vietnamdefence 9/22/2012 -Gạch chịu lửa bị phá hủy khi thử nghiệm tàu sân bay Vikramaditya được sản xuất ở Trung Quốc.
Các chuyên gia Nga đã sử dụng gạch Trung Quốc khi nâng cấp tàu sân bay Vikramaditya cho Ấn Độ, Chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu thống nhất OSK của Nga, ông Andrei Dyachkov.
Nguồn: RIA Novosti, 21.9.12.
--Gạch chịu lửa Trung Quốc phá hoại tàu sân bay Ấn Độ
Trung Quốc và Nhật Bản đã tuyên bố về hòa giải
Tiếng nói nước Nga
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản nối lại đàm phán về các đảo ở Biển Hoa Đông Trung Quốc. Trước đó, Tokyo đã công bố một sáng kiến tương tự. Các bên đã quyết định sẽ không gây căng thẳng quan hệ nữa và tạm thời làm chìm vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra trên biển Hoa Đôngcand.com
Biểu tình phản đối Trung Quốc ở NhậtBáo Đất Việt
Tranh chấp Trung - Nhật làm Hoa Kỳ 'bị vạ lây'VOA Tiếng Việt
Phó TT Malaysia kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh thực hiện DOC (SGGP/ TTXVN) --Trung Quốc lại hoành hành ở biển Việt Nam (VNMedia).

-Việt-Trung cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông qua đối thoại
Thủ tướng Việt Nam cam kết rằng Việt Nam sẽ không để tranh chấp chủ quyền làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa đôi bên-
- Diễn đàn Hợp tác doanh nghiệp Việt-Trung (DĐDN). - Việt Nam và Trung Quốc đồng tổ chức CISMEF 2012 (HNM).
- Hòa giải biển đảo qua tòa quốc tế? (BBC). Ông MichaelDukakis: “Đưa ra tòa án quốc tế hay hơn là dùng cách đe dọa tấn công nhau, hay biểu tình”.
- Trung Quốc dịu giọng với ASEAN trên vấn đề Biển Đông (RFI). ASEAN tìm ‘kênh chính trị mới’ để giải quyết tranh chấp Biển Đông (voa)
– Thực hiện không dễ như nhận thức (LĐ).
- Diễu võ dương oai (NLĐ). -Mỹ cần có vai trò lãnh đạo sáng tạo để giải quyết tranh chấp Biển Đông Thượng nghị sĩ Jim Webb đề nghị Mỹ nên dùng năng lượng sáng tạo trong vai trò lãnh đạo của mình để tìm giải pháp cho các tranh chấp đang leo thang
-Cố tránh đối đầu Ông Panetta hợp tác với TQ sẽ giúp làm giảm nguy cơ đối đầu.
Trung Quốc – Philippines bàn chuyện biển Đông (NLĐ). – Phái viên Philippines đến Trung Quốc(TN). - Đại sứ Philippines đột quỵ tại Trung Quốc về nước (TTXVN).
- Chuyện chế tạo xuồng CQ-01 “Cá mập” (TP).
– Thế hệ thanh niên Trung Quốc bị tẩy não (Foreign Policy/ Ba Sàm). – Người Nhật phản đối Trung Quốc đòi chủ quyền nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa (VOA).– Hoàn Cầu: Thủ tướng Nhật Bản đang đùa với lửa (GDVN). –Người Nhật biểu tình trước sứ quán Trung Quốc (GDVN). – Báo Nhật tố cáo Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng ảo (RFI).-- Bà Clinton đã thất bại ra sao tại Bắc Kinh? -tt Tây Tạng đang cháy – Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng bất hợp phápBA SÀM
Cái giá phải trả của Trung Quốc khi biểu tình chống Nhật nguyentandung.org/
Việc dựa phần lớn vào Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế, có thể sẽ khiến nền kinh tế Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề trước những hành động quá khích của người biểu tình Trung Quốc. Nhưng liệu Trung Quốc có thể tấn công Nhật Bản mà không bị “tổn thương” đến nền kinh tế của nước này ?. Trên thực tế, đó là điều không thể ?
