Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Thủ tướng: 'Chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng cho HSSV'

-Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM

Đài Tiếng Nói Việt Nam
Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM. (VOV) - Thủ tướng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, trăn trở.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri


Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban hành hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, sáng 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực với cử tri Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào vấn đề  kinh tế - xã hội của đất nước mà cử tri đang rất quan tâm.

Trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu kế hoạch.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Nổi bật là lạm phát được kiềm chế và kiểm soát cả năm nay khoảng 8%; kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực: lãi suất cho vay đã giảm, thanh khoản ngân hàng có bước cải thiện, tỷ giá ổn định, xuất khẩu cả năm ước tăng 16,6%, nhập siêu chỉ bằng 0,9% kim ngạch xuất khẩu... Bội chi ngân sách đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ở mức 4,8% GDP.

Tình hình sản xuất kinh doanh đang dần được cải thiện, nếu như tháng 3 tồn kho lên tới gần 35% thì đến tháng 9 đã giảm liên tục và chỉ còn ở mức trên 20%. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể cũng đang giảm dần... Tăng trưởng của nền kinh tế ước cả năm nay đạt khoảng 5,2%, tuy thấp hơn kế hoạch nhưng quý sau cao hơn quý trước là dấu hiệu tích cực để nền kinh tế phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng cho biết: Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cũng đã đạt được kết quả bước đầu. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, nhất là trong các lĩnh vực: giảm nghèo, việc làm, bảo đảm cuộc sống cho các đối tượng chính sách và người có công, trong số 8,8 triệu người có công thì có tới gần 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp thường xuyên.

Các lĩnh vực phát triển văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng có nhiều bước chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được tăng cường.  

Thủ tướng cũng chỉ rõ, khó khăn của nền kinh tế vẫn còn lớn, hạn chế, yếu kém vẫn còn nhiều. Để đạt được mục tiêu tăng GDP cả năm nay là 5,2% thì quý IV phải đạt mức tăng 6,5% đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2013. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 8 nhóm giải pháp chủ yếu điều hành nền kinh tế tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội XIII  sẽ khai mạc vào sáng mai (22/10).

Cử tri Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vui mừng trước những kết quả tích cực và một số điểm sáng của nền kinh tế trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn; đồng tình với nhiều biện pháp tích cực mà Chính phủ đang và sẽ tập trung điều hành trong thời gian tới.

Một số ý kiến của cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ có cơ chế chính sách để Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo; có biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn nữa ngăn chặn tham nhũng; đảm bảo mức lương đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên chức cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia... 

Hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp giải đáp một số mong muốn, băn khoăn, thắc mắc của cử tri Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng ủng hộ và đề nghị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án để có thể tiên phong thí điểm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, trăn trở; quyết tâm của Đảng, Nhà nước là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Phòng chống tham nhũng phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Cùng với pháp luật còn các giải pháp khác, kể cả về giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống, lẽ sống để làm sao mỗi cán bộ công chức đều có lòng tự trọng, có trách nhiệm cao với đất nước”.

Liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ mà cử tri quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta có thái độ rất rõ ràng và rất kiên định, đây là vấn đề thiêng liêng của đất nước và dân tộc.

Riêng về vấn đề biển Đông, chúng ta kiên trì, nhất quán thực hiện chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Qốc về Luật Biển năm 1982; tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ và phân tích lộ trình cải cách tiền lương và khẳng định Chính phủ đang tính toán một cách cân đối và kỹ lưỡng để thực hiện lộ trình này./.

 

Thành Chung/VOVTV

...
Thủ tướng gặp gỡ sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCMThanh Niên

(TNO) Sáng nay, 21.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên nhân Lễ khai khóa 2012 và khánh thành KTX Sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

"Trung tâm của giáo dục và đào tạo là sinh viên nên phải được tạo điều kiện và tạo ra cách tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên". Đó là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thủ tướng cũng đề nghị chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng, hoài bão; cùng với giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng cần quan tâm đến giáo dục chính trị và phẩm chất đạo đức cho sinh viên.


Thủ tướng gặp gỡ và trò chuyện với các sinh viên ưu tú ĐH Quốc gia TP.HCM

ĐH Quốc gia TP.HCM được Thủ tướng xác định phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác và liên kết đào tạo quốc tế…; sớm đưa ĐH Quốc gia TP.HCM đạt được trình độ quốc tế ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

“Trong chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đề nghị xin nhận là đơn vị làm thí điểm. Tôi hoan nghênh và hết sức ủng hộ sáng kiến này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng cũng đã cắt băng khánh thành 5 tòa nhà tại KTX khu B, ĐH Quốc gia TP.HCM.

