Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Tân Hoa Xã: Việt Nam -Trung Quốc 'đồng ý nhiều thỏa hiệp quan trọng về biển'; Công ty Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa

--
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

-- Trung Quốc lại “hoành hành” ở Trường Sa, Hoàng Sa (VnMedia).
- Sau khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình vừa lớn tiếng tuyên bố muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông thì Trung Quốc lại có một loạt các hoạt động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tờ Tân Hoa xã – cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, hôm qua (21/9) đưa tin, nước này đang tăng cường thúc đẩy các hoạt động đầu tư, phát triển ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”.


Trung Quốc hồi tháng 7 đã ngang nhiên thành lập cái gọi là thành phố “Tam Sa” với phạm vi quản lý hơn 200 đảo nhỏ, bãi cát và bãi đá ngầm ở 3 quần đảo lớn ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là một trong những động thái gây sóng gió lớn nhất ở Biển Đông trong thời gian qua của Trung Quốc. Khi căng thẳng chưa kịp lắng xuống thì những ngày gần đây, Trung Quốc lại cấp tập thực hiện một loạt động thái khiêu khích ở hai quần đảo của Việt Nam.

Cục Quản lý Thương mại và Công nghiệp của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vừa mới đây cho biết, trong tháng 8 và tháng 9, cơ quan này đã lần lượt cấp phép cho một công ty xây dựng và một công ty du lịch hoạt động ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Ông Wen Zheng, một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về hoạt động cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động ở Hải Nam, hôm qua trắng trợn tuyên bố, tỉnh Hải Nam đã nhận được rất nhiều đơn xin thành lập doanh nghiệp ở Tam Sa và sẽ đẩy nhanh tốc độ cấp phép cho các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở đây để thu hút thêm đầu tư.

Trong khi đó, “chính quyền ở cái gọi là thành phố Tam Sa” cho biết, họ đang xúc tiến một kế hoạch phát triển bao gồm các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông và bảo vệ sinh thái. Theo đó, “giới chính quyền ở Tam Sa” đã lên kế hoạch cho 31 dự án lớn với số tiền cần đầu tư lên tới 13,3 Nhân dân tệ (2,1 tỉ USD), trong đó có dự án mở tuyến du lịch bất hợp phép đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước dịp Quốc khánh Trung Quốc – 1/10 tới.

Ngoài ra, “giới chức của cái gọi là Tam Sa” cũng tuyên bố sẽ tăng cường khai thác nguồn cá và dầu khí ở khu vực lãnh hải quanh đó. Một quan chức địa phương ngang nhiên cho biết, họ có thể huy động thêm ít nhất 1.450 tàu cá đến để phát triển các ngư trường ở Biển Đông.

Những hoạt động trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả những diễn biến mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng trấn an các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng, Bắc Kinh chỉ muốn duy trì mối quan hệ hoà bình với các nước trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc một Hội chợ triển lãm ASEAN – Trung Quốc đang diễn ra ở thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua cho biết, sự thịnh vượng của Trung Quốc chỉ có thể được bảo đảm bằng mối quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng. Ông Tập Cận Bình còn nói thêm rằng: "Trải qua rất nhiều thăng trầm thời hiện đại, chúng tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sự phát triển và giá trị của hoà bình".

Tuy nhiên, ngay sau những lời nói tốt đẹp trên, Trung Quốc lại có những hành động đi ngược lại với lời nói của mình.

Trước đó, việc Trung Quốc lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” cũng đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội không chỉ của Việt Nam mà của cả dư luận quốc tế và người dân ở chính đất nước Trung Quốc.

Hồi tháng 8, giới chức Mỹ từng lên tiếng chỉ trích, việc Trung Quốc thiết lập cái gọi là thành phố Tam Sa đã đi ngược lại những nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng, và có nguy cơ làm tăng căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, hồi tháng 6, biên tập viên Chu Phương của tờ Tân Hoa xã từng nói, “thiết lập ‘thành phố Tam Sa’ là trò cười quốc tế. Ông này đã mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ ngay việc làm này.

