Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Một cây sưa đỏ bị trộm trước trụ sở CA Cầu Giấy

Một cây sưa đỏ bị trộm trước trụ sở CA Cầu Giấy
Chiều ngày 7/4, một cây sưa bị chặt trộm nằm đối diện ngay trụ sở Công an quận Cầu Giấy Hà Nội trên đường Nguyễn Văn Huyên.
Đây là hàng cây sưa đỏ có tuổi đời hơn 10 năm nằm dọc trên dãy phố Nguyễn Văn Huyên từ đầu đường giáp với Hoàng Quốc Việt cho đến Công viên Nghĩa Đô.
Cây sưa này có một trùm gốc, khoảng 5 -6 nhánh, trong đó kẻ trộm đã cưa mất gốc to nhất có đường kính khoảng 20cm, trong đó đường kính lõi khoảng 10cm.
Cây sưa bị cắt trộm. Ảnh minh họa

Phóng viên TTXVN cho hay, sau khi cưa xong, thủ phạm đã bỏ lại 2 cành nhỏ có đường kính cỡ chừng 7 - 8 cm và dựng lại ngay trên phần gốc cây.
Do đó, trông từ xa, như không có chuyện gì đã xảy ra, mặc dù vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên là bãi trông giữ xe ngày và đêm của Sở Giao thông - Vận tải.
(Theo TTXVN)

Tổng số lượt xem trang