Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

1/8

1/8:

Việt Nam: - Chính trị: Biển Đông

- Ngư dân sẽ được đầu tư tàu lớn TP - Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT đang xây dựng hàng loạt chính sách mới hỗ trợ ngư dân, những người đang ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng cục trưởng, trả lời phỏng vấn Tiền Phong.

– Kỳ cuối: Biển xanh còn đó các anh nằm… (TT).- Đường lưỡi bò, dân tộc còn bị lừa dối đến bao giờ?(RFA).– Bài 2: Chủ quyền qua bản đồ cổ Tây phương (PLTP). – Chủ quyền Trường Sa- Hoàng Sa sau thế chiến thứ II(VnMedia). - Chín ngư dân Phú Yên bị tòa án Brunei tuyên phạt 19.000 đô (PLTP).-- 9 ngư dân Phú Yên bị phạt 9000 đô mỗi người(RFA).- Sáu Nghệ: Trần Ích Tắc đừng trở lại(Boxitvn).

-Phải lập liên minh quân sự (ĐCV)- Thỏa thuận hời hợt về Biển Đông basam -Is Asean now at sea? (The Star Online). Complacency is the danger in Asia’s power games (The Australian). -


- Thư gửi anh Bùi Công Tự nhân đọc bài “Kế sách bảo vệ chủ quyền của Philippines“(Boxitvn).- Hải quân Trung Quốc phát triển táo bạo hơn: Chinese navy grows bolder (Richmond Times Dispatch). Chinese Launch Second Amphibious Landing Dock Ship (Ottawa Citizen).- Khám phá đội tàu sân bay của hải quân Mỹ (Bee).Nước Mỹ trước tham vọng biển của Trung Quốc (TVN) Mỹ cảnh cáo các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông - Thế trận hải quân châu Á - Thái Bình Dương: Tương lai của tàu sân bay--Việt Nam quan tâm tàu đổ bộ Murena-E --


DBHB:
anhbasam:- Các trang web cá nhân của lãnh đạo đảng và nhà nước ta: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; TBT Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thủ tướng Chính phủ.
"Ngoại giao nhân dân là sự nghiệp của toàn dân" (VN+ 31-7-11) -- Một lợi điểm của ngọai giao nhân dân là nhân dân không ăn lương, không biết buôn lậu sừng tê giác, xe xịn...
- Trao thực quyền cho bộ trưởng (VNN).- Đại biểu Ngô Văn Minh, thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Không để “một mâm cơm, nhiều bộ quản”(NLĐ).- Cơ cấu Chính phủ: “Chưa đặt vấn đề thêm, bớt bộ nào”(VnEconomy). -Khóa mới giảm một Phó Thủ tướng vnnTheo dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ, trước mắt, Thủ tướng sẽ phụ trách công tác ngoại giao thay vì phân công một Phó Thủ tướng.
-Chăm lo toàn diện, ổn định và phát triển Mường Nhé (Bài 3)QĐND - Một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định tạo nên sự ổn định, vững mạnh của một địa phương là chất lượng tổng hợp của đội ngũ cán bộ. Đặc biệt đối với một huyện “khó khăn chồng chất khó khăn” như Mường Nhé, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở (cấp thôn, xã) chính là động lực, đòn bẩy quan trọng nhất để góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng- an ninh...
- - Phỏng vấn ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam Bổ sung 330 tỉ đồng xây tượng đài vì trượt giá (PLTP).
-Đơn “đề nghị khẩn thiết” của bà Ba Sương(Tamnhin.net) - Bà Ba Sương (Trần Ngọc Sương) nguyên là Giám đốc Nông trường Sông Hậu vừa có “đơn đề nghị khẩn thiết giải quyết vụ án đã khởi tố ở Nông trường Sông Hậu đảm bảo công tâm, có lý, có tình”.
-Không thể chế hóa Hiến pháp quy định về biểu tình – Đó là lỗi của Nhà nước2011-07-30-“Biểu tình là quyền của công dân đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Việc không thể chế hóa Hiến pháp bằng những quy định cụ thể là lỗi của nhà nước” – Đó là khẳng định của TS Luật sư Trần Đình Triển trong cuộc trả lời phỏng vấn của Khánh An về khía cạnh luật pháp liên quan đến việc người dân xuống đường biểu tình và bị bắt bớ, đánh đập trong các chủ nhật vừa qua. -‘Công viên biểu tình’- bao giờ có? rfa -“Quốc hội, cơ hội bày tỏ lòng yêu nước”, Báo Tiền Phong Online
-"Báo chí lề trái" hay là “rác rưởi" trên internet?QĐND -"Báo chí lề trái" hay là “rác rưởi" trên internet? (CAND 31-7-11) -- Ông Nguyễn Văn Minh viết thêm một bài nữa, cãi lại những người cãi lại ông sau khi ông viết Vô tình phát tán luồng gió độc? (QĐND 17-7-11).. Ông Minh "khẳng định, cái gọi là "báo chí lề trái" thực chất chỉ là một thứ "rác rưởi" trên xa lộ thông tin toàn cầu internet". Tôi cũng khẳng định: mặt trời thực chất là mặt trăng.
-Điều Tiến sỹ Hà Vũ lo nhất 'là Bắc Kinh' bbc -Trong thư "gửi đồng bào" từ trong tù trước phiên xử phúc thẩm, Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ bày tỏ lo ngại về điều ông gọi là "bọn đại giảo hoạt Bắc Kinh". Jailed Vietnamese lawyer voices fear of China on eve of appeal DPA




