Căng thẳng do tranh chấp đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể gây mất ổn định chuỗi cung ứng, tăng áp lực suy giảm kinh tế toàn cầu.Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản dừng hoạt động tại Trung Quốc
Trong những ngày gần đây, hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản, từ sản xuất ô tô tới điện tử và bán lẻ đã đóng cửa hàng và nhà máy ở Trung Quốc do biểu tình liên quan đến tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư ở nước này tiếp tục lan rộng.
Ngày 17/9, các công ty Nhật Bản bao gồm Canon, Lion, Panasonic tuyên bố ngừng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.Sau đó một ngày, hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota cũng tuyên bố ngừng một số hoạt động sản xuất trong khi một loạt các hãng sản xuất ô tô khác như Nissan, Honda và Mazda cũng dự định đóng cửa tạm thời các nhà máy liên doanh tại Trung Quốc.Cũng trong ngày 18/9, hãng bán lẻ khổng lồ của Nhật Bản là Seven & i Holdngs buộc phải tạm thời đóng cửa tất cả các cửa hàng ở Bắc Kinh và Thành Đô. Một hãng bán lẻ khác là Fasst Retailing cũng tuyên bố đóng cửa 42 trên tổng số 145 cửa hàng ở Trung Quốc.
Hãng sản xuất máy móc xây dựng Komatsu trong hai ngày 17 và 18/9 đã cho dừng tất cả hoạt động và đóng cửa mọi nhà máy sau khi đoàn người biểu tình ném đá vào một cở sở sản xuất của họ hôm 16/9.Động thái này diễn ra sau khi các cuộc biểu tình chống Nhật Bản diễn ra trên khoảng 85 thành phố ở Trung Quốc nhằm phản đối việc Nhật Bản trước đó tuyên bố sẽ quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền.Tranh chấp Trung-Nhật gây mất ổn định chuỗi cung ứng"Từ góc độ kinh tế, tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ gây ra tác động nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương như hiện nay", chuyên gia kinh tế cao cấp Maritza Cabezas tại ABN Amro cho biết trong cuộc họp báo tại Hong Kong vào ngày 18/9."Nhật Bản là nước đóng vai trò chủ yếu trong chuỗi cung ứng sản xuất. Trong bối cảnh các nền kinh tế liên kết chặt chẽ với nhau như hiện nay, các công ty Nhật Bản ngừng hoạt động tại Trung Quốc sẽ gây ra tác động lớn đến nền kinh tế", bà Cabezas cho biết.Mức độ gián đoạn chuỗi cung ứng do tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn so với trận động đất kèm sóng thần diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 3 năm ngoái, đồng thời cũng làm tăng thêm áp lực suy giảm đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong năm 2011, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ (GDP) giảm 0,5% do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa nước này và Nhật Bản, nhà kinh tế Maritza Cabezas cho biết.
Cụ thể, báo cáo của Hiệp hội đại lý ô tô Trung Quốc vừa công bố cho biết các cuộc biểu tình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến doanh số bán hàng của các hãng Toyota, Nissan và Honda Motor mạnh hơn so với thảm họa động đất, sóng thần diễn ra vào tháng 3/2011.
Trong báo cáo thường niên về ổn định tài chính toàn cầu công bố vào tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng các ngân hàng trung ương châu Âu sẽ điều chỉnh cân đối kế toán với 2,6 nghìn tỷ USD trong vòng 18 tháng tiếp theo.
Tranh chấp trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một trong những vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong gần 7 thập kỷ sau khi Thế chiến II kết thúc.
Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe dọa do căng thẳng Trung-Nhật
--Thêm hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản ngừng hoạt động tại Trung Quốc (18/09)
--Trung Quốc có thể trả đũa Nhật Bản qua thị trường trái phiếu(19/09)
QE3 với Mỹ Latinh: Những tác động trái chiều
Gói nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) một mặt kích thích đầu tư, mặt khác hạn chế sức cạnh tranh ngành xuất khẩu của Mỹ Latinh.
- – NH ACB: “Ghế nóng” của CEO 34 tuổi sẽ nhiều thuận lợi lẫn thách thức (GDVN).
- Bản báo cáo giám sát mờ nhạt (VNN).
- CBCC không được mang vòng hoa đến đám tang (NLĐ).
- Công an viên chém và bắn người tới tấp? (TN/DV).
- CSGT chạy xe ngược chiều trên quốc lộ (KT).
Giải mã những bí ẩn của tiền tệ
Về cơ bản tiền tệ là một tài sản, giống như trái phiếu hoặc cổ phiếu, nhưng là tài sản có những đặc điểm đặc biệt.
Lãi suất huy động lại vượt trần, tăng lãi suất huy động kỳ hạn dài có xu hướng mở rộng, tốc độ cho vay chững lại...là những tin nổi bật tuần.
TPHCM xử phạt 69 trường hợp vi phạm về xăng dầu
Tổng số tiền xử phạt 69 đơn vị này thu được hơn 3,1 tỷ đồng, Tuổi trẻ đưa tin.
-Cả nước nhập siêu 100 triệu USD trong tháng 9
Tính chung 9 tháng, cả nước vẫn xuất siêu 34 triệu USD. Cùng kỳ 2011, cả nước nhập siêu tới hơn 8,1 tỷ USD.
Cấp phép xây dựng nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại Việt Nam
Tỉnh Quảng Trị đã cấp phép đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại Đakrông với công suất 25MW.
- Nguyễn Hoàng Đức: “QUẢ ĐẤM THÉP” & VĂN HỌC QUỐC DOANH KHÔNG THỂ TRƯỞNG THÀNH (Bà Đầm Xòe).
- Xử lý nợ xấu phải có một định chế đủ lớn (CafeF/TTVN).
- Tái cấu trúc kinh tế: nói dễ nên làm mới khó (TBKTSG).
- ‘Chứng khoán đã hết thời ăn may’ (VNE). – Nhà đầu tư nên thận trọng (NDHMoney).
- Thị trường địa ốc nóng với các chiêu kích cầu (VNE).
- Những “cục nợ” chạy lòng vòng (TBKTSG).
- Cứu DN gỗ bằng chuỗi cung ứng (DĐDN).
- Đức và Pháp đồng thuận giải pháp phục hồi châu Âu (TTXVN).
- Các NHTM đang “mắc kẹt” ở đâu? (VF).
- Chuyên gia nhận định thị trường vàng tuần tới (VOV). – Giá vàng đối mặt nguy cơ suy giảm trong ngắn hạn(VnEco).
- Tài chính ngân hàng tuần từ 17-23/9: 4 “sếp” lớn từ nhiệm và những tin đồn (TTVN/CafeF). – Tâm lý nhà đầu tư đang ổn định trở lại (Tin tức).
- Giải mã những bí ẩn của tiền tệ (Gafin).
- Gần 900 dự án nhà ở dang dở (TT).
- Bi hài khi các “thuyền trưởng” không còn “thuyền” ra khơi (NĐT).
- Đầu năm học, chợ vắng như chùa Bà Đanh (Infonet).
- Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất của Trung Quốc (VF).