Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Tăng trưởng để làm gì khi CPI tăng đến 7%?

- TỔ QUỐC NHƯ THẾ NẦY CHĂNG (Võ Đắc Danh). Tại Hội chợ Triển lãmThế giới Expo. Thượng Hải: Liệu nó có đại diện cho thành tựu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của một đất nước hay không ? Chúng tôi cố tìm những sản phẩm tốt hơn, có giá trị hơn nhưng không thể. Một phụ nữ người Đức gốc Việt dẫn đứa con gái vào xem, chị nói: “Buồn quá, tôi không biết giải thích với con tôi thế nào về Tổ quốc qua những hình ảnh nầy”. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc quảng bá hình ảnh Đất Nước theo kiểu nầy ? Vậy mà, hôm khai mạc, vị đại diện cho Việt Nam nói rằng “Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam tại Expo 2010 Thượng Hải mang chủ đề “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” hưởng ứng chủ đề chung của EXPO “Thành phố tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn”.Tập đoàn kinh tế nhà nước: từ đâu ra và đi về đâu? “…lý giải sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới như là sự thất bại của mô hình tổng công ty nhà nước.”–Kinh tế tăng trưởng nhưng không vững chắc (Toquoc)-Đó là nhận định về tình hình kinh tế năm 2010 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội–Nợ công cao kéo lùi nền kinh tế (TP 3-10-10) –

- Định giá thấp đồng Việt Nam có tạo đòn bẩy xuất khẩu? (VNR500)- Sự ổn định tỷ giá và yếu tố thời điểm vay – trả cùng với tỷ lệ nội địa hóa hay tỷ trọng nguyên liệu đầu vào trong sản phẩm của doanh nghiệp tác động ra sao đến doanh nghiệp?–Xuất khẩu nông sản tăng chủ yếu do biến động giá (Sgtt)-Xuất khẩu dệt may, da giày: Lãi thực bao nhiêu? (CafeF)- Theo các doanh nghiệp, chi phí sản xuất gia tăng khiến phần lợi nhuận tiếp tục bị thu hẹp dù giá đơn hàng đã được điều chỉnh tăng.

CPI tháng 10 được dự báo tăng khoảng 0,5% Stockbiz Tổ điều hành thị trường trong nước mới đây đã đưa ra nhận định, nhiều khả năng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng, riêng tháng 10 sẽ tăng khoảng 0,5% so với tháng 9.- TS Võ Trí Thành: Lạm phát và lãi suất (SGTT). Các dự báo mới nhất của các tổ chức kinh tế thế giới như IFM, WB, ADB đều cho rằng, tính theo năm, lạm phát của Việt Nam vào 8,5 – 9,5%.– Lời cảnh báo từ “kẻ phá bĩnh” mang tên lạm phát (VNR500)– Đến cuối quý III/2010, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đang mang lại nhiều điều lạc quan. Đáng chú ý, chỉ số quan trọng nhất là tăng trưởng GDP được cho là hoàn toàn có thế vượt mục tiêu 6,5% đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu đáng mừng thì những bất ổn đã bắt đầu xuất hiện: lạm phát tăng đột biến.-Lạm phát tâm lý NLĐO Dù nhiều chuyên gia đã tỏ ra khá điềm tĩnh khi phân tích chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 6,46% nhưng trên thực tế, hiện tượng CPI tháng 9 tăng đến 1,31% đã gây sốc cho nhiều cơ quan quản lý và đánh động trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng. Ai cũng hiểu “bóng ma” lạm phát đã bắt đầu hiện hữu, không còn là sự cảnh báo.–- Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Thương mại – Dịch vụ và Giá cả (Tổng cục Thống kê): Đột biến CPI tháng 9: “Bản thân tôi cũng bất ngờ!” (VnEconomy). ”Tăng một lần hơi đau một tí nhưng tháng sau rõ ràng giáo dục không tăng nữa”. Sau mức tăng đột biến tới 1,31% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, đã có nhiều ý kiến quan tâm đến khả năng tác động của nó tới chỉ số CPI cả năm nay. Ngoài ra, câu hỏi về việc liệu có sức ép nào từ việc công bố CPI, trong bối cảnh các bộ ngành đang quyết tâm kiềm chế lạm phát, cũng được VnEconomy chuyển đến ông Nguyễn Đức Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Thương mại – Dịch vụ và Giá cả (Tổng cục Thống kê), người chịu trách nhiệm tính toán và công bố CPI hàng tháng. Ông Thắng nói

- Bản thân tôi cũng bất ngờ. Nhưng nó thế thì phải như thế. Chúng tôi vẫn báo cáo lên lãnh đạo như thường lệ, các lãnh đạo cũng bảo nó thế nào thì công bố như thế thôi. Và chúng tôi vẫn công bố đúng ngày giờ, không có sức ép gì đâu.