- Trung Quốc lại hoành hành ở biển Việt Nam (VnMedia). – Trung Quốc cấp tập đầu tư vào “thành phố Tam Sa” (Petrotimes).
- Trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc đang ở đâu? (Petrotimes). - Căn cứ Cam Ranh có khu đô thị (ĐV). - Ai là đại gia tàu chiến châu Á Thái Bình Dương ? (Infonet).
Trung – Việt cam kết giải quyết bất đồng tại Biển Đông trên cơ sở đối thoại (THX/ Thụy My). – Trung Quốc cam kết giải quyết hòa bình về tranh chấp trên biển Đông (PLVN).- Trường Sa giữa lòng thành phố (GiadinhNet).- Hào hứng tiết học chủ quyền biển đảo (TN). – Vì học sinh Trường Sa thân yêu (ĐCSVN). – Tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk ủng hộ ngư dân Hoàng Sa – Trường Sa (CAND).
- Thùng thuốc súng trên biển Hoa Đông sắp nổ? (Petrotimes). – Doanh nghiệp Nhật cân nhắc rút khỏi Trung Quốc(TP). – Căng thẳng với Nhật Bản, Trung Quốc đề cao ASEAN (DT). – Người Nhật sẽ biểu tình chống Trung Quốc(VNE).
- Tàu Đài Loan lảng vảng ở Senkaku/Điếu Ngư (Petrotimes). – Tàu Đài Loan tiến sát Senkaku (TT).
- Làn sóng biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc hạ nhiệt (VOV). – Người Nhật biểu tình “lịch sự” chống Trung Quốc (TT). – Dân Nhật biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc (TN). - Trung Quốc đặt tên cho đảo tranh chấp với Nhật Bản (VNN). - Tranh chấp đảo đá: Hai bên có thể rút lui trong hòa bình? (CATP). – Mỹ-Nhật tập trận chiếm các đảo (NLĐ). – Nhật Bản – Trung Quốc đàm phán về quần đảo tranh chấp vào cuối tháng 9 (CAND). – Tàu Đài Loan đã làm gì ở Senkaku/Điếu Ngư? (VTC).
- Nghị sĩ Philippines sỉ nhục nhau vì ‘đi đêm’ với Trung Quốc (VNE). – Ông Tập Cận Bình hối Philippines hàn gắn quan hệ (TTXVN).

Thùng thuốc súng trên biển Hoa Đông sắp nổ?---Căng thẳng Trung-Nhật: Đài Loan nhảy vào Senkaku, Nhật muốn đối thoại
Đối sách TQ với Hoa Đông có khác biển Đông?
GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia trao đổi với Đất Việt về cách thức Trung Quốc xử lý vấn đề tranh chấp trên biển Đông và biển Hoa Đông.

-Trung Quốc, Việt Nam cam kết giải quyết vấn đề biển Nam Hải
DCVOnline – Tin China Daily
Nanning – Trung Quốc và Việt Nam đồng ý hôm thứ Năm ngày 20 tháng Chín sẽ tiến hành thực hiện sự đồng thuận đạt được trước đó giữa lãnh đạo hai nước về Biển Nam Hải nhằm giải quyết vấn đề qua thương thảo và đối thoại.


Trong cuộc họp với Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng ở thành phố Nanning nằm phía nam Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói vấn đề liên quan đến Biển Nam Hải không tượng trưng cho toàn thể mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, nhưng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước nếu không được giải quyến đứng đắn.

Lãnh đạo hai nước đã đạt được những thỏa thuận quan trọng liên quan đến biển và hai nước nên tiến hành thực hiện những đồng thuận này một cách nghiêm chỉnh, ông Tập Cận Bình nói.

“Điều này cũng vấn đề sống còn cho sự phát triển trôi chảy, tốt đẹp cho mối quan hệ song phương,” ông phó chủ tịch Trung Quốc nói.

Đáp ứng với lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình, ông Dũng, hiện đang ở Trung Quốc để tham dự Cuộc Triển lãm Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) lần thứ chín, nói là Việt Nam và Trung Quốc nên thực  hiện chu toàn sự đồng thuận giữa hai bên, mặc dù hai nước có quan điểm khác nhau về Biển Nam Hải.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Việt Nam cũng đang cố gắng hết sức để ấp ủ và gìn giữ tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc.". Hình chụp trong chuyến viếng thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình năm rồi. Nguồn hình: DCVOnline tổng hợp

Vấn đề nên được giải quyết đứng đắn qua thương thảo và đối thoại từ một tầm cao chiến lược và trong tinh thần huynh đệ và đồng chí, ông Dũng nói, ông còn nói thêm là Việt Nam sẽ không để vấn đề ảnh hưởng đến tình trạng quan hệ song phương chung giữa hai nước.

