-Trung Quốc bác bỏ tin thách thức tàu hải quân Ấn Độ ở Biển Đông - VOA -Trung Quốc hôm nay bác bỏ một bản tin do giới truyền thông loan tải, nói rằng hải quân Trung Quốc đã thách thức một tàu hải quân Ấn Độ tại Biển Đông, sau khi chiếc tàu này trở về từ một chuyến đi thăm Việt Nam.
Bản tin của DNA hôm nay dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng hải quân Ấn Độ đã bác bỏ tin này, và Trung Quốc cũng coi tin này là hoàn toàn vô căn cứ.
Bà Khương Du đưa ra phát biểu đó khi trả lời câu hỏi của các nhà báo, liệu chính quyền Trung Quốc đã kiểm chứng thông báo của chính phủ Ấn Ðộ, rằng chiến hạm INS Airavat của Ấn Ðộ đã nhận tín hiệu điện đàm của một người tự xưng là hải quân Trung Quốc, cảnh báo rằng tàu hải quân Ấn Ðộ đang đi vào lãnh hải của Trung Quốc.
Bà Khương Du trả lời rằng bà hy vọng rằng trước khi loan những tin tương tự, “giới truyền thông nên kiểm chứng trước với các chính quyền liên hệ.”
Tuần trước, báo The Financial Times ở London tường trình rằng một tàu hải quân của Trung Quốc đã thách thức chiếc tàu của hải quân Ấn Độ, không lâu sau khi chiến hạm này rời lãnh hải Việt Nam vào cuối tháng Bảy trong một sự kiện được coi là đụng chạm đầu tiên giữa lực lượng hải quân hai nước trong Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Nguồn: DNA, Financial Times
---------
Ấn Độ nói về vụ ‘đụng tàu Trung Quốc’
Bản tin của DNA hôm nay dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng hải quân Ấn Độ đã bác bỏ tin này, và Trung Quốc cũng coi tin này là hoàn toàn vô căn cứ.
Bà Khương Du đưa ra phát biểu đó khi trả lời câu hỏi của các nhà báo, liệu chính quyền Trung Quốc đã kiểm chứng thông báo của chính phủ Ấn Ðộ, rằng chiến hạm INS Airavat của Ấn Ðộ đã nhận tín hiệu điện đàm của một người tự xưng là hải quân Trung Quốc, cảnh báo rằng tàu hải quân Ấn Ðộ đang đi vào lãnh hải của Trung Quốc.
Bà Khương Du trả lời rằng bà hy vọng rằng trước khi loan những tin tương tự, “giới truyền thông nên kiểm chứng trước với các chính quyền liên hệ.”
Tuần trước, báo The Financial Times ở London tường trình rằng một tàu hải quân của Trung Quốc đã thách thức chiếc tàu của hải quân Ấn Độ, không lâu sau khi chiến hạm này rời lãnh hải Việt Nam vào cuối tháng Bảy trong một sự kiện được coi là đụng chạm đầu tiên giữa lực lượng hải quân hai nước trong Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Nguồn: DNA, Financial Times
---------
Ấn Độ nói về vụ ‘đụng tàu Trung Quốc’
Một ngày sau khi có thông tin về việc tàu chiến Ấn Độ đụng với tàu Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông cáo giải thích rõ sự việc.
Hôm 31/8, Thời báo Tài chính (Financial Times) ở London cho hay một tàu chiến không rõ số hiệu của Trung Quốc đã ra tín hiệu đòi chiến hạm INS Airavat của Ấn Độ phải trình báo danh tính và giải trình lý do có mặt trong vùng biển quốc tế, ngay sau khi tàu này hoàn tất chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Bảy.Tuy nhiên nay Delhi nói rằng đã không có việc đối đầu.
Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ gửi đến BBC cho hay tàu hải quân INS Airavat đã có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ 19/7-28/7.
"Hôm 22/7, INS Airavat đang trên đường từ Nha Trang ra Hải Phòng để thăm cảng này. Khi ở Biển Đông, cách bờ biển Việt Nam chừng 45 hải lý, INS Airavat nhận được điện đàm từ một người gọi tự xưng là 'Hải quân Trung Quốc' cảnh báo rằng tàu này đang tiến vào hải phận Trung Quốc."