Nhật Bản “tổn thương” nặng nề
Cửa hàng Toyota bị đốt cháy
Liên tiếp những cuộc tấn công, đập phá của người biểu tình Trung Quốc phản đối Nhật Bản đã buộc hàng trăm doanh nghiệp Nhật từ Nissan, Honda, Toyota cho đến Sony, Uniqlo, Aeon và các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Trung Quốc phải đóng cửa.
Nhà máy sản xuất của Nhật tại Trung Quốc bị phá tan hoang
Hãng Japan Airlines (JAL) cũng vừa mới tuyên bố ngừng khoảng 12.000 nhiều chuyến bay tới Trung Quốc từ ngày 10/10 đến ngày 27/10. Phía Trung Quốc cũng đã hủy bỏ 40% tour du lịch tới Nhật Bản.
Và đốt cửa hàng
Hàng loạt những đòn kinh tế nặng nề giáng xuống các doanh nghiệp Nhật Bản, được dự báo còn thiệt hại lớn hơn cả thảm họa sóng thần năm 2011. Cổ phiếu Nissan, nhà sản xuất ôtô lớn nhất nước này (tại thị trường Trung Quốc) mất 5,2% giá trị, thấp nhất kể từ tháng 5/2012. Honda cũng bị tụt 3% và Công ty Fast Retailing (điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Uniqlo) giảm 5,9%.
Các cuộc biểu tình chống Nhật biến thành cướp phá. Ảnh AFP
Việc dựa phần lớn vào Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế, có thể sẽ khiến nền kinh tế Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề trước những hành động quá khích của người biểu tình Trung Quốc. Nhưng liệu Trung Quốc có thể tấn công Nhật mà không bị “tổn thương” đến nền kinh tế của nước này ?. Trên thực tế, đó là điều không thể !
Người biểu tình đập phá xe hơi
Việc nổ ra biểu tình quá khích cho cộng đồng thế giới thấy, chính quyền Trung Quốc đã ngầm cổ vũ người dân biểu tình. Nhưng cuối cùng, sự yếu kém của chính quyền đã để cuộc biểu tình vượt quá mức cần thiết, không kiểm soát được.
Ngược lại, Nhật Bản tổ chức biểu tình khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku rất kỷ luật và trật tự.
Trung Quốc có “bình an vô sự” ?
Xét về mức độ phụ thuộc kinh tế lẫn nhau giữa Trung Quốc và Nhật Bản là rất cao. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản (năm 2011). Trong khi đó, Nhật Bản cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của nước này. Do vậy, nếu quan hệ hai nước có tổn hại, thì đôi bên sẽ cùng chịu thiệt, nhất là khi kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng rất ì ạch.
Honda đã phải đóng cửa 4 nhà máy tại Trung Quốc
Thử hỏi, nếu Nhật Bản đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy tại Trung Quốc thì sẽ có số lượng lớn công nhân Trung Quốc bị mất việc. Không có việc làm, họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào để nuôi gia đình? Kết quả người lao động Trung Quốc sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, đồng thời gây ra nhiều gánh nặng xã hội cho Trung Quốc vốn bất ổn.
Hơn nữa, hàng hóa Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc rất lớn, nuôi sống nhiều công ty Trung Quốc hoạt động về nhập khẩu và hậu cần. Nếu cắt đứt trao đổi kinh tế thương mại với Nhật Bản, những công ty Trung Quốc này sẽ mất khách hàng. Do đó, cả công ty Nhật Bản và Trung Quốc đều phải chịu hậu quả.
Bên trong một nhà máy của Toyota tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Hành động quá khích của người dân biểu tình Trung Quốc như đập phá, tấn công người Nhật có thể khiến doanh nghiệp Nhật rút khỏi Trung Quốc. Các công ty Nhật Bản có thể sẽ mở rộng đầu tư sang các quốc gia khác chào đón họ như (Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác). Trung Quốc có thể mất đi nguồn vốn FDI đáng kể.
Không riêng gì Nhật Bản mà các nước khác đã và đang hợp tác kinh tế với Trung Quốc, chắc chắn sẽ cảm thấy quan ngại trước hành động biểu tình quá khích của người dân Trung Quốc, liệu họ còn dám mạnh dạn đầu tư vào nước này nữa hay không?