Ông Bình nói Trung Quốc hy vọng duy trì mối liên lạc gần gũi với Việt Nam trong suốt cuộc hội nghị thượng đỉnh Đông Á sẽ được tổ chức vào cuối năm nay để cùng nhau thúc đẩy sự hợp tác Đông Á châu.

Ông Dũng nói Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ vô giá của Trung Quốc, ông còn nói thêm là mối ưu tiên hàng đầu của chính sách ngoại giao Việt Nam là phát triển sự hợp tác với Trung Quốc.

Việt Nam cũng đang cố gắng hết sức để ấp ủ và gìn giữ tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng nói.

Cuộc Triển lãm CAEXPO xảy ra từ ngày 21 cho đến 25 tháng Chín ở Nanning, thủ phủ của vùng tự trị Guangxi Zhuang phía nam Trung Quốc. Cuộc triển lãm quy tụ lãnh đạo ngoại quốc từ khối ASEAN, bao gồm Tổng thống Miến Điện ông U Thein Sein, Thủ tướng Lào ông Thongsing Thammavong, Phó Thủ tướng Mã Lai Á ông Muhyiddin Mohamad Yassin và Phó Thủ tướng Thái Lan ông Kittiratt Na-Ranong.


© DCVOnline


Nguồn:
(*China, Vietnam vow to solve S China Sea issue. China Daily, 21 September 2012
(*) DCVOnline: Toàn bộ bải tin trên tuyệt không dùng chữ tranh chấp (dispute) ở biển Đông, mà chỉ nói chung chung "vấn đề biển Nam Hải." (South China Sea issue)

Thành quả duy nhất của NQ4? (Mafiovi)
- Simple: một Thành Đô 2.0. 
...và nếu xài cái "Lý tính biện chứng của Lịch sử hiện thực" mà luận thì ....chúng ta sẽ thấy: Cứ mỗi lần Đảng cố gắng sửa mình để sống  tiếp, Đảng lại rơi sâu hơn nữa vào vòng tay của Rợ.
- Đừng nhiễu ta , Cả Trọng. Thù trong đã, vì ko diệt được thù trong (mấy con sâu con bọ, mấy đám nhố nhăng chim chuột) thì làm sao thắng giặc ngoài (gấu, hổ, beo, hùm)? Và lại đừng nhiễu ta nữa nghe, bởi ở đây. cái gọi là "nhóm lợi ích' của các người nhân danh Giai cấp và nhân danh Tổ Quốc. Nhân danh nền chuyên chính.



- I said: Không ai khác mà chính Đảng đã trao Quân Đội vào tay TTg:
Vì trc khi lên Tổng Tham mưu trưởng, chủ nhiệm TTCT, Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân...họ phải là Chủ nhiệm Tổng cục, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng ....và Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân đã .....

- ...Tiên Tổ ơi! Ngàn năm qua xương máu
Bát cơm chập chờn trong mộng..., bát cơm?
- "của dân, do dân và vì dân"? I still wonder: Hay là ăn của dân, mặc của dân và cướp của dân? 


Thời sự VTV 21/9/2012 - Việt-Trung cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông qua đối thoại (VOA). - Trung Quốc cam kết duy trì ổn định vùng (BBC). - Bắc Kinh kêu gọi Hà Nội tăng cường hợp tác: Beijing calls on Hanoi to enhance cooperation (China Daily). - Dân Việt Nam: Chúng tôi có toàn quyền phủ quyết! (DLB). - Tân Hoa Xã: Việt Nam -Trung Quốc ‘đồng ý nhiều thỏa hiệp quan trọng về biển’ (Người Việt). - Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng! (Thông Luận). -Phải chặn đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô 1990.- Hồ Ngọc Nhuận: “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình” là gì, thưa ông Tướng?
- “Đi đêm” với Trung Quốc, tổng thống Philippines bị tố phản quốc(TN). – Tổng thống Philippines bị tố phản quốc vì vụ “đi đêm” Trung Quốc (NLĐ).
--Trung Quốc cấp tập “phát triển Tam Sa” (TN). - Mắt thần của biển (TN).

- China leader: We just want peace (Philstar). – Tập Cận Bình: ‘TQ và Asean là láng giềng tốt’ (BBC).

