![]() |
| Vết dầu loang trên vịnh Bột Hải |
Theo AFP, phát ngôn viên của ConocoPhillips thông báo bắt đầu từ tối ngày4/9/2011, tập đoàn ConocoPhillips đã ngừng khai thác tại giếng dầu Bồng Lai số 19-3, mỏ dầu lớn nhất ở Trung Quốc mà tập đoàn Mỹ này tham gia khai thác. Gần đây báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin hai giàn khoan của ConocoPhillips China gây rò rỉ hơn 2.500 thùng dầu ra vịnh Bột Hải.
Theo Cơ quan quản lý biển của Trung Quốc (SOA), diện tích dầu loang do các giếng dầu của ConocoPhillips gây ra đã phủ diện tích ít nhất 5.500 km2 trên vịnh Bột Hải và đã loang đến bờ biển các tỉnh Hồ Bắc, Liêu Ninh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành du lịch và hải sản. ConocoPhillips đã cố gắng hàn các vết rò rỉ cũng như tiến hành các hoạt động thu dọn, tẩy dầu trên mặt biển.
Sự cố rò rỉ dầu này đã gây một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào ConocoPhillips. Các báo chí chính thức tại Trung Quốc, điển hình là tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc, đã lên án gay gắt thái độ “thờ ơ” của ConocoPhillips trước thảm họa sinh thái trên biển nói trên. Tờ báo này còn tố cáo ConocoPhillips đã nhiều lần chậm trễ trong việc tìm giải pháp khắc phục hậu quả cũng như là cố tình che giấu thông tin về sự cố.
Về phần mình, ConocoPhillips khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra liên quan đến giếng dầu mà họ đang khai thác. Đồng thời những người có trách nhiệm của tập đoàn khai thác dầu khí Mỹ này cũng cho biết họ đã hoàn thành việc dọn rửa các đám dầu loang rộng hàng nghìn cây số vuông trên vịnh Bột Hải.
Trong khi đó tuần trước, Cơ quan quản lý biển của Trung Quốc cũng tiến hành các kiểm tra việc tẩy rửa dầu loang bằng phương tiện vệ tinh và các thiết bị lặn tự động. Cơ quan này đã đi đến kết luận là tình trạng rò rỉ dầu chưa được xử lý triệt để. Đó là lý do dẫn đến việc SOA ngày 2/9 yêu cầu ConocoPhillips ngừng hoạt động khai thác dầu tại mỏ Bồng Lai 19-3.
Tập đoàn dầu khí ConocoPhillips nắm 49% cổ phần tại giếng dầu Bồng Lai. Đây là giếng dầu ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc, có công suất khai thác trung bình 56.000 thùng dầu thô/ngày trong năm 2010.
Theo Cơ quan quản lý biển của Trung Quốc (SOA), diện tích dầu loang do các giếng dầu của ConocoPhillips gây ra đã phủ diện tích ít nhất 5.500 km2 trên vịnh Bột Hải và đã loang đến bờ biển các tỉnh Hồ Bắc, Liêu Ninh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành du lịch và hải sản. ConocoPhillips đã cố gắng hàn các vết rò rỉ cũng như tiến hành các hoạt động thu dọn, tẩy dầu trên mặt biển.
Sự cố rò rỉ dầu này đã gây một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào ConocoPhillips. Các báo chí chính thức tại Trung Quốc, điển hình là tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc, đã lên án gay gắt thái độ “thờ ơ” của ConocoPhillips trước thảm họa sinh thái trên biển nói trên. Tờ báo này còn tố cáo ConocoPhillips đã nhiều lần chậm trễ trong việc tìm giải pháp khắc phục hậu quả cũng như là cố tình che giấu thông tin về sự cố.
Về phần mình, ConocoPhillips khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra liên quan đến giếng dầu mà họ đang khai thác. Đồng thời những người có trách nhiệm của tập đoàn khai thác dầu khí Mỹ này cũng cho biết họ đã hoàn thành việc dọn rửa các đám dầu loang rộng hàng nghìn cây số vuông trên vịnh Bột Hải.
Trong khi đó tuần trước, Cơ quan quản lý biển của Trung Quốc cũng tiến hành các kiểm tra việc tẩy rửa dầu loang bằng phương tiện vệ tinh và các thiết bị lặn tự động. Cơ quan này đã đi đến kết luận là tình trạng rò rỉ dầu chưa được xử lý triệt để. Đó là lý do dẫn đến việc SOA ngày 2/9 yêu cầu ConocoPhillips ngừng hoạt động khai thác dầu tại mỏ Bồng Lai 19-3.
Tập đoàn dầu khí ConocoPhillips nắm 49% cổ phần tại giếng dầu Bồng Lai. Đây là giếng dầu ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc, có công suất khai thác trung bình 56.000 thùng dầu thô/ngày trong năm 2010.
Minh Châu -ConocoPhilipps ngừng khai thác giếng dầu lớn nhất Trung Quốc
