Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Google cảnh báo người sử dụng Gmail

Google cảnh báo nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ điện thư Gmail rất phổ biến của đại công ty internet này rằng tài khoản Gmail của họ có thể là mục tiêu tấn công của các tin tặc được nhà nước bảo trợ. 
 
Hôm qua, công ty có trụ sở ở California công bố một hệ thống mới cảnh báo người sử dụng Gmail khi công ty này nghi ngờ các tin tặc “được nhà nước bảo trợ” đang tìm cách xâm nhập tài khoản Gmail hoặc máy tính sử dụng phần mềm  nguy hiểm.
 
Nhiều người sử dụng Gmail ở Trung Quốc thông báo nhận được cảnh báo sáng sớm hôm nay, thứ Tư, dưới hình thức một tin nhắn có ký hiệu trên đầu của tài khoản email của họ.  Cảnh báo này cũng được báo cáo có xuất hiện trên các tài khoản ở Hoa Kỳ và Nhật Bản.
 
Trong một bài đăng trên blog, Google cho hay sự  xuất hiện của cảnh báo này không nhất thiết có nghĩa là tài khoản đó bị tin tặc, nhưng có thể là tài khoản bị nhắm mục tiêu. Google khuyên các chủ tài khoản đặt mật khẩu có độ bảo mật cao và áp dụng một số biện pháp bảo mật khác.
 
Công ty Google nói họ không thể cung cấp những chi tiết về việc làm thế nào họ biết những tin tặc cụ thể được chính phủ bảo trợ.  Nhưng Google nói rằng “các phân tích chi tiết” và “báo cáo của các nạn nhân” cho thấy rõ có sự dính líu của các chính phủ hoặc của các nhóm được nhà nước bảo trợ.
 
Mặc dù Google không đề cập cụ thể chính phủ nào đứng sau các vụ tấn công này, nhiều nhà phân tích kỹ thuật cho rằng đây có thể là một chương mới trong cuộc tranh chấp kéo dài giữa Google với Trung Quốc về các vấn đề kiểm duyệt và thông tin cá nhân.

@voa Google cảnh báo người sử dụng Gmail

Nhị quyền phân lập

Người ta nói đảng và dân là một: Đảng chỉ đại diện cho dân. Nhưng sự thật, đảng và dân thuộc hai hệ thống hoàn toàn khác nhau

- Thêm một nhà bất đồng chính kiến VN bị tù về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ (VOA).  – Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt Nam (RFI).

- Tuyên truyền chống phá Nhà nước, lãnh 5 năm tù (NLĐ). Lĩnh 5 năm tù vì chống phá Nhà nước

TP - Sáng 6-6, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Phan Ngọc Tuấn (SN 1959, ở phường Phước Mỹ, TP Phan Rang- Tháp Chàm) 5 năm tù giam về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo cáo trạng, từ tháng 4-2010 đến tháng 8-2011, Tuấn đã móc nối, ...
Rải truyền đơn chống chế độ, một người bị 5 năm tùNgười Việt
5 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nướcLao động
Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt NamRFI

Vụ blogger Nguyễn Xuân Diện: Bản chất vụ việc bà Lê Hiền Đức tại Sở TT&TT Hà Nội (VTC 6-6-12) -- "tự làm bị thương"! Và đây là lời do chính bà Lê Hiền Đức thuật lại: Bà Lê Hiền Đức sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng (RFA 6-6-12)

- Bloger Nguyễn Xuân Diện muốn gì? (Petro Times).- Truyền thông VN tiếp tục vụ bà Hiền Đức (BBC).

-Nguyên trưởng Phòng Tiếp dân Bà Rịa - Vũng Tàu hầu tòa
(NLĐ) - Ngày 6-6, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên án 4 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, nguyên trưởng Phòng Tiếp dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”

Tổng số lượt xem trang