-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư ASEAN-Trung Quốc (CP).- Lo ngại về tranh chấp trên biển Đông (TT). – Giải quyết tranh chấp biển Đông bằng ‘kênh’ mới (ĐV).- Viên đá Trường Sa và những bản án treo (DV). – Bộ đội Trường Sa cứu 17 ngư dân gặp nạn (SGGP).
- Tàu đổ bộ của hải quân Singapore đến Việt Nam (NLĐ).
- Ông Tập Cận Bình trấn an các nước láng giềng (VnMedia).
- TS Nguyễn Ngọc Trường: Ấn Độ với Biển Đông: Can dự có chọn lọc (TQ).
- Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phản ứng Trung Quốc ở biển Đông (TN). – Mỹ tuyên bố với Trung Quốc sẽ bảo vệ Nhật ở Senkaku/Điếu Ngư (TN). – Trung Quốc cấm phát hành sách liên quan đến Nhật Bản (GDVN). – “Con dao hai lưỡi” của biểu tình tại Trung Quốc (TN). – Tàu Đài Loan nhập cuộc ở Senkaku (NLĐ). – Căng thẳng Trung-Nhật: Đài Loan nhảy vào Senkaku, Nhật muốn đối thoại (PN Today).
- Từ Biển Đông nhìn sang Hoa Đông Chơi trò “một nền ngoại giao uy hiếp” (SGTT). – Trung Quốc khoe sức mạnh hải quân ở Hoa Đông (VNE).
- Philippines cử đặc phái viên đến gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Petrotimes). – Mỹ, Philippines sắp tập trận hải quân (VNE).
- Nhật muốn đàm phán với Trung Quốc tại New York (TTXVN). – Chính phủ mới của Nhật sẽ ‘mạnh tay’ với Trung Quốc? (Infonet). – Tàu Trung Quốc vẫn quanh quẩn bên đảo tranh chấp với Nhật (PLVN). – Trung – Nhật tìm lối thoát vụ Senkaku/ Điếu Ngư (NLĐ). – Doanh nhân Nhật rút dần khỏi Trung Quốc (VNE). – Thủ tướng Nhật “tính toán sai” về phản ứng của Trung Quốc (TN).

-Tân Hoa Xã: Việt Nam -Trung Quốc 'đồng ý nhiều thỏa hiệp quan trọng về biển'Nguoi Viet Online
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội chợ Hiệp Hội ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) tổ chức ở thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, trao đổi các ý kiến về tranh chấp Biển Ðông.


Tập Cận Bình và Nguyễn Tấn Dũng bắt tay khi gặp nhau bên lề Hội chợ ASEAN-Trung Quốc ở thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây ngày 20 tháng 9, 2012. (Hình: Tân Hoa Xã)

Theo bản tin Tân Hoa Xã, Việt Nam và Trung Quốc đồng ý áp dụng những điều đã được lãnh tụ hai nước đồng thuận để giải quyết tranh chấp Biển Ðông khi Hồ Cẩm Ðào và Nguyễn Phú Trọng gặp nhau hồi tháng 10 năm ngoái ở Bắc Kinh.

Tức là giải quyết tranh chấp “xuyên qua đàm phán và đối thoại.”

Tân Hoa Xã thuật lời Tập Cận Bình nói vấn đề Biển Ðông không những tượng trưng toàn diện cho mối quan hệ giữa hai nước mà cũng tác động đến mối quan hệ nếu không được đối phó đúng cách.

Tân Hoa Xã cũng thuật lời Tập Cận Bình nói “hai lãnh đạo đã đạt nhiều thỏa hiệp quan trọng liên quan tới biển và hai nước nên sốt sắng áp dụng chúng.” Tuy nhiên Tân Hoa Xã không nêu ra cho biết những thỏa hiệp đó là gì.

Về phía Hà Nội, bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) viết rằng trong cuộc gặp mặt của hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Tập Cận Bình, “Hai bên nhất trí cho rằng cần kiên trì giữ gìn hòa bình, ổn định tại Biển Ðông, giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề thông qua đàm phán hòa bình và xuất phát từ tầm cao chiến lược của quan hệ hai nước.”

TTXVN thuật lời ông Dũng kêu gọi “hai bên cần thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hữu nghị, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Ðông (COC).”

TTXVN không hề nói gì tới những “thỏa hiệp trên biển” như Tân Hoa Xã đã hé lộ chút ít ngoài rất nhiều lời ca ngợi như là, “Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc do các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản vô cùng quý giá của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, hai bên cần phải có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy.”

