Ông Naoyuki Shinohara - Phó tổng giám đốc IMF đã nhấn mạnh điều này khi đề cập tới những vấn đề mà các nước đang phát triển như Việt Nam đang phải đối đầu.
Ông Naoyuki Shinohara nêu rõ, vẫn còn những nước đang phát triển như Việt Nam phải chịu áp lực lạm phát. Sự thắt chặt chính sách tiền tệ tại những nước này vẫn là cần thiết. Còn một số nước khác phải tìm cách tạo được sự cân bằng giữa chính sách tiền tệ và tác động lan truyền từ rủi ro bên ngoài.
Ông Naoyuki Shinohara cho rằng, điều quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay là tạo dựng môi trường kinh tế ổn định và đáng tin cậy thông qua chính sách tiền tệ. Điều này sẽ mời gọi được các dòng vốn nước ngoài có tính ổn định hơn, dài hạn hơn và dưới dạng đầu tư trực tiếp. Việt Nam vốn đang cần các nguồn vốn dài hạn cho phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ Việt Nam hiểu rõ và đang nỗ lực để thực hiện điều này.
Về các tác động bên ngoài như khủng hoảng nợ châu Âu đối với hệ thống ngân hàng của các nước đang phát triển như Việt Nam, ông Naoyuki Shinohara nêu rõ, điều quan trọng là cần có các ngân hàng khỏe mạnh, đáng tin cậy và phải có đủ vốn để có thể hấp thụ được các rủi ro có thể đến. Để làm được điều này, cần đánh giá cơ chế kiểm soát hiện tại đã đủ chưa, các điều kiện đảm bảo an toàn như tỷ lệ đủ vốn đã đủ chưa. Đây là điều nước nào cũng phải làm. Ở Việt Nam, các cơ quan chức năng mới thực hiện việc này, nên cần tiếp tục đẩy mạnh, nhất là trong điều kiện biến động như thế này
Theo ông Naoyuki Shinohara, các chuyên gia của IMF cho rằng lạm phát kỳ vọng của Việt Nam vẫn chưa được kiểm soát, nên sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô cần tiếp tục là mục tiêu của Chính phủ Việt Nam. IMF cho rằng Chính phủ Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể để đạt được mục tiêu đó. Nên thành quả này cần được duy trì.
Ông Naoyuki Shinohara cho rằng, điều quan trọng là cần đảm bảo lạm phát kỳ vọng được kiểm soát. Nghĩa là nhìn vào chỉ số lạm phát tổng thể chưa đủ, cần nhìn vào các yếu tố kinh tế ẩn dưới đó, quan tâm đến các yếu tố tạo ra lạm phát từ trong nước. Nếu lạm phát kỳ vọng vẫn chưa được kiểm soát, chính sách tiền tệ vẫn cần hết sức thận trọng.
Ông Naoyuki Shinohara nhấn mạnh, tại thời điểm biến động này, chính sách nới lỏng tại các nước phát triển không có tác động trực tiếp đến các dòng vốn chảy vào các nước đang phát triển.
Tại Việt Nam, dòng vốn nước ngoài không đáng lo ngại vì vốn vào Việt Nam chủ yếu dưới dạng đầu tư trực tiếp. Rõ ràng là vốn ngắn hạn và không ổn định mới đáng lo ngại, còn vốn dài hạn thì là cơ hội.
Theo nhận định chung của giới chuyên gia, từ đầu năm đến nay, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng mạnh.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự nỗ lực của các Bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp, nhất là trong việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP, nền kinh tế Việt Nam vẫn đảm bảo được sự ổn định và đạt được những kết quả tích cực, trong đó có hoạt động xuất khẩu.
Trong 8 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu được một lượng hàng hóa trị giá 60,8 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2010. Kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao. Thị trường xuất khẩu cũng có những kết quả khả quan.
Ở trong nước, việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt cũng gây khó khăn nhất định cho các doanh nghiệp, trong đó khó khăn nhất hiện nay là các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu vốn hoạt động, khó tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng với lãi suất phù hợp.
Ông Trần Duy Hưng, Phó Vụ trưởng vụ 2 - Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ dự kiến trong cả năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt khoảng 90 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu khoảng 110 tỷ USD, như vậy tỷ lệ nhập siêu vẫn còn rất lớn.
Trong khi đó, giá trị tăng thêm của hàng xuất khẩu Việt Nam chưa cao, ngoài những nguyên nhân khó khăn khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan như về cơ chế, chính sách, về năng lực quản lý, điều hành…
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nêu lên các giải pháp như tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường và các ưu đãi theo các cam kết quốc tế; đa dạng hóa diện mặt hàng xuất khẩu; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường; có giải pháp phù hợp để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng truyền thống; tăng cường xúc tiến thương mại…
Mỹ Loan
------------
Ngắn ngủn vậy??
