-Google được gia hạn hoạt động tại Trung Quốc
Ngày 7/9, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã thông báo việc cấp mới giấy phép kinh doanh một năm cho Công ty cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trên Internet, Google. Trong số các điều khoản tái cấp lần này, Google vẫn phải cung cấp các dịch vụ giới hạn tại Trung Quốc. Nhiều dịch vụ tìm kiếm khác vẫn đang tiếp tục được Google thảo luận với Bắc Kinh.
Kể từ tháng Ba năm ngoái, sau một hồi xung đột với chính phủ Trung Quốc mà đỉnh điểm là việc công ty Mỹ từ chối kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm tại địa chỉ trang web của mình ở Trung Quốc, Google đã tự động chuyển toàn bộ những yêu cầu của người sử dụng dịch vụ của công ty này ở Trung Quốc đại lục sang địa chỉ của Google ở Hồng Kông. Google, chắc hẳn sẽ vui mừng đón nhận thông tin trên vì nhà khổng lồ Mỹ vẫn còn muốn cắm chân trong một thị trường đầy tiềm năng với hơn 400 triệu người dùng internet và sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới.
Từ Bắc Kinh thông tín viên Stephane Lagarde cho biết thêm chi tiết :
'' Muộn còn hơn không, người khổng lồ dịch vụ tìm tiếm trên mạng của Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm. Google là một trong số những công ty cuối cùng nhận được giấy phép gia hạn hoạt động năm nay. Trong danh sách 137 công ty được cấp phép gia hạn họat động thì hơn một trăm công ty đã nhận được sự đồng ý ngay từ tháng Sáu. Việc chậm trễ liên quan chủ yếu đến Google Map, dịch vụ hàng đầu chuyên cung cấp bản đồ thế giới trực tuyến này hiện vẫn tiếp tục thương lượng với Bắc Kinh. Cũng như năm trước, giấy phép cấp cho địch vụ Google tại Trung Quốc chủ yếu nhằm cho các dịch vụ như Google âm nhạc, Google dịch tự động, Google quảng cáo, nói chung là và tất cả những dịch vụ không nằm trong vòng kiểm duyệt của Trung Quốc. Đối với các dịch vụ còn lại thì hiện tại không có gì thay đổi so với từ tháng 3 năm 2010.
Google tại trung Quốc đã chuyển trụ sở sang Hồng Kông. Đến sáng nay, trang Google.cn vẫn tự động chuyển các yêu cầu tìm kiếm về địa chỉ tại Hồng Kông. Điều này cho thấy là dịch vụ tìm kiếm của Google vẫn còn đặt bên ngoài Trung Quốc lục địa. Theo nhiều nhà chuyên môn thì việc khởi động lại hoạt động của Google.cn sẽ tốn rất nhiều tiền cho công ty Mỹ này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chính sách kiểm soát internet ở Trung Quốc không nhất quán.''
Từ Bắc Kinh thông tín viên Stephane Lagarde cho biết thêm chi tiết :
'' Muộn còn hơn không, người khổng lồ dịch vụ tìm tiếm trên mạng của Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm. Google là một trong số những công ty cuối cùng nhận được giấy phép gia hạn hoạt động năm nay. Trong danh sách 137 công ty được cấp phép gia hạn họat động thì hơn một trăm công ty đã nhận được sự đồng ý ngay từ tháng Sáu. Việc chậm trễ liên quan chủ yếu đến Google Map, dịch vụ hàng đầu chuyên cung cấp bản đồ thế giới trực tuyến này hiện vẫn tiếp tục thương lượng với Bắc Kinh. Cũng như năm trước, giấy phép cấp cho địch vụ Google tại Trung Quốc chủ yếu nhằm cho các dịch vụ như Google âm nhạc, Google dịch tự động, Google quảng cáo, nói chung là và tất cả những dịch vụ không nằm trong vòng kiểm duyệt của Trung Quốc. Đối với các dịch vụ còn lại thì hiện tại không có gì thay đổi so với từ tháng 3 năm 2010.
Google tại trung Quốc đã chuyển trụ sở sang Hồng Kông. Đến sáng nay, trang Google.cn vẫn tự động chuyển các yêu cầu tìm kiếm về địa chỉ tại Hồng Kông. Điều này cho thấy là dịch vụ tìm kiếm của Google vẫn còn đặt bên ngoài Trung Quốc lục địa. Theo nhiều nhà chuyên môn thì việc khởi động lại hoạt động của Google.cn sẽ tốn rất nhiều tiền cho công ty Mỹ này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chính sách kiểm soát internet ở Trung Quốc không nhất quán.''

Trụ sở Google tại Bắc Kinh. Ảnh ngày 02/06/2011
REUTERS/Jason Lee
URL nguồn: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110908-google-duoc-cap-phep-gia-han-hoat-dong-tai-trung-quoc
-China renews Google’s website licence (Financial Times)-AFP -The Chinese government has renewed the licence under which Google runs its local website, a decision that reassures investors over the legal basis for foreign internet companies’ business in the country. “We can confirm that the government has renewed our [internet content provider] licence,” a Google spokesperson said. The announcement comes less than a week after a set of new regulations took effect which appeared to put the legal structure of many foreign and overseas-listed Chinese internet companies at risk.The rules, spelling out how the Chinese government will review acquisitions of Chinese companies by foreign investors for national security implications, say that foreign investors will not be able to avoid a review through techniques such as contracts that give them control over a domestic company.
Lawyers have warned that this phrase targets so-called variable interest entities, structures used over the past decade to circumvent foreign ownership restrictions in the internet sector.
Typically the VIE owns the licence necessary for operating a business such as running an internet search engine or an e-commerce site in China. Instead of directly owning a majority stake in that company, which Beijing prohibits in internet content services, the foreign company secures control of that company through contracts.
Industry executives and legal experts say it remains unclear exactly how the new regulations will affect the industry, but warn that they give the government more discretionary power in a sector already seen to have significant regulatory risk.
Google’s China business is also organised under the VIE model, with a locally incorporated company as the technical owner of the ICP licence.
Lawyers said cases such as Google’s should not be affected by the new rules because its local partner company was set up for the sole purpose of holding the licence, and the relationship between the two should therefore be judged as a “greenfield investment”.
However, the case is significant because Google, having had a major falling-out with the Chinese authorities, is seen as particularly vulnerable to regulatory risk.
In January 2010, the company threatened a retreat from the Chinese market due to concerns over censorship and a hacking attack, and said it had decided to no longer censor Chinese search results. In March last year, it followed up by moving its mainland China web search services to its unfiltered Hong Kong site and redirecting Chinese users there.
The company’s share of web search revenues in China has since dropped from a high of 35 per cent to below 20 per cent, according to Analysys, a Beijing-based research company, with most of the difference being snapped up by Baidu, the Chinese market leader.
Beijing had extended Google’s ICP licence last summer for another year, but this year’s annual extension had been delayed since the end of June.
-China renews Google’s website licence (Financial Times)-