Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

EVN nợ PetroVietnam hơn 14.000 tỉ vẫn lấy lãi ’chia nhau’

- Ông Vũ Huy Quang, tổng giám đốc tập đoàn dầu khí (Petro Việt Nam) vừa cho biết, dư nợ tiền của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) với đơn vị này tính đến nay đã lên tới trên 14.000 tỉ đồng.

Theo hợp đồng được ký giữa EVN và Petro Vietnam, đến thời điểm này, khoản lãi chậm trả của EVN với Petro Vietnam đã lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Tổng công ty điện lực dầu khí (PV Power, trong năm 2012), Tổng công ty sẽ bị lỗ nếu như hạch toán đủ cả khoản lãi vay phải trả phát sinh từ khoản dư nợ tiền điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn chưa thanh toán.


Tuy nhiên, theo Economy, để đảm bảo nhiệm vụ phát điện được giao, PV Power phải vay vốn lưu động là 10.250 tỉ đồng của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) để thanh toán chi phí nhiên liệu cho PV Gas, PV oil, trong đó lãi vay phải trả cho PVFC trong năm 2012 là gần 1.400 tỉ.

Vì vậy, mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2012 của PV Power là 716 tỉ đồng nhưng trên thực tế, nếu hạch toán đủ cả khoản lãi vay phải trả này, PV Power bị lỗ hơn 1.000 tỉ đồng.

Năm 2013, PV Power dự kiến sản xuất trên 14 tỉ kWh điện, hoàn thành công tác xây dựng nhà máy thủy điện Hủa Na vào quý 1/2013, phát điện tổ máy số 1 thủy điện Đăkring vào quý 4/2013, phát điện tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào tháng 9.2013.

Được biết, sau hai lần tăng giá bán điện năm 2012, EVN lãi 6.000 tỷ đồng. Sau khi dành 3.500 tỷ đồng tiền lãi để bù lỗ kinh doanh điện các năm trước, EVN dự kiến dành số lãi còn lại khoảng 2.500 tỷ đồng “chia nhau”.

Trước đó, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, EVN kinh doanh điện năm 2012 có lãi 6.000 tỷ đồng. Đây là số lãi hợp nhất toàn Tập đoàn. Trong đó, EVN giảm lỗ lũy kế các năm trước 3.500 tỷ đồng, toàn bộ số lãi còn lại, khoảng 2.500 tỷ đồng sẽ phân bổ cho các công ty thành viên.

Như ông Vượng cho biết, EVN có 9 Tổng công ty và 14 Công ty trực thuộc sẽ được “hưởng” phần lãi này.

Tuy “chia nhau” phần lãi năm qua, nhưng đến nay, EVN vẫn còn khoản lỗ “treo” lên tới 34.000 tỷ đồng, bao gồm 26.600 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá và khoảng 8.000 tỷ đồng lỗ kinh doanh điện.

Vì vậy, ông Vượng cho hay, từ nay đến năm 2015, EVN sẽ phải giải quyết hết số lỗ trên. Trong đó, lỗ tỷ giá theo quy định Bộ Tài chính sẽ chỉ phân bổ trong 2-3 năm, ngoại trừ điều kiện kinh tế không thuận lợi thì mới được lui lại. Tập đoàn này còn một nguồn khác là được phân bổ lỗ vào giá điện, hay nói cách khác được phép tăng giá điện để giảm lỗ.
-- EVN nợ PetroVietnam hơn 14.000 tỉ vẫn lấy lãi ’chia nhau’ (PN Today).

TIN LIÊN QUAN
Pháp cho VN vay 75 triệu euro tăng cường mạng lưới điện
Tuổi Trẻ
Pháp cho VN vay 75 triệu euro tăng cường mạng lưới điện. H.GIANG | 07/02/2013 14:37 (GMT + 7). TTO - Ngày 7-2, lễ ký thỏa ước tài trợ trị giá 75 triệu euro cho dự án truyền tải điện cao thế Pleiku – Cầu Bông diễn ra tại Hà Nội. Tin bài liên quan. Chia sẻ ...
AFD tài trợ dự án truyền tải điện Pleiku – Cầu BôngĐài Tiếng Nói Việt Nam


Dự án truyền tải điện cao thế Pleiku- Cầu Bông trị giá 75 triệu euroTiền Phong Online
EVN bán điện lãi lớn, Tổng Giám đốc vẫn bị kỷ luật
Điện tăng giá, vaccine, măng, miến… nóng nhất tuần
EVN ưu tiên mua điện Trung Quốc?


Thống đốc: Sự chống đối của nhóm lợi ích có mặt khắp nơi
Theo Thống đốc, cuộc chiến khủng khiếp với lợi ích nhóm ngân hàng sẽ là vấn đề không chỉ của năm nay mà còn dai dẳng cả một giai đoạn nữa.

5 cái giá phải trả khi phá giá VND
Áp lực lên lạm phát, nợ công gia tăng, niềm tin đối với VND có nguy cơ suy giảm... là những ảnh hưởng có thể xảy ra nếu phá giá VND.




9 nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng họp định kỳ 3 tháng/lần và thông báo bằng văn bản kết luận phiên họp đến đơn vị, cá nhân liên quan.

