Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Dân ngăn cản công trình, đòi bồi thường thiệt hại

-Công nhân bị ngăn cản vào làm việc tại công trình Khu nhà Ban quản lý cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Sông Hậu - Ảnh: Tiến Trình 
-13/11/2011 0:34
Trong mấy ngày qua, nhiều người dân ở thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang, kéo đến ngăn cản không cho công nhân vào công trường xây dựng Khu nhà văn phòng làm việc của Ban quản lý dự án (QLDA) thuộc dự án Trung tâm điện lực (TTĐL) Sông Hậu.
Đây không phải là lần đầu tiên việc thi công công trình trọng điểm quốc gia này bị các hộ dân trên ngăn cản. Tuy đại diện xã, huyện đã tiến hành họp khẩn cấp những hộ dân liên quan cùng các đơn vị có trách nhiệm tại công trình, ghi nhận số cam bị thiệt hại của các hộ dân là hơn 1.500 cây cam bị chết và trên 4.800 cây cam bị vàng lá. Tuy nhiên, đến ngày 8.11, căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, các hộ dân này cho rằng đơn vị thi công đã để cát từ việc san lấp mặt bằng chảy vào đường kênh tưới tiêu, làm chết hàng loạt cam đang cho trái của họ. Anh Huỳnh Thanh Huy (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm) cho rằng, bùn cát từ công trình san lấp gặp trận mưa lớn vào ngày 14.8 đã theo hệ thống mương tưới chảy vào vườn cam của gia đình anh và 5 hộ khác lân cận đã làm nhiều gốc cam bị vàng lá, héo trái và chết hàng loạt. Một người dân khác nói, dù sự việc đã xảy ra từ nhiều tháng qua, nhưng đơn vị thi công san lấp là PVC - Thái Bình Dương và chủ đầu tư là Ban QLDA điện lực dầu khí Long Phú - Sông Hậu thuộc Tập đoàn dầu khí VN thiếu trách nhiệm trong việc xem xét bồi thường cho dân. Đến khi có đơn vị khác vào thi công (PVC - Mekong, cũng thuộc ngành dầu khí) nên người dân buộc phải cản trở để đòi hỏi quyền lợi bị mất.
Ông Trần Quang Hành, Trưởng phòng NN-PTNT H.Châu Thành cho biết, đơn vị này đã kết hợp với các kỹ sư của Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Khuyến nông, thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang tiến hành xác định nguyên nhân cam chết. Theo kết luận của các nhà chuyên môn, cam chết là do bệnh vàng lá thối rễ, bởi tác nhân là một loài nấm có sẵn trong đất, gặp triều cường cao cộng với nước tràn từ các trận mưa lớn đã làm đẩy nhanh quá trình chết của cây. Theo ông Hành, việc cam của các hộ dân này bị chết không phải hoàn toàn do nước từ việc thi công tác động, vì nước cát lấy từ sông Hậu không gây độc cho cây trồng. Theo Trạm Bảo vệ thực vật H.Châu Thành, dịch vàng lá thối rễ đang gây thiệt hại diện rộng cho diện tích cam của huyện. Hiện toàn huyện đã có gần 200 ha cam thuộc thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm, xã Đông Phước A, Đông Phước…bị chết do nguyên nhân này. Không chỉ các hộ dân lân cận mặt bằng đã san lấp hoặc công trình xây dựng Khu nhà văn phòng Ban quản lý TTĐL Sông Hậu có cam bị chết, mà gần đó, các hộ dân khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự.
Ngày 10.11, lãnh đạo huyện Châu Thành đã tổ chức buổi đối thoại giữa các hộ dân và Ban QLDA điện lực dầu khí Long Phú - Sông Hậu cùng các đơn vị thi công tại TTĐL Sông Hậu. Tuy nhiên, dù các nhà thầu PVC - Thái Bình Dương, PVC - Mekong đã đồng ý hỗ trợ một phần thiệt hại của người dân, song các hộ này vẫn chưa đồng ý mức hỗ trợ mà nhà thầu đưa ra.
Tiến Trình-Dân ngăn cản công trình, đòi bồi thường thiệt hại
--



Cuối cùng thì vịnh Hạ Long cũng lọt vào danh sách 7 “ứng viên” kỳ quan thế giới mới theo công bố của ban tổ chức cuộc bầu chọn New7Wonders. Cùng với khu rừng rậm nhiệt đới Amazone (Mỹ), thác Iguazu (Brazil và Argentina), đảo núi lửa Jeju (Hàn Quốc), đảo Komodo (Indonesia), công viên quốc gia Sông ngầm Puerto Princesa (Philippines) và núi Bàn (Nam Phi).
-

“New 7 Wonders” - các phương tiện truyền thông Việt Nam bị lừa ?