Thế giới

Mỹ và EU

-Hoa Kỳ: Lâu Lâu "Vỡ Nợ" Một Lần! - Cuộc chiến “nâng trần nợ công” ở Mỹ đã hạ nhiệt (TQ).- Hai đảng Mỹ mong đạt được thỏa thuận nợ(BBC).

--Obama thông báo đạt thỏa thuận về nợ bbc-Mỹ: Kinh tế bi đát, triệu phú vẫn phát -Say nợ, bẫy nợ, vỡ nợ: Nguy cơ xa - cảnh tỉnh gần (VNR)-Trung Quốc lo ngại câu chuyện giằng co giữa Tổng thống Obama và Quốc hội Mỹ về khả năng vay và thanh toán nợ công.--

Nếu được xếp bằng những đồng 100 USD, núi nợ của Mỹ có diện tích bằng một sân bóng và cao gần ngang vai tượng Nữ thần Tự do.
Nước khác

- Na Uy rút khỏi chiến dịch quân sự tại Libya(RFI).

- - Neighbours’ Envy? Not really(The Times of India). -
Theo hãng tin Kyodo, ngày 31/7, máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, cách đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku tranh chấp giữa hai nước, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, khoảng 60km về phía Bắc-Tây Bắc.

-CHINA: China and the Afghan Endgame Project Syndicate -CHINA: China and the Afghan Endgame If China proves itself willing to help shore up Afghan President Hamid Karzai’s administration, it will not seek aby immediate advantage from the withdrawal of US forces. But, despite the billions of dollars China has invested in developing Afghanistan’s natural resources, it is hard to see the Chinese undertaking a policy of broader and more proactive engagement there.

-Bài đáng đọc về ngọai giao Trung Quốc: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Hồ Cẩm Đào (viet-studies 31-7-11) -- Thân hữu của viet-studies dịch giùm bài Chinese Foreign Policy After Hu (Diplomat 21-7-11) của Minxin Pei◄◄

- Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu không thay đổi cách lãnh đạo độc tài: China will implode if it doesn’t change its authoritarian ways (The Observer).



-State media: Foreign Islamist group behind Xinjiang attack DPA -Bloody weekend in north-west China leaves at least 15 dead DPA- Lại xảy ra bạo lực gây thương vong tại Tân Cương.vietnamplus- Công an TQ giết 4 nghi can sau vụ tấn công chết người ở Tân Cương(VOA). -Trung Quốc: Bạo động ở Tân Cương làm 8 người chết-13 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại Tân Cương(GDVN) - Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực xảy ra tại Khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc đêm 30 và ngày 31 tháng 7. -Xinjiang unrest leaves 14 dead (Financial Times)-Up to 14 people have been killed in the restive western Chinese region of Xinjiang, which witnessed explosive ethnic violence in 2009
-Tai nạn đuờng sắt cao tốc ở Trung Quốc: Trouble on the China Express (WSJ 30-7-11) -- The wreck of a high-speed train has enraged the Chinese public and focused attention on the corruption and corner-cutting behind the country's breakneck economic growth..Tai nạn tàu cao tốc Ôn Châu: luật sư của các nạn nhân bị khống chế(RFI).
Trung Quốc làm châu Phi đói? German official blames China for Somalia’s famine(FP 29-7-11) -Trung Quốc là cọp giấy khoa học? Nguyen Van Tuan


