Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Năm 2013-2014 sẽ thiếu điện nghiêm trọng

- Hết điện dự phòng (Tổ quốc).

EVN hứa cung cấp đủ điện trong quí 4-2010

(CafeF)-Vấn đề đáng quan tâm là trong suốt mùa khô từ nay đến hết tháng 6/2011, làm sao phải cân đối đủ nước đảm bảo tích nước đủ để tưới tiêu cho nông nghiệp và cho thủy điện.

- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Không thể đổ lỗi việc thiếu điện cho thời tiết” (TTXVN).- Thanh Hóa xin thêm điện cho sản xuất (Sgtt)-

EVN Telecom – sự hấp dẫp mới với người tiêu dùng Việt

Chỉ sau 15 năm phục vụ, EVN Telecom đã xây dựng được nền tảng hạ tầng kỹ thuật cực mạnh, cung cấp đủ các loại hình dịch vụ--Vụ xây trạm 3G: EVN Lâm Đồng xin lỗi người dân

05/10/2010 11:08:48- Sau khi bị UBND phường 3 (Đà Lạt – Lâm Đồng) lập biên bản hiện trường, đồng thời đình chỉ xây dựng cột Anten phát sóng điện thoại 3G tại số nhà 4/6, đường Bà Triệu, EVN Lâm Đồng (Công ty điện lực Lâm Đồng) đã thừa nhận sai sót và công khai xin lỗi người dân bằng văn bản."Chúng tôi thành thật xin lỗi UBND TP Đà Lạt, UBND phường 3 và bà con tổ 9, khu phố I, phường 3 về việc thi công hố móng trụ Anten."

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty điện lực Lâm Đồng cho biết: “Ngày 28/9/2010, UBND phường 3 đã đình chỉ thi công công trình do chưa có giấy phép. Trước vụ việc này, chúng tôi thành thật xin lỗi UBND TP Đà Lạt, UBND phường 3 và bà con tổ 9, khu phố I, phường 3 về việc thi công hố móng trụ Anten tại địa điểm 4/6 đường Bà Triệu”.

Hố móng do EVN Lâm Đồng đào để xây trạm phát sóng 3G tại số nhà 4/6, đường Bà Triệu đã ngập đầy nước nguy nên có nguy cơ sạt lở rất cao
Hố móng do EVN Lâm Đồng đào để xây trạm phát sóng 3G tại số nhà 4/6, đường Bà Triệu đã ngập đầy nước nên có nguy cơ sạt lở rất cao

EVN Telecom sẽ hoàn tất cổ phần hóa vào cuối năm nay (VOA)-

Tin đăng trên báo điện tử Telegeography ngày 4/10 cho biết EVN Telecom, một công ty chi nhánh của công ty điện lực nhà nước, dự tính sẽ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa vì công ty đang gặp một số khó khăn tài chính trước tình hình cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực này.

Theo kế hoạch, quá trình cổ phần hóa sẽ dựa trên nguyên tắc giữ nguyên vốn nhà nước, bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông, và nhân viên công ty. 30% cổ phần của công ty sẽ được bán ra, ít nhất 20% số cổ phần sẽ được bán cho các nhà đầu tư ngoại quốc.

Hiện tại có hai công ty Singapore và Malaysia đã đề nghị làm đối tác chiến lược với EVN Telecom.

Nguồn: Telegeography, VNExpress


Năm 2013-2014 sẽ thiếu điện nghiêm trọng
Theo tính toán, năm 2013-2014 sẽ thiếu điện nghiêm trọng, cần phải có biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện ngay từ năm 2010, đồng thời nghiên cứu lại giá điện.

