Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dường như không biết thông tin về vụ thử máy bay tàng hình J-20 và chính Phó chủ tịch Tập Cận Bình là “đạo diễn” của lần bay thử máy bay tàng hình J-20 hôm 11/1.
>> Trung Quốc trấn an Mỹ sau vụ máy bay tàng hình cất cánh
Theo Wall Street Journal, trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, khi phía Mỹ hỏi về vụ thử J-20 thì dường như Chủ tịch Trung Quốc, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hồ Cẩm Đào tỏ ra bất ngờ.
Theo Wall Street Journal, trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, khi phía Mỹ hỏi về vụ thử J-20 thì dường như Chủ tịch Trung Quốc, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hồ Cẩm Đào tỏ ra bất ngờ.
Sau đó ông Hồ Cẩm Đào mới xác nhận là Trung Quốc thử J-20 và khẳng định quân đội Trung Quốc không nhằm vào quốc gia nào.
Sau đó, một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ tham gia buổi hội đàm cũng khẳng định: “Rõ ràng là ông Hồ không biết gì về vụ thử J-20”.
![]() |
| Chủ tịch Hồ (phải) đón tiếp ông Gates. |
Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ không dám thử J-20 mà không nhận được cái gật đầu từ Bắc Kinh. Do đó, nếu ông Hồ Cẩm Đào không biết, thì phải có một người khác chỉ đạo vụ thử J-20.
Chủ tịch Hiệp hội quân sự quốc tế Antony Wong Dong khẳng định, chính Phó chủ tịch Tập Cận Bình, người thăm địa điểm thử J-20 hồi đầu tháng, là “đạo diễn” của vụ thử nghiệm J-20.
Tổng biên tập tạp chí Kanwa Asian Defence Monthly là Andrei Chang cũng khẳng định: “Vụ thử J-20 giống như một show truyền hình của đạo diễn Tập Cận Bình, người có đường lối chính trị khác Chủ tịch Hồ Cẩm Đào”.
Mục đích của việc cho J-20 cất cánh đúng lúc ông Gates thăm Trung Quốc cho thấy quân đội Bắc Kinh lớn mạnh nhanh như thế nào trong thời gian qua. Đồng thời, “Bắc Kinh còn chứng tỏ cho Lầu Năm Góc thấy là hệ thống tình báo của Mỹ đánh giá thấp sức mạnh quân sự Trung Quốc”.
Chưa dừng lại, vụ thử J-20 chỉ là màn dạo đầu cho show diễn quân sự hiện đại của Trung Quốc trong tương lai mà thôi, dù Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt thừa nhận là công nghệ quốc phòng Trung Quốc sau Mỹ hai tới ba thập kỷ và không đe dọa Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào.
Chưa dừng lại, vụ thử J-20 chỉ là màn dạo đầu cho show diễn quân sự hiện đại của Trung Quốc trong tương lai mà thôi, dù Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt thừa nhận là công nghệ quốc phòng Trung Quốc sau Mỹ hai tới ba thập kỷ và không đe dọa Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào.
![]() |
| J-20 (trên) của Trung Quốc và F-22 cua Mỹ. |
Trong trường hợp giới chính trị Bắc Kinh không biết vụ thử J-20, điều đó có nghĩa là quân đội Trung Quốc tự ý hành động. Nói cách khác, lực lượng cứng rắn trong quân đội đang vượt quyền Bắc Kinh, can dự cả vào chính sách đối ngoại.
Ngoài ra, đó có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới, khi Trung Quốc tiến hành chuyển giao quyền lực.
Ngoài ra, đó có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới, khi Trung Quốc tiến hành chuyển giao quyền lực.
| Trước đây từng xảy ra vụ việc cho thấy có khoảng cách giữa giới chính trị và quân sự Trung Quốc. Đơn cử như hôm 11/1/2007, khi Trung Quốc dùng tên lửa bắn hạ một vệ tinh không còn sử dụng nữa. Khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dường như cũng không được thông báo về vụ việc. |
Mỹ - Trung Quốc: Is the Obama-Hu summit over already? (FP 11-1-11)
Những động thái bất ngờ thời gian gần đây trên bán đảo Triều Tiên khiến nhiều người nghĩ đến sự trở lại của Chiến tranh Lạnh với trật tự hai cực Mỹ - Trung ở Đông Bắc Á.
>> Trung Quốc trấn an Mỹ sau vụ máy bay tàng hình cất cánhĐiểm khác biệt lớn nhất trên bán đảo Triều Tiên giờ đây là tham vọng giành lại ảnh hưởng tại châu Á của Mỹ và sự lớn mạnh của Trung Quốc. Cùng hiệp định an ninh song phương giữa Washington với Tokyo và Seoul, thì Hiệp định chia sẻ bí mật quân sự và Hiệp định cung cấp dịch vụ hậu cần cho quân đội Hàn – Nhật sẽ tăng cường sức mạnh cho tam giác quân sự này.
![]() |
| Tái lập trật tự hai cực ở Đông Bắc Á? |
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Chủ tịch Hồ Cầm Đào, ông Gates nói, việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên “đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ trong vòng 5 năm nữa”.
Chuyến thăm của ông Gate đến sở chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược số 2 của Trung Quốc hôm qua, Trung Quốc cho bay thử máy bay chiến đấu tàng hình, tàu sân bay Mỹ nối đuôi tới Đông Bắc Á, tất cả đang đặt ra những hoài nghi chưa có lời giải. Liên tục phô diễn sức mạnh quân sự, cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh và hòa bình thế giới, sự hiện diện của 2 cực trên bán đảo Triều Tiên ngày càng rõ nét.
| Kết quả chuyến thăm của BTQP Mỹ Robert Gates đến Trung Quốc: - TTMT quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Trần Bỉnh Đức thăm Mỹ nửa đầu 2011. - Triển khai hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống. - Hội đàm An ninh trên biển và Hội nghị công tác Bộ Quốc phòng Trung-Mỹ nửa đầu 2011. - Thiết lập Nhóm Công tác chung về nguyên tắc chỉ đạo, khuôn khổ phát triển quan hệ quân sự. |