http://chem.scichina.com:8081/sciBe/fileup/COVER/20100415090201.jpgBài báo dưới đây “Chinese Innovation Is a Paper Tiger” (trên tờ Wall Street Journal) là một kiểu chơi chữ hay. Kết luận của bài báo này (hai tác giả là người gốc Trung Quốc và Ấn Độ - nhìn qua họ thì đoán được) là về sáng tạo và khoa học, Trung Quốc chỉ là con cọp giấy. Hình như người Việt chúng ta cũng từng nói như thế. Sẵn đây, tôi trình bày vài dữ liệu khác để củng cố cho nhận xét của hai tác giả trên.

-Taboo(giangle)

Nếu bạn đọc 10 bài viết về kinh tế TQ trên báo chí quốc tế, tôi dám chắc không dưới 5 bài có nhắc đến vấn đề demography và chính sách một con của nước này. Và tôi cũng dám chắc 100% các bài báo về one child policy đều cho rằng đây là một chính sách sai lầm và sẽ gây rất nhiều khó khăn cho TQ trong tương lai (gần) khi dân số già đi rất nhanh. Thêm vào đó tư tưởng trọng nam khinh nữ còn làm vấn đề mất cân bằng giới tính trầm trọng hơn và có thể còn nguy hiểm hơn cả việc dân số già đi. Ngay cả trong hiện tại chính sách này đã và đang có những hệ lụy tồi tệ như việc một số cán bộ dân số tỉnh Hồ Nam "tịch thu" những đứa trẻ của những gia đình sinh con quá tiêu chuẩn, hay như một số bệnh viện của TQ quảng cáo bán thuốc giúp phụ nữ có thế sinh đôi hay sinh ba để "lách luật" một con.

Tôi nghĩ không chỉ báo chí ngoại quốc mà ngay cả giới trí thức và policy makers của TQ cũng biết điều này. Bởi vậy tôi rất thắc mắc tại sao TQ không từ bỏ chính sách kiểm soát dân số này, nhất là khi hiện tại kinh tế TQ đã khá hơn trước rất nhiều và ít người cho rằng dân số là một gánh nặng nữa. Tất nhiên nếu bỏ đột ngột thì có thể sẽ gây ra một cú shock dân số (bệnh viên, nhà trẻ quá tải...), nhưng không khó để có thể dãn sự bùng nổ này trong vài năm. Theo một bài báo gần đây của The Economist, việc "nhắm mắt làm ngơ" trước mối hiểm họa dân số này của lãnh đạo TQ liên quan đến việc TQ sẽ có đại hội đảng vào năm sau và nước này sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng giữa 2 thế hệ lãnh đạo. Điều này cũng tương tự như VN, trước mỗi kỳ đại hội thường không một quyết sách lớn nào được đưa ra.

Tuy nhiên cách giải thích này cũng chưa thực sự thuyết phục vì nếu đây là vấn đề quan trọng thì tại sao các lãnh đạo TQ không đưa vào thảo luận trong đại hội đảng hay trong các cuộc họp cấp cao? Hay ít nhất một vài vị lãnh đạo nào đó phải đề cập đến nó và nói sẽ tìm cách khắc phục? Theo bài báo nói trên của The Economist, chỉ duy nhất một quan chức cấp sở của tỉnh Quảng Đông dám nói công khai trên báo chí. Theo tôi, có lẽ vấn đề chính sách một con này là một taboo chính trị của TQ, nghĩa là politicians không dám nhắc đến nó vì dễ bị chụp mũ là không tuân theo "đường lối của đảng". Chính điều này tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, hay theo ngôn ngữ kinh tế là "bad equilibrium", không ai dám động chạm đến nó nên càng ngày nó càng trở nên cấm kỵ. Ở VN cũng có nhiều loại taboo như thế, dù có thể cả trong lẫn ngoài đều cho rằng đó là những điều cần thay đổi.