Samsung có 8 nhà máy ở Trung Quốc, số phận các nhà máy này ra sao một khi Trung Quốc và Hàn Quốc có tranh chấp xảy ra ?
Các quốc gia láng giềng với Trung Quốc như Nga, Ấn Độ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam, Mông cổ, Phillipines, … ít nhiều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sẽ nhìn cái gương Nhật Bản, không còn lòng tin để đầu tư vào Trung Quốc một cách lâu dài.
Các cường quốc Âu- Mỹ cũng sẽ tính đến khả năng tranh chấp kinh tế với Trung Quốc mà không dám đầu tư nhiều vào quốc gia này khi Trung Quốc đang thể hiện thiếu trách nhiệm khi không bảo vệ được tài sản người Nhật và Đại sứ quán Nhật Bản.
Hàng nghìn người dân Trung Quốc đến xin việc tại Foxconn. Điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc và Đài Loan xung đột ?
Không chỉ vậy một chuyên gia kinh tế Trung Quốc đã kêu gọi trừng phạt kinh tế Nhật Bản, nhưng đáp trả lại hành động kêu gọi trên, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda yêu cầu yêu cầu người dân Nhật Bản không xâm phạm an ninh của người và tài sản nước láng giềng. Ông nói:“Chúng ta phải bảo vệ sứ quán và các lãnh sự quán của Trung Quốc ở Nhật Bản với tất cả trách nhiệm của mình”. Hành động trên đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng thế giới, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Nhật Bản trên trường quốc tế.
Honda đầu tư mạnh vào Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc
Trận chiến kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản còn chưa biết ai là người chiến thắng, những mặt lợi chưa thấy đâu nhưng hậu quả nặng nề mà nó đã gây ra cho cả hai nền kinh tế đang thấy rõ. Liệu sau những tổn thất trên, cộng đồng quốc tế còn ai dám tin tưởng vào Trung Quốc. Những thiệt hại về kinh tế của Nhật Bản lớn nhưng còn có thể khắc phục vì họ cho thế giới thấy một nước Nhật có trách nhiệm. Nhưng Trung Quốc đánh mất niềm tin và uy tín mới là cái giá đắt vô hình khó mà lấy lại được.
Uy tín là chìa khóa thành công và mất nhiều công sức gây dựng. Sẽ ra sao khi mất uy tín ?
Bạch Dương
Các chuyên gia Nga đã sử dụng gạch Trung Quốc khi nâng cấp tàu sân bay Vikramaditya cho Ấn Độ, Chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu thống nhất OSK của Nga, ông Andrei Dyachkov.
Ban đầu, dự kiến Nga phải bàn giao cho Ấn Độ tàu sân bay này vào ngày 4/12/2012, sau khi hoàn thành tất cả các thử nghiệm. Báo chí Nga đã đưa tin, trong quá trình thử nghiệm, do trục trặc với các nồi hơi (3 trong 8 nồi hơi đã không đạt công suất đầy đủ) mà thời hạn bàn giao có thể bị lùi lại ít nhất 1 năm, còn chi phí sửa chữa sẽ tốn 1 tỷ rúp.
Thông tin này nhanh chóng được ông Dyachkov xác nhận khi thông báo rằng, việc sửa chữa tàu sân bay này dự định hoàn thành vào tháng 5/2013, còn theo thông tin ban đầu, thời hạn bàn giao sẽ bị trì hoãn 9 tháng, nhưng không nêu chi phí sửa chữa.
“Các nồi hơi được sản xuất theo yêu cầu của phía Ấn Độ, hạm đội Nga đang sử dụng các nồi hơi sử dụng nhiên liệu là mazut. Phía Ấn Độ đã yêu cầu sử dụng các nồi hơi chạy bằng nhiên liệu diesel”, ông Dyachkov báo cáo tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin về tình hình với tàu sân bay Vikramaditya.
Theo ông Dyachkov, nồi hơi do một viện thiết kế của Nga phát triển và được sản xuất tại Nhà máy đóng tàu Baltyisk. Trong quá trình thử nghiệm, các nồi hơi đã không thể đạt tốc độ tối đa về kỹ thuật. Chúng đã được thử nghiệm ở công suất tối đa 40%. Ngay trong lần đầu hoạt động ở công suất lớn đến 100% đã phát hiện hiện tượng sụt một phần lớp gạch chịu lửa trong các lò đốt của các nồi hơi”, ông Dyachkov nói.
