-- Vụ phó chánh án bị tố nằm chung võng với cấp dưới: Chưa báo cáo (TT). – Gần quan tòa, dễ mọc ‘sừng’? (TP). - Đình chỉ công tác cảnh sát nghi vòi tiền đương sự (TN).-- Phi công khai man giờ bay bị đồng nghiệp tố cáo (VEF).- Thông qua Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại: Người giải quyết phải bảo vệ người tố cáo (TP).
-Không chấp nhận tố cáo nặc danh Thanh Niên
Chiều 11.11, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật: Lưu trữ; Khiếu nại; Tố cáo; Đo lường. Luật Tố cáo quy định, hình thức tố cáo thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Lý giải về việc không bổ sung các hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, ...
Chính thức “bác” hình thức tố cáo bằng email, điện thoạiDân Trí
Người giải quyết phải bảo vệ người tố cáoTiền Phong Online
Chính thức “bác” hình thức tố cáo bằng email, điện thoạiDân Trí
Người giải quyết phải bảo vệ người tố cáoTiền Phong Online
Thông cáo số 17 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIIINhân Dân
VTC -Vietnam Plus -VietNamNet
- .Phó chánh án bị tố nằm võng ôm nữ đồng nghiệpTiền Phong Online
TP - TAND tỉnh Sóc Trăng đề nghị TAND TP Sóc Trăng xác minh nội dung tố cáo ông Huỳnh Hồng Thắng (Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng) có dấu hiệu quan hệ bất chính với một nữ nhân viên dưới quyền. Cũng trong hôm qua, kỹ sư Nguyễn Văn Giàu đã cung cấp cho ...
Phó Chánh án bị bắt tại trận ôm vợ kỹ sư trên võngVTC
Phó chánh án TAND TP.Sóc Trăng bị tố quan hệ không trong sángThanh Niên
Sóc Trăng: Phó Chánh án bị tố cáo nằm chung võng với vợ người khácSài gòn Giải Phóng
Phó Chánh án bị bắt tại trận ôm vợ kỹ sư trên võngVTC
Phó chánh án TAND TP.Sóc Trăng bị tố quan hệ không trong sángThanh Niên
Sóc Trăng: Phó Chánh án bị tố cáo nằm chung võng với vợ người khácSài gòn Giải Phóng
VietNamNet -Tin nhanh -VNExpress
-- Phó Chánh án bị bắt quả tang ôm ấp vợ… người khác (NLĐ). . Phó chánh án nằm chung võng với thuộc cấp (PLTP 11-11-11) -- So, what's the problem?
- Nắn đường tránh đi qua nhà cán bộ huyện? (VNN). -Chính quyền xã không tổ chức truy điệu hài cốt liệt sỹ vì 'tự ái'
- Phê bình công an viên dùng súng đập đầu dân (NLĐ). Phê bình công an dùng súng đập đầu dân (NLĐO) - Tối 10-11, Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa - Long An Phạm Văn Quẩn xác nhận đã tiến hành họp xử lý kỷ luật đối với Đại úy Đỗ Thành Trung - Trưởng công an xã Nhị Thành.
- Phóng viên VTV bị hành hungThanh Niên
(TNO) Lúc 9 giờ ngày 10.11, anh Phạm Văn Việt cùng chị Nguyễn Thị Ái Linh, đều là phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tại Phú Yên được lãnh đạo phân công đi tác nghiệp tại cơ sở chế biến thịt vịt đông lạnh của Công ty công nghiệp nông thủy ...
Phóng viên VTV Phú Yên bị đánhTuổi Trẻ
Phóng viên VTV Phú Yên bị hành hungNhân Dân
Phóng viên VTV bị hành hung, bắt nhốtNgười Lao Động
(TNO) Lúc 9 giờ ngày 10.11, anh Phạm Văn Việt cùng chị Nguyễn Thị Ái Linh, đều là phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tại Phú Yên được lãnh đạo phân công đi tác nghiệp tại cơ sở chế biến thịt vịt đông lạnh của Công ty công nghiệp nông thủy ...