Kinh tế
-VnEconomy - 10 kiến nghị ổn định kinh tế vĩ mô - Tân chủ tịch ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Cần kiểm soát, hạn chế nợ công từ bây giờ (SGTT 31-7-11) -- Lại thêm một bài học từ lớp "tiến sĩ" của "đại học La Salle"?- Nói và làm: Chủ quan ngay khi ‘nước sôi lửa bỏng’ (VEF).Đối với thị trường, giá cả, ngay cả lúc tưởng như bình ổn nhất cũng không thể chủ quan. Như thế, mới thấy lo khi sự chủ quan lại xảy ra ngay cả lúc "nước sôi lửa bỏng", cả nước tập trung để chống tăng giá và lạm phát. Đó là một bài học, một hạn chế không nên lặp lại trong quản lý kinh tế. NHNN chưa làm tròn nhiệm vụ?(Tamnhin.net) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa làm tròn nhiệm vụ trong quản lý hoạt động nghiệp vụ NH như những gì diễn ra trong thực tế cho thấy.
- Đường vận chuyển bauxite:- Quốc hội phải giám sát việc làm đường chở bô xít SGTT.VN 31.07.2011- Hơn một tháng nữa, dự án bô xít Tân Rai (Lâm Đồng) đi vào hoạt động. Theo chủ đầu tư là tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), trước mắt bô xít sẽ được chuyển từ Lâm Đồng qua Đồng Nai. Tuy nhiên...

Không thể có ngoại lệ! (PLTP).– Nước mắt mặn chát nơi cửa khẩu do thương lái TQ ép giá (GDVN).

- Nghịch lý hàng không (NLĐ). -Từ 1/8, gas tăng giá 8.000 đồng/bình 12kg Kể từ ngày 1.8, giá mỗi bình gas 12kg ở khu vực phía Nam sẽ tăng thêm 8.000 đồng do giá CP thế giới tăng 25 USD/tấn so với tháng trước.
Hà Nội: Phố thành “sông”, giao thông khốn đốn
Những đợt mưa xối xả trút xuống chiều nay (31.7) khiến nhiều con đường, tuyến phố Hà Nội lại thành “sông”. Nước mênh mông khiến cho người tham gia giao thông khó khăn, thậm chí tại một số tuyến phố bị… tê liệt. - Hậu quy hoạch Hà Nội: Lấy đâu 90 tỷ USD? (VEF). – Dự án nào bị khai tử sau quy hoạch HN? (VNN). -Đường phố Hà Nội lại xuất hiện “hố tử thần” mới
--Tư duy “quy hoạch nhiệm kỳ”(Tamnhin.net) - Cách đây đã lâu, cụm từ “quy hoạch nhiệm kỳ”, được giới xây dựng nói riêng và trong nhân dân nói chung vẫn thường hay dùng, cùng với cụm từ “quy hoạch treo”, hoặc “dự án treo”...
Có thể mở casino tại Phú Quốc (VnEx 31-7-11) -- Đã có một "casino" (với số tiền đánh cược từ triệu đô trở lên!) ở Ba Đình rồi, cần gì mở thêm ở Phú Quốc xa xôi nữa?
-Vỡ nợ ở Quảng Trị: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - (TUỔI TRẺ)

--Country Sovereign Ratings: Reuters --Debt burden in advanced economies now a global threatFinancial Times-By Eswar Prasad and Mengjie Ding Our analysis paints a sobering picture of worsening public debt dynamics and a sharply rising debt burden in advanced economies. These rising debt levels combined with heightened concerns about fiscal solvency now constitute a …
Continue reading: "Debt burden in advanced economies now a global threat" - FISCHER: Europe’s Sovereignty CrisisProject Syndicate -
FISCHER: Europe’s Sovereignty Crisis More than ever, the EU must combine greater stability, financial transfers, and mutual solidarity in order to avoid collapsing under the weight of the ongoing sovereign-debt crisis. If EU member states' leaders do not even try, their defeat – and that of Europe – is certain.
- Philippines improves chances of being China alternative (Inquirer Business).