5 tòa nhà này đáp ứng được 5.500 chỗ ở cho sinh viên, những công trình còn lại ở KTX khu B dự kiến hoàn thành vào năm 2013.

Dự án KTX Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM được xây dựng trong khu quy hoạch xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM và thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Hiện tại, KTX có hơn 13.000 chỗ ở cho sinh viên với khoảng 10.500 sinh viên khu A và hơn 2.000 sinh viên khu B. Sau khi hoàn thành, toàn bộ KTX Sinh viên sẽ đáp ứng khoảng 60.000 chỗ ở. Đây sẽ là KTX hiện đại, có quy mô lớn nhất nước; bao gồm cả các dịch vụ xem phim, siêu thị, nhà sách, bến xe, bệnh viện…

Tin, ảnh: Hoàng Quyên

Thủ tướng: 'Chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng cho HSSV'VietNamNet

 - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý như vậy khi tới dự và phát biểu tại lễ khai khóa 2012 của ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay, 21/10. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh trống khai giảng.


“Thanh niên là trụ cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Học sinh, sinh viên là bộ phận ưu tú của thanh niên, luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Trung tâm của giáo dục là đào tạo sinh viên, vì vậy phải tạo điều kiện và tạo ra cách tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu tiếp cận các chương trình đào tạo đại học của các nước tiên tiến và chọn lựa chương trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với Việt Nam. Ngoài việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cần quan tâm đến giáo dục chính trị và phẩm chất đạo đức cho học sinh, sinh viên; cần phải chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng, hoài bão cho học sinh, sinh viên” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá cao những tiến bộ mà ĐHQG TP.HCM đã đạt được khi trở thành một trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó, có những lĩnh vực đạt chất lượng cao của đất nước.

Hoạt động đào tạo của nhà trường ngày càng được chuẩn hóa; chương trình, phương pháp đào tạo đã từng bước được đổi mới, triển khai nhiều chương trình tiên tiến. Công tác nghiên cứu khoa học có bước phát triển, tập trung vào các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, hiện đại, thiết thực gắn liền với nhu cầu xã hội…Nhà trường đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu trên cơ sở thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa.

  Tới dự lễ khánh thành KTX sinh viên ĐHQG TP.HCM, dự án có tổng mức đầu tư 3.529 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 59 hecta, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho khoảng 60.000 sinh viên học tập tại ĐHQG và các trường thuộc khu vực Đông-Bắc TP.HCM, Thủ tướng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phối hợp với nhau không chỉ hợp tác xây dựng KTX cho ĐHQG TP.HCM mà cần xây dựng các khu KTX trên cả nước theo đề án đã được Chính phủ phê chuẩn.


Chia vui cùng thầy trò trường ĐHQG TP.HCM trong lễ khai khóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chỉ ra nhiệm vụ mà ĐHQG.TP.HCM cần phải thực hiện với tư cách là một đại học lớn có truyền thống giáo dục đại học cả nước. 

Cụ thể, ĐHQG TP.HCM phải đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục quốc dân, tập trung cao nhất cho nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học....Nhà trường cần đẩy mạnh việc hoàn thiện đào tạo theo tín chỉ, tăng cường kiểm định chất lượng và ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, giáo trình mở… Toàn bộ các chương trình đào tạo của ĐHQG TP.HCM phải đạt mức cao so với tiêu chuẩn quốc gia, một số chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực quốc tế.

Thủ tướng cho rằng, là cơ sở đại học đầu tiên đề nghị xin nhận làm đơn vị thí điểm trong việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay, ĐHQG TP.HCM cần phải triển khai các dự án mang tính chất đa ngành quy mô lớn trên cơ sở thế mạnh của trường và các ngành mũi nhọn như Công nghệ thông tin và vi mạch, Công nghệ vật liệu, Công nghệ cơ điện tử và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ nano….xây dựng những mũi nhọn đạt trình độ quốc tế đồng thời triển khai mạnh mẽ công tác chuyển giao công nghệ, xây dựng khu công nghệ phần mềm thành hạt nhân của hoạt động gắn kết quả giữa đại học và công nghiệp. Nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, phải thực sự tạo ra được cuộc cách mạng về chất lượng giáo dục…Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho họ. 

• Lê Huyền

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Đại học Quốc gia TP HCMBáo điện tử Chính phủ

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6
Sài gòn Giải Phóng
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6. Chủ nhật, 21/10/2012, 02:02 (GMT+7). (SGGP).– Ngày 20-10, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Văn phòng Quốc hội phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6Đài Tiếng Nói Việt Nam
Cựu quan chức kêu gọi họp Đảng giữa kỳBBC Tiếng Việt
Bi kịch tự thú, tự xử lýĐài Á Châu Tự Do

 

Tổng số lượt xem trang