- Báo cáo Bộ Chính trị nội dung kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm (VnEconomy) Trong hai ngày cuối tuần (22-23/9), các lãnh đạo cao nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có cuộc làm việc riêng để báo cáo với Bộ Chính trị về các nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
Bản dự thảo báo cáo này trước đó đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp của Chính phủ vào cuối tháng 8 vừa qua.
Như VnEconomy đã đề cập, bản dự thảo báo cáo có đưa ra một số nội dung đáng chú ý.
Chẳng hạn, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đã xác định trong kế hoạch 5 năm sắp tới, Việt Nam sẽ phấn đấu “phát triển nhanh, bền vững”. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh kinh tế hiện nay cũng như triển vọng của năm 2012, các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng mục tiêu này nên được điều chỉnh, theo đó cần “đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, tạo điều kiện để phát triển nhanh hơn vào nửa cuối của kế hoạch 5 năm”.
Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề xuất rằng mức tăng trưởng cho 5 năm tới được nên đặt ở mức là 6,5 - 7% mỗi năm, thấp hơn trung bình 0,5% so với nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11.
-- Khách hàng kéo đến chi nhánh ngân hàng Agribank đòi tiền (DT).- - Vàng trong nước cao hơn thế giới 2,8 triệu đồng/lượng (DT).
-Ổn định vĩ mô: Kiến nghị nhiều, thực hiện chưa bao nhiêu (VnEconomy) -
- -Ở Việt Nam, Edison cũng khó phát minh - Vì sao viện nghiên cứu nông nghiệp xin trả đất trăm tỷ? (Bee).
- Viện Chính sách Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn đang có 1,3ha đất "để hoang thì không sao, chứ hễ mà quy hoạch, chuyển đổi để đầu tư cho khoa học là có vấn đề".-
-Bất ổn ở cơ quan “tham mưu chiến lược”(Tamnhin.net) – Viện Kinh tế – Xã hội TP Cần Thơ được thành lập để “tham mưu chiến lược phát triển” cho lãnh đạo thành phố nhằm vượt qua những lúng túng của tầm nhìn hạn hẹp và gần 5 năm đã trôi qua.
“Doanh nghiệp nhà nước phải được xã hội giám sát!” (VnE 22-9-11) -- P/v Nguyễn Đình Cung
----------
- Dòng tiền ‘đội nón ra đi’, nhà băng lúng túng (VEF). – Hàng ngàn tỷ rút khỏi ngân hàng đi đâu? (TP). – Lãi suất cho vay giảm tới đâu? (SGTT).
- Đề xuất áp thuế VAT 10% với vàng miếng (TQ). – Lại đề xuất cấm mua bán vàng miếng (VnEconomy). – Nhập vàng, xót “đô”.
- VietTuSaiGon: Hài hước như tiền kim loại Việt Nam (RFA’s blog).
- DNNN không đầu tư quá 10% vào ngân hàng, CK (VEF). – Vì sao thị trường chứng khoán và BĐS Việt Nam lại bất ổn? (Tầm nhìn).
--
- Nguyễn Quang A: Bình luận về cuộc đấu khẩu giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc giảm giá xăng – (boxit). - Cú đánh vào ‘nhóm lợi ích’ xăng dầu (VEF). – Lỗ, lãi xăng dầu phụ thuộc… cách tính?. – Nhiều bất ổn từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Petrotimes). Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Quản lý thị trường xăng dầu: Phải vì lợi ích của nền kinh tế (CAND).
Giá xăng dầu và… “nhóm lợi ích” (Tamnhin.net) - Không thể điều hành giá xăng dầu vì “nhóm lợi ích” của một bộ phận hay một doanh nghiệp nào mà phải vì trách nhiệm với hơn 80 triệu người dân.
-Xăng dầu mập mờ:Do quản lý lỏng lẻo (Toquoc)-Từ xưa DN xăng dầu chỉ báo cáo trực tiếp lên Bộ trưởng,cũng chưa bao giờ yêu cầu tách bạch lỗ,lãi - -Điều hành giá xăng dầu: “Đặt vấn đề sai, nên mới lủng củng” (VnEconomy) -
– Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Petrolimex Bùi Ngọc Bảo: “Petrolimex độc quyền một cách tự nhiên” (TP). – Petrolimex lẩn tránh sự thật. – Đằng sau câu chuyện xăng dầu (TQ). – Hai giải pháp “cứu” thị trường xăng dầu (SGTT). – Phỏng vấn ông Trương Đình Tuyển: Điều hành giá xăng dầu: “Đặt vấn đề sai, nên mới lủng củng” (VnEconomy).