Ông Dyachkov giải thích rằng, trong quá trình thử nghiệm trên biển, người ta đã lần lượt dừng hoạt động các nồi hơi để sửa chữa lớp gạch này, tuy nhiên, trong các lần chạy với công suất lớn, lớp gạch lại bị phá hủy một phần. Khi bị ông Rogozin hỏi về loại vật liệu sử dụng, ông Dyachkov nói rằng, đó là “gạch samôt do Trung Quốc sản xuất”, Nga đã không còn cơ sở sản xuất các vật liệu này.
Trước đó, đại diện chính thức của tổ chức phi thương mại Khrizotilovaya assotsyatsya đã cho biết, các bộ phận của hệ thống động lực tàu sân bay Vikramaditya bị hỏng có liên quan đến việc thay thế lớp cách nhiệt bằng vật liệu chứa amian bằng lớp cách nhiệt bằng gạch chịu lửa.
Báo chí đưa tin, chính phía Ấn Độ đề xuất thay amian trong kết cấu các block cách nhiệt vì vật liệu có amian ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Scandal mới với tàu Vikramaditya là một đòn nặng giáng vào uy tín của công nghiệp quốc phòng và công nghiệp đóng tàu Nga. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn thời gian tới.
Tàu sân bay Vikramaditya (tàu Đô đốc Gorshkov cũ) đã được cải tạo quy mô lớn tại hãng đóng tàu Nga Sevmash. Tàu được lắp boong bay và cầu bật để tiêm kích MiG-29K cất cánh, được trang bị thiết bị hiện đại, các đường cáp dẫn tổng chiều dài hơn 2.000 km được đặt bên trong tàu. Tàu được lắp các hệ thống dẫn đường và radar mới, hệ thống liên lạc và chỉ huy không quân.
Thông tin này nhanh chóng được ông Dyachkov xác nhận khi thông báo rằng, việc sửa chữa tàu sân bay này dự định hoàn thành vào tháng 5/2013, còn theo thông tin ban đầu, thời hạn bàn giao sẽ bị trì hoãn 9 tháng, nhưng không nêu chi phí sửa chữa.
“Các nồi hơi được sản xuất theo yêu cầu của phía Ấn Độ, hạm đội Nga đang sử dụng các nồi hơi sử dụng nhiên liệu là mazut. Phía Ấn Độ đã yêu cầu sử dụng các nồi hơi chạy bằng nhiên liệu diesel”, ông Dyachkov báo cáo tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin về tình hình với tàu sân bay Vikramaditya.
Theo ông Dyachkov, nồi hơi do một viện thiết kế của Nga phát triển và được sản xuất tại Nhà máy đóng tàu Baltyisk. Trong quá trình thử nghiệm, các nồi hơi đã không thể đạt tốc độ tối đa về kỹ thuật. Chúng đã được thử nghiệm ở công suất tối đa 40%. Ngay trong lần đầu hoạt động ở công suất lớn đến 100% đã phát hiện hiện tượng sụt một phần lớp gạch chịu lửa trong các lò đốt của các nồi hơi”, ông Dyachkov nói.
Ông Dyachkov giải thích rằng, trong quá trình thử nghiệm trên biển, người ta đã lần lượt dừng hoạt động các nồi hơi để sửa chữa lớp gạch này, tuy nhiên, trong các lần chạy với công suất lớn, lớp gạch lại bị phá hủy một phần. Khi bị ông Rogozin hỏi về loại vật liệu sử dụng, ông Dyachkov nói rằng, đó là “gạch samôt do Trung Quốc sản xuất”, Nga đã không còn cơ sở sản xuất các vật liệu này.
Trước đó, đại diện chính thức của tổ chức phi thương mại Khrizotilovaya assotsyatsya đã cho biết, các bộ phận của hệ thống động lực tàu sân bay Vikramaditya bị hỏng có liên quan đến việc thay thế lớp cách nhiệt bằng vật liệu chứa amian bằng lớp cách nhiệt bằng gạch chịu lửa.