- Cải tổ EVN vẫn nửa vời (VNR500). - Phải chăng các cải tổ về cơ cấu ngành điện vẫn còn nửa vời (nếu không nói là quá ít)? Chừng nào còn thiếu điện, EVN còn tồn tại như là nơi để quy trách nhiệm về thiếu điện; và nếu tình trạng thiếu điện được giải quyết thì việc cơ cấu lại EVN là điều khó tránh khỏi khi mà EVN đã "thò chân" quá vào nhiều lĩnh vực khác nhau.– Năm2011: Mùa khô sẽ thiếu điện nghiêm trọng? (PL&XH/CT).--

- Thủy điện A Vương giảm công suất do thiếu nước (TTXVN) “mỗi ngày nhà máy chỉ phát khoảng 9 đến 10 giờ, giảm khoảng 14 tiếng đến 15 tiếng/ngày so với trước đó”.--Làm thủy điện trên dòng Mekong:Để tránh phản đối theo phong trào! (Bee)- Quan điểm chung của các chuyên gia môi trường đánh giá đập thủy điện là có tác động tiêu cực đối với dòng chảy hạ lưu


Tăng trưởng kinh tế vượt bậc nhưng vẫn lo thiếu điện

(VNR500) - Chính phủ đã có tờ trình UBTV Quốc hội cho biết, GDP 2010 sẽ vượt mục tiêu, nhưng rào cản đáng lo nhất là thiếu điện sẽ kéo dài sang năm 2011.-
Phải bảo toàn các khu dân cư, các công trình công nghiệp trên mặt đất và không gây lún sụt lớn ảnh hưởng đến đất canh tác nông nghiệp.

Bình ổn giá, hạn chế cắt điệnThời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cho hai vấn đề nổi lên là kiểm soát lạm phát và tháo gỡ khó khăn về thiếu điện (NLĐO)--Thủ tướng: “Trước mắt hạn chế cắt điện” - (CafeF) Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương, EVN điều tiết khoa học, hợp lý sản xuất và tiêu dùng, giảm thiểu tình hình thiếu điện.--- Thủ tướng: Hạn chế cắt điện, bổ sung nguồn điện mới (VTC).

Ngành điện: Cơ chế độc quyền và lối mòn tư duy(VNR500) - Cơ chế độc quyền “tự nhiên” gói cả 3 khâu: phát điện, truyền tải và phân phối trong 1 công ty mẹ là EVN đã che đậy những “vết ung thư” đang nhức nhối trong bản thân ngành điện. Chưa kể, việc điều hành các dự án điện còn quá yếu kém và theo lối mòn. Cải tổ ngành điện – không thể trì hoãn (ĐĐK) “Hết tháng 6 sẽ hết căng thẳng. Hết tháng 7 sẽ không cắt điện. Hết tháng 8 sẽ đủ điện. Và bây giờ, giữa mùa mưa, mà điện vẫn thiếu. Thế thì đến bao giờ mới hết thiếu? Câu trả lời của Chủ tịch EVN Đào Văn Hưng là đến năm 2012 tình trạng thiếu điện vẫn tiếp tục diễn ra. Sau năm 2012 thì sao? Đi mà hỏi ông Trời”.-Tìm pháp căn cơ để cung ứng đủ điện - (VOV) Báo Nhân Dân và Vụ Năng lượng thuộc Bộ Công thương sáng 28/9 đã tổ chức hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp căn cơ bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển đất nước.-

EVN vận hành hệ thống điện "rối như tơ vò"(VNR500) - Việc cắt tải toàn hệ thống điện là bất đắc dĩ, nhưng mấy tuần nay, sự “bất đắc dĩ” này lại xảy ra như cơm bữa. Nhiều tỉnh bị cắt điện bất ngờ.--Báo động đỏ nhiều hồ thủy điện cùng thiếu nước - (CafeF)Ngày 28/9, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, hiện nay, các hồ thủy điện đều trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.-22 tổ dân phố bị cúp điện liên tiếp 21 ngày - (Bee)Gần tháng nay, tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra tại Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM khiến đời sống người dân lao đao.