----------
- Dòng tiền ‘đội nón ra đi’, nhà băng lúng túng (VEF). – Hàng ngàn tỷ rút khỏi ngân hàng đi đâu? (TP). – Lãi suất cho vay giảm tới đâu? (SGTT).
- Đề xuất áp thuế VAT 10% với vàng miếng (TQ). – Lại đề xuất cấm mua bán vàng miếng (VnEconomy). – Nhập vàng, xót “đô”.
- VietTuSaiGon: Hài hước như tiền kim loại Việt Nam (RFA’s blog).
- DNNN không đầu tư quá 10% vào ngân hàng, CK (VEF). – Vì sao thị trường chứng khoán và BĐS Việt Nam lại bất ổn? (Tầm nhìn).
--
-“Ngày hội mua nhà giá gốc”: Minh bạch?(Tamnhin.net) - Mới đây, đại diện Ban tổ chức của “Ngày hội mua nhà giá gốc” đã chính thức lên tiếng thừa nhận chưa được Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cấp phép tổ chức khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính minh bạch của sự kiện này.
--------
-Giá xăng dầu và… “nhóm lợi ích” (Tamnhin.net) - Không thể điều hành giá xăng dầu vì “nhóm lợi ích” của một bộ phận hay một doanh nghiệp nào mà phải vì trách nhiệm với hơn 80 triệu người dân. - Kinh doanh xăng dầu: Có dấu hiệu gian lận (TT).- Nguyễn Quang A: Bình luận về cuộc đấu khẩu giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc giảm giá xăng – (boxit). - Cú đánh vào ‘nhóm lợi ích’ xăng dầu (VEF). – Lỗ, lãi xăng dầu phụ thuộc… cách tính?. – Nhiều bất ổn từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Petrotimes). Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Quản lý thị trường xăng dầu: Phải vì lợi ích của nền kinh tế (CAND).
-Xăng dầu mập mờ:Do quản lý lỏng lẻo (Toquoc)-Từ xưa DN xăng dầu chỉ báo cáo trực tiếp lên Bộ trưởng,cũng chưa bao giờ yêu cầu tách bạch lỗ,lãi - -Điều hành giá xăng dầu: “Đặt vấn đề sai, nên mới lủng củng” (VnEconomy) -
– Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Petrolimex Bùi Ngọc Bảo: “Petrolimex độc quyền một cách tự nhiên” (TP). – Petrolimex lẩn tránh sự thật. – Đằng sau câu chuyện xăng dầu (TQ). – Hai giải pháp “cứu” thị trường xăng dầu (SGTT). – Phỏng vấn ông Trương Đình Tuyển: Điều hành giá xăng dầu: “Đặt vấn đề sai, nên mới lủng củng” (VnEconomy).
---
-Doanh thu hàng chục nghìn tỷ nhưng vẫn lỗ(Dân trí) - Mặc dù doanh thu 9 tháng của Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 730 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp lại bị lỗ gần 219 tỷ đồng. Vì sao lại có nghịch lý này?
-- Sân bay… phong trào (TN)
Vụ bôxit: Rò hóa chất ở Tổ hợp bauxite Tân Rai (Bee.net 22-9-11) -- Chuyện sẽ xảy ra đã bắt đầu xảy ra...
-Thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm 20% so với năm ngoái -- Chung quanh hạt gạo xuất khẩu (TVN/DNSGCT). Bao giờ nông dân có thể kiện đòi bồi thường? ----Phân bón Mỹ Việt: Sản xuất “chui” và kém chất lượng - TUỔI TRẺ -
-EU tiếp tục giám sát các nhà sản xuất giầy da Việt Nam - VOA - Các nhà xuất khẩu giầy da Việt Nam cho hay họ phải đối mặt với các rào cản mới khi tiếp cận thị trường Châu Âu mặc dù Liên hiệp Âu Châu đã bãi bỏ khoản thuế quan chống phá giá đối với mặt hàng này từ ngày 1 tháng 4.
Trung Quốc bị cạnh tranh: China's New Competitors (WSJ 22-9-11)
Kinh tế phát triển -- Bẫy thu nhập trung bình: One-track bind: To become rich, the emerging markets must spring the middle-income trap (Economist 24-9-11) -- Bài này có ích một cách bất ngờ!!! (Có nhiều ví dụ về Trung Quốc, Ần Độ, vv)
Kinh tế học: Equality and Efficiency (Finance & Development Sept 11) - Có sự đánh đổi giữa bình đẳng và hiệu năng không? Các sinh viên kinh tế nên đọc bài này. ◄
- Đồng USD vẫn lên ngôi khi kinh tế toàn cầu u ám (TTXVN).
