Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Vòng xoáy...

-Hà Nội tăng kịch trần nhiều loại lệ phí ôtô, xe máy (VnEconomy).  Câu hỏi “khẩn” cho Bộ Kế hoạch- Đầu tư (TVN). Lá thư tức tưởi gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính (LĐ).
Các ngân hàng cam kết đảm bảo an toàn hệ thống (TTXVN).-- Vay vốn cuối năm: Khó như “trèo trời” (DT).- Đề xuất thay đổi thông điệp của NHNN (TBKTSG). - Hạ trần lãi suất – được, mất và gánh nặng của NHNN (VOV).- - 3 ngân hàng Việt Nam bị hạ điểm tín nhiệm chỉ vì… kỹ thuật? (VnEconomy).  -S&P hạ bậc tín nhiệm: Đến lượt Techcombank lên tiếng -

picture(NLĐO)- Trưa 10-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nhà riêng và là trụ sở Công ty TNHH Thúy An của vợ chồng ông Trần Văn Phụng (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Mai Thi (SN 1974) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.


– Phỏng vấn Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam: Tăng phí đăng ký xe:Chỉ “đại gia” mới xin cấp biển HN (Bee).Mãi lộ…tháng – (Cu Làng Cát/ Người Ba Đồn).


Walmart điều tra về tham nhũng  —  (VOA).-Trung Quốc và WTO sau 10 năm  —  (VOA)Đồng tiền yếu tăng khó khăn cho kinh tế Ấn Độ  —  (VOA)Liệu EU có hài lòng vì sự thống nhất mới? (VOV).Xếp hạng nợ công của Eurozone đang gặp đe dọa (TTXVN).


-Vòng xoáy... hiểm nguy
Ngay sau khi lãnh đạo Chính phủ cam kết với các nhà tài trợ về việc giữ lạm phát 2012 dưới hai chữ số (khoảng 9%) thì giá một số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu cũng tung hoành!
Mới nhất là việc Vietnam Airlines sẽ tăng ngay giá vé máy bay lên tột khung 20% ngay từ ngày 15-12 khiến các công ty vận chuyển, lữ hành thêm một phen “ngã ngửa”, bồi tiếp sau cú tăng giá vé tham quan Hạ Long từ ngày 1-12.

Cùng với đó là việc các hãng sữa dồn dập thông báo điều chỉnh giá, nhất là các loại sữa đang được các bé ăn quen, cũng với mức tăng trên dưới 10%, với đủ lý do trời ơi.... Còn trước đó, nương theo văn bản “đính chính” của Bộ Tài chính về việc giá điện có thể tăng tối đa tới 15% từ đầu 2012, hàng loạt sản phẩm, hàng hóa có khoản mục chi phí năng lượng cao là điện buộc phải xây dựng lại giá thành, trong đó dự liệu cả việc tăng giá điện và việc... té nước theo mưa quen thuộc.


Có thể nói ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm là giai đoạn hiện tại, khi các đơn vị đang xây dựng kế hoạch kinh doanh và phương án giá thành cho 2012 và những năm tới thì các tin tức nói trên được xem là những trận lũ ống đầu tiên. Và điều đáng quan tâm là không chỉ có một trận lũ ống, ba, bốn trận lũ cùng dồn dập tới, cùng đổ dồn vào một “điểm trũng” là lòng tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư, ắt sẽ mang đến một “vòng xoáy” hiểm nghèo...

Vì thế xét trên các phép tính toán học bình thường, sự tự tin về con số lạm phát năm tới hiện có thể chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm. Song không nên xem thường các triệu chứng nói trên bởi tình thế hiện tại đã rất khác, mà khác biệt nhất chính là niềm tin xã hội đã hao tổn rất nhiều khi chính con số lạm phát 2011 đã không giữ được 7% như cam kết mà lại lên tới 18%!
Vòng xoáy hiểm nguy đang khởi động, ai có trách nhiệm chặn đứng nó?-Nguồn:

Vòng xoáy...

-Lương của chính trị gia – (VOA’s blog).-Thưa bà Bộ trưởng Y tế: Điều gì “làm bẩn áo blouse”? (TVN).
Kiến nghị dừng lập mới tập đoàn nhà nước (VNN).-Thủ tướng: “Vinashin như thế, tôi hết sức đau xót” (VNEco). -- Nghệ sĩ tài ba!    – Thủ tướng yêu cầu tập đoàn dừng đầu tư ngoài ngành (VNN). Thủ tướng Dũng ‘không sai’ về Vinashin  —  (BBC).  – Trách nhiệm chính trị & trách nhiệm pháp lý (Trương Duy Nhất).  Thủ tướng đồng ý chủ trương mới được mua máy bay –  (TTXVN).
Sẽ có quy định chế độ từ chức (VNN).-- Nguyễn Quang A: Doanh nghiệp Nhà nước lỗ vì là “công cụ chống lạm phát”?(Bee).  – Thua lỗ đổ đầu… dân! (Tầm nhìn).  – Tái cấu trúc DNNN: Ai gánh nợ cho các tập đoàn? (VEF).S&P hạ tín nhiệm 3 “đại gia” ngân hàng Việt Nam (Dân trí) - Hãng định mức tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) cũng vừa tuyên bố hạ bậc điểm tín nhiệm nợ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
 >> Việt Nam bị hạ bậc tín nhiệm nợ- Sẽ cho phá sản doanh nghiệp nhà nước lỗ kéo dài (TP).-- Lộ trình cắt giảm và tái cơ cấu đầu tư công (Tầm nhìn).-- Nhà nước sẽ giữ vốn của 17 tập đoàn và 200 doanh nghiệp (SGTT).- 10 bài học kinh doanh đắt giá nhất năm 2011 (VnEconomy).- Giải mã kịch bản kinh tế VN năm 2012 (TN). – Kịch bản chính sách tiền tệ năm 2012: Thắt chặt hay linh hoạt? (DVT).  – Cơ hội 2012 và đôi câu đối của ông tiến sỹ (VnEconomy). Giới đầu tư ngại vào Việt Nam vì tham nhũng và đường sá yếu kém  —  (NV).-“Doanh nghiệp Việt vẫn sống trong bong bóng xã hội” -Tắc đường, tàu du lịch hủy tour
----

Tổng số lượt xem trang