Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Công ty xi măng 160 triệu của Đài Loan than phiền vì phía Việt Nam đổi ý

-Cuộc đầu tư 160 triệu đôla của một công ty Đài Loan trong tỉnh Ninh Bình của Việt Nam có thể tiêu tan vì thái độ bất nhất của chính quyền địa phương.


Ông Hoàng Chí Bằng, đại diện của Đài Loan tại Việt Nam đã gửi thư từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho tới các cấp chính quyền khác, kêu gọi họ giải quyết cuộc tranh chấp này, nếu không, Việt Nam có thể mất đi sự quan tâm của các nhà đầu tư Đài Loan.

Ông Trần Lượng Truyền, người lập ra công ty Lucky ở Đài Loan đã đổ 160 triệu đôla vào công ty Hệ Dưỡng ở Ninh Bình vào năm 2008, sau khi được chính phủ Việt Nam cấp phép khai thác khu đất đá vôi rộng 72 hecta trong 49 năm. Dự án đã được Thủ tướng và các bộ liên hệ phê chuẩn.

Thế nhưng, vào lúc nhà máy sắp sửa cho chạy thử, chính quyền Ninh Bình không cho khai thác tiếp, lấy lý do nhà máy Hệ Dưỡng nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An, một quần thể đang xin UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới.

Các nguồn tin từ công ty Lucky cho biết chính quyền Việt Nam đang cố gắng tìm một mỏ đá vôi khác để thay thế mỏ Hệ Dưỡng, nhưng họ lo ngại rằng địa điểm mỏ mới sẽ đi kèm với những chi phí bổ xung khác.

Nguồn: Taipei Times, CNA

 

-Công ty xi măng 160 triệu của Đài Loan than phiền vì phía Việt Nam đổi ý

Đầu tư lớn tại Việt Nam có thể trôi xuống cống -

DCVOnline


Số vốn 160 triệu đô-la của một doanh nhân người Đài Loan đầu tư vào một nhà máy sản xuất xi măng ở Việt Nam có thể trôi xuống cống vì chính sách tráo trở của chính phủ địa phương.

Huang Chih-Peng (Hoàng Chí Bằng), đại diện tại Việt Nam của công ty Đài Loan đã viết thư cho các quan chức Việt Nam, từ  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xuống, đôn đốc họ giải quyết sự tranh chấp hoặc phải đối đầu với triển vọng các doanh nghiệp của Đài Loan không còn hứng thú đến đầu tư tại Việt Nam.

Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng
Nguồn ảnh: http://laodong.com.vn


Chen Liang-chuan (Trần Lưỡng Truyền), người sáng lập công ty xi măng của Đài Loan Lucky Corp (Hạnh phúc Thủy nê), năm 2008 đã đổ 160 triệu USD vào công ty xi măng Hệ Dưỡng ở Ninh Bình sau khi trúng thầu, với chính quyền địa phương, để khai thác mỏ đá vôi lớn 72-ha trong 49 năm. Dự án đã được phê duyệt của bà Nguyễn Thị Doan và các Bộ liên quan.

Tuy nhiên, ngay khi 2 dòng sản xuất mới của nhà máy với một công suất tổng cộng 4 triệu tấn một năm sắp bắt đầu chạy thử nghiệm thì chính phủ địa phương ở Ninh Bình từ chối không cho phép công ty xi măng Hệ Dưỡng khai thác khu mỏ vì nó đã được xếp vào thuộc khu Phức thể Thắng cảnh Tràng An trước khi nộp đơn với UNESCO vào tháng Chín xin công nhận là di sản thế giới.

Nguồn từ công ty xi măng Lucky cho hay nhà chức trách Việt Nam đang cố gắng để tìm một mỏ đá vôi thay thế cho khu mỏ ban đầu của công ty xi măng Hệ Dưỡng, nhưng họ lo lắng rằng khai thác ở mỏ mới sẽ tăng thêm chi phí vận chuyển

© DCVOnline



Nguồn: 
Huge investment in Vietnam may go down drain. Taipei Times và CNA. Sat, Nov 24, 2012.
Cty CP ximăng Hệ Dưỡng (Ninh Bình): 125 công nhân phải nghỉ việc. (LĐ) - Số 269 - Thứ sáu 16/11/2012.



BMI: Nợ nước ngoài Việt Nam tăng 37% nếu phát hành trái phiếu để xử lý nợ xấu
Nếu tiền xử lý nợ xấu lấy hoàn toàn từ phát hành trái phiếu, nợ nước ngoài Việt Nam tăng từ 48,9 tỷ USD năm 2012 lên 67 tỷ USD vào 2013.

- Việt Nam nợ hơn 100 tỷ đô la (BBC). “… ông Việt nói tổng số nợ công của Việt Nam tính theo chuẩn quốc tế ở mức khoảng129 tỷ đô la Mỹ, bằng 106% GDP năm 2011, vốn đạt gần 122 tỷ đô la”.  - Mời xem lại bài của TS Vũ Quang Việt, có đính chính cuối bài: Nợ công, nợ ngân hàng của Việt Nam được hé mở + đính chính (Diễn Đàn).  