Công ty Điện lực Bình Chánh xin lỗi- (TUỔI TRẺ)--Dân đồng ý không kiện Điện lực Bình Chánh- (TUỔI TRẺ)

- Việt Nam có nguy cơ trở thành nước nhập khẩu năng lượng điện (CATPHCM).--

Một số tổ máy của các nhà máy nhiệt điện như Hải Phòng (300 MW), Quảng Ninh (300 MW), Cẩm Phả (300 MW) bị sự cố vẫn chưa được khắc phục xong.

Xây nhà dân cấp điện ngược cho mạng lưới - (Bee)Nhà "hoạt động" sẽ áp dụng kết hợp các giải pháp công tiên tiến bao gồm "thụ động" và "thông minh".

Vốn cho thủy điện Sơn La dự kiến tăng 40% (VietNamNet) - Dự án thủy điện Sơn La dự kiến sẽ nâng tổng mức đầu tư lên gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với dự kiến. Nhà máy thuỷ điện Thái An hoà lưới điện quốc gia - (CafeF) Mỗi năm nhà máy sản xuất và phát lên lưới điện quốc gia gần 400 triệu KWh điện. Dự kiến doanh thu xấp xỉ đạt 300 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách khoảng 30 tỷ đồng…

- Giá điện sẽ được điều chỉnh như giá xăng dầu (Lao động). – Sao chỉ biết nói “tăng giá điện”? (SGTT).

Điện sẽ còn căng thẳng kéo dài VNN Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi thì việc cấp điện mùa khô 2011 và cả những năm sau sẽ khó khăn” - Lãnh đạo EVN khẳng định. - Điện: Đừng mơ chuyện giảm giá (Tuổi trẻ)-- Giá điện có thể tăng theo quý (VnEconomy). – Lỗi tại… ông trời! mỗi khi có chuyện xảy ra, mỗi khi quản lý yếu kém, mỗi khi trách nhiệm khó đùn đẩy cho ai người ta lại qui cho… thời tiết. Chung qui là tại ông …Trời! (VOV).

Đáp ứng tối đa điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt CafeF

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lùi lại kế hoạch duy tu một số dự án điện khí để đảm bảo không gây khó khăn thêm trong việc đảm bảo sản lượng điện.

TT - Tôi đọc rất kỹ nội dung ông Đào Văn Hưng - chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực VN - trả lời trên báo chí về những nguyên nhân thiếu điện.

Tôi cố gắng tìm xem có nguyên nhân và giải pháp nào mới để giải được bài toán thiếu điện trầm kha nhiều năm nay không, nhưng tôi rất thất vọng vì tất cả sự biện bạch ấy đều rất cũ và dường như ông ấy không đưa ra được giải pháp nào mới để khắc phục.

Có nghĩa là, theo sự trả lời của ông Hưng, điện còn thiếu, sẽ thiếu và chưa biết đến bao giờ đáp ứng đủ được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ dân sinh.

Trước khi cùng với nhiều vị đại biểu Quốc hội chất vấn về việc thiếu điện triền miên, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của nhiều doanh nghiệp, nhiều người dân giữa mùa hè nóng nực. Doanh nghiệp thì phải đầu tư mua máy phát điện chạy dầu, phải ngưng nghỉ sản xuất khi bị cắt điện luân phiên dẫn đến việc hợp đồng bị hủy, thu nhập của công nhân giảm sút, người dân bỏ ra 3-4 triệu đồng mua bình ăcquy và bộ kích điện để chạy quạt và bóng đèn...

Những thiệt hại vật chất cho nền kinh tế và đời sống người dân do cúp điện đến nay chưa ai thống kê, nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ. Ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho doanh nghiệp và người dân? Tập đoàn Điện lực VN là doanh nghiệp nhà nước nhiều năm nay độc quyền sản xuất, phân phối điện, được coi như con cưng trong nền kinh tế và nhận nhiều ưu ái. Khi có thành tích thì họ vơ vào mình, đòi chia thưởng cao, nhưng khi thiếu điện thì không thấy vị lãnh đạo nào trong tập đoàn đứng ra nhận trách nhiệm. Thử hỏi vai trò đầu tàu của một doanh nghiệp nhà nước lớn ở đâu?