Trong chuyến đến Bắc Kinh của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 11 tháng 10, 2011 Việt Nam-Trung Quốc ký bản “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển.”

Bản thỏa thuận này viết ở điều 3 rằng, “Ðối với tranh chấp trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc, hai bên giải quyết thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị. Nếu tranh chấp liên quan đến các nước khác, thì sẽ hiệp thương với các bên tranh chấp khác.”

Và tại điều 4 thì, “Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng có lợi, tích cực bàn bạc thảo luận về những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đã nêu tại điều 2 của thỏa thuận này.”

Và tại điều số 5 của bản thỏa thuận thì kêu gọi, “Giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau.”

Bản thỏa thuận này cũng như bản tuyên bố chung ngày 15 tháng 10, 2011 toàn là những lời lẽ mơ hồ nên Bắc Kinh liên tiếp có các hành động khiêu khích, lấn tới trong khi vẫn cao giọng kêu gọi Hà Nội tôn trong các sự “đồng thuận” của các lãnh tụ cấp cao.

Bắc Kinh vẫn ngang nhiên cấm đánh cá, vẫn bắt ngư dân Việt, vẫn mở thầu dò tìm dầu khí ngay ở các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không những vậy, Bắc Kinh còn tuyên bố thành lập thành phố và bộ quân sự “Tam Sa” cấp huyện đặt bộ chỉ huy tại đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Không thấy TTXVN đưa tin gì cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng có đặt vấn đề gì đối với những hành động bá quyền của Trung Quốc hay không. Báo chí Trung Quốc thì luôn luôn đưa ra các lời đe dọa dùng võ lực để “dạy Việt Nam” bài học mỗi khi có chuyện căng thẳng về tranh chấp biển đảo. (TN)
- Thủ tướng chỉ đạo: Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Biển Việt Nam (QĐND).– Trung Quốc thành lập doanh nghiệp ở Tam Sa -VOA; - Công ty Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa - VNE.
- Tư liệu quan trọng: Quan điểm cơ bản của Hoa Kỳ trong vấn đề tranh chấp ở biển Đông(mới)…(Người lot Gạch).- Thủ tướng gặp Phó chủ tịch Trung Quốc (VnEco). – Thủ tướng VN gặp ông Tập Cận Bình (BBC). – Thăm Trung Quốc – Chuyến đi sứ ‘sống còn’ của Thủ tướng? – (DLB). – Việt – Trung đàm phán hòa bình vấn đề Biển Đông (CP/VNN).- Ảnh độc: Thi Lang duyệt quân chính thức xuất xưởng (PN Today). – Ảnh tàu chiến Trung Quốc quần thảo biển Hoa Đông. – Vũ khí khủng của Trung Quốc chỉ mang tính minh họa? (PN Today).
- ASEAN tìm ‘kênh chính trị mới’ để giải quyết tranh chấp Biển Đông (VOA). – Tranh chấp biển đảo: Philippines cử «phái viên» gặp lãnh đạo Trung Quốc (RFI). – Philippines dàn xếp với Trung Quốc về biển Đông (PLTP).
- Bộ trưởng Mỹ thăm hải quân TQ (BBC). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ hải quân Thanh Đảo – Trung Quốc (RFI). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ hải quân Trung Quốc (VOA). =>
- Chơi trò “một nền ngoại giao uy hiếp” (SGTT). - Mỹ lại ra đòn hiểm bất ngờ với Trung Quốc (VNM). Tranh chấp trên biển Đông phá tính bền vững nghề cá
Chơi trò “một nền ngoại giao uy hiếp” SGTT.VN 21.09.2012- Tướng Từ Tài Hậu, phó chủ tịch quân uỷ trung ương của Đảng CS Trung Quốc vừa đưa ra lời phản đối chính thức với ông Panetta về việc Mỹ xem quần đảo Senkaku thuộc phạm vi hiệu lực của Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật.
Trung Quốc - Nhật: Could Asia really go to war over these? (Economist 22-9-12)
Trẻ em Trung Quốc được dạy phá xe hơi Nhật
- Trung Quốc – Nhật Bản hướng tới đối thoại (Tin tức). - Nhật:‘Không có chuyện gác tranh chấp với TQ’ (BBC). – Video: Biểu tình bài Nhật chặn xe Đại sứ Mỹ (BBC). – Hoa kiều biểu tình chống Nhật ở Mỹ (BBC). – Trung Quốc điều tra vụ biểu tình quanh chiếc xe của đại sứ Mỹ (VOA). – Biểu tình chống Nhật: Tokyo đòi Bắc Kinh bồi thường thiệt hại (RFI). - Người mẫu khoe ngực trần đòi ‘bảo vệ Điếu Ngư’ (VNE). – ‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung – Nhật (VOV). – Tranh chấp Nhật-Trung thử thách bang giao Mỹ-Trung (VOA).
- Trần Bình Nam: Úc châu lo lắng nhìn về phương Bắc (BBC). HỆ THỐNG PHÒNG THỦ TÊN LỬA MỚI CỦA MỸ Ở ĐÔNG Á BA SÀM -- Tranh chấp Biển Đông làm ảnh hưởng nghề cá (DV). - Hội thảo quốc tế “Hòa bình, ổn định tại Biển Đông và châu Á – Thái Bình Dương: “Tôn trọng, thực hiện hiệu quả DOC, tiến tới COC” (TTXVN). - Góp thêm “gạch” xây trường học ở Trường Sa(PLTP).
- - The China Choice: Why America should share powerÍt người Mỹ tin cậy Trung Quốc (NLĐ).
- Việt – Mỹ hợp tác hàng không (TN).