- TNK-BP muốn mua tài sản của BP Việt Nam (Tuổi trẻ)–Giải quyết 2 triệu m3 sản phẩm tồn của Dung Quất (Toquoc)-Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cùng với PVN sớm thống nhất giải quyết 2 triệu m3 sản phẩm tồn–Lọc dầu Dung Quất “ế” hàng triệu m3 sản phẩm (Bee)-Bộ Công thương giao tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tăng gấp đôi mức tiêu thụ xăng dầu từ nhà máy này.

- Vietnam prepares for business (Financial Times)–Nước ngoài tham gia tiếp thị du lịch Việt Nam (Sgtt)–ASEM đón Úc và để mắt vào Trung QuốcVIỆT NAM – LIÊN HIỆP CHÂU ÂU: Châu Âu muốn đàm phán tự do mậu dịch với Việt Nam (RFI)-Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu tại Bruxelles giữa chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã thảo luận về việc mở đàm phán một hiệp định mậu dịch tự do. Hai bên cũng đã ký tắt một thỏa thuận về đối tác và hợp tác trong nhiều lãnh vực từ khoa học đến môi trường và nhập cư.–EU and Vietnam initial cooperation agreement DPA

- Nhập siêu từ Trung Quốc (Thanh niên). – Cây tăm tre, cái bồn cầu và chị tạp vụ Trung Quốc (Tuanddk).

- Thứ trưởng TT Bộ KH&CN Nguyễn Quân: Tập đoàn nhà nước ít quan tâm phát triển công nghệ (Tầm nhìn).–Khánh thành Cung Trí thức (TNO) Sáng nay 4.10, tại khu đô thị mới Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Cung Trí thức, công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Hợp tác xã sẽ bị đứng ngoài cuộc chơi chứng khoán (VNN).-Người nước ngoài có thể được tham gia hợp tác xã ở Việt Nam (CafeF)-Quy định nhận được sự đồng thuận của đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra với lý do sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã trong hoạt động xk sản phẩm dịch vụ…

Nhiều nhà máy ximăng ngừng sản xuất vì thiếu than (TTXVN).

Xung đột tiền tệ trong kỷ nguyên “ăn xin hàng xóm” Mỹ đang tìm cách gây lạm phát cho Trung Quốc, còn Trung Quốc thì đang làm Mỹ giảm phát.–‘Bắc Kinh không thỏa mãn với những gì mình có’ (Đất Việt)-“Bắc Kinh cho thấy họ không thỏa mãn với những gì mình có”, chuyên viên Trung Quốc học Aleksandr Larin của Viện Viễn Đông thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga nhận định.-Trung Quốc sẵn sàng bơm tiền cho Hy Lạp (CafeF)- Ngoài ra cuối tuần qua, Trung Quốc và Hy Lạp đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

-Mỹ - Chính sách thương mại: America Embraces Trade Discrimination (American Interest 2-10-10) — Jagdish Bhagwati

Links (giangle)