Báo chí đưa tin, chính phía Ấn Độ đề xuất thay amian trong kết cấu các block cách nhiệt vì vật liệu có amian ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Scandal mới với tàu Vikramaditya là một đòn nặng giáng vào uy tín của công nghiệp quốc phòng và công nghiệp đóng tàu Nga. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn thời gian tới.
Tàu sân bay Vikramaditya (tàu Đô đốc Gorshkov cũ) đã được cải tạo quy mô lớn tại hãng đóng tàu Nga Sevmash. Tàu được lắp boong bay và cầu bật để tiêm kích MiG-29K cất cánh, được trang bị thiết bị hiện đại, các đường cáp dẫn tổng chiều dài hơn 2.000 km được đặt bên trong tàu. Tàu được lắp các hệ thống dẫn đường và radar mới, hệ thống liên lạc và chỉ huy không quân.
Nguồn: RIA Novosti, 21.9.12.
--Gạch chịu lửa Trung Quốc phá hoại tàu sân bay Ấn Độ
Trung Quốc và Nhật Bản đã tuyên bố về hòa giải
Tiếng nói nước Nga
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản nối lại đàm phán về các đảo ở Biển Hoa Đông Trung Quốc. Trước đó, Tokyo đã công bố một sáng kiến tương tự. Các bên đã quyết định sẽ không gây căng thẳng quan hệ nữa và tạm thời làm chìm vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra trên biển Hoa Đôngcand.com
Biểu tình phản đối Trung Quốc ở NhậtBáo Đất Việt
Tranh chấp Trung - Nhật làm Hoa Kỳ 'bị vạ lây'VOA Tiếng Việt
- Những biến cố có thể xảy ra ở Biển Đông (CFR/TVN).
- Xuồng cá mập khủng Việt Nam vùng vẫy Biển Đông (PN Today).
- Quốc hữu hóa Senkaku không thể là thương vụ thông thường (Foreign Policy/SGTT). – Động thái mới của Trung Quốc trong tranh chấp với Nhật Bản (VnMedia). – Trung Quốc hoãn lễ kỷ niệm quan hệ với Nhật Bản (TTXVN). – Tàu hải giám rút, Trung Quốc hoãn kỉ niệm quan hệ (PN Today). - Hoa Đông căng thẳng, Trung Quốc kéo tên lửa chiến lược ra Phúc Kiến (GDVN). – Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra trên biển Hoa Đông (CAND). – Cảnh sát biển Nhật Bản lên đảo Senkaku đón lõng tàu Đài Loan (GDVN).- Đặc phái viên của Tổng thống Philippines nói gì với ông Tập Cận Bình? (Petrotimes).
- Đến phiên người Nhật biểu tình bài Hoa (BBC). - Người Nhật đòi đánh chìm tàu Trung Quốc (NLĐ). – Báo Nhật tố Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng (DT). – Leo thang đỉnh điểm, đối đầu Trung-Nhật sẽ bùng nổ?(VnMedia). – Những diễn biến mới nhất (Petrotimes). – Mỹ – Nhật diễn tập giữ đảo giữa lúc Hoa Đông căng thẳng(GDVN). – Tranh chấp Trung – Nhật làm Hoa Kỳ ‘bị vạ lây’ (VOA).
- Mình vì mọi người ở Miến Điện (Nguyễn Thông).- Myanmar đủ tiềm năng trở thành ngôi sao châu Á (TQ).
- Báo Hồng Kông: Số phận Bạc Hy Lai sẽ sớm được tiết lộ (GDVN). – Mức án nào dành cho “cánh tay phải” của ông Bạc Hy Lai? (CAND).
- TQ sa thải quan chức cười trước thảm họa (BBC). –Scandal ở Trung Quốc: Cười không đúng chỗ, lộ mặt tham quan (TTVH). – Nhà tù như khách sạn 5 sao ở Trung Quốc (DV).
- CHDCND Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc (TT). – Triều Tiên đe dọa trả đũa Hàn Quốc bắn tàu cá (Infonet).
- Tổ chức nhân quyền thúc đẩy Iran bỏ bớt hạn chế giáo dục của phụ nữ (VOA).
- Đài phát thanh Hoa Kỳ ngưng một số chương trình phát thanh tại Moscow (VOA).