Phóng viên VTV Phú Yên bị đánhTuổi Trẻ
Phóng viên VTV Phú Yên bị hành hungNhân Dân
Phóng viên VTV bị hành hung, bắt nhốtNgười Lao Động
VietNamNet–– Xây dựng văn hóa ứng xử cho CSGT (ANTĐ).
Đình chỉ công tác 3 công an lạm quyền(NLĐ) - Ngày 10-11, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Long An đã đình chỉ công tác 3 công an của TP Tân An, tỉnh Long An vì đã bắt giữ người không có lệnh và còng tay đưa về trụ sở. Ba công an tên là Phong, An và Phú. Phong là con trai của đại tá Nguyễn Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An.
-Nhiều thẩm phán sai chưa ai ra vành móng ngựa?
Điểm mặt án oan sai
“Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật…" (Điều 72 Hiến pháp năm 1992). Do đó, trong hoạt động xét xử, các thẩm phán của tòa, người nhân danh Nhà nước, phải bảo đảm tính chính xác, công minh trong việc vận dụng và áp dụng pháp luật mới không gây nên những án oan sai.
Thế nhưng, hằng năm ngành tòa án có hàng nghìn vụ án sơ thẩm và phúc thẩm xét xử sai phạm bị huỷ án, gây nên hàng nghìn án oan sai, đẩy hàng nghìn, chục nghìn con người vào cảnh khốn cùng, gia đình họ tan đàn xẻ nghé, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào luật pháp.
Vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Công ty Tiên Sơn với Công ty Châu Tuấn là một vụ án không lớn, nhưng cả 3 cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm đều sai sót nghiêm trọng. Đây không phải là vụ cá biệt và những sai sót này chỉ được vạch ra, điểm mặt án oan sai, khi Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội vào cuộc giám sát. Tại phiên họp thứ 22 của UBTVQH ngày 12-8-2008, Chủ nhiệm UBTP của Quốc hội, bà Lê Thị Thu Ba lên tiếng: “Phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Hội đồng xét xử, từ Hà Tĩnh cho đến Tòa phúc thẩm và giám đốc thẩm. Viện KSND tối cao cũng phải rút kinh nghiệm và kiểm điểm”.
Khốn cùng vì án oan sai, toan tự thiêu trước sân tòa án. Đó là vụ án của người nông dân tên Võ Tấn Hiệp ở huyện EaH’leo (Đắk Lắk) 9 năm theo đuổi tố tụng, để rồi gia cảnh rơi tận đáy bần hàn, vẫn chưa được minh oan. Tháng 12-2002, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk họp phiên giám đốc thẩm, cả sáu thẩm phán và một kiểm sát viên cùng xem xét, khẳng định và ra quyết định tuyên hủy Bản án số 25/DSST của Tòa huyện, giao hồ sơ về cho Tòa tỉnh giải quyết lại từ đầu vụ tranh chấp đất nương rẫy của gia đình ông Võ Tấn Hiệp. Đúng sai tưởng đã được phân xử rõ ràng. Ngờ đâu, ông Hiệp phải hầu kiện triền miên từ năm này qua năm khác, tòa án 3 cấp đã 8 lần tuyên án, xử đi hủy lại mãi tới nay vụ kiện vẫn lùng nhùng. Trước nỗi khổ tận cùng cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình ông Hiệp, ngày 20-3-2009, ông Phạm Công Thắng viết tờ trình gửi TAND tỉnh Đắk Lắk, tự nhận trước đây mình đã làm chứng sai gây oan cho ông Hiệp. Cầm lá đơn xin cứu trợ cuối năm 2010, ông Hiệp nghẹn ngào: “Tại sao tòa biết sai rồi mà 8 năm vẫn chưa chịu sửa án. Tôi chỉ cần tòa trả lại cho tôi đám rẫy để tự sản xuất nuôi gia đình, chính tòa gây án oan mới đẩy gia đình tôi đến thảm cảnh phải nhận cứu trợ hôm nay”.