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp ông Tập Cận Bình
(VOV) - Chiều 20/9, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chiều nay, sau khi đã đến thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc để tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần thứ 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nhằm trao đổi những phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (01/10) và những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được trong 63 năm qua; chúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội 18, một sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.
 Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam  đến Trung Quốc tham dự Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư ASEAN – Trung Quốc lần thứ 9. Phó Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, điều này thể hiện Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Đây cũng là sự ủng hộ đối với Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư ASEAN-Trung Quốc, đóng góp thiết thực vào sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong việc tổ chức Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) lần này, cho đây là cơ hội rất tốt để các nước ASEAN và Trung Quốc tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc ngày càng phát triển.
Trong bầu không khí thẳng thắn, hữu nghị, hai vị lãnh đạo nhất trí cho rằng, tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc do các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân 2 nước dày công vun đắp là tài sản vô cùng quý giá của 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước, 2 bên cần phải có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, hai nước là chủ trương nhất quán, lâu dài mang tầm chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu.
Hai bên nhất trí cho rằng, trong tình hình hiện nay việc không ngừng tăng cường sự tin cậy về chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả 2 nước và đánh giá cao kết quả chuyến thăm Trung Quốc tháng 10/2011 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2011 của đồng chí Tập Cận Bình và cuộc gặp gần đây giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề Hội nghị cấp cao APEC 20 tại Liên bang Nga (9/2012).
Lãnh đạo 2 nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng và những biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ 2 nước trong thời gian tới như duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước dưới các hình thức phong phú và linh hoạt; thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, nhất là các dự án đầu tư qui mô lớn mang tính biểu tượng; tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và các hoạt động giao lưu nhân dân; đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế; tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
Hai bên nhất trí cho rằng cần kiên trì giữ gìn hoà bình, ổn định tại Biển Đông, giải quyết thoả đáng mọi vấn đề thông qua đàm phán hoà bình và xuất phát từ tầm cao chiến lược của quan hệ 2 nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên cần thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước, tuân thủ nghiêm túc Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thoả đáng tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hữu nghị, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử của các Bên tại Biển Đông (COC).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trân trọng mời đồng chí Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sớm sang thăm Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung quốc lần thứ 18. Ông Tập Cận Bình vui vẻ nhận lời và cho rằng việc duy trì tiếp xúc cấp cao có vai trò hết sức quan trọng, không thể thay thế trong việc không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước./.
Xuân Dần/VOV- Trung Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp ông Tập Cận BìnhĐài Tiếng Nói Việt Nam
Thủ tướng VN gặp ông Tập Cận BìnhBBC Tiếng Việt
Thủ tướng tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, Trung QuốcVietnam Plus
Ông Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Nam Ninh (Trung Quốc)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự các hoạt động tại Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Doanh nghiệp “ngoại” tham dự CAEXPO tăng đột biếnVnEconomy
Báo điện tử Chính phủ -Tuổi Trẻ -VietNamNet
 - Công ty Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa (VnEx).Hai công ty của Trung Quốc đăng ký hoạt động tại cái gọi là thành phố Tam Sa, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 Chiến lược chiếm dần từng đảo
 Trung Quốc xây nhà máy trái phép ở Hoàng Sa
Trung Quốc xúi giục ngư dân 'bảo vệ Tam Sa'
Tờ China Daily hôm nay cho hay một công ty xây dựng và một công ty du lịch được thành lập trong tháng 8 và 9 để đưa vốn đầu tư và việc kinh doanh vào hoạt động trên địa bàn "Tam Sa". Đây là một đơn vị hành chính do Trung Quốc lập với tham vọng quản lý cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cùng các vùng nước liên quan, bị Việt Nam kịch liệt phản đối và bác bỏ.
Một đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh:Denfense update
Hai công ty trên đều có trụ ở ở Hải Nam và hiện hoạt động chủ yếu tại thủ phủ Hải Khẩu.
Giới chức Trung Quốc cho hay đang nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có nhà máy xử lý nước thải và hệ thống đường ống dẫn nước trên đảo Phú Lâm, đảo chính trong quần đảo Hoàng Sa. Hiện có khoảng 1.000 cư dân Trung Quốc sống trên đảo này. Họ cũng đang đóng hai con tàu để đi lại giữa các đảo trong quần đảo.
Trước đó Trung Quốc cũng công bố việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, lập cục cấp điện, mở tuyến du lịch, bầu cử hội đồng nhân dân...
Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lên án những việc làm của Trung Quốc vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu chấm dứt không để tái diễn các hành động tương tự.
Giới quan sát quốc tế nhận định rằng Trung Quốc đang thực hiện chiến lược chiếm dần các đảo trên Biển Đông, trước hết là xây dựng đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa thành một cơ sở cả về quân sự và kinh tế và xã hội, làm bàn đạp nhảy cóc dần xuống phía nam, vươn tới các đảo khác ở Trường Sa.
Sarabjeet Singh Parma, học giả thuộc Viện nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ, nhận xét: "Họ đang tính toán để một khoảnh đất gần 13 km vuông có thể mang cho họ thẩm quyền đối với 2 triệu km vuông vùng biển của các nước khác".
-Nghi giàn khoan rò rỉ gây tràn dầu lên đảo Phú Quý Lãnh đạo địa phương phán đoán dầu tràn có thể do rò rỉ từ giàn khoan trên biển. - Phim tài liệu về Hoàng Sa: Vững vàng nơi đầu sóng (VTC).  - Giúp con chiến sĩ Trường Sa khám, chữa bệnh (ND).  - Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa xuất hiện trên bản đồ iOS 6 của Apple (HHT).  - Đưa 17 ngư dân bị nạn về đất liền (PLTP).

