Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Báo Trung Quốc: Sẽ dạy cho Mỹ một bài học nếu bán vũ khí cho Đài Loan

(GDVN) - Theo giới truyền thông Trung Quốc, giờ là thời điểm thích hợp để Bắc Kinh sử dụng "vũ khí tài chính" của mình dạy cho Mỹ một bài học nếu Quốc hội nước này thông qua kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan.

Tờ China Daily dẫn bài báo đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, Trung Quốc thực tế đã không bao giờ muốn sử dụng các khoản nợ của Mỹ như một vũ khí mà Hoa Kỳ buộc Bắc Kinh phải làm như vậy.

Tuyên bố trên bắt nguồn từ việc  Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật trần nợ hôm 1/8,  tổng cộng 181 thành viên Hạ viện Mỹ đã cùng ký vào một bức thư trình lên Tổng thống Barack Obama đề nghị Chính phủ liên bang phê duyệt việc bán máy bay chiến đấu F-16 C/D cho Đài Loan càng sớm càng tốt để giúp đảm bảo hòa bình và ổn định tình hình ở eo biển Đài Loan.
F-16 C/D
F-16 C/D

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trần nợ trên hôm 2/8, và nó sẽ chính thức thành luật ngay sau khi được Tổng thống Obama ký. Ngay sau đó, Bộ Tài chính Mỹ được ủy quyền công bố khoản nợ mới trị giá 400 tỷ USD. Và Trung Quốc sẽ trở thành người cho vay lớn nhất của Mỹ một lần nữa nếu quyết định mua lại khoản nợ này của Mỹ.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, mặc dù Mỹ biết các nước chủ nợ lớn của mình, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ là người sẽ mua khoản nợ mới của họ, nhưng các thành viên "kiêu ngạo và thiếu tôn trọng" của Quốc hội Mỹ "đã hoàn toàn bỏ qua lợi ích cốt lõi của Trung Quốc bằng cách gây sức ép với Tổng thống để bán máy bay phản lực tiên tiến và thậm chí là cung cấp cả gói nâng cấp vũ khí cho Đài Loan" - hành động mà từ trước tới nay Bắc Kinh vẫn quyết liệt lên tiếng phản đối.

Để trừng phạt động thái trên của Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ ngừng hoặc giảm mua các khoản nợ của Mỹ trên quy mô lớn. Mặc dù hành động này có thể làm giảm giá trị các khoản nợ mà Trung Quốc nắm giữ của Mỹ, nhưng theo giới truyền thông Trung Quốc thì nó vẫn xứng đáng.

Ngoài ra, họ cho rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan chỉ có thể tạo ra thêm nhiều việc làm cho người Mỹ, nhưng không thể cải thiện khả năng quân sự của Đài Loan hay giúp Đài Loan đủ sức để cạnh tranh với Trung Quốc đại lục.

Giới truyền thông Trung Quốc còn cho rằng, bản chất của vấn đề trên là một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ vẫn giữ "thái độ khinh bỉ đối với các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc" và cho thấy rằng họ sẽ "không bao giờ tôn trọng quan hệ Mỹ-Trung".

Quyết định ngừng hoặc giảm ồ ạt việc mua trái phiếu kho bạc Mỹ chắc chắn sẽ mang lại thiệt hại cho Trung Quốc ở một mức độ nhất định, nhưng báo giới Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh phải cố gắng hạn chế tổn thất và nên xem xét làm thế nào để thiết lập mối liên kết trực tiếp giữa việc mua trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ và các chính trị Mỹ trong khi vẫn phải áp dụng các biện pháp để từng bước điều chỉnh cơ cấu dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.

Ví dụ, Trung Quốc có thể thâu tóm cổ phiếu sản xuất quốc phòng của Mỹ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng cổ phiếu của kho bạc Mỹ, có thể yêu cầu các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế hạ bậc xếp hạng của kho bạc Mỹ để buộc Mỹ phải tăng lãi suất, Trung Quốc cũng có thể khởi động chương trình trừng phạt thương mại với Mỹ...
Giới truyền thông Trung Quốc cũng một lần nữa khẳng định, Bắc Kinh không muốn nhưng sẽ sử dụng tài sản của nước Mỹ mà họ đang nắm giữ như một vũ khí để tự vệ hay khi phải đối mặt với mối đe dọa chủ quyền của mình.
Nguồn:
- Báo Trung Quốc: Sẽ dạy cho Mỹ một bài học nếu bán vũ khí cho Đài Loan
 Tin liên quan:
-ANALYSIS: China dividends loom as Taiwan presidential election issue M&C
Mỹ có nên cắt giảm ngân sách quốc phòng? (Đất Việt)-Hiện có nhiều nghị sĩ Mỹ đưa ra các kế hoạch cắt giảm ngân sách quân sự khác nhau. Có người kêu gọi cắt giảm 350 tỷ USD trong 10 năm tới, trong khi có người lại ủng hộ mức giảm lên tới… 1.000 tỷ USD.
-Analysis: Behind the bluster, China reprices U.S. riskBEIJING (Reuters) - Chinese editorials flaying Washington for fiscal recklessness over its debt dramatics and downgrade mask a growing unease in Beijing: a fear that China's own economic policies are shifting too slowly.
-TQ nói Mỹ nợ nhiều 'vì tăng cường quân sự' - (BBC)-Trung Quốc nói Hoa Kỳ nợ nhiều vì tăng chi phí quân sự và các kế hoạch triển khai quân đội ra bên ngoài.