Mỹ dính líu đến việc phát triển 3 loại virus mới dùng cho mục đích gián điệp và tấn công điều khiển học, báo cáo của công ty phần mềm Mỹ Symantec cho biết.
- Xuồng cá mập khủng Việt Nam vùng vẫy Biển Đông (PN Today).
- Quốc hữu hóa Senkaku không thể là thương vụ thông thường (Foreign Policy/SGTT). – Động thái mới của Trung Quốc trong tranh chấp với Nhật Bản (VnMedia). – Trung Quốc hoãn lễ kỷ niệm quan hệ với Nhật Bản (TTXVN). – Tàu hải giám rút, Trung Quốc hoãn kỉ niệm quan hệ (PN Today). - Hoa Đông căng thẳng, Trung Quốc kéo tên lửa chiến lược ra Phúc Kiến (GDVN). – Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra trên biển Hoa Đông (CAND). – Cảnh sát biển Nhật Bản lên đảo Senkaku đón lõng tàu Đài Loan (GDVN).- Đặc phái viên của Tổng thống Philippines nói gì với ông Tập Cận Bình? (Petrotimes).
- Đến phiên người Nhật biểu tình bài Hoa (BBC). - Người Nhật đòi đánh chìm tàu Trung Quốc (NLĐ). – Báo Nhật tố Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng (DT). – Leo thang đỉnh điểm, đối đầu Trung-Nhật sẽ bùng nổ?(VnMedia). – Những diễn biến mới nhất (Petrotimes). – Mỹ – Nhật diễn tập giữ đảo giữa lúc Hoa Đông căng thẳng(GDVN). – Tranh chấp Trung – Nhật làm Hoa Kỳ ‘bị vạ lây’ (VOA).
- Mình vì mọi người ở Miến Điện (Nguyễn Thông).- Myanmar đủ tiềm năng trở thành ngôi sao châu Á (TQ).
- Báo Hồng Kông: Số phận Bạc Hy Lai sẽ sớm được tiết lộ (GDVN). – Mức án nào dành cho “cánh tay phải” của ông Bạc Hy Lai? (CAND).
- TQ sa thải quan chức cười trước thảm họa (BBC). –Scandal ở Trung Quốc: Cười không đúng chỗ, lộ mặt tham quan (TTVH). – Nhà tù như khách sạn 5 sao ở Trung Quốc (DV).
- CHDCND Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc (TT). – Triều Tiên đe dọa trả đũa Hàn Quốc bắn tàu cá (Infonet).
- Tổ chức nhân quyền thúc đẩy Iran bỏ bớt hạn chế giáo dục của phụ nữ (VOA).
- Đài phát thanh Hoa Kỳ ngưng một số chương trình phát thanh tại Moscow (VOA).
Mỹ sản xuất virus cho chiến tranh mạng
Mỹ dính líu đến việc phát triển 3 loại virus mới dùng cho mục đích gián điệp và tấn công điều khiển học, báo cáo của công ty phần mềm Mỹ Symantec cho biết.
Phó TT Malaysia kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh thực hiện DOC (SGGP/ TTXVN) --Trung Quốc lại hoành hành ở biển Việt Nam (VNMedia).
-Việt-Trung cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông qua đối thoại
Thủ tướng Việt Nam cam kết rằng Việt Nam sẽ không để tranh chấp chủ quyền làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa đôi bên-
- Diễn đàn Hợp tác doanh nghiệp Việt-Trung (DĐDN). - Việt Nam và Trung Quốc đồng tổ chức CISMEF 2012 (HNM).
- Hòa giải biển đảo qua tòa quốc tế? (BBC). Ông MichaelDukakis: “Đưa ra tòa án quốc tế hay hơn là dùng cách đe dọa tấn công nhau, hay biểu tình”.
- Trung Quốc dịu giọng với ASEAN trên vấn đề Biển Đông (RFI). ASEAN tìm ‘kênh chính trị mới’ để giải quyết tranh chấp Biển Đông (voa)
– Thực hiện không dễ như nhận thức (LĐ).