Trong các văn kiện của Đảng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội và Chính phủ, chúng ta đều đặt quyết tâm cao là đến năm 2020 có thể hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảm bảo nguồn cung năng lượng có vai trò cực kỳ to lớn đối với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vậy mà bây giờ thiếu điện triền miên, các quan chức Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN cứ hứa tới hứa lui là đến năm này, năm kia sẽ đảm bảo nhu cầu về điện.

Nhưng từ năm 2005 đến nay, năm nào cũng thiếu và năm nào những vị có trách nhiệm cũng giở “bài ca” cũ rằng thiếu nước, giá điện thấp, than sắp phải nhập khẩu, phát triển ngành thép nóng quá... ra để biện minh. Thiếu điện nhiều năm liên tục và sắp tới lại thiếu nữa, tôi xin hỏi Chính phủ là đến năm 2020 có đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa không? Để xảy ra tình trạng như trên, ai là người phải chịu trách nhiệm chính?

Có thể nói những người quan tâm đến ngành điện nghe nội dung trả lời của ông Hưng đều thấy rất là mệt. Mệt vì tương lai một vài năm tới rất bi quan: điện thiếu, nguồn thủy năng có thể đầu tư nhà máy thủy điện đã cạn kiệt, than thì đến năm 2015 phải nhập khẩu trong tình trạng bấp bênh nên đầu tư nhiệt điện thì sợ lắm... Nguyên nhân thì nhiều, bi quan thì lớn nhưng giải pháp thì không thấy đề cập nhiều và không nhìn thấy tương lai xán lạn. Đến nay, Bộ Công thương với vai trò là cơ quan quản lý ngành, cơ quan tham mưu hoạch định kế hoạch, chính sách phát triển năng lượng cũng không thấy có tuyên bố nào để giải tỏa những lo lắng trên.

Tôi muốn hỏi rằng Đảng, Nhà nước lựa chọn các vị ấy đứng đầu ngành, đứng đầu tập đoàn để chăm lo phát triển năng lượng, đáp ứng nhu cầu năng lượng để nền kinh tế phát triển, để mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm được hoàn thành, nhưng đến nay tình trạng xảy ra như thế, các nguyên nhân quá cũ và tồn tại trong thời gian dài, vậy thì năng lực, trách nhiệm của các vị ấy đến đâu? Nếu không giải quyết được vấn đề đặt ra thì tôi nghĩ các vị chịu trách nhiệm chính trong quản lý ngành điện, các vị lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN nên xin từ chức.

Tôi cũng đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, báo cáo trước Quốc hội, để nếu còn gì vướng mắc thì Quốc hội, Chính phủ tập trung đưa ra những quyết sách, biện pháp mạnh mẽ, sớm khắc phục tình trạng thiếu điện, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của nền kinh tế. Cá nhân tôi cho rằng giải quyết bài toán thiếu điện khó nhưng không phải là không làm được. Tiền ư? Vinashin nợ mấy chục ngàn tỉ Chính phủ vẫn ra tay “cứu” được cơ mà, tìm nguồn vài ba chục ngàn tỉ đầu tư cho điện năng đâu phải là quá khó.

LÊ VĂN CUÔNG
(phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa)
LÊ KIÊN ghi

“Hy sinh” nhu cầu điện để có đủ nước sản xuất - Bee

Nếu không có chuyển biến tích cực từ thời tiết, sẽ bắt buộc phải hy sinh nhu cầu điện để đảm bảo đủ nước đổ ải cho nông nghiệp.