Không có đối đầu
Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói thủy thủ đoàn INS Aivarat không nhìn thấy tàu hay máy bay nào quanh khu vực đó, và tàu này "tiếp tục hải trình đã định"."Không có việc đối đầu nào liên quan tàu INS Airavat."
Ấn Độ một lần nữa lặp lại quan điểm ủng hộ tự do lưu thông trong các vùng biển quốc tế, kể cả Biển Đông và cho rằng quyền tự do hải hành phải được tất cả các bên tôn trọng.
Được biết tàu INS Airavat đã thăm Nha Trang và Hải Phòng, sau khi tham dự Triển lãm Quốc phòng Bridex 2011 ở Brunei hồi đầu tháng Bảy.
Tuy có tới sáu quốc gia cùng tham gia tranh chấp tại đây, Trung Quốc là nước có tuyên bố chủ quyền rộng lớn nhất, chiếm 80% diện tích Biển Đông.
Hoa Kỳ đã nhiều lần phản đối việc sách nhiễu và gây hấn đối với các tàu bè qua lại vùng biển giàu tài nguyên này, nói rằng bảo đảm tự do lưu thông hàng hải là "lợi ích quốc gia" của Mỹ.
Ngoài chỉ trích việc Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ, giới phân tích Trung Quốc cũng cho rằng Việt Nam đang tích cực lôi kéo Ấn Độ tham gia vào tranh chấp ở Biển Đông.
Một chương trình mới đây của truyền hình Trung Quốc CCTV nói Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh hải quân Việt Nam, từng mời Ấn Độ lập cơ sở thường xuyên tại Nha Trang.
TLQ:
Biển Đông - Trung Quốc - Ấn Độ: Test looms for China over India (Australian 2-9-11) -- ‘Confrontation’ off Vietnam (Livemint 2-9-11) -- Nghĩ cho cùng: Vụ tàu Trung Quốc hạch sách tàu Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam vừa là một thônh điệp cho Ấn Độ, vừa là một thông điệp cho Việt Nam!
Ấn Độ - Trung Quốc: India Measures Itself Against a China That Doesn’t Notice (NYT 31-8-11)
-
-India's Way: With National Database, India Tries to Reach the Poor NYT
Using the same powerful technology that transformed the country’s private economy, the government is creating an vast identity database that it hopes will help relieve chronic inequality.
- Hải quân Trung Quốc cản đường chiến hạm Ấn Độ tại Biển Đông – (RFI). - Tàu TQ và Ấn Độ đụng nhau ngoài khơi VN – (BBC). - Quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ khiến Trung Quốc khó chịu – (RFI). - Báo Anh: Tàu chiến TQ chạm trán tàu Ấn Độ ở Biển Đông (VNN). Trung Quốc chận đầu chiến hạm hải quân Ấn Độ DCVOnline – -China confronts Indian navy vessel. Financial Times, by Ben Bland in Hanoi and Girija Shivakumar in New Delhi, 1 September 2011-
-India's Way: With National Database, India Tries to Reach the Poor NYT
Using the same powerful technology that transformed the country’s private economy, the government is creating an vast identity database that it hopes will help relieve chronic inequality.
- US reiterates South China Sea policy, staying clear of Indo-China incident – (AHN). – Đối đầu ngoài khơi Việt Nam: ‘Confrontation’ off Vietnam – (Livemint.com). – India Measures Itself Against a China That Doesn’t Notice – (NYT). – Test looms for China over India (Australian) – India downplays naval face-off with China– (Hindustan Times).
----------------
- : Trung Quốc lại ‘dọa’ Mỹ - (ĐV).– Giải quyết tranh chấp biển Đông qua đối thoại (PLTP).
-–----------
The Philippines and Vietnam Prepare for a “China Spat” (Blogcritics 1-9-11)
Philippin - Trung Quốc: China, the Philippines agree to downplay maritime disputes, enhance economic ties (People's Daily 1-9-11)
- Trung Quốc sẵn sàng gạt bỏ mọi quấy nhiễu thúc đẩy quan hệ Trung – Việt phát triển theo qũy đạo đúng đắn – (CRI). “Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc cho biết, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc thăm Việt Nam sẽ gặp các Nhà lãnh đạo khoá mới của Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam, tăng cường giao lưu hữu nghị, sâu sắc hợp tác thiết thực, gạt bỏ mọi quấy nhiễu, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt mãi mãi phát triển lên phía trước theo quỹ đạo đúng đắn“.
