Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép

(TNO) Ngày 25.9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một vụ mua bán nội tạng động vật trái phép do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.


9 người Trung Quốc bị trục xuất vì hành vi mua bán trái phép nội tạng động vật tại TP.Đà Nẵng

>> Thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép
>> Bắt vụ chế biến xương động vật hôi thối lớn nhất nước

Từ tin báo của quần chúng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện 9 người Trung Quốc đang thu mua 500 kg lòng lợn tại cơ sở kinh doanh nội tạng động vật ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu.

Các đối tượng Zou Qiang (17 tuổi), Zheng Cong Yang (33 tuổi), He Yong (38 tuổi), Zuo Qian Cai (42 tuổi), Jiang Hong Ying (42 tuổi), Lou Gao Jun (44 tuổi), Xie Zu Yong (46 tuổi) và Cheng Xu Hong (47 tuổi) có thị thực được cấp từ ngày 11.9 đến 11.12.2012.

Riêng thị thực của Lun Xian Rong (41 tuổi) có giá trị từ 3.8 đến 3.11.2012.



Theo kết quả điều tra, từ ngày 14.9, 9 người Trung Quốc nói trên thuê phòng tại nhà nghỉ Cỏ Mây, tổ 14, P.Hòa Khánh Nam, sau đó đến một số lò mổ, điểm kinh doanh nội tạng động vật trên địa bàn phường để thu gom hàng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết nhóm người này còn khai trong 2 năm qua đã thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để thu gom nội tạng động vật, trong đó chủ yếu là lòng lợn ở khu vực miền Trung chứ không chỉ hoạt động tại TP.Đà Nẵng. Sau đó, bọn họ chuyển về Trung Quốc tiêu thụ, cung cấp cho quán ăn, nhà hàng khoảng 5 tấn mỗi tháng.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tiếp tục phối hợp với đơn vị khác trong ngành để tiếp tục điều tra đường đi của nội tạng động vật tiêu thụ ngay trong nước hay đưa sang Trung Quốc.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tạm giữ hộ chiếu của cả nhóm, đồng thời đề nghị Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng/người và buộc xuất cảnh trước thời hạn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Nhập cảnh vào Việt Nam để ăn xin, "cày" game
>> Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
>> Vụ lừa đảo trắng trợn vòng titan thần diệu: Có 2 người nước ngoài trong đường dây
>> Vụ lừa đảo vòng titan thần diệu: Người nước ngoài bỏ trốn
>> Ngăn chặn 2 người Trung Quốc ăn xin trá hình tại Đà Nẵng
>> Khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn đạp tài xế taxi
>> Bắt xe tải chở gần 400 kg lòng thối
>> Tẩy trắng thịt bẩn chuẩn bị đưa vào quán nhậu
>> Tiêu hủy gần 2,5 tấn thịt "bẩn"
>> Đóng cửa 2 lò chế biến "mỡ bẩn"
>> Tiêu hủy 2 tấn nội tạng động vật thối
>> Đình chỉ 3 cơ sở chế biến mỡ động vật
>> Đà Nẵng: Phát hiện thêm 10 tấn xương động vật hôi thối
>> Kinh hoàng công nghệ chế biến mỡ động vật-- Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép (TN). – Liên tiếp phát hiện nhiều người Trung Quốc kinh doanh trái phép (Infonet). Đà Nẵng: Buộc 9 người Trung Quốc xuất cảnh (DV). - Nhóm người Trung Quốc thu gom nội tạng trái phép (TP). ----Nhóm người Trung Quốc thu gom nội tạng trái phép

- Xúc tiến thành lập Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam – Trung Quốc về kiểm soát chất lượng ATVSTP nông sản (TN). - Người dân “tẩy chay” trái cây Trung Quốc vì sợ độc (DT). - Gà lậu Trung Quốc lại tràn vào Việt Nam (DV). – Đà Nẵng phát hiện nhiều đèn lồng nghi chứa chất cấm (VTC). - Đồng loạt kiểm tra hàng đồ chơi trẻ em (TT). - Đồ chơi Trung Quốc “đổ bộ” Đà thành (TP).

- Không kiểm soát được củ, quả Trung Quốc qua đường tiểu ngạch (DV).
Năng lực cạnh tranh nhìn từ câu chuyện nhập siêu với Trung Quốc
Tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc tăng liên tục trong 3 năm gần đây phản ánh sức cạnh tranh yếu kém của doanh nghiệp Việt Nam.
Hàng Trung Quốc tràn ngập chợ, siêu thị Việt
Ùn ùn nhập trái cây Trung Quốc (NĐT 23-9-12) --- Ùn ùn nhập trái cây Trung Quốc(NLĐ).
Đề nghị thu hồi lồng đèn độc hại
Dùng hóa chất 'biến' trứng gà công nghiệp thành trứng gà ta

Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép (TN). (TNO) Ngày 31.8, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72), Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép trên địa bàn.
PA72 cho hay sẽ áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng/người đối với Li Muzi, 28 tuổi và Xu Xiande, 27 tuổi (cùng quốc tịch Trung Quốc) về hành vi nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.
Pht hiện thm nhiều người Trung Quốc hoạt động tri php
Hộ chiếu của “sư giả” He Dechao
Li Muzi đã từng nhiều lần nhập cảnh theo visa B3 (hoạt động thương mại) do một công ty làm dịch vụ bảo lãnh. Tuy nhiên, Li Muzi không làm việc cho công ty này mà nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 21 tuổi, trú đường Nguyễn Duy Hiệu, TP.Đà Nẵng lập Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam.
Giữa Li Muzi và Nguyễn Thị Quỳnh Nga cũng đã có với nhau một đứa con nhưng không đăng ký kết hôn.
Từ 17.10.2011 đến nay, Li Muzi cùng Xu Xiande không đăng ký tạm trú, thường xuyên tổ chức hoạt động du lịch trái phép cho nhiều đoàn người Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng.
Pht hiện thm nhiều người Trung Quốc hoạt động tri php
Hộ chiếu của “sư giả” Peng Yurui
PA72 còn cho biết thêm, tình trạng người Trung Quốc lợi dụng visa du lịch hay nhờ bảo lãnh hoạt động thương mại của các công ty dịch vụ để kinh doanh trái phép tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều.
Ngoài Peng Yurui và He Dechao “giả sư” xin tiền vừa bị ngăn chặn hôm 27.8, trong năm 2011, PA72 cũng đã phát hiện hai người Trung Quốc kinh doanh trái phép vật phẩm tôn giáo tại TP.Đà Nẵng theo hình thức vừa bán vừa xin tiền và cũng với thủ đoạn tương tự.
PA72 còn phối hợp với UBND TP.Hội An ngăn chặn hai người Trung Quốc, Hàn Quốc đưa khách nước ngoài đi Cù Lao Chàm trái phép, xử phạt 90 triệu đồng.
Pht hiện thm nhiều người Trung Quốc hoạt động tri php 3
He Dechao được cấp visa B3 nhưng không làm việc cho công ty bảo lãnh theo mục đích hoạt động thương mại mà đi... xin ăn
Ngoài ra, theo PA72, hiện tượng người nước ngoài núp bóng doanh nghiệp người Việt để hoạt động trái phép là rất đáng lo ngại.
Giữa tháng 8 vừa qua, PA72 đã cùng Công an Q.Thanh Khê phá đường dây thuê 19 sinh viên Việt Nam “cày” game online Lineage1 do bốn người Hàn Quốc cầm đầu tại Doanh nghiệp tư nhân Taran số 45 Điện Biên Phủ.
Doanh nghiệp này do ông Kang Buseok (người Hàn Quốc, nhập cảnh với mục đích du lịch) thuê Nguyễn Minh Nhật (24 tuổi, trú P.Chính Gián) đứng tên đăng ký thành lập, nhưng thực chất ông Kang điều hành các sinh viên chơi game thuê để tăng cấp độ của nhân vật theo yêu cầu của khách hàng bên Hàn Quốc.
Tin, ảnh: Nguyễn Tú
 Khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn đạp tài xế taxi
 Ngăn chặn hai người Trung Quốc ăn xin trá hình tại Đà Nẵng
--Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép
- Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép (TN).
Người TQ nhập cảnh vào VN để đi ăn xin (VNN).  - Buộc xuất cảnh đối với hai người nước ngoài ăn xin trá hình.   - Buộc xuất cảnh hai người Trung Quốc giả danh đi khất thực (PLTP). - Người Trung Quốc giả khất thực, xin ăn ở Đà Nẵng(NLĐ) Phạt, buộc xuất cảnh 2 người Trung Quốc giả sư đi ăn xin Sang Việt Nam với visa hoạt động thương mại, nhưng 2 người Trung Quốc lại mặc đồ nhà sư, đi khất thực, xin tiền.

- Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc (ND). -  Hợp tác Hải quân góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ quốc phòng Việt – Trung (QĐND).
-  Quan hệ Việt – Trung: Thực tế bẽ bàng hơn nhiều (Nguyễn Gia Kiểng) (e Thông luận).
Phạt hành chính nhà thầu Trung Quốc trồng cỏ nhập lậu sgtt- Xử phạt nhà thầu TQ trồng cỏ lạ trên đường cao tốc (TP). Trồng “cỏ lạ” đường cao tốc: phạt nhà thầu Trung Quốc TT - Ông Nguyễn Đình Tuyến - phó chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai - đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền 8,2 triệu đồng đối với ông Huang Yong, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc thầu xây dựng ...
Xử phạt nhà thầu TQ trồng cỏ lạ trên đường cao tốcTiền Phong Online
Phạt nhà thầu trồng cỏ “lạ” trên đường cao tốcThanh Niên
Nhà thầu Trung Quốc bị phạt 8,2 triệu đồng vì tự ý trồng cỏ lạSài gòn Giải Phóng
 - Khởi tố vụ án bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria (TN).- Bệnh nhân tử vong tại Phòng khám Maria do sốc thuốc (PLTP). - Quảng Ngãi: Xử phạt phòng khám Trung Quốc chứa thuốc cấm (DT).  - Nhiều phòng khám tư “vô tư” vi phạm (CAND).
Chấm dứt nạn tận diệt ong bán sang Trung Quốc (VNN 29-8-12)

- Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đầy thách thức(TBKTSG).
- Lúa giống Trung Quốc chỉ để làm… bánh (TT).
. Đưa nho, khoai tây Trung Quốc vào danh sách ‘đen’
-Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc tăng
7 tháng đầu 2012, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam, chiếm 48,2% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.
--  Phá thêm 2 đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc (TN).

Tổng số lượt xem trang