- Thủy điện Mê Kông lên nghị trình của Thượng viện Mỹ (thiennhien.net)

- Người Sài Gòn ‘điên đảo’ vì cúp điện giữa mùa mưa (VNN)

- TS Đỗ Chí Nghĩa: EVN: Sự vô cảm hay “tư duy giá thấp”? “Phải chăng, EVN đang chạy với một nguồn điện yếu dần đi bởi sự nguội lạnh nhiệt tình và trách nhiệm, dựa trên cái lý muôn thuở “cần tăng giá”? Nỗi lo lớn về vấn đề con người vì thế còn lớn hơn nỗi lo thiếu điện vốn đè nặng lên nền sản xuất cũng như đời sống dân sinh”(VNR500).- Tập đoàn Than cũng “tố” khổ vì nhà thầu Trung Quốc “ở hình thức nào, nhà thầu Trung Quốc cũng trở nên nổi bật và dễ dàng thắng thầu” (VNR500). – Ăn ‘quả đắng’ nhà thầu Trung Quốc (Tiền phong).

Mức thiếu điện lên đến 25%

Cục Điều tiết điện lực báo cáo mức thiếu điện lên đến 25% mặc dù tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định mức thiếu điện tại các địa phương chỉ ở mức từ 5 tới 10%.-Thiếu điện giữa mùa mưa: Những nguyên nhân quá cũ - BÁO TUỔI TRẺ- - Thép, xi măng “ngốn” gần 18% sản lượng điện (SGGP), -Thép, xi măng tiêu tốn gần 18% sản lượng điện Đài Tiếng Nói Việt Nam-Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng công suất sản lượng điện của toàn hệ thống hiện có hơn 19.000 MW, trong đó thủy điện chiếm khoảng 6.500 MW. Tuy nhiên, riêng ngành thép và xi măng sử dụng hết gần 18% công suất điện. ...Chủ tịch HĐQT EVN:Dân Trí-Thủy điện khát trong mùa mưa lũBáo điện tử Chính phủ-Việc thiếu điện sẽ tiếp diễn đến mùa khô năm 2011Vietnam Plus-Đài Á Châu Tự Do -Thanh Niên -An ninh thủ đôViệc thiếu điện sẽ tiếp diễn đến mùa khô năm 2011.

- Nghiên cứu công nghệ khai thác bể than sông Hồng (TTXVN)--Sớm khai thác bể than đồng bằng sông Hồng cho sản xuất điện CafeF--TKV đang làm với đối tác Úc và Nhật Bản để thử nghiệm khai thác ở hai điểm với kinh phí ban đầu 10 triệu USD/mỏ.--Nghiên cứu công nghệ khai thác bể than sông Hồng-(VietNamNet) - Tập đoàn Than - Khoáng sản cùng các đối tác nước ngoài đang nghiên cứu công nghệ khai thác than tại bể than sông Hồng.

Đánh cược với thiên nhiên: Thủy điện - Bee-Đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới phải trả giá đắt vì các đập nước thủy điện.-Thủy điện cận mực nước chết,căng thẳng cung điện (Toquoc)-Nhiều hồ thủy điện chỉ cao hơn mực nước chết lần lượt là 0,4m và 0,2m.Nguồn cung điện tiếp tục căng thẳng