- Vì sao Trung Quốc nhập tài nguyên “mang cất”? (Bee). China becomes hurdle to global mergers (Financial Times)-China’s three-year-old antimonopoly law has raised eyebrows but also put more pressure on it to become more transparent over global mergers

- Trung Quốc chủ trương phá sản các doanh nghiệp nhỏ?
-Kinh nghiệm kinh tế đô thị: The Dutch Way: Bicycles and Fresh Bread (NYT 30-7-11)
Lao động

-Bảo hiểm xã hội khởi kiện 230 đơn vị(Sgtt)-Kết quả đã có 114 đơn vị trả nợ theo quyết định của tòa án, 50 đơn vị đang thực hiện thi hành án và 47 đơn vị còn đang trong tố tụng. Có 20 đơn vị có chủ bỏ trốn, hoặc đơn vị giải thể, nên không khắc phục hậu quả. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 36.000 đơn vị sử dụng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội cho hơn 1,6 triệu người, gấp 2,37 lần so với năm 1997. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng tăng, đến nay có gần 28.000 đơn vị với khoảng 1,1 triệu lao động tham gia, tăng 1.040.500 người so với năm 1997, chiếm 70,53% trong tổng số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc của TPHCM.

-Thâm nhập “phố đèn đỏ” Sing-Mã: Theo chân gái Việt xuất ngoại
(Dân Việt) - Chúng tôi lên tầng 2 của một ngôi chợ khá lớn tên Complek. Ngay đầu cầu thang, hơn chục cô gái Việt có lẽ đoán biết tôi là đồng hương nên chào mời không cần e dè: “Đi chơi không anh, em chiều tới bến”.
-Phóng sự của đài truyền hình Al Jazeera, về trẻ vị thành niên Việt Nam bị bán sang nước ngoài trồng cần sa




Giáo dục - Văn hóa - Xã hội
- 'Thực tế đã sáng tỏ Hồ Gươm có mấy cụ rùa' 'Hơn 3 tháng đưa cụ rùa vào bể chữa trị, không thấy cụ rùa thứ hai, thứ ba nào xuất hiện', PTS.TS Hà Đình Đức trả lời phỏng vấn.
-Phát hiện thi thể cán bộ công an trôi sông(VTC News) – Sau hai ngày mất tích, thi thể một Trung tá công an được phát hiện nổi dưới sông.
-Sẽ sớm khởi tố bị can vụ 13 người chết cháy(VTC News) - Công an Hải Phòng sẽ sớm khởi tố bị can trong vụ cháy làm 13 người chết. Hồ sơ vụ án đang được củng cố.-Ký ức kinh hoàng về vụ cháy xưởng giày ở Hải Phòng (VnEx 31-7-11) - Vụ cháy tại Hải Phòng: Hé lộ tình tiết tột cùng đau đớn
Tài liệu điều tra mới nhất hé lộ nhiều tình tiết quan trọng, góp phần xác định thủ phạm chính gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 13 người chết.


(Dân Việt) - Biết bao nỗi thống khổ của những gia đình, bản làng vùng cao khi bị khói thuốc phiện bao trùm. Thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu mọi thứ cần thiết nhất cho cuộc sống.
- Việt Nam: Bão Nock-Ten khiến 3 người thiệt mạng(RFI).
Phỏng vấn ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt NHÂN 50 NĂM SỰ KIỆN DA CAM (10-8-1961 – 10-8-2011): Cuộc chiến đòi công lý còn kéo dài (PLTP).

- Thiếu tiền đền bù, không nơi tái định cư (NLĐ). - Cạo trọc rừng già đầu nguồn (PLTP).-- Thủy điện xả lũ, người dân tháo chạy (NLĐ). -Thủy điện xả lũ, người dân hoảng hốt - (TUỔI TRẺ)

-- Vận chuyển trái phép 102 con rùa biển (TN).- “Du lịch mật gấu”: Cần chế tài mạnh (NLĐ).
- Đổ xô đi xem con bướm khổng lồ (VNN).- Đến nơi đón mặt trời sớm nhất Việt Nam — (NV).
-Shell kills three farmers in Vietnam DPA
Ai xuôi vạn lý (viet-studies 31-7-11) -- Một bài thơ sau khi đọc tin Đà Lạt: Xây "Vạn Lý Trường Thành" trong khu du lịch?. Cùng một tác giả bài Mộ gió
Vụ đạo văn ở tỉnh Đắk Nông: Sự ngụy biện của ông chủ tịch hội (TP 31-7-11)Vai diễn lạ - Bà chúa thơ Nôm... ca vọng cổ! (SGGP 30-7-11) -- Thế mới "hot", đúng "xì-tin" của showbiz bây giờ!Ca sĩ Ái Vân đã đạt giải thưởng quốc tế nào? (ĐV 31-7-11) -- Ai cần biết? Nghe cô ấy hát, không đủ sao? Portrait of the Asian-American Artist (WSJ 30-7-11) -- Về cô Tam Tran, một nghệ sĩ gốc Việt ở Mỹ