- TT: Lãi thực của xuất khẩu: tác giả bài viết này không phân biệt rõ khái niệm value-added (giá trị gia tăng) và profit margin (lãi ròng). Đúng là profit margin của một số ngành xuất khẩu tụt xuống dưới 5% là một thực tế đáng buồn, tuy nhiên trong nhiều trường họp value-added của các ngành này vẫn đạt 30-40% và đây mới là con số được đưa vào GDP. Nên nhớ với những ngành công nghiệp đã mature và unprotected, profit margin sẽ không thể giữ cao được mãi (ai đã học micro hẳn còn nhớ khái niệm zero-economic profit trong competitive market). Nhưng với chủ doanh nghiệp, quan trọng là ROE chứ không đơn thuần là profit margin. Một doanh nghiệp có thể có profit margin không cao nhưng vẫn có ROE chấp nhận được nếu có capital structure hợp lý, quản lý inventory tốt, đầu tư máy móc thiết bị hiệu quả. Việc thiếu vắng các ngành công nghiệp phụ trợ đúng là không tốt, nhưng đấy không phải là lý do profit margin ngày càng giảm. Ngay cả nếu toàn bộ nguyên liệu được sản xuất trong nước và thị trường cạnh tranh, các công ty sản xuất hàng xuất khẩu vẫn không hưởng được phần economic profit này và nhiều khả năng profit margin của họ vẫn thấp. Có chăng họ sẽ có profit margin ổn định hơn vì ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá. Một câu hỏi cần đặt ra là tại sao các ngành công nghiệp phụ trợ không phát triển nếu thực sự họ có thể đem lại economic profit và không bị các rào cản kỹ thuật? Trên quan điểm kinh tế học chỉ có 2 câu trả lời: (i) economic profit mà mọi người vẫn nghĩ thực ra không có hoặc rất nhỏ, (ii) các nhà cung cấp nguyên liệu phụ trợ nước ngoài bán phá giá và/hoặc được chính phủ của họ trợ giá (vd thông qua tỷ giá thấp như trường hợp đồng RMB của TQ).
- Patrick Chovanec: Rare earth: một bài review chi tiết về thị trường rare earth thế giới
- Yahoo Finance: May’s flash crash: cuối cùng tội đồ của vụ flash crash hồi tháng 5 là Waddell & Reed, đã đặt automatic sell 75K e-mini contracts ($4.1b) với một algorithm sai. Đơn giản thế này: sell order được thực hiện với 9% market liquidity cap nhưng họ không tính là khi có order lớn như vậy các HFT sẽ lập tức respond và market volume tăng vọt, nghĩa là cái cap 9% đó cũng tăng vọt theo giá trị tuyệt đối của order. Nhưng đó chỉ là trigger, sự lan truyền sau đó sang các market khác là do HFT và các thể loại algorithmic trading.
- Stiglitz: The euro may not survive: bài này không có gì mới nhưng tôi chợt ngẫm ra hơn nửa thế kỷ nay, phương Tây hay châu Âu chỉ còn quan tâm đến các vấn đề kinh tế và đã không còn ai nhớ gì về những tranh chấp lãnh thổ/tài nguyên nữa. Trong khi đó châu Á vẫn sôi sục các vấn đề biển đảo, sông nước.
- Dạ Ngân: Đau lòng con quốc: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. Tôi làm cùng một anh người Đức và một anh người Nga. Hỏi họ có hay về nước không cả hai đều nói chẳng hứng thú gì quay về quê cũ dù vẫn còn cha mẹ họ hàng ở đó. Hỏi họ có hay đọc báo theo dõi tin tức từ Đức, từ Nga không, cả hai đều nói chẳng quan tâm. Hỏi họ có bắt con cái nói tiếng Đức, tiếng Nga ở nhà không, cả hai đều nói tùy chúng nó. Đúng là làm người Việt là một định mệnh.

—————


- Lạm phát “tích cực”! (TBKTSG).-- GDP tăng vượt chỉ tiêu nhưng tồn tại nhiều bất ổn (Thanh niên).-- Mỗi tháng nhập siêu gần 1 tỉ đô la Mỹ (TBKTSG).

- Ưu tiên hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế (Người đại biểu) – Ý kiến của Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Đào Trọng Thi.

- Ba nhà máy chế biến xỉ titan đã đóng cửa vì sợ lỗ (TTXVN).- - Làm rõ mục tiêu sở hữu doanh nghiệp nhà nước (SGTT)-- Hà Nội khẳng định quan điểm xây dựng các sân golf (KH&ĐS).- Không quy định giá trần xe phục vụ Uỷ viên Bộ Chính trị (CAND 2-10-10) -- Tóm tắt: Các ông/bà lớn đuợc quyền (dùng công quỹ) mua xe xịn hơn!-- Khởi công dự án xây dựng tòa nhà Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN).-

Cấp phép xây dựng theo quy định mới tại TPHCM: Còn “nhát tay” dù ... Sài gòn Giải Phóng
Quyết định QĐ 68/2010 của UBND TPHCM quy định về cấp phép xây dựng (CPXD) và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn TP thay thế QĐ 04/2006 trước đây đã có hiệu lực từ ngày 24-9. Thế nhưng hôm qua 1-10, tại hội nghị triển khai ...
Quy định mới về cấp phép xây dựngThanh Niên
Đất không giấy tờ vẫn được cấp phép xây dựngTiền Phong Online
Xin phép xây nhà dễ dàng hơnNgười Lao Động



Tăng trưởng để làm gì khi CPI tăng đến 7%?