Đô đốc Mike Mullen tiếp Tướng Trung Quốc Trần Bỉnh Đức tại Ngũ Giác Đài hôm 18/05/2011:
Bắc Kinh nay phê phán Hoa Kỳ chi phí quân sự quá tay
Lo ngại vì khoản nợ của Hoa Kỳ, Trung Quốc nói Ngũ Giác Đài phải xem lại chi phí quân sự và các kế hoạch triển khai quân đội ra bên ngoài.
Ngoài ra, truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng cảnh báo giới tài chính Hoa Kỳ không được phá giá đồng đôla nhằm thúc đẩy xuất khẩu.
Đây là hai động thái mới nhất của Trung Quốc phản ứng lại trước viễn cảnh nợ công của Hoa Kỳ khiến nước này bị hạ điểm tín dụng.
Hôm cuối tuần, hãng đánh giá chỉ số tín dụng Standard & Poor's hạ cấp Hoa Kỳ trong lúc vấn đề nợ của Âu châu xem ra vẫn còn nghiêm trọng.
'Bá quyền thiếu quỹ'?
Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho rằng từ sau khi Liên Xô sụp đổ, "Hoa Kỳ, cường quốc số một thế giới, đã dùng sức mạnh quân sự của mình để nhúng tay vào chính trị quốc tế khắp nơi, và thúc đẩy chủ nghĩa bá quyền mà không để ý lấy đâu ra sức lực kinh tế nhằm hỗ trợ cho chính sách đó".
Cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc khuyến cáo Hoa Kỳ đổi ngay chính sách "can thiệp ra nước ngoài" và ngưng tư duy cùng các hành động mang tính thống trị.
Truyền thông Trung Quốc không chỉ phê phán Hoa Kỳ mà còn nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu hiện đang "thất bại" trong việc kiểm soát chi tiêu.
Tuy nhiên, sự xuất hiện các bài như của Tân Hoa Xã còn có thể có mục tiêu đáp ứng nhu cầu của dư luận nội địa Trung Quốc thiên về xu hướng dân tộc chủ nghĩa.
Một bài trên Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trích lời giới nghiên cứu nước này nói chính quyền Trung Quốc cũng đang gặp sức ép từ giới truyền thông và dư luận trong vấn đề nợ của Mỹ.
Các thị trường chứng khoán châu Á hôm thứ Hai đầu tuần 8/08 đều phản ứng xấu trước tin về nợ công của Hoa Kỳ.

Trung Quốc mua nhiều công trái kho bạc Mỹ bằng đôla
Một số nhà đầu tư nay cho rằng kinh tế Mỹ sẽ còn tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế châu Á, vốn dựa vào xuất khẩu sang Mỹ, với hàng tỷ đôla hàng hóa mỗi tháng.
Hiện Trung Quốc là một trong số nước chủ nợ đứng đầu của Hoa Kỳ với các khoản mua công trái kho bạc Hoa Kỳ bán ra.
Mọi biến động của đồng đôla và euro vì thế đều có thể có tác động xấu đến dự trữ ngoại tệ và cán cân thương mại của Trung Quốc.
Chính thức mà nói, Trung Quốc chỉ có ngân sách quốc phòng 93.5 tỷ đôla năm 2011, so với Hoa Kỳ là 553 tỷ cho năm 2012.
Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ tăng 22 tỷ đôla tính từ năm 2010.
Còn vẫn theo con số chính thức Trung Quốc đưa ra, chi phí quốc phòng nước này chỉ tăng 12.7% từ 2010 sang năm 2011.
Tuy thế, giới quan sát Phương Tây tin rằng con số chi phí quốc phòng thực của Trung Quốc có thể cao hơn.
Ngoài ra, việc tăng cường các đơn vị an ninh bên trong nước để trấn áp bạo loạn cũng khiến chi phí bảo vệ chế độ của Trung Quốc không nằm trong mục quốc phòng.

Tổng số lượt xem trang