Trong ngày 11/11, trước 17 giờ mỗi cán bộ công nhân viên tập đoàn Tuần Châu tối thiểu 100 tin nhắn trở lên để bình chon Vịnh Hạ Long (Tập đoàn Tuần Châu trả tiền), Ai dưới 100 tin nhắn nghỉ việc 

-‘Cái giá cho danh hiệu kỳ quan thế giới không hề cao’
Với hơn 24 triệu tin nhắn, Việt Nam đã chi hơn 15 tỷ đồng, cùng với nhiều chi phí tổ chức các sự kiện, ông suy nghĩ gì về cái giá mà chúng ta trả cho danh hiệu kỳ quan thế giới mới?Tổ chức NewOpenWorld không quy định mỗi người được gửi bao nhiêu lần tin nhắn, mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng thì ngành bưu chính viễn thông trừ 30 đồng tiền thuế cho nhà nước, còn lại 600 đồng có chia cho tổ chức NewOpenWorld. Vì vậy, nếu có nhiều người bầu thì tổ chức đó thấy được hiệu quả kinh tế và đánh giá ý thức của người bầu. Nếu qua Internet thì chỉ được bầu một lần với một email, tổ chức kia có kiểm soát và có gửi thư phản hồi.-

Trả giá đắt cho thủy điện (NLĐ).-'Thủy điện miền Trung không thể chống lũ' (VnEx 12-11-11)China Dam Didn’t Worsen Climate Change, Study Says NYT -A Chinese report found that the dam’s environmental impact was limited, despite concerns the dam contributed to a dire drought this year.- Xây dựng các đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mekong: Lợi ích quốc gia cần gắn với lợi ích khu vực (DV).


- Phỏng vấn ông Takagi Michimasa, chuyên gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA): ‘Hà Nội chỉ cần hạn chế xe cá nhân vào giờ cao điểm’ (VNE).  – Biển báo ‘giáo dục’ văn hóa giao thông ở thủ đô.  – Phụ xe bus Hà Nội giận khách, chán nghề (ĐV).-- Đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Hư hỏng trên… một đống tiền! (TT).- Khởi tố, bắt tạm giam lái xe vụ tai nạn ở Bình Thuận (TTXVN).- Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì tắc toilet (VNE).- TP.HCM: Va chạm xe, chém người điên cuồng (VNN).
Phòng khám Trung Quốc thời “nín thở qua sông” (SGTT).- “Cán cân” y tế đang bị lệch? (LĐ).- Tiến sĩ Khải phải ngưng chữa bệnh tay chân miệng (TN). - Chữa tay chân miệng bằng Anolyte, Bộ Y tế làm thinh? (LĐ).

Nuôi người điên không công (TN).  – Tư Phước làm phước (TT).

-- Cận cảnh khu tái định cư bị bỏ hoang (VNE). – Cuộc sống trong lều tạm tái định cư.
Chồng hèn nhát nhìn vợ bị hãm hiếp (TP).

Phụ xe bus Hà Nội giận khách, chán nghề Chịu tai tiếng lây sau vụ bắt khách quỳ, nhiều phụ, lái xe bus ở Hà Nội cho biết sẵn sàng bỏ nghề khi có cơ hội. - Bắt “đinh tặc” ở tiệm sửa xe Thanh Phước (TT). – Bắt giữ “đinh tặc” Trần Ngọc Tuân (PLTP).

Nổi giận với gã chồng vô nhân tính, đánh vợ dã man rồi quay clip (PhunuToday). -- - Nổi giận clip: mẹ dạy con 4 tuổi mắng chồng té tát (TTXVA). -Đuổi học 4 nữ sinh đánh người, quay clip tung lên mạng 4 nữ sinh một trường THPT ở Bắc Ninh vây đánh dã man 1 nữ công nhân, dùng dao lam rạch tung áo người này, quay clip tung lên mạng.
-

Phan Lạc Tuyên qua đời: Tiến sĩ Phan Lạc Tuyên: về qua xóm nhỏ (TT 12-11-11)
Nói sự thật không sợ mất lòng, mà có thể giải quyết bất đồng (TVN 12-11-11) -- Nguyễn Thị Ngọc Hải p/v nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.
Mathilde Tuyết Trần: Nghiên cứu sử, phải hiểu con người đã sống như thế nào (TT 12-11-11)
Giọng điệu Hồ Anh Thái (NLĐ 12-11-11) -- Bài Ma Văn Kháng
Văn học TP.HCM liên tục mất mùa? (TTVH 12-11-11)  -- Nghe sao rầu quá vậy?
Tác giả chống diễn giải, hay quyền của người đọc (SGTT 12-11-11) -- Bài Nguyễn Vĩnh Nguyên
Cây bút trẻ Phan An: “Thật ra, lá cải thì vẫn là lá cải thôi’’ (CAND 10-11-11) -- P/c chủ trang web lacai.org.
55 năm, nay đã gặp nhau... (VNN 12-11-11) -- Gặp mặt của khoa Ngữ Văn, ĐHQGHN.  Có hình nhiều người quen thuộc.
Động vật hoang dã thành “hũ rượu” giữa thủ đô (Bee.net 12-11-11)
“Chợ tình” ven Làng đại học (TN 12-11-11)
Mỡ khô và mỡ ướt: Thu gọn vóc dáng nhờ dao kéo (SGTT 10-11-11) -- "Có hai loại phẫu thuật hút mỡ là hút mỡ khô và hút mỡ ướt. Hút mỡ khô là hút mỡ trực tiếp từ cơ thể. Hút mỡ ướt sẽ sử dụng kỹ thuật tiêm dung dịch nước vào phần cơ thể cần hút mỡ, làm cho các mô mỡ trương lên sau đó mới tiến hành hút."
007 vs. Le Carré: The Anti–James Bond (Atlantic Dec 2011) -- Kinsley Amis said of LeCarré to Philip Larkin: "le Carré’s comment was a “piece of bubbling dogshit,” he wrote, adding that he preferred Bond to the “dull fuckers” of le Carré’s own fiction" 
-

Tổng số lượt xem trang