Giá điện sẽ được “thả” NLĐO

Giá điện sẽ được điều chỉnh theo tỉ giá ngoại tệ và giá nhiên liệuNgày 22-9, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM kết hợp với Tổng Công ty Điện lực TPHCM tổ chức hội thảo “Chính sách tiết kiệm điện và phát triển năng lượng tái tạo ở TPHCM”. Theo báo cáo, tình hình tiết kiệm điện đã được triển khai nhiều năm nhưng hiệu quả chưa cao. Đầu tư ứng dụng năng lượng tái tạo cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Con đường 706B ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sử dụng điện từ năng lượng mặt trời để chiếu sáng công cộng. Ảnh: XUÂN THẢO
Điều chỉnh giá theo thị trường Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM, giá điện ở VN còn thấp so với các nước nên nhà đầu tư nước ngoài chọn VN xây dựng nhà máy sản xuất để hưởng lợi. Thiết bị, máy móc của họ chủ yếu là công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng lớn. Còn theo Bộ Công Thương, các nhà máy sản xuất có công nghệ thấp tiêu tốn điện nhiều như xi măng, sắt thép, hóa chất từ các nước đang chuyển sang Việt Nam ngày càng nhiều. Ông Trần Tuệ Quang, đại diện Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương, cho biết sắp tới giá điện sẽ được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Giá điện sẽ được tách bạch thành giá của các khâu phát điện, truyền tải, điều hành - quản lý và cả dịch vụ phụ trợ, phân phối... Giá mua bán điện của các nhà máy điện được thực hiện theo cơ chế đàm phán giá minh bạch trong phạm vi khung giá của Bộ Công Thương ban hành hằng năm. Sắp tới, giá điện không chỉ điều chỉnh theo năm mà trong năm cũng sẽ được điều chỉnh giá nhiều lần khi có biến động về tỉ giá ngoại tệ, nhiên liệu. Cũng theo ông Quang, theo cơ chế thị trường, các tổng công ty điện lực của các địa phương được quyền tính toán giá bán điện tại địa bàn của mình. Trong cơ chế giá điện mới, bậc thang đầu tiên cho giá điện sinh hoạt sẽ được giảm còn 50 KWh/tháng bảo đảm bù chéo đúng cho các đối tượng hộ nghèo, thu nhập thấp. Tiết kiệm điện: Thiếu thực tế Nhiều đại biểu cho rằng hiện giá điện vẫn còn thấp nên các đối tượng sử dụng điện vẫn chưa có ý thức tiết kiệm, nhiều người sẵn sàng bỏ ra 3 triệu đồng mỗi tháng để được xài điện thoải mái. Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho rằng Nhà nước đã có nhiều văn bản pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khung pháp lý có nhiều nhưng khi triển khai vào thực tế thì chưa có quy trình cụ thể. Một số chính sách, giải pháp hỗ trợ còn quá ít, chưa đủ để khuyến khích các nhà đầu tư và người dân tham gia. Chẳng hạn, các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất năng lượng sạch sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất nhưng ưu đãi đó là gì thì không được nêu cụ thể như thuế, phí sử dụng đất, vốn vay... Với biểu giá năng lượng chưa phù hợp, các doanh nghiệp sẽ không quan tâm. Tiết kiệm điện và giá điện phải song hành, nếu không chỉ có lợi cho người giàu. Còn theo Bộ Công Thương, Nhà nước đã có chủ trương phát triển ngành điện theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, cơ chế thị trường sẽ không bảo đảm phát triển năng lượng tái tạo thành công do đầu tư lớn, khó thu hồi vốn. Ở các nước, việc phát triển năng lượng tái tạo được hỗ trợ từ chính phủ. Theo GS-TS Phan Đình Tuấn, Trường ĐH Bách khoa TPHCM, tạo ra năng lượng sinh học với khối lượng lớn để có giá thành tốt nhất cũng không đơn giản do nguồn nguyên liệu không đủ đáp ứng. Đơn cử một loại nguyên liệu dồi dào là mỡ cá tra, ba sa (mỗi năm có đến 300.000 tấn) cũng xuất khẩu hết. Do đó, cần phải có chính sách về xây dựng nguồn nguyên liệu, bảo đảm nguồn hàng cho sản xuất.

Phát triển nhiên liệu sinh học

Mục tiêu năm 2010 xây dựng phát triển mô hình sản xuất thử nghiệm và sử dụng nhiên liệu sinh học quy mô 100.000 tấn E5 (xăng pha cồn) và 50.000 tấn B5 (dầu sinh học) đáp ứng 0,4% nhu cầu cả nước. Đến năm 2015, sản lượng ethanol và dầu thực vật là 250.000 tấn (pha được 5 triệu tấn E5 và B5) đáp ứng 1% nhu cầu xăng pha dầu. Đến năm 2025 sản lượng ethanol và dầu thực vật là 1,8 triệu tấn, đáp ứng 5% nhu cầu xăng dầu.