Vụ 10 năm chịu oan án hiếp dâm một cô gái của 3 thanh niên Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Lợi ở làng Yên Nghĩa (Hà Đông) vào cái đêm oan nghiệt 24-10-2000 ở trạm bơm Yên Nghĩa. Qua 2 cấp tòa xét xử bị tuyên án lần lượt 16 năm, 11 năm và 14 năm tù giam. Họ đã kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên án sơ thẩm vì “vụ án theo đúng trình tự thủ tục tố tụng”. Chỉ đến khi Nguyễn Đình Lợi nhập viện (12-2006) với chiếc còng phạm nhân vì bị liệt nửa người, bác sĩ Phạm Thị Hồng mới phát hiện Lợi chưa từng có quan hệ nam nữ và anh bị án oan. Năm 2008, Lợi lại phải vào bệnh viện, nỗi oan của anh đã khiến bác sĩ Hồng với tấm lòng y đức, đã giúp ba thanh niên vụ án hiếp dâm 8 năm về trước, gửi hàng trăm lá đơn kêu oan đến 36 cơ quan chức năng. Đơn kêu oan của họ được phóng viên Ngô Chí Tùng (Báo Lao Động) công phu thu thập tài liệu, phản ảnh khách quan qua loạt bài phóng sự điều tra. Nỗi oan ấy, rồi cũng thấu, cũng động đến các cấp, các ngành. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, khi đọc báo, biết oan khuất này, đã có ý kiến chỉ đạo ngay cơ quan chức năng xem xét sự việc. Lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo cấp thuộc quyền, nghiên cứu tỉ mỉ điều tra khách quan, nghiêm túc toàn bộ các khâu vụ án sai sót trong quá khứ và có báo cáo kịp thời kháng nghị huỷ bản án oan sai này.
![]() |
| Ba thanh niên Tình, Kiên, Lợi bị tù oan 10 năm vì án oan hiếp dâm và bác sĩ Phạm Thị Hồng, đã có công giúp họ kêu oan. Ảnh: Anh Thư |
Xử án oan sai, tòa phải bồi thường
Năm 2007, TAND huyện Hàm Tân đã xử phiên sơ thẩm vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nguyên đơn Trần Thanh Vân (con bà Nguyễn Thị Nhung đã mất) và Trần Văn Sáng, bị oan sai trong vụ án “Vườn Điều” xảy ra năm 1993 ở Tân Minh huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và bồi thường 151 triệu đồng cho hai nguyên đơn bị án oan. Vụ án hình sự "Vườn Điều" kéo dài 12 năm, sau nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm ở nhiều cấp khác nhau. Trong vụ “kì án” này, năm 2006 TAND tỉnh Bình Thuận đã bồi thường 935 triệu đồng cho bốn mẹ con bà Nguyễn Thị Lâm, là những nạn nhân của vụ án oan.
Ngày 12-12-2007, ba công dân ở xã Trung Bình, huyện Long Phú (Sóc Trăng) là ông Kim Lắc, Trần Lắc Lil và Thạch Ngọc Tấn đã nhận được quyết định bồi thường oan sai của TAND tỉnh Sóc Trăng với tổng số tiền trên 470 triệu đồng.
TAND tỉnh Hậu Giang quyết định bồi thường cho ông Ngô Mạnh Tưởng ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ, 188 triệu đồng, sau 18 năm oan sai, 595 ngày tù tội. Năm 1999, TAND tối cao đã huỷ bản án của TAND Cần Thơ nhưng mãi tháng 4-2008 Công an tỉnh Hậu Giang mới đình chỉ vụ án. Ngày 12-11-2009, tại hội trường khu phố 6, thị trấn Chơn Thành (Bình Phước), Chánh án TAND huyện Chơn Thành Bùi Thanh Thảo đã gửi lời xin lỗi chân thành và bồi thường 22 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Ước vì đã gây oan sai đối với bà.
