Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

EVN ký hợp đồng xây cảng biển trị giá 180 triệu

-Thật kỳ lạ, lại là Trung Quốc-

Mô hình nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1- một trong ba dự án của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh:TL.

(TBKTSG Online)- Tập đoàn Điện lực (EVN) đã ký hợp đồng tổng thầu EPC với nhà thầu Trung Quốc xây dựng cảng biển của Trung tâm điện lực Duyên Hải  trị giá 180,96 triệu đô la Mỹ.

>>> Khi hầu hết các gói thầu EPC vào tay Trung Quốc: Rủi ro khó lường

>>> Xây nhà máy nhiệt điện công suất 1.245 MW tại Trà Vinh

EVN cho biết, hôm 8-6, tập đoàn đã ký với nhà thầu China Commucation Construction hợp đồng gói thầu số 3: thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải thuộc dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải tại tỉnh Trà Vinh .

Dự án Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải do EVN làm chủ đầu tư. Nơi này sẽ là điểm tập kết than, dầu nhập khẩu phục vụ việc vận hành các nhà máy nhiệt điện với khối lượng than thông qua khoảng 12 triệu tấn/năm.

Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải nằm trong Quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Duyên Hải, được xây dựng với quy mô gồm 2 bến than cho tàu trọng tải đến 30.000DWT, 1 bến dầu cho tàu 1.000DWT và hạ tầng hàng hải gồm tuyến đê chắn sóng phía Bắc dài 3,90km, tuyến luồng vào cảng, vũng quay tàu và hệ thống thiết bị bốc dỡ than và hút rót dầu trên bến.

Theo kế hoạch, Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 27 tháng (dự kiến quí 3-2014).

Khi đi vào hoạt động, Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3 vào hoạt động

 

 TBKTSG EVN ký hợp đồng xây cảng biển trị giá 180 triệu 

 

"Cần thận trọng khi giao dịch với khách hàng Trung Quốc" (TBKTSG Online) - Trung Quốc từ đầu năm đến nay là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, với số lượng tăng đột ..-

Cà Mau: Còn 8 thương lái Trung Quốc tạm trú mua cua (SGGP). - Khan hiếm gạo thơm xuất khẩu (PLTP) có phải do  Thương lái Trung Quốc lại giở trò (NLĐ)?

- Thương lái Trung Quốc thôn tính thạch dừa Bến Tre (TN).
- “Thận trọng khi giao dịch với khách hàng Trung Quốc” (DT).
- Nhái Trung Quốc hàng lưu niệm Việt Nam ế khách (ĐV).
- Lực đẩy chánh trị trong kinh tế Trung Quốc (Alan Phan). - Trung Quốc giảm lãi suất cho vay (BBC).  – Thị trường nghi ngại trước việc Trung Quốc hạ lãi suất  (RFI).

-– Các tỉnh và tỉnh Vân Nam của TQ tăng cường hợp tác (TTXVN). – Hải quân Việt Nam, Trung Quốc diễn tập chống cướp biển (VNE). 6/6 – Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc  (ĐCSVN). 6/6/ - Trung Quốc lại bắt giữ tàu cá Việt Nam (PLTP).  - Tăng cường hợp tác lý luận Việt Nam – Trung Quốc (VOV).

Ngón đòn “xâm lấn mềm”:Trung Quốc dự báo thời tiết toàn bộ biển Đông (GDVN).

 

- Tái cơ cấu nền kinh tế – quan trọng nhất là yếu tố con người (SGGP).   – Kiên quyết loại bỏ DNNN yếu kém(Infonet). – Lo lắng cho hoạt động các tập đoàn kinh tế (NLĐ). - Tái cấu trúc để làm vững mạnh DNNN (VnMedia).
- Rối bời xử lý nợ xấu (VEF). - Phải cơ cấu lại nợ xấu của doanh nghiệp (NLĐ).  – TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG: Giải nợ xấu, quyết sáp nhập… (NLĐ). - Xử lý 9 ngân hàng yếu kém (TN).
- Theo các chuyên gia quốc tế: “Không đáng lo” việc Việt Nam hạ lãi suất (VnEco). - Chạy đua gửi tiền lãi suất cao V(EF). - Chỉ có người gửi tiền bị thiệt (TN). - Lãi suất giảm thêm 2%/năm (TN). – Trần lãi suất huy động giảm còn 9%/năm (NLĐ).  – Đồng loạt hạ lãi suất huy động (NLĐ).  – Ngân hàng mời khách “thương lượng” lãi suất (PLTP).
- Khát vốn: Bi hài đại gia thành ‘cừu non’ (VEF). - Doanh nghiệp tiếp cận vốn vay: Nắng hạn gặp… hạn (SGGP).

- Ngân hàng sẽ xử lý khối bất động sản thu nợ lớn như thế nào? (VnEco).  - Nợ xấu ngân hàng: “Cục máu đông” của nền kinh tế (VnMedia).
- Vốn các “ông lớn”: 60% là đi vay (VnEco).  - ‘Chính phủ không cứu doanh nghiệp một cách tràn lan’ (VNE).
- Khi ngân hàng đắn đo… tiền gửi trăm tỷ (VnEco).  - Ngân hàng thi nhau hạ lãi suất trước giờ G (VNE).
-
- Doanh nghiệp nhà nước lấn sân, môi trường đầu tư méo mó (TP).
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Mấu chốt là cơ cấu được nợ xấu” (VOV).  - Lập công ty mua bán nợ để cứu ngân hàng (VNN).
- Thống đốc: Sẽ xử lý toàn bộ 9 ngân hàng yếu kém trong tháng 6 (DT).  – Tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng ngay trong tháng này? (VnEco).
- Tỷ giá biến động không loại trừ yếu tố găm USD (TQ).
- Ngày 11-6, hạ lãi suất cho vay 4 lĩnh vực (TT). – Bỏ trần một phần lãi suất huy động VND (VnEco).  – Ngân hàng cảnh báo nội bộ khoản tiền gửi lớn. – Lo lãi suất về 9%, khách ồ ạt đến ngân hàng đổi sổ tiết kiệm (VNE).  – Tìm đâu lãi suất vay 12% ? (VnMedia).   – “Giảm lãi suất mạnh là đúng, nhưng…”  (VnEco).
- Giải cứu thị trường bất động sản như thế nào? (VOV).

 
- Việt Nam tăng thuế nhập khẩu xăng dầu (VOA).  - Việt Nam giảm giá xăng dầu nhằm kìm hãm lạm phát (RFI). - Giá xăng giảm, cước vận tải lờ tịt (VEF). - Giá cước vận tải sẽ giảm (SGGP).
- THƯƠNG MẠI VIỆT – NGA: Phấn đấu đạt kim ngạch 10 tỉ USD vào năm 2020 (NLĐ).

Nến to phát nổ, bé trai bỏng nặng
Dân Trí
(Dân trí) - Nhà bị mất điện, bé NTN (11 tuổi, Hà Nội) châm nến thắp sáng; không ngờ cây nến phát nổ, lửa bùng lên bám vào quần áo cháu bé và bùng cháy. Vụ hỏa hoạn hy hữu xảy ra vào tối 30/5. Tối đó bé N. được người nhà đưa đến khoa Bỏng Bệnh viện Xanh ...
Nến Trung Quốc phát nổ, bé trai bỏng nặngNgười Lao Động
Bé trai 11 tuổi gặp nạn do nổ nếnVNExpress
Trẻ bị bỏng tăng đột biến trong dịp hèĐài Tiếng Nói Việt Nam

Tổng số lượt xem trang