TKV "nóng ruột" khai thác bể than Đồng bằng sông Hồng

TKV đang làm với đối tác Úc và Nhật Bản để thử nghiệm khai thác ở hai điểm, với kinh phí ban đầu 10 triệu USD/mỏ.

Thiệt hại kinh tế vì thiếu điện - Sgtt.com.vn--Giá bán điện gió có thể ở mức 8 cent/kWh CafeF--Trong điều kiện thiếu điện, Chính phủ cần sớm ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển mạnh nguồn năng lượng điện gió, điện mặt trời.--- EVN: Thấy rõ sẽ thiếu điện, nhưng bất lực (VnEconomy). – Bài toán thiếu điện, Chủ tịch HĐQT EVN: Không giải được (Tiền phong).--Lời giải thiếu điện không chỉ ở ngành điện--Có ý kiến cho rằng, thiếu điện một phần do chúng ta phát triển cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu công nghiệp không có hiệu quả.--Chủ tịch HĐQT EVN: Không có cách gì giải được bài toán thiếu điện! CafeF--EVN có 17 hồ thủy điện trên cả nước, nhưng đến thời điểm này hầu hết các hồ khu vực phía Nam không có nước về, nhiều hồ ở mực nước chết.--Thiếu điện do giá điện thấp? - BÁO TUỔI TRẺ--Khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1--Theo tiến độ đã được ký kết, nhà máy sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 vào tháng 09/2014. Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1 do Nhà thầu Dongfang Electric Corporation Ltd., (DEC) làm tổng thầu EPC, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 cùng Tư vấn phụ nước ngoài là tư vấn giám sát thi công (bao gồm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công). Nhà máy được đấu nối với hệ thống điện Quốc gia thông qua sân trạm 220kV/500kV.Tổng mức đầu tư dự án là 29.245,781 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu EPC là 1.397.326.977 USD (tương đương 25.912,03 tỷ đồng) gồm 85% vốn thương mại người mua của Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc, còn lại 15% vốn đối ứng của EVN.– EVN và Tập đoàn Đông Phương, Trung Quốc: 1,6 tỷ USD xây Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 “có 85% vốn vay thương mại do Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc tài trợ và 15% vốn đối ứng của EVN” (DVT).

Quảng Ngãi: Nhà máy thuỷ điện tư nhân đầu tiên hoạt động

Dự kiến vào tháng 10 tới, dòng điện của nhà máy sẽ hoà vào mạng lưới điện quốc gia.

VSA: Thiếu điện là do EVN không làm hết trách nhiệm

EVN là tập đoàn chuyên sản xuất điện lại đi đề nghị người khác làm điện, thế thì người dân và doanh nghiệp cần gì ngành điện.

Đến ngày 20/9, hồ thủy điện vẫn “khát” nước

Mùa mưa ở miền Bắc đang vào cuối mùa nên các hồ thủy điện ở đây chỉ trông chờ vào những trận lũ muộn để cải thiện nguồn nước.

Nguy cơ thiếu điện mùa khô đã hiện hữu

Thiếu nước ở khu vực hạ lưu góp phần làm cho dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử.

- Mưa, vẫn thiếu điện! (Thanh niên).- Electricity of Vietnam Seeking Banks for $1 Billion Bond Sale (Bloomberg)

<<<::: hoan nghênh sự nhận lỗi này của VOV >>>Đính chính: Trung Quốc đầu tư nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam

Ngày 8/9/2010, Báo điện tử VOVNEWS đăng tin của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Bắc Kinh (Trung Quốc) về việc Trung Quốc đầu tư nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Do sơ xuất của phóng viên nên đã đưa nhầm tên của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân thành "nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng".
VOVNEWS xin đính chính lại thông tin này.

Vĩnh Tân và Vĩnh Hưng Đông A

Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin Trung Quốc phê duyệt dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng tại Bình Thuận, Việt Nam. Từ đây trên mạng đang lan truyền lo ngại tên nhà máy nhiệt điện này trùng với tên một hòn đảo ở Hoàng Sa theo cách gọi của Trung Quốc (đảo Phú Lâm theo cách gọi của Việt Nam). Mặt khác lại có ý kiến cho rằng Vĩnh Hưng là nhầm lẫn do dịch thuật hay gì khác từ Vĩnh Tân. Vậy thực hư như thế nào?