Ngày 30-6-2010 TAND huyện Đại Từ đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự đầu tiên tại Thái Nguyên, về bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thơ (SN 1965) và bị đơn chính là TAND huyện Đại Từ. Bà Thơ được nhận bồi thường tổn hại về vật chất, tinh thần sau 7 năm rơi vào vòng lao lí số tiền là 17 triệu đồng.
Sáng 30-6, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của ông Đinh Đức Phiếu đối với bản án sơ thẩm số 135/2008 của TAND thành phố Ninh Bình. HĐXX đã quyết định: Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 135/2008 HSST ngày 1-12-2008 của TAND thành phố Ninh Bình, đình chỉ vụ án. Theo bản án tại phiên tòa phúc thẩm: Đầu tháng 5-2008 ông Phiếu thu thập được nhiều thông tin sau đó tổng hợp lại, nhờ người đánh máy thành văn bản, kí tên mạo danh, đại diện cho Hội cựu chiến binh và Câu lạc bộ Thúy Sơ rồi đóng phong bì đưa ra Hà Nội gửi tới 36 địa chỉ trong tỉnh, trong đó có các nội dung nói xấu, bôi nhọ nhiều lãnh đạo cao cấp trong tỉnh, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân lãnh đạo, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Hùng. Tuy nhiên, trong thời gian phạm tội ông Phiếu bị bệnh tâm thần nhưng không được các cơ quan tố tụng trưng cầu giám định như vậy là sai thủ tục. Phiên tòa phúc thẩm sáng 30-6 tuyên bố bị cáo Đinh Đức Phiếu không phạm tội “Vu khống”. Bị cáo Đinh Đức Phiếu được khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Thế nhưng, đếna giờ các cơ quan liên quan tỉnh Ninh Bình vẫn không hề xin lỗi, bồi thường gì cho ông Đinh Đức Phiếu, đồng thời chưa có ai liên quan tới việc điều tra, xét xử oan sai cho ông Phiếu bị xử lí.
Với hàng nghìn án oan sai xảy ra hàng năm, ở khắp các miền quê, dù án lên phúc thẩm hay giám đốc thẩm, nhưng án oan vẫn kéo dài… Viện kiểm sát giữ quyền công tố trong các phiên tòa, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội với chức năng giám sát, nói gì với hàng nghìn, hàng vạn án oan? Nói gì khi người dân vi phạm pháp luật thì đứng trước vành móng ngựa chịu phán quyết của tòa, còn thẩm phán gây nên hàng nghìn, hàng vạn vụ án oan sai, sao chưa thây ra trước vành móng ngựa?
Đinh Quyết Thắng
-Nhiều thẩm phán sai chưa ai ra vành móng ngựa?Vinashin bị kiện: Vinashin chính thức bị kiện (BBC 8-11-11) -- Tập đoàn Việt Nam Vinashin bị Hà Lan khởi kiện đòi nợ (RFI 9-11-11) -Vinashin và 21 tổng công ty, công ty con bị kiện tại Anh- Căn cứ vào bài này: Elliott Advisors’ move to sue Vinashin throws company’s restructuring proposal into doubt (FT 17-10-11)
- Quảng Nam: Vì sao 18 hộ dân dám kiện EVN? (ĐĐK).
- Phóng viên VTV bị hành hung, bắt nhốt (NLĐ). Phê bình công an viên dùng súng đập đầu dân (NLĐO) - Tối 10-11, Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa - Long An Phạm Văn Quẩn xác nhận đã tiến hành họp xử lý kỷ luật đối với Đại úy Đỗ Thành Trung - Trưởng công an xã Nhị Thành.
-- Phó chánh án bị tố ‘tòm tem’ với vợ người khác (VNN).-- Nghi án công an nhận tiền làm sai lệch hồ sơ (VNE).
Bảo vệ nông trường đánh, cướp tài sản của dân? NLĐO -