-Suy thoái, hàng tỷ đô vẫn rót vào casino (VEF 25-11-12) -- Ai tưởng Việt Nam đã là quá tham nhũng hãy đợi casinos (nhất là của ông trùm Sheldon Adelson -- người đã bỏ ra (và mất trằng) gần 100 triệu đô la để ủng hộ đảng Cộng Hoà (Gingrich rồi Romney) đánh bại Obama) vào Việt Nam rồi sẽ biết!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật (TP 25-11-12) -- Ha Ha Ha Ha!

Việt Nam muốn giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc

Thái Lan định xây nhà máy lọc dầu lớn ở Việt Nam

-- Chuyên gia dự báo kinh tế năm 2013 sẽ sáng sủa hơn (VnEco).

- Chưa hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn nhà nước (Soha).  – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sử dụng vốn chưa hiệu quả” (Gafin). – Nói và làm: Tập đoàn, đầu tàu lỗ và nợ (VEF).
- Nhận diện và giải bài toán kinh tế cuối năm: Vòng xoáy còn dài? (ĐĐK).  – Tái cơ cấu PVFC để nâng cao hiệu quả kinh doanh (ND).
- ‘Ông lớn’ ngân hàng bi quan về lợi nhuận 2013 (VNE).  – Lương nhân viên ngân hàng giảm mạnh (NĐT).
- Huy động vàng trong dân: Nên phát hành chứng chỉ, trái phiếu(CAND).
- “Ông điện” còn độc quyền, dân còn khổ (ĐĐK).

Quản lý vốn tại DNNN: Chỉ là chưa hiệu quả!
Đài Truyền Hình Việt Nam
Bên cạnh những đơn vị không hiệu quả vẫn có những đơn vị hoạt động rất hiệu quả. Vì thế chỉ có thể nói việc sử dụng vốn “chưa hiệu quả” chứ không phải “không hiệu quả” - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhận định.
Chỉ một số DNNN sử dụng vốn không hiệu quảĐài Tiếng Nói Việt Nam

- Sở hữu chéo Ngân hàng: Rủi ro cao, mối nguy lớn! (TP). – Hạ màn đầu tư chéo ngân hàng? (SGTT).
- Không nên cứu mọi ngân hàng yếu (VIR).
- Sẽ có Nghị định về giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước (ĐTCK).
- Mùa kinh doanh èo uột (SGTT).
- Lạm phát hạ nhiệt: Đi tìm điều bất thường (ĐĐK).
- Sốc với Doanh nghiệp có nợ ngắn hạn gấp 6 lần tài sản ngắn hạn (CafeF).
- Giá vàng tăng 1,1 triệu đồng từ đầu tháng (VNE). – Vàng lại đảo chiều đi xuống (DT).
- Thiếu tiền, chứng khoán giao dịch èo uột (CafeF). – Sẽ có thêm công cụ nhận diện CTCK an toàn (ĐTCK).
- Ảm đạm thị trường BĐS cuối năm (TP/Vef). – Đầu tư đất dự án liệu có lỗ? (VnEco). – Đất Xanh khuấy động thị trường đất nền miền Trung (DĐDN).
- VN trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng… (TP).
- Nguồn điều xuất khẩu đang bị đe dọa (PLTP).
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 25 tỷ USD (VnEco). – Làng bè hết cá, giá tăng mạnh (ĐĐK). – Đói tôm nguyên liệu (NNVN).
- Làng nghề ‘‘khát’’ đất (ĐĐK).
- Ẩn họa nuôi chồn nhung đa cấp: Sửng sốt! (NNVN).
- Hàng tết không lo ‘sốt’ giá, chỉ lo ‘nguội’ cầu (Tin tức).

- Không ép khai thuế qua mạng (TT).
- Ì ạch cho vay tiêu dùng (TN).
- CPI tăng nhẹ: Hệ lụy của suy thoái kinh tế (VnEco).
- Tham vọng hóa dầu (TN). - Thái Lan muốn xây nhà máy lọc dầu 28,7 tỷ USD tại Việt Nam (TP).
- Bó tay với nạn chung cư xây ‘chuồng cọp’ (TN). - Sắp có tiêu chí chia nhỏ căn hộ có diện tích 25m2 (SGTT).
- Vào kho hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt (TT).
- Tận diệt cây kim cương vì thương lái Trung Quốc (NLĐ).
- Dùng loa phát thanh chống… gian lận xăng dầu (VTV). 
- Rút bớt lĩnh vực kinh doanh, các công ty chứng khoán tìm cách tồn tại (ĐĐK). - “Chạy nước rút” điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh (VnEco).
- Thương hiệu: Cuộc chiến sống còn (NLĐ).
- Ðể hàng Việt về thị trường nông thôn (ND). - VN trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng… (TP).
- PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÀ PHÊ (QĐND). - Chuyện những doanh nghiệp “châu chấu đá voi” (Infonet). - Điểm danh đại gia Việt kiều nổi danh bốn phương (VEF).
- Xã hội hóa KH-CN: Phải bắt đầu từ Doanh Nghiệp (ĐV).
- Indonésia sẽ là « công xưởng mới» của thế giới (RFI).
- Vũ khí kinh tế bí mật của Nhật (VNN).
- Nô lệ lao động thời hiện đại ở Hongkong (VEF).
- Nga đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Financial Times (TTXVN).

- Tháp truyền hình Nam Định đổ, VTC phải bồi thường? (PLVN).

Tổng số lượt xem trang