Ra khơi cùng ngư dân – Kỳ cuối: Ước mơ giữa biển (TT).
Không thể hiểu nổi!? (DT).

Trung Quốc đẩy mạnh khai thác dầu khí ở Biển Ðông -

-Thái Lan chi 1 tỷ USD mua tàu chiến vietnamdefence- Thái Lan sẽ chi 30 tỷ baht (972 triệu USD) để mua 2 frigate đa năng trong thời kỳ từ năm 2012-2016.


Trung Quốc đưa thêm 2 vệ tinh định vị để cạnh tranh với Mỹ
-“Mỹ không kiềm chế Trung Quốc” (TT)
The Lede Blog: Ai Weiwei YouTube Video Shows Protesters Harrassing U.S. Ambassador in Beijing NYT -Video of Chinese protesters in Beijing surrounding the American ambassador's car on Tuesday was uploaded to YouTube by Ai Weiwei, a Chinese artist and dissident.-
-Người biểu tình TQ tấn công xe đại sứ Mỹ
--- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hạm đội TQ (TT).   - Trật tự châu Á bị thách thức (ANTĐ).
- Thế giới 24h: Philippines ‘đi đêm’ với Trung Quốc (VTC).  - Manila giải thích thế nào về chuyện ‘đi đêm’ với Trung Quốc? (Petrotimes).   - Chính trường Philippines chao đảo vì vụ “đi đêm” với Trung Quốc  (SGTT). - Philippines “đi đêm” với Trung Quốc về Scarborough (NLĐ).

