| Thương lái Trung Quốc xem cá để mua. |
-SGTT.VN - Chiều ngày 10.7, Ban quản lý cảng cá Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đang có 6 người Trung Quốc mua cá hố tại cảng cá. Đây là những người mới, bắt đầu mua cá được khoảng một tuần nay.
Những người này ra tận cảng, tàu cá xem hàng từ lúc 4 giờ sáng để trả giá cá hố của ngư dân vừa khai thác về. Sau đó, cá được đưa về sơ chế tại các xưởng tại địa phương. Đại tá Hồ Thanh Tùng, trưởng phòng trinh sát Bộ đội biên phòng Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hữu, phó chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa đều nói vừa biết thông tin trên và đang bố trí lực lượng để nắm tình hình nhằm có biện pháp xử lý.
Trước đó, nhiều lần báo Sài Gòn Tiếp Thị phản ánh những người Trung Quốc đến cảng cá Vĩnh Lương để mua hải sản, sau đó sơ chế và xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tháng 6.2012, Bộ đội biên phòng xác định có sáu người mua cá trái phép tại Vĩnh Lương. Trong khi đó, hai thương lái Trung Quốc mua cá “chui” ở cảng cá Vĩnh Lương đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang, xử phạt hành chính nhưng rồi không tống đạt được quyết định do không rõ địa chỉ cư trú của họ.
Chiều ngày 10.7, UBND thành phố Cam Ranh cho biết Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố vẫn chưa làm rõ trách nhiệm cũng như biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm trong việc để xảy ra tình trạng một số người Trung Quốc không đủ điều kiện nhưng vẫn lưu trú, lao động trong thời gian dài. Uỷ ban nhân dân thành phố đang yêu cầu các cơ quan này làm lại.
Cùng ngày, ông Trần Kim Bảo, phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết huyện chưa họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Trương Thái Hùng, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, người đã ký cho thuê trái thẩm quyền 10.000m2 mặt nước trong vịnh Vân Phong cho một doanh nghiệp Đài Loan nuôi hải sản. Ông Bảo cho hay ông Hùng chỉ nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm qua vụ việc này. Được biết, ngày 15.6, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Cam Ranh và huyện Vạn Ninh xử lý các vụ việc liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6-2012.
@-sgtt Thương lái Trung Quốc lại ra tàu mua cá trái phép
- Điều tra vụ công nhân Trung Quốc đánh người (VTC/TN).
Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân do một công nhân người Trung Quốc đi xe máy vào cổng mà không xuất trình giấy tờ nên bị bảo vệ ngăn lại.
Người này đã gọi một số công nhân Trung Quốc khác mang theo gậy, tuýp sắt đánh lại lực lượng bảo vệ.
Theo Thanh Niên
- Lộ ‘chiêu trò’ gom đất Bình Thuận của DN Trung Quốc (ĐV).
Công ty Trung Quốc "gom" đất ở Bình Thuận: Tỉnh và huyện đều không biết (?!) (NLĐ 10-7-12) 'Thủ thuật' thâu tóm hàng trăm ha đất Bình Thuận của DN Trung Quốc UBND tỉnh Bình Thuận vừa kiểm tra và phát hiện việc đầu tư cả trăm hta đất trồng thanh long không đúng quy định pháp luật của một nhà đầu tư Trung Quốc.
- Người Trung Quốc mua cả trăm hecta đất Bình Thuận (TT).
- Cẩn trọng với “cửa hậu” của Baidu (TT).
- Đóng cửa mỏ sắt do người Trung Quốc khai thác (VNE). - Chỉ có 41 thầy thuốc Trung Quốc được cấp phép hành nghề (Infonet).
- Thừa nhận thương lái nước ngoài tận thu nông sản (TQ).
Ngăn chặn thương lái nước ngoài thao túng nông sản tp
- Bất ngờ vụ người Trung Quốc “mua” đất trồng thanh long (TN). - Gà siêu rẻ Trung Quốc tràn vào Việt Nam (TP).
- Gà, vịt Trung Quốc đang “chảy” qua Việt Nam (TN).
- Lý giải chuyện “thương nhân ngoại” lũng đoạn nông sản và hàng tồn kho (Petrotimes).
(Petrotimes) - Chiều 9/7, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6, Bộ Công Thương đã lý giải nhiều vấn đề xung quanh việc thương nhân nước ngoài lũng đoạn thị trường nông sản và vấn đề giải quyết lượng hàng tồn kho.
Trong thời gian qua, nhiều thương lái nước ngoài đến Việt Nam tận thu một số nguyên liệu nông sản. Bộ Công Thương cho biết, nếu các thương nhân mua nông sản đúng quy định, đúng giá cả thị trường sẽ khuyến khích tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tuy nhiên, một số cá nhân lợi dụng con đường du lịch, vào Việt Nam và thông qua các thương lái địa phương thu mua nông sản với giá cả không ổn định. Việc làm này khiến các doanh nghiệp thu mua nông sản như dứa, gạo… không gom đủ hàng. Trong trường hợp này, nông dân và doanh nghiệp thu mua nông sản đều bị ảnh hưởng.
Ngày 9/7, trong cuộc họp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết trong quý III sẽ có thông tư quy định các nội dung về hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đây là bước đi hợp lý để bình ổn lại thị trường nông sản, tránh đầu cơ, nhũng nhiễu.
