
Nguồn tin không muốn nêu danh tính xác nhận với BBC rằng cơ sở đảng ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông đã kết luận bà Đặng Thị Bích Hòa, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện có những sai phạm như "bổ nhiệm cán bộ không có sự đồng ý của đảng, họp ban chấp hành đảng bộ chưa đủ thành phần, mất dân chủ..."
Bà Hòa, người cũng là Bí thư Đảng ủy của công ty bà quản lý, được cho là vẫn đang tranh cãi kết luận của những người quản lý bà về mặt đảng nhưng khả năng có một cuộc bỏ phiếu kín để quyết định hình phạt cảnh cáo đối với bà là không tránh khỏi, vẫn nguồn tin này cho hay.
Nhưng người thạo nội tình ngành bưu điện này cũng nói "chuyện tham ô, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch và vi phạm luật lao động thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn" và không thể tiết lộ chi tiết về quá trình điều tra.
Trong khi đó bản thân bà Hòa nói với BBC hôm 9/3 rằng bà không làm gì sai trái và cũng không vi phạm điều lệ Đảng.
Bà cũng có ý nói những người tố cáo bà đã làm như vậy vì họ bị bà sa thải
Một quan chức của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng cũng nói với BBC hiện không có cuộc điều tra nào liên quan tới bà Hòa đang diễn ra và vụ việc đã được chuyển về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông để giải quyết sau khi có ý kiến của cơ quan đảng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó ban, nói với BBC: "Vừa rồi chỗ Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng đã xem [vì] trong nội dung đơn tố cáo có liên quan tới một số đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp, tức là có tên ở trong đó thôi.
"Vừa rồi sau khi xem xét xong thì cả cơ quan điều tra và cả ban kiểm tra Đảng có chuyển về để cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông tự giải quyết nội bộ thôi."
Ông Tuấn nói bà Hòa "chưa phải là bị can" và vụ việc cũng "chưa phải là dấu hiệu tội phạm" và cơ quan điều tra xác định họ không có thẩm quyền giải quyết và chuyển lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
'Đe dọa'
Vụ liên quan tới cáo buộc "tham nhũng" và quan hệ mà người ta đặt nghi vấn của bà Hòa với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và cựu Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã gây xôn xao dư luận trong năm ngoái và Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương đã có văn bản yêu cầu các báo ngừng đưa tin.
Hồi tháng Hai năm 2011, Văn phòng Luật sư Vì Dân đã Bấm kiến nghịlên lãnh đạo Việt Nam và các cơ quan liên quan về "hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, gây mất tài sản của nhà nước gần chục tỷ đồng" của bà Hòa.
Kiến nghị cũng nói Bà Hòa đã tuyển vợ của ông Trần Văn Tuấn vào làm việc và trả tiền bảo hiểm xã hội cho bà này mặc dù vợ của vị Bộ trưởng Nội vụ khi đó còn đương chức không tới cơ quan làm việc.

LS Trần Đình Triển là người từng công bố đơn tố cáo bà Đặng Thị Bích Hòa
Văn phòng Luật sư Vì Dân cũng đưa ra cáo buộc bà Hòa thường có các chuyến đi công tác nước ngoài cùng Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn bằng tiền công ty và ngôi nhà bà Hòa ở đứng tên con gái ông Sơn.
Trong một Bấm công văn hồi tháng Tám năm ngoái, Văn phòng Luật sư Vì Dân còn tố cáo bà Hòa thuê "thương binh" tới "gây rối trật tự, đánh đập luật sư, khống chế, đe dọa và đưa yêu sách Luật sư và Văn phòng Luật sư Vì Dân phải từ bỏ, chấm dứt ngay mọi việc liên [quan] đến hành vi tham nhũng của bà Hòa."
Báo Thanh Tra của Việt Nam cũng đã đăng tải các Bấm tố cáovà khiếu nại của nhân viên dưới quyền bà Hòa bao gồm cả người phó của bà, ông Bấm Trần Xuân Quý, người cũng bị sa thải và bị báo Bấm Pháp Luật Việt Namcho là "lôi kéo" nhân viên chống lại sếp của ông.
'Không đúng sự thật'
Trong cuộc nói chuyện điện thoại với BBC hôm 9/3, bà Hòa bác bỏ tất cả các cáo buộc đối với bà.