- Ai là trụ cột kinh tế Mỹ trong khủng hoảng? (VNN).
- Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới (Dân trí).
- 20 nền kinh tế nặng nợ nhất thế giới (VnEconomy).
- Ai là trụ cột kinh tế Mỹ trong khủng hoảng? (VNN).
- Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới (Dân trí).
- 20 nền kinh tế nặng nợ nhất thế giới (VnEconomy).
-Origins of the Euro CrisisPAUL KRUGMAN
Not fiscal.
Kash Mansori has an excellent post about the origins of the euro crisis. He documents the fact — which the Germans cannot bring themselves to acknowledge — that fiscal irresponsibility had very little to do with it. And he shows that what really predicts who found themselves in crisis was capital inflows:
The key point here is that countries within the euro zone have no policy tools with which to manage their balance of payments, so that this was hardly a case of policy sin.
I’d add that it is very difficult in real time to convince people that capital inflows pose a threat, no matter how obvious the numbers seem. Somewhere in the years just before the crisis I was at a meeting in Barcelona where Olivier Blanchard tried to tell the Spaniards how dangerous the situation was getting; he got trashed and ridiculed for his pains, just like those who warned about the US housing bubble.
-Khối BRICS cứu xét việc giúp đỡ tài chính cho các nền kinh tế phát triển - VOA -

I’d add that it is very difficult in real time to convince people that capital inflows pose a threat, no matter how obvious the numbers seem. Somewhere in the years just before the crisis I was at a meeting in Barcelona where Olivier Blanchard tried to tell the Spaniards how dangerous the situation was getting; he got trashed and ridiculed for his pains, just like those who warned about the US housing bubble.
-Khối BRICS cứu xét việc giúp đỡ tài chính cho các nền kinh tế phát triển - VOA -
Paul Krugman: “Kinh tế sẽ suy yếu, nếu tiếp tục bị rút máu”
-Global trade growth slows sharply (Financial Times)-Loss of economic confidence harms export prospects, while another estimate says goods trade ground to a halt over the summer-Chỉ làm nghèo và khổ dân!
![]() Nắp hố ga vừa được thay thế | ![]() Sau 5 ngày thay thế, nắp hố ga này bị sứt mẻ (Ảnh: Thành Long) |

Nắp hố ga này không chịu được xe ô tô tải trọng lớn
Theo các các vị cao niên ở đây cho biết: Nắp hố ga này bằng gang vẫn đúc theo khuôn mẫu cũ từ thời Pháp thuộc với tính toán chịu lực khi đó chưa có xe tải trọng lớn như bây giờ. Nếu ngành chủ quản mà cụ thể là xí nghiệp thoát nước đô thị Hà Nội vẫn quan liêu không nắm bắt thực tế bức xúc đặt ra phải nghiên cứu đúc nắp hố ga chịu được xe ô tô tải trọng lớn với mức từ 30 đến 40 tấn thì mới khắc phục được tình trạng bất cập nêu trên. Nếu không, dù có thay thế nắp hố ga mới mỏng như hiện nay cũng chỉ được ít ngày là hỏng.

Nắp hố ga bị sứt mẻ nghiêng "hàm ếch" khi xe ô tô tải trọng lớn đi qua, trở thành cái "bẫy" đường phố
(Ảnh: Thành Long)
Trong khi chưa đúc được nắp hố ga chịu được tải trọng lớn, thiết nghĩ cấp có thẩm quyền cần áp dụng biện pháp quản lý đề ra quy định sát hợp, rồi làm biển thông báo nắp hố ga hiện có chỉ chịu được tải trọng xe bao nhiêu tấn, nếu xe tải trọng lớn vượt qúa quy định thì cấm không được lưu thông. Sau khi thông tin, yết báo công khai, nếu ai không chấp hành sẽ áp dụng chế tài đủ mạnh để răn đe, giáo dục không vi phạm.
Việc nắp hố ga ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt vừa thay đã bị hỏng ngay không rõ Xí nghiệp thoát nước số 2 Hà Nội là biết chưa?. Đúng là niềm vui của bà con ngõ phố này chẳng được tày gang. Cứ tư duy và cách khắc phục “sự cố” nắp hố ga ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt thì chỉ làm nghèo đất nước và khổ dân!
Vũ Xuân