Lượng tồn kho của nhiều sản phẩm vẫn còn cao so với cùng kỳ năm trước, đến thời điểm 1/6, lượng tồn kho của đồ uống không cồn tăng 23,8%, thuốc lá, thuốc lào tăng 41,4%; bột giấy, giấy và bìa tăng 15,6%; giấy nhăn và bao bì tăng 130%; sản xuất xi măng tăng 29,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 116,7%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 25,7%; sản xuất trang phục (trừ quần áo da lông thú) tăng 23,1%; sản xuất sản phẩm bơ, sữa tăng 8,7%…
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết, nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng công nghiệp chế biến giảm, trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, sức mua trên thị trường thấp; tồn kho của một số ngành còn ở mức cao… sản xuất hàng hoá vì thế tăng chậm lại. Có những thời điểm dù tăng lương cơ bản (từ tháng 5 năm 2012) nhưng sức mua cũng không tăng, vì vậy tác động rất ít đến mặt bằng giá chung.
Mặc dù lãi suất ngân hàng đã giảm, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất song vẫn còn những “rào cản” làm doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay giá rẻ, nhiều doanh nghiệp ở trong tình trạng không đủ điều kiện cho vay… đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất.
- “Sức khỏe” của nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi (Petrotimes). - Thương mại Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh trong 15 năm tới (SGTT).- Doanh nghiệp đã có ‘phao’? (ĐV).
- Ngân hàng chấp nhận giảm lợi nhuận, hạ lãi suất (TN). - Ngân hàng rút lãi suất tất cả các khoản vay cũ về tối đa 15%/năm (VnEco). - Từ 01/09: Hết thời “ăn đong” liên ngân hàng (CafeF). - ACB cho vay cá nhân: Tăng hạn mức, giảm lãi suất (VNN).
- Kiến nghị Hà Nội hạ lãi suất tiêu dùng (Infonet). - Hà Nội: Tăng trưởng vẫn thấp với kế hoạch. - Hà Nội: Rà soát lại việc chuyển chợ thành trung tâm thương mại (Petrotimes).
- Chứng khoán đảo chiều tăng (TT). - Nhiều mã lớn tăng giá, hai sàn “bật xanh” (TN). - Chứng khoán chiều 11/7: Tăng điểm mong manh (VnEco).
- Hàng trăm dự án BĐS “khủng” ở Hà Nội đang “chết” (GDVN).
- Xóa độc quyền điện: 17 năm vì nhạy cảm, phức tạp (VEF/ Bee).
- Dân lo điện tăng giá ào ào (VTC). - Giá điện và trách nhiệm chính trị của Chính phủ (SGTT).- Đề xuất hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi hécta tôm nuôi (TTXVN).
- Kinh tế VN: Mối nguy lớn sau những câu chuyện nhỏ (VEF). - Tìm lối ra cho kinh tế Việt Nam – Kỳ 9: Chấm dứt lối kinh doanh thụ động (TN).
- Nợ xấu tăng ‘là do chính phủ’ - (BBC). - Muốn giải quyết nợ xấu, phải có sự chung sức từ phía ngân hàng(ĐTCK).
- Lợi nhuận các ngân hàng có thể “mất” tới 16.500 tỷ đồng? (VnEco). - Hạ lãi suất vay: Ngân hàng vẫn chưa thiện chí (VTC). - Giảm lãi suất nợ cũ: Đâu phải ai muốn cũng được (VEF). - Hạ lãi suất cho vay sẽ tác động doanh nghiệp ra sao? (RFA).
- Phỏng vấn cựu PTT Vũ Khoan: 4 việc lớn mong đợi nhà nước (TN). - 2015: Cả nước có 600.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (TTXVN). - Hà Nội: Hơn 7.700 doanh nghiệp “biến mất” trong 5 tháng (VnEco). - Không bán được hàng, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động (TBKTSG).
- Thị trường ôtô trong nước tiếp tục chờ phao cứu sinh (DT).
- Thị trường viễn thông nguy cơ ‘cá lớn nuốt cá bé’ (VNE).
- Thị trường chứng khoán đã hết mang tiếng là “sòng bạc”? (SGGP).- Giá thuốc ở Việt Nam: Đội lên cao ngất! (NLĐ).
- Cắt giảm đầu tư các dự án thủy lợi chưa cần thiết (TN).
- Nguy cơ thiếu heo giống để tái đàn (PLTP). - 5 tỉnh còn heo mắc dịch tai xanh (SGGP). – Kỷ luật nếu để dịch lợn tai xanh tái phát (ANTĐ). - Quảng Ninh xây dựng nhà máy sợi 300 triệu USD (Vnia Corp).
- Bến tre Chi 80 tỉ đồng hỗ trợ người trồng dừa (PLTP).- Mỹ muốn đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam (DVT/ SBV/ Gafin).
- Kinh tế TP.HCM đang khởi sắc trở lại (TT).- Chuyên gia Võ Trí Thành: Xử lý nợ xấu, cần Nhà nước (TBKTSG).
- Đăng ký định mức điện, nước để được giá rẻ (TT).
- Toàn cảnh kinh tế-tài chính VN 11-7-2012 (VF). - Vào chợ mỗi ngày – TTCKVN 11-7-2012; - Tổng quan chuyển động ngành BĐS ngày 11-7-2012
- Thị trường bán lẻ Việt Nam: Tụt dốc hay đã được đặt lên quá cao? (TTCT).
- Chuyện “1 quả trứng 5 lần đóng phí”: Cần bỏ bớt các khâu trung gian (DV).