--Trung Quốc đưa thêm 2 vệ tinh định vị để cạnh tranh với Mỹ -voa -- Ông Tập Cận Bình “rắn” với cả Mỹ và Nhật Bản (VnMedia).
- Thăm dò ý kiến: Hầu hết người Mỹ ủng hộ quan hệ mạnh với Trung Quốc (VOA). -
- Trung Quốc bác tin đưa 1.000 tàu cá ra quần đảo tranh chấp (DT).  - Truyền thông Nhật: TQ điều tàu chiến tối tân tới Senkaku/Điếu Ngư (Bee). - Đụng độ Trung – Nhật đe dọa kinh tế toàn cầu (TT). - LHQ hối Trung Quốc, Nhật Bản giảm nhẹ căng thẳng (TTXVN). - Bắc Kinh cấm người dân tiếp tục biểu tình chống Nhật (Infonet). - Một loạt trang web Nhật Bản bị hacker Trung Quốc tấn công (Infonet). - Căng thẳng Trung-Nhật sẽ đi đến đâu? (Petrotimes).  - Biển Đông và Hoa Đông dậy sóng bởi tham vọng của Trung Quốc (Petrotimes).
-‘Không có chuyện gác tranh chấp với TQ’ --- LHQ kêu gọi Trung – Nhật giải quyết tranh chấp qua đối thoại (VOV).  - Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại về biển đảo (TTXVN).  - Căng thẳng Trung Quốc-Nhật Bản lắng dịu (ND).  - Tập Cận Bình gọi việc mua đảo của Nhật là ‘trò hề’ (VNE). - Nhật đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại (TN).  -Tàu tuần duyên Nhật báo động cao (VNE).  - Trung Quốc sẽ đại bại nếu đụng độ sức mạnh Nhật Bản – Mỹ (GDVN).  - Tranh chấp Trung-Nhật: Bom hẹn giờ ở Châu Á? (VnMedia).  - Căng thẳng Trung-Nhật: Trò hề và phẩm giá (PN Today).  - Nhật phát hiện tàu hộ vệ tên lửa TQ tiến gần Senkaku/Điếu Ngư  (Infonet).
Hoa Kỳ xóa bỏ trừng phạt tổng thống Miến Điện
Các tổ chức dân chủ Nga sẽ gặp khó khăn sau khi USAID rời khỏi Nga
Lợi và hại trong khoản vay 1,1 tỉ đô la của Trung Quốc cho Nigeria
-- Trung Quốc dọn đường xử lý Bạc Hy Lai (NLĐ).
Bạc Hi Lai dính líu vụ án giết người của vợ -- Trung Quốc lần đầu công bố tình tiết hình sự liên quan đến Bạc Hy Lai (DT). - Trung Quốc: Xét xử cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh (VTV). - PCT Chính hiệp Trung Quốc: Đúng là Tập Cận Bình bị đau lưng (GDVN).
- Bà Aung San Suu Kyi nhận Huân Chương Vàng Quốc hội Hoa Kỳ (VOA). - Bà Suu Kyi gặp Tổng thống Obama (TT).- Trong khi Miến Điện mở ra, Việt Nam lại thắt chặt giới viết blog (PBS/ x-café).
Phạm Văn Trội kể chuyện đấu tranh trong tù
-

- Vũ Huy Quang, Hoa Kỳ: SỰ THÊ THẢM CỦA CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC (KỲ 3)   –   (Nhật Tuấn).
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai chuyên gia về Hiến pháp của Nhật Bản (CP).
- Đổi địa điểm xét xử các Thanh Niên Công giáo về Thành Phố Vinh   –   Lời kêu gọi của Liên Đoàn SV Công Giáo Việt Nam v/v Cầu nguyện cho các bạn sinh viên Công giáo bị bắt tại giáo phận Vinh   –   (TNCG).   – Công an gia tăng sách nhiễu đe doạ bloggers và thân nhân (RFA).  – Các tổ chức quốc tế chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp tự do ngôn luận(RFI).
- Phạm Thanh Nghiên: “Không có lý do gì không tiếp tục tranh đấu” (RFA).   – Bài thơ cho người con gái dấn thân vì nước Phạm Thanh Nghiên (DLB).
- Thêm một người trở về với Nhân Dân: đảng viên Tô Hoài Nam (DLB).

China’s Deft Sudan DiplomacytheDiplomat.com
-Wukan villagers threaten fresh protests  (Financial Times)-Chinese villagers at centre of biggest protest to hit the country last year are threatening new demonstrations saying demands have not been met

Tổng số lượt xem trang