-- Philippines và Trung Quốc cam kết đối thoại trên hồ sơ Biển Đông – (RFI). - Trung Quốc, Philippines cam kết tăng đối thoại về tranh chấp chủ quyền – (VOA). – - Trung Quốc, Philippines “giảm tranh cãi, tập trung hợp tác kinh tế” (Dân trí). – Philippines and China seek South China Sea code of conduct – (Today Online).
-China, Philippines 'positive' in resolving maritime row (ANN/PHILIPPINE DAILY INQUIRER) - - Tổng thống Aquino kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào Philippines (RFI). “Tân Hoa Xã bình luận rằng bang giao song phương được củng cố bởi việc phát triển quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước và tạo thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông.” – Những mối lợi Trung Quốc – Philippines (TN). - Philippines, Trung Quốc theo đuổi COC (TN). - Trung Quốc – Philippines khẳng định lập trường hòa bình về biển Đông (VnE).
--------
-Trung Quốc chặn chiến hạm Ấn Ðộ khi rời hải phận Việt Nam-HÀ NỘI (NV) - Một chiến hạm Trung Quốc đã chặn chiến hạm Ấn Ðộ ở trong vùng biển quốc tế khi tàu này vừa rời vùng biển Việt Nam hồi cuối tháng 7.
![]() |
| Tàu đổ bộ INS Airavat của hải quân Ấn Ðộ đậu ở cảng Hải Phòng ngày 26 tháng 7, 2011. (Hình: Báo Hải Phòng) |
Theo bản tin của Financial Times, chiếc chiến hạm Trung Quốc, không thấy xác định tên tàu, đòi ban chỉ huy tàu đổ bộ tấn công INS Airavat của Ấn Ðộ phải tự xác định danh tính và giải thích lý do tại sao có mặt ở vùng biển quốc tế này chỉ một thời gian ngắn sau khi tàu Ấn Ðộ hoàn tất chuyến thăm viếng cảng Việt Nam.
Financial Times cho hay có 5 người hiểu biết vụ việc thông tin cho tờ báo.
Sự kiện mới nhất này về chủ trương coi biển Ðông như của riêng của Trung Quốc đã gây bực tức cho viên chức quốc phòng của Ấn Ðộ và Việt Nam.
“Bất cứ hải quân nước nào trên thế giới cũng có toàn quyền đi qua những vùng biển này.” Một giới chức hải quân Ấn Ðộ bình luận với Financial Times về biến cố.
“Ðối với bất cứ nước nào tuyên bố chủ quyền hay hỏi quyền đi qua (biển quốc tế) của một nước khác là không thể chấp nhận được”.
Theo Financial Times, Bộ Ngoại Giao Việt Nam nhìn nhận tàu đổ bộ tấn công INS Airavat đã đến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, 2011 nhưng cho hay không biết gì về chuyện tàu Ấn Ðộ bị tàu Trung Quốc chận.
Bộ Quốc Phòng cũng như Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từ chối lời đề nghị bình luận của Financial Times. Phía Ấn Ðộ cũng vậy.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), “Tàu độ bộ tấn công INS Airavat đến quân cảng Nha Trang thăm viếng vào các ngày từ 19 đến 22 tháng 7, 2011. Sau đó, chiến hạm này đến thăm cảng Hải Phòng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7, 2011”.
INS Airavat có trọng tải 5,650 tấn là một trong ba tàu đổ bộ tấn công tối tân nhất của Ấn mới bắt đầu sử dụng từ giữa năm 2009.
Càng ngày, Hải quân Trung Quốc càng đóng vai trò mạnh bạo hơn trong nhiệm vụ khẳng định chủ quyền biển đảo cũng như sức mạnh của họ trên biển. Ðiều này không những các nước nhỏ láng giềng của Trung Quốc thấy bất an, mà cả Ấn Ðộ cũng thấy quan ngại.
Theo Financial Times, chính phủ Ấn đã nêu vụ việc nói trên với Bắc Kinh, theo một nguồn tin ngoại giao. Nhà ngoại giao không nêu tên cho rằng hậu ý của Bắc Kinh là quyền canh chừng biển Ðông là của họ.
