Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

TTXVN bác bỏ tin sai trái về tình hình Mường Nhé

VOA lại nói sai về VN rùi:
Tuy nhiên, Việt Nam nhất quyết từ chối yêu cầu của ký giả nước ngoài muốn được đến khu vực để tìm hiểu tình hình một cách độc lập giữa lúc có các cáo giác rằng lực lượng công quyền dùng võ lực đàn áp người biểu tình Hmong, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
TTXVN nói:
Chính quyền huyện Mường Nhé và tỉnh Điện Biên không cản trở bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn đến địa phương để tìm hiểu sự việc một cách khách quan, theo đúng quy định của pháp luật./.

-VN tuyên bố không dùng võ lực xử lý cuộc biểu tình của người Hmong (VOA)-Chính quyền Việt Nam khẳng định các tin tức quốc tế nói rằng Hà Nội sử dụng võ lực để giải tán cuộc tụ tập của hàng ngàn người sắc tộc Hmong ở Mường Nhé, Điện Biên, là sai sự thật.

Theo Bloomberg News, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án các cơ quan thông tấn nước ngoài trong những ngày gần đây liên tục loan tin sai sự thật về những gì xảy ra trong vụ biểu tình của người Hmong.


Hồi đáp này được đưa ra sau khi tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, lên tiếng yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra đầy đủ, khách quan, và minh bạch về vụ bất ổn ở Điện Biên.

Chính quyền Hà Nội tố cáo Human Rights Watch xuyên tạc tình hình ở Việt Nam bằng những nhận xét thiếu khách quan và thù địch.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh tình hình ở Mường Nhé, Điện Biên, đã ổn định và diễn biến vụ việc đã được thông tin công khai đầy đủ.

Tuy nhiên, Việt Nam nhất quyết từ chối yêu cầu của ký giả nước ngoài muốn được đến khu vực để tìm hiểu tình hình một cách độc lập giữa lúc có các cáo giác rằng lực lượng công quyền dùng võ lực đàn áp người biểu tình Hmong, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.  

Việt Nam cho biết có một số người bị bắt giữ và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Nguồn: Bloomberg News + ISRIA

-TTXVN bác bỏ tin sai trái về tình hình Mường Nhé
Thông tấn xã Việt Nam tuyên bố hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai sự thật do một số hãng thông tấn và cơ quan truyền thông nước ngoài liên tiếp đưa ra trong các ngày gần đây về cái gọi là “bạo động” của người Mông tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, và loan tin cho rằng chính quyền đã dùng vũ lực để giải tán vụ “bạo động” và “nhiều người Mông tham gia đã bị bắt và có người chết.”

Trên thực tế, trong các ngày từ 30/4 đến 6/5/2011, trên một số địa bàn thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, một số phần tử cực đoan đã dùng nhiều thủ đoạn kích động, lừa mỵ về sự xuất hiện “thế lực siêu nhiên” nhằm lôi kéo, cưỡng bức hàng ngàn đồng bào dân tộc Mông từ nhiều nơi kéo về khu vực bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, để thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.


Theo đó, một số kẻ đã tiến hành các hoạt động quá khích như tổ chức người canh gác, hình thành vùng quản lý riêng, ngăn cản hoạt động đi lại, sinh hoạt bình thường của người dân trong khu vực, hoạt động của cán bộ chính quyền địa phương, khống chế người thi hành công vụ và đưa ra những điều kiện, yêu sách trái pháp luật.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương bằng các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, không sử dụng vũ lực, đã tổ chức các đội công tác của các đoàn thể quần chúng, vận động đồng bào không nghe theo kẻ xấu, tự nguyện trở về nơi cư trú, tổ chức chữa trị bệnh tật, chăm sóc y tế cho đồng bào bị ốm đau, đặc biệt là người già và trẻ em nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Đến nay, những người Mông đến từ các địa phương khác đã trở về nơi cư trú. Chính quyền địa phương đã bố trí phương tiện, trợ cấp tiền, lương thực cho đồng bào trở về an toàn. Không có ai bị thương, bị chết. Một số rất ít đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để giáo dục.

Tình hình Mường Nhé đã trở lại bình thường, an ninh trật tự được bảo đảm. Đồng bào các dân tộc ở Mường Nhé đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

TTXVN khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, tự do tín ngưỡng và sự bình đẳng của cộng đồng các dân tộc; đồng thời kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Việt Nam luôn thực thi các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

Trên thực tế, đồng bào các dân tộc ở huyện Mường Nhé đã được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, nhà ở, đường giao thông, nước sạch, trường học, chăm sóc y tế... Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào huyện Mường Nhé ngày càng được cải thiện.

Chính quyền huyện Mường Nhé và tỉnh Điện Biên không cản trở bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn đến địa phương để tìm hiểu sự việc một cách khách quan, theo đúng quy định của pháp luật./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tổng số lượt xem trang