Câu hỏi này đã được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kinh tế, xã hội, ngân sách của Chính phủ, chiều 2/10.

Không quá lạc quan về những con số "đạt và vượt" của kế hoạch năm 2010 như GDP tăng 6,7%, thu ngân sách vượt 58.000 tỷ đồng..., nhiều ý kiến đã bày tỏ quan ngại về cả công tác dự báo và điều hành.

Có thể tăng trưởng cao hơn được không, khi chính trị ổn định, kinh tế đã tăng trưởng nhiều năm liền, nhân lực dồi dào, tài nguyên cũng có đủ để phát triển đất nước..., Chủ nhiệm Hiển nêu câu hỏi đã khiến ông "rất băn khoăn" từ lâu nay.

Nhìn từ chất lượng tăng trưởng, ông Hiển cũng đặt nhiều câu hỏi trước chỉ số CPI. Mặc dù, theo Chính phủ dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2010 so với tháng 12/009 tăng khoảng 7%.

"Đây là mức tăng đã được khống chế theo nghị quyết của Quốc hội nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là thành công trong việc khống chế lạm phát không để lạm phát cao trở lại", Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, như phân tích của Ủy ban - Tài chính ngân sách thì tháng 9 CPI đã tăng đột biến lên 1,31% so với tháng 8, đẩy chỉ số CPI 9 tháng là 6,39% gần sát chỉ tiêu Quốc hội cho phép. Trong khi quý 4 chưa thể lường hết được khả năng tăng giá nhanh theo quy luật cung cầu của sản xuất và tiêu dùng.
Ủy ban Kinh tế cũng nhận định diễn biến không ổn định của CPI trong năm đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động xấu đến đời sống của nhân dân và khó khăn cho các cơ quan hoạch định và điều hành chính sách.

Ở nhiều nước lạm phát đến 3% đã phải suy nghĩ rồi, trong khi năm 2010 CPI của Việt Nam vẫn tăng đến 7% và chỉ tiêu dự kiến cho năm sau cũng vẫn 7%. Nhiều năm liền CPI luôn luôn cao thì không thể nói là không "có vấn đề", ông Hiển nói.

Cùng mối quan ngại về dự kiến CPI năm sau tăng khoảng 7%, nhiều ý kiến tại Ủy ban Kinh tế cho rằng, mấy năm qua, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam liên tục tăng cao, trong khi lạm phát trên thế giới nhìn chung đều ở mức thấp, cần đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống thấp hơn, khoảng 6,5%.

Cũng "mổ xẻ" chất lượng tăng trưởng, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng đề nghị các báo cáo thẩm tra cần nhấn mạnh hơn đến các vấn đề xã hội. Bởi, tham nhũng, lãng phí có thể gây thoát thoát rất nhiều, không ngăn chặn được tệ nạn này thì sẽ làm giảm ý nghĩa của con số tăng trưởng.

Việc gia tăng khiếu nại với 75% liên quan đến đất đai, theo ông Vượng cũng ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng vì có thể làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, tiêu tốn thời gian và tiền bạc...

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị đánh giá xem kinh tế tăng trưởng nhưng đời sống của dân thế nào và tình hình xã hội ra sao. Kinh tế tăng ít nhưng tội phạm tăng nhiều, khiếu kiện cũng tăng, và quan trọng nhất là kéo theo khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra, Phó chủ tịch lo ngại.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh về một số chỉ tiêu liên tục không đạt kế hoạch có liên quan đến môi trường , xã hội. Trong khi Quốc hội rất quan ngại về môi trường, về tội phạm và về đạo đức xã hội, chênh lệch giàu nghèo...

Bởi thế, kinh tế tăng nhưng tâm trạng xã hội chưa thật phấn chấn, Phó chủ tịch nói.


Tổng số lượt xem trang