Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

“Kinh tế kế hoạch của Triều Tiên: Hữu danh vô thực”

(Tamnhin.net) - Thời gian qua, “kinh tế ngầm” tư nhân phát triển mạnh mẽ và đang chiếm địa vị ngày càng quan trọng trong nền kinh tế kế hoạch hóa của CHDCND Triều Tiên.

Ruộng bậc thang ở Bắc Triều Tiên
Với tiêu đề “Kinh tế kế hoạch của Triều Tiên: Hữu danh vô thực”, “Nhật báo Hàn quốc” ngày 20/9 cho biết nền kinh tế mang tính tư bản chủ nghĩa ở Triều Tiên đang ngấm ngầm phát triển và có xu thế áp đảo nền kinh tế kế hoạch của nhà nước. Thậm chí, có người còn cho rằng nền kinh tế kế hoạch Triều Tiên hiện nay không còn là kinh tế xã hội chủ nghĩa, trên thực tế là “hữu danh vô thực”. Chi phối đời sống kinh tế ở Triều Tiên hiện nay là kinh tế ngầm tư bản chủ nghĩa theo hình thức kinh doanh tư nhân nhỏ lẻ.

Theo tờ báo, kinh tế tư bản tư nhân này mở đầu từ ngành giao thông vận tải. Theo quy định của nhà nước, người dân mua ô tô tư nhân là bất hợp pháp, nhưng họ tìm cách lách luật rất khôn khéo. Những hộ tư nhân có tiền lén lút mua ô tô từ Trung Quốc, sau đó nhờ các cơ quan nhà nước đăng ký để hành nghề. Họ chuyên chở hàng hóa cho dân chúng và các cơ quan nhà nước có yêu cầu. Sau đó,  trả khoảng 10% - 15% thu nhập cho cơ quan giúp họ đăng ký ô tô. Với biện pháp “đôi bên cùng có lợi” này, ngày càng có nhiều cơ quan nhà nước sẵn sàng giúp tư nhân đăng ký xe ô tô và trên thực tế “ngành vận tải tư nhân ngầm” ngày càng phát triển.

Một số tư nhân khác có tiền mua tàu thuyền hoặc mua động cơ và thiết bị định vị của Trung Quốc để gắn vào thuyền nhỏ, rồi thuê ngư dân đánh bắt cá đưa ra bán tại chợ đen hoặc bán cho thương lái ngoài biển. Ngư dân tăng thu nhập, nên họ hăng hái làm cho các ông chủ đại gia, hiện nay có những đại gia có cả một đội tàu đánh bắt cá.

Ngành thứ ba là khai khoáng cũng đang bị “kinh tế ngầm” thao túng. Một số đại gia mua máy móc thiết bị từ Trung Quốc, rồi thuê từ 15-20 công nhân tiến hành khai thác than hoặc khoáng sản khác bán sang Trung Quốc. Do thu nhập của những công nhân làm thuê này cao hơn nhiều lao động bình thường, nên nhiều người sẵn sàng đi làm thuê cho các ông chủ khai thác nguồn tài nguyên bán chui cho nước ngoài.

Theo số liệu của Triều Tiên, hiện có trên 4 triệu người sống dựa vào chế độ bao cấp và phân phối của nhà nước, trong đó có 2,6 triệu dân Thủ đô Bình Nhưỡng và 1,2 triệu quân nhân. Lương và thu nhập của cán bộ nhân viên nhà nước, công nhân doanh nghiệp quốc doanh không đủ chi tiêu hàng tháng, vì vậy dân chúng phải tìm kế sinh nhai khác. Đây là nhân tố thúc đẩy kinh tế ngầm ở Triều Tiên phát triển.

Số liệu của giới nghiên cứu Hàn Quốc cho biết hiện có tới trên 20 triệu dân Triều Tiên sống dựa vào “kinh tế ngầm”. Ngoài một số đại gia có tiền mua sắm thiết bị làm vận tải, đánh bắt cá, khai thác tài nguyên, còn lại phần lớn dân chúng dựa vào mua bán nhỏ lẻ tại các chợ cóc, chợ quê. Một số người có tiền mở cửa hiệu ăn uống, cắt tóc, bán tạp hóa, hóa mỹ phẩm, trang điểm... Nông dân tận dụng tối đa đất phần trăm để sản xuất rau và các loại lương thực, thực phẩm bán ra chợ đen. Hiện nay đất phần trăm của họ thường chỉ có từ 100 mét vuông tới 160 mét vuông, đất khai hoang cho phép từ 600 mét vuông tới 10.000 mét vuông. Tính ra khoảng 1.600 mét vuông đất phần trăm và khai hoang nếu gieo trồng tốt có thể cho thu hoạch hàng năm tới 700 kg ngô. Số liệu thống kê cho biết gia đình dân bình thường Triều Tiên mua từ 80% tới 90% thực phẩm và 60%-70% lương thực ở các chợ đen.

“Nhật báo Hàn quốc” cho biết dù nhà nước có áp dụng biện pháp ngăn cấm như thế nào, thì kinh tế ngầm vẫn có sức sống và phát triển. Nó đang làm xói mòn cơ sở kinh tế kế hoạch quan liêu bao cấp của nhà nước.

Trong khi đó, tờ “International Business Times” dẫn phát biểu của một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết số lương thực thực phẩm mà nước ngoài viện trợ chủ yếu dùng nuôi sống cán bộ nhân viên nhà nước và quân đội, chứ người dân thường được hưởng lợi rất ít. Những viện trợ này vô hình chung tiếp thêm sức sống cho nền kinh tế kế hoạch quan liêu bao cấp, làm suy yếu kinh tế thị trường đang nảy sinh ở CHDCND Triều Tiên.

Kiều Tỉnh

 -“Kinh tế kế hoạch của Triều Tiên: Hữu danh vô thực”
------------
 - Triều Tiên – Mỹ sẽ đối thoại vào đầu tháng 10 tới (VTC)
-- Đừng dọa Triều Triên vì điều đó vô ích? (ĐV).
- Hàn Quốc dõi “Mắt Hoà bình” sang Triều Tiên (TT&VH).  – Hàn Quốc muốn bảo tồn khu biên giới với Triều Tiên (VNE).

- Trung Quốc bắt nhóm phóng viên Hàn Quốc vì nghi làm gián điệp (DT/Chosun Ilbo, Washington Post).




-Máy tính ở Nhật dính líu tới vụ tấn công trên mạng ở Nam Triều Tiên - VOA -Cảnh sát Nhật Bản cho biết họ đã xác định hai máy chủ và một máy tính cá nhân ở Nhật Bản đã được dùng trong vụ tấn công trên mạng qui mô lớn nhắm vào các cơ quan chính phủ Nam Triều Tiên cách nay 6 tháng.

Tổng cục Cảnh sát Quốc gia hôm nay nói rằng đây là lần đầu tiên người ta biết được một máy tính cá nhân ở Nhật được sử dụng cho hoạt động khủng bố trên mạng.

Họ cho biết họ tin là hai máy chủ và máy tính cá nhân đó đã được truy cập từ xa mà người chủ không hay biết.

Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay tổng cộng 746 máy vi tính ở 70 quốc gia đã được dùng trong vụ tấn công các web site của chính phủ nước họ, kể cả trang web của văn phòng tổng thống và bộ quốc phòng.

Giới hữu trách tin rằng Bắc Triều Tiên là thủ phạm của vụ tấn công này.

Tổng số lượt xem trang