----
--- (ĐVO) Với những nét vẽ điêu luyện trên tông màu tối kỳ ảo, những tác phẩm này được cộng đồng mạng đánh giá là không hề thua kém những tác phẩm đồ họa của các nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng…

>> Chiêm ngưỡng những hình ảnh kiến trúc 3D nổi tiếng VN
>> Khám phá Sài Gòn thu nhỏ trong bản đồ 3D

Từ lâu nay, trên các diễn đàn về game và đồ họa trong nước đã lưu truyền những tác phẩm đồ họa tuyệt đẹp tái hiện hình ảnh các vị anh hùng trong lịch sử, truyền thuyết của Việt Nam như Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thạch Sanh… Với những nét vẽ điêu luyện trên tông màu tối kỳ ảo, những tác phẩm này được cộng đồng mạng đánh giá là không hề thua kém những tác phẩm đồ họa nổi tiếng của các nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng.

Tác giả của chúng là thành viên có nick Marooned, một nhân vật “đình đám” trên nhiều diễn đàn như Gamedev.vn, Zidean.com… Ngoài đời, Marooned có tên thật là Phan Vũ Linh, một chàng trai sinh năm 1975 tại Hà Nội. Là một họa sĩ, anh từng tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật TP HCM và Học viện nghệ thuật (Academy of Art University) ở San Francisco, Mỹ.


Thạch Sanh trong cuộc chiến với Trăn Tinh,một tác phẩm của họa sĩ Phan Vũ Linh.
Theo Phan Vũ Linh, trường phái vẽ của anh khá ít người theo và cũng không có đào tạo chính quy trong nhà trường, chỉ vì yêu thích mà anh theo đuổi, tự rèn luyện đi theo con đường này. Các tác phẩm của anh được thực hiện bằng các phần mềm đồ họa thông dụng như Photoshop, Corel Painter. Những bức vẽ công phu phải mất trên 10 giờ mới hoàn thành, trong khi những bức đơn giản ở dạng phác thảo thì 2-3 giờ là xong. Trong công việc cũng hiếm khi anh có dịp vẽ kiểu này, bởi chỉ cần vẽ đơn giản bằng 30% là cũng đủ đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Dù thể loại nghệ thuật mình đam mê vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng chàng họa sĩ tin rằng tương lai của thể loại này sẽ rất phát triển, đi theo xu hướng phát triển của đồ họa game, hoạt hình, điện ảnh…

Phan Vũ Linh chia sẻ, từ lâu anh đã nung nấu ý tưởng hình thành một bộ sách thần thoại và cổ tích Việt Nam, qua đó mô tả lại những câu chuyện quen thuộc của dân tộc một cách sống động và công phu qua nét vẽ của mình. Điều này không chỉ bắt nguồn từ sở thích, đam mê mà còn còn là ý muốn khơi lại niềm tự hào dân tộc của giới trẻ.

Một số tác phẩm của họa sĩ Phan Vũ Linh:


Lạc Long Quân với chiến công tiêu diệt quái vật Hồ Ly và Ngư Tinh.

Cuộc chiến long trời lở đất giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh để giành nàng Mỵ Nương.
Hình ảnh cận cảnh của Sơn Tinh.
Thủy Tinh.
Những loài vật đại diện cho hai lực lượng đối lập của đất và nước.

Cưỡi ngựa sắt và dùng thân tre làm vũ khí, Thánh Gióng chôn vùi giặc Ân xâm lược.
Thạch Sanh tiêu diệt yêu tinh đại bàng để cứu công chúa Quỳnh Nga.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và những chiến công lẫy lừng trên sông Bạch Đằng.

Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản với bàn tay bóp nát quả cam và là cờ thêu sáu chữ vàng “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
Các tin đã đăng:
>> Điểm mặt các di sản thế giới tại Việt Nam
>> Một thoáng ‘Sài Gòn xưa’
>> Thư từ London
>> Cộng đồng người Việt- một phần của xã hội Nga
>> Con tôi 'vượt cạn' ở Czech
Quốc Lê

Tổng số lượt xem trang