ùn tắc cục bộ hầm Kim Liên sáng nay.
(1/3/2010)
12.500 lao động Việt Nam được dự tuyển sang Hàn Quốc năm 2010-- VOV News
Miễn nhiệm trưởng công an phường "vòi" tiền doanh nghiệp
IMF muốn làm “Ngân hàng trung ương thế giới”--- CafeF
Trung Quốc hiện đại hóa quân sự làm gì?
Chi phí quốc phòng lớn chưa từng thấy
Chương trình hiện đại hóa quân sự chưa từng thấy của Trung Quốc trong hai thập kỷ qua đã ngốn hàng trăm tỷ đô la. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chỉ riêng năm 2008, Trung Quốc đã chi hơn $100 tỷ đô la, gần bằng chi phí quốc phòng của các nước trong khu vực gộp lại.
Cũng vẫn theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, năm 2005, Trung Quốc đã tăng gấp mười lần ngân sách quốc phòng so với năm 1989. Đầu năm 2008, Bắc Kinh thông báo sẽ tăng 17,6% ngân sách quốc phòng, tương đương 60 tỷ đô la. Thế nhưng, theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trên thực tế, chi phí quốc phòng của Trung Quốc cao hơn rất nhiều, ước tính trong năm 2008 từ 105-150 tỷ đô la.
Đầu năm 2009, Trung Quốc thông báo sẽ tăng chi phí quốc phòng thêm 14,9%. Giới chuyên gia cho rằng, đây là lần thứ 19, Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng trong vòng 20 năm qua. Các phân tích cho thấy ngân sách quốc phòng cao hơn cả tăng trưởng GDP ở Trung Quốc. Trong 10 năm qua, ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc tăng trung bình là 12,9%, trong khi GDP chỉ tăng 9,6%.
Ông James A. Lyons, Đô đốc Hải quân nghỉ hưu và là Tổng tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết, gần đây, Trung Quốc đã mua của Nga nhiều tên lửa hành trình, loại siêu âm thanh, được thiết kế đặc biệt để tấn công các tuần dương hạm và khu trục hạm.
Hiện tại, Trung Quốc có 36 tàu mang tên lửa hành trình, loại chống tàu thuyền trên biển. Ngoài ra Trung Quốc còn phát triển tên lửa đạn đạo, loại tên lửa được thiết kế với mục tiêu nhắm vào các tàu sân bay Hoa Kỳ, không phải để tấn công loại tàu thương mại. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn sở hữu máy bay ném bom loại hiện đại nhất, H-6K và một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.
Trung Quốc đang chạy đua để trở thành một siêu cường trên biển. Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu: 53 tàu ngầm tấn công, loại chạy bằng dầu diesel, 6 tàu ngầm tấn công bằng hạt nhân, 3 tàu ngầm hạt nhân có tên lửa đạn đạo, 26 khu trục hạm, 48 khu trục hạm loại nhỏ, 58 tàu lưỡng cư, vừa chạy trên bộ vừa chạy dưới nước và hơn 80 tàu tuần tra ven biển có trang bị tên lửa.
Tranh chấp trong khu vực
Trung Quốc hiện đang có tranh chấp lãnh thổ với các nước ở 3 khu vực chính: dọc theo biên giới chung với Ấn Độ và Bhutan, vùng biển tiếp giáp với Nhật Bản và vùng biển Đông, nơi tiếp giáp với VN, Philippines, Brunei và Malaysia.
Vùng biển tiếp giáp với Nhật Bản, tại khu mỏ khí đốt Chunxiao, cả Trung Quốc lẫn Nhật đang đòi chủ quyền. Thế nhưng, năm ngoái Trung Quốc có các hoạt động cho thấy họ đang chuẩn bị khai thác một mình.
Song song với việc đòi chủ quyền ở vùng biển Đông, Trung Quốc còn đơn phương áp đặt lệnh cấm ngư dân trong khu vực bắt đánh bắt cá ở các vùng biển đang tranh chấp. Từ cuối năm 2007 đến nay, Trung Quốc đã gia tăng tuần tra hải quân, gây áp lực với các công ty nước ngoài nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác của các nước khác trong khu vực.
Riêng vùng biển Đông, Trung Quốc cho rằng, hơn 80% đại dương này thuộc chủ quyền của họ.
Bàn về việc phát triển quân sự của Trung Quốc trong thời gian gần đây, Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ, ông Dennis Blair, nhận định: “Quân đội của họ hình như ngày càng hiếu chiến hơn là chúng ta thấy những năm trước đây. Tôi nghĩ cuộc tranh luận vẫn còn nằm ở phía Trung Quốc, vẫn không biết liệu việc họ gia tăng sức mạnh quân sự để sử dụng vào mục đích tốt hay là để bắt nạt kẻ khác”.
Tăng cường quan hệ chiến lược Việt Nam-Indonesia
Dân Trung Quốc đòi cải tổ lại hệ thống đăng ký hộ khẩu
Trung Quốc chỉ định Đức Ban Thiền Lạt Ma vào một cơ quan chính trị