- Diễu võ dương oai (NLĐ). -Mỹ cần có vai trò lãnh đạo sáng tạo để giải quyết tranh chấp Biển Đông Thượng nghị sĩ Jim Webb đề nghị Mỹ nên dùng năng lượng sáng tạo trong vai trò lãnh đạo của mình để tìm giải pháp cho các tranh chấp đang leo thang
-Cố tránh đối đầu Ông Panetta hợp tác với TQ sẽ giúp làm giảm nguy cơ đối đầu.
Trung Quốc – Philippines bàn chuyện biển Đông (NLĐ). – Phái viên Philippines đến Trung Quốc(TN). - Đại sứ Philippines đột quỵ tại Trung Quốc về nước (TTXVN).
- Chuyện chế tạo xuồng CQ-01 “Cá mập” (TP).
– Thế hệ thanh niên Trung Quốc bị tẩy não (Foreign Policy/ Ba Sàm). – Người Nhật phản đối Trung Quốc đòi chủ quyền nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa (VOA).– Hoàn Cầu: Thủ tướng Nhật Bản đang đùa với lửa (GDVN). –Người Nhật biểu tình trước sứ quán Trung Quốc (GDVN). – Báo Nhật tố cáo Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng ảo (RFI).-- Bà Clinton đã thất bại ra sao tại Bắc Kinh? -tt Tây Tạng đang cháy – Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng bất hợp phápBA SÀM
Cái giá phải trả của Trung Quốc khi biểu tình chống Nhật nguyentandung.org/
Việc dựa phần lớn vào Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế, có thể sẽ khiến nền kinh tế Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề trước những hành động quá khích của người biểu tình Trung Quốc. Nhưng liệu Trung Quốc có thể tấn công Nhật Bản mà không bị “tổn thương” đến nền kinh tế của nước này ?. Trên thực tế, đó là điều không thể ?
Nhật Bản “tổn thương” nặng nề
Cửa hàng Toyota bị đốt cháy
Nhà máy sản xuất của Nhật tại Trung Quốc bị phá tan hoang
Và đốt cửa hàng
Các cuộc biểu tình chống Nhật biến thành cướp phá. Ảnh AFP
Người biểu tình đập phá xe hơi
Ngược lại, Nhật Bản tổ chức biểu tình khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku rất kỷ luật và trật tự.
Xét về mức độ phụ thuộc kinh tế lẫn nhau giữa Trung Quốc và Nhật Bản là rất cao. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản (năm 2011). Trong khi đó, Nhật Bản cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của nước này. Do vậy, nếu quan hệ hai nước có tổn hại, thì đôi bên sẽ cùng chịu thiệt, nhất là khi kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng rất ì ạch.
Honda đã phải đóng cửa 4 nhà máy tại Trung Quốc
Hơn nữa, hàng hóa Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc rất lớn, nuôi sống nhiều công ty Trung Quốc hoạt động về nhập khẩu và hậu cần. Nếu cắt đứt trao đổi kinh tế thương mại với Nhật Bản, những công ty Trung Quốc này sẽ mất khách hàng. Do đó, cả công ty Nhật Bản và Trung Quốc đều phải chịu hậu quả.
Bên trong một nhà máy của Toyota tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Không riêng gì Nhật Bản mà các nước khác đã và đang hợp tác kinh tế với Trung Quốc, chắc chắn sẽ cảm thấy quan ngại trước hành động biểu tình quá khích của người dân Trung Quốc, liệu họ còn dám mạnh dạn đầu tư vào nước này nữa hay không?
Samsung có 8 nhà máy ở Trung Quốc, số phận các nhà máy này ra sao một khi Trung Quốc và Hàn Quốc có tranh chấp xảy ra ?
Các cường quốc Âu- Mỹ cũng sẽ tính đến khả năng tranh chấp kinh tế với Trung Quốc mà không dám đầu tư nhiều vào quốc gia này khi Trung Quốc đang thể hiện thiếu trách nhiệm khi không bảo vệ được tài sản người Nhật và Đại sứ quán Nhật Bản.
Hàng nghìn người dân Trung Quốc đến xin việc tại Foxconn. Điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc và Đài Loan xung đột ?
Honda đầu tư mạnh vào Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc
Uy tín là chìa khóa thành công và mất nhiều công sức gây dựng. Sẽ ra sao khi mất uy tín ?