Căn cứ theo thông tin bằng tiếng Trung, đúng là có hai nhà máy nhiệt điện ở Tuy Hòa, Bình Thuận có tên gọi là Vĩnh Tân (tên xã) và Vĩnh Hưng (tôi chưa kiểm tra được Vĩnh Hưng có phải là tên thôn hay không). Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân là nhà máy mà chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do công ty Điện lực Thượng Hải xây dựng. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng vừa được phê duyệt là nhà máy được đầu tư theo hình thức BOT do công ty Lưới điện Nam Phương xây dựng. Đây là hai nhà máy khác nhau được đầu tư theo các hình thức khác nhau. Mặt khác, theo Quy hoạch điện VI của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cả hai nhà máy điện này đều được gọi là "nhiệt điện than Vĩnh Tân" (xem phụ lục của Quy hoạch điện VI). Như vậy có sự khác nhau giữa tên gọi nhà máy nhiệt điện phía Việt Nam và phía Trung Quốc. Đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin chính xác, bởi vì thông tin trên trang web chính thức của Chính phủ Trung Quốc cũng ghi là Vĩnh Hưng. Tôi không biết văn bản chính thức ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng tên gọi nào.

-Dương Danh Huy – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng? – Tên lạ cho nhà máy điện do nước “lạ” đầu tư (talawas)

Bài “Trung Quốc đầu tư nhà máy điện ở Việt Nam” trên BBC Vietnamese cho biết, "Chính phủ Trung Quốc vừa phê duyệt 1,75 tỷ đôla cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng giai đoạn 1, dự án đầu tư lớn nhất của nước này ở Việt Nam."
Không biết tên "Vĩnh Hưng" là do phía Trung Quốc hay phía Việt Nam đề nghị, mà "hay" quá!
Vĩnh Hưng = Yongxing = tên Trung Quốc đặt cho đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Một dự án nổi bật như thế, với vốn hàng tỷ USD, thì không nên dùng tên Vĩnh Hưng, tên Trung Quốc đặt cho đảo họ chiếm từ ta.
Đặt tên nhà máy đó là "Vĩnh Hưng", không khác gì mấy đặt tên nó là "Tây Sa".
Không khéo phía Trung Quốc cười chúng ta vô ý thức!

--

<<:: mọi người đọc bài này nghĩ sao? nhưng!!!! cho dù VN cần điện, VOV cũng kg nên giật cái tựa thế kia, TQ phê duyệt ... vậy VN là 1 tỉnh của TQ sao, cho dù họ phê duyệt nhưng mình có chấp nhận kg? xét về an ninh quốc phòng xã hội nữa chứ ... họ duyệt là xong sao??? >>>

Trung Quốc phê duyệt dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng Việt Nam VOV

Tổng mức đầu tư của dự án này gần 1,75 tỷ USD, là dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay. Ngày 27/8, Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc cho biết, Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hưng Việt Nam giai đoạn 1 do Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đầu tư.

Dự án này nằm ở tỉnh Bình Thuận với hai tổ máy nhiệt điện công suất mỗi tổ 600.000 KW, sử dụng than gầy của Việt Nam, toàn bộ điện do Tập đoàn Điện lực nhà nước Việt Nam mua và tiêu thụ tại miền Nam Việt Nam.

Tổng mức đầu tư của dự án này gần 1,75 tỷ USD, là dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay. Dự án này sẽ do Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc huy động vốn. Hiện dự án đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng để tiến tới ký kết hợp đồng, dự kiến tổ máy đầu tiên sẽ phát điện vào năm 2014./.

PV (từ Bắc Kinh)

50,000 march to protest mining in New Zealand DPA


Tổng số lượt xem trang