Những dấu hiệu mấy ngày gần đây cho thấy Hà Nội muốn vuốt ve làm hòa với Bắc Kinh kể từ khi các tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.
Hôm Thứ Hai, Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã gặp Lương Quang Liệt, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sau khi đã họp với Mã Hiểu Thiên, phó tổng tham mưu trưởng. Tin tức phổ biến trên TTXVN cho thấy ông Vịnh ca ngợi mối tình “đồng chí anh em” giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ðồng thời, cam kết sẽ “kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam” và cam kết “không để sự việc tái diễn”.
Ông Vịnh cam kết “không chống Trung Quốc” và cũng nói Việt Nam không có ý định “quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Những điều này hoàn toàn ngược với ý kiến của nhiều giới quan tâm tới vận mạng đất nước.
Mười một cuộc biểu tình đã diễn ra ở Hà Nội từ đầu tháng 6, 2011 sau khi tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam ngay trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Khoảng 50 người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội đã bị bắt giữ dù tướng giám đốc công an thành phố cam kết không đàn áp. Ða số đã được trả tự do trong ngày nhưng một số nhỏ bị giữ và thẩm vấn từ 3 tới 5 ngày sau mới thả. (T.N.)
Nguồn:Trung Quốc chặn chiến hạm Ấn Ðộ khi rời hải phận Việt Nam
--
Tin liên quan: Biển Đông: China confronts Indian navy vessel (FT 31-8-11) -- Ngay khi Ông Vịnh còn ở Bắc Kinh thì tàu Trung Quốc chặn tàu Ấn Độ ở Biển Đông, làm như Biển Đông là biển của Trung Quốc. Ông Vịnh có nói gì không?
--Ấn Độ: cường quốc mới đối trọng Trung Quốc ở Châu Á Nghiên cứu Biển Đông -- - Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh ở “sân sau” Ấn Độ Dương(DT)
-
Trung Quốc chống Mỹ - Biển Đông: Soft approach conceals devious new US strategy [Global Times 28-8-11) -- "The latest conflicts over South China Sea issue also saw smart diplomatic maneuvers by the US, which declared its neutrality but was virtually on the side of Vietnam and the Philippines. REALLY? I DIDN'T KNOW THAT!!!
-Economic Reforms, Regionalism, and Exports: Comparing China and IndiaGaneshan Wignaraja-ps060.pdf-
-Indonesia mua tàu ba ngầm để bảo vệ dầu khí ở Biển Đông
(Tamnhin.net) - Indonesia đang có kế hoạch mua ba chiếc tàu ngầm của Hàn Quốc nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như để bảo vệ nguồn dầu mỏ và khí đốt của nước này tại Biển Đông.
-- Hải quân Việt Nam và hải quân Singapore diễn tập vận động đội hình PASSEX năm 2011 (QĐND).
- Trung Quốc khoe 8 chiến hạm 2 thân, tàng hình, siêu tốc (GDVN). - Không quân Trung Quốc cho ra mắt hai đội máy bay biểu diễn – (VOA). – China air force to unveil new aerobatics teams – (Telegraph).
Trung Quốc muốn mua tên lửa Club cho tàu ngầm, Hàn Quốc chế tạo Yakhont cải tiến vietnamdefence
Trung tâm nghiên cứu Heritage Foundation của Mỹ đã đăng tải một bài báo nói rằng, Trung Quốc muốn mua tên lửa hành trình Club của Nga để trang bị cho các tàu ngầm nguyên tử lớp Type 093, tàu ngầm điện-diesel các lớp Type 041 và Kilo (do Nga cung cấp).
- BIỂN NAM HẢI LÀ TƯƠNG LAI CỦA SỰ XUNG ĐỘT (Gió O).
-- Báo Nga nhận định VN có thể sở hữu tàu sân bay (Bee).
- Báo Trung Quốc: Việt Nam có khả năng công, thủ mạnh nhất ĐNA (GDVN).
- Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai (QĐND). - Đối thoại chiến lược quốc phòng, an ninh Việt – Trung – (Đất Việt). - Đối thọai chiến lược Việt – Trung lần 2 tại Bắc Kinh – (RFA). – China, Vietnam to resolve disputes by consultation – (China Daily).