'Không có ban chỉ đạo chống tham nhũng nào giống như Bao Công'
Tiền Phong Online
Ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: 'Không có một ban chỉ đạo nào có chức năng kiểu như Bao Công. Bởi nếu như thế thì sẽ giẫm đạp lên nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Đảng chỉ chỉ đạo về mặt ...
"Đã dùng đến thuốc đặc trị rồi mà không chống được tham nhũng thì ...Báo Giáo dục Việt Nam
Tay phải sạchNgười Lao Động

Đưa hối lộ, một phó giám đốc công ty bị bắt
Thanh Niên
(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết chiều 6.2, đơn vị này đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Văn Minh (54 tuổi) trên đường Phạm Văn Đồng, P.Đống Đa, TP.Pleiku (Gia Lai) về hành vi "đưa hối lộ". Minh là Phó giám đốc Công ty ...
Bắt giam Phó giám đốc đưa hối lộTiền Phong Online- Kinh tế Việt Nam năm 2012: Buồn vui những con số (PT). – 2013, còn nặng những nỗi lo (VEF).
- Vàng loạn giá phiên cuối năm (DT). – Hà Nội đổ đi mua vàng, Sài Gòn thờ ơ (VEF).
- Để vốn vào TTCK, phải cải thiện niềm tin (ĐTCK).
- NHỮNG PHÂN TÍCH VỀ TỶ GIÁ CỦA VN ĐỒNG (Alan Phan).
- Doanh nghiệp kỳ vọng gì trong năm mới? (Công lý). – Đổi vận? (DĐDN).
- Trung Nguyên sắp mở quán cà phê ở Mỹ (VNE). – Để thương hiệu Việt vươn xa (DĐDN).
- Cận Tết, hàng hóa thi nhau “làm giá” (Infonet). – Buồn hiu vì cúc mâm xôi… “điếc đặc” (DV).- Nhà đầu tư Nhật Bản nhắm vào lĩnh vực ngân hàng (ĐT).
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: Ghế “nóng” thì phải biết làm “nguội”! (VnEco). – Thống đốc: ‘Tôi là ngôi sao cô đơn’ (TP/Infonet). – Năm 2013, diện mạo ngân hàng sẽ sáng sủa hơn! (PT).
- Ngân hàng Nhà nước lên kế hoạch “chặn“ lạm phát (PLVN).
- Phá giá VND: 5 cái giá phải trả (VnEco).
- Cả nhà vật vã chờ rút tiền ATM (VNN). – ATM nghẽn mạng, nhiều công nhân lo mất Tết (VOV). – Xử phạt ngân hàng nếu ATM không đảm bảo (VTV/TTVH).
- Triển khai thực hiện mạng lưới mua bán vàng miếng (PLTP). – Loạn giá vàng! (PT).
- “Điểm đen” cổ tức ngoài sàn (ĐTCK). – ĐHCĐ năm 2013: Tiết kiệm là trên hết (ĐTCK). – CTCK khởi động chiến dịch cạnh tranh 2013 (ĐTCK).
- Phác họa bức tranh thị trường bất động sản 2013 (ĐTCK).
- Doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc (ĐT). – Dệt may giữ vững thị phần (Hải quan).
- Báo Tây: “Hãy uống cà phê Việt!” (KT).
- Ông chủ khu du lịch Đại Nam Huỳnh Uy Dũng: Tôi sẽ tiếp tục… “điên” (LĐ).
Siêu xe thành “cục nợ”, đại gia Việt “khóc ròng”Kẹt tiền, tờ báo hàng đầu của Mỹ tính bán trụ sở

-Nhiều lĩnh vực kinh tế đang có độc quyền nhóm Có tới 7 trong 10 lĩnh vực đang tồn tại độc quyền nhóm như bột giặt, dầu thực vật, ô tô tải, bảo hiểm phi nhân thọ và truyền hình trả tiền
Đó là một trong những phát hiện của Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2012 vừa được Cục Quản lý cạnh tranh công bố sáng 12/12. Dự án này nằm trong khuôn khổ của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO (B-WTO) cho Việt Nam giai đoạn 2012-2013.
Năm nay, 10 lĩnh vực được chọn để đánh giá bao gồm 5 lĩnh vực sản xuất là ô tô tải, kính xây dựng, bột giặt, giấy, dầu thực vật; 5 lĩnh vực dịch vụ là phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền.
Bà Trần Phương Lan, Trưởng Ban giám sát và quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh cho hay, qua nghiên cứu, nhiều lĩnh vực đang có sự tập trung thị trường lớn. Thước đo cho vấn đề này là tỷ lệ nắm giữ thị phần của số ít các doanh nghiệp lớn. Theo Luật Cạnh tranh, đó là tỷ lệ CR3 lớn hơn 65%, tức 3 doanh nghiệp lớn nhất nắm giữ thị phần vượt quá 65% thì được coi là vị trí thống lĩnh thị trường hay còn gọi là độc quyền nhóm.
Cụ thể, trong 5 lĩnh vực sản xuất được nghiên cứu, ngoại trừ ngành giấy, 4 ngành ô tải, kính xây dựng, bột giặt và dầu thực chất đều tồn tại cấu trúc này. Trong đó, lĩnh vực bột giặt có mức độ tập trung độc quyền nhóm cao nhất với 3 doanh nghiệp đã nắm giữ trên 98% thị phần. Tiếp đó, ngành dầu thực vật có 3 doanh nghiệp nắm 80,44% thị phần, ôtô tải cũng có 3 doanh nghiệp nắm giữ trên 65% và lĩnh vực kính xây dựng cũng có TOP 3 doanh nghiệp nắm trên 62,5% thị phần.
Ở 5 lĩnh vực dịch vụ được nghiên cứu, bà Lan cho biết, 2 lĩnh vực là bảo hiểm phi nhân thọ và truyền hình trả tiền có mức độ tập trung cao nhất. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ có 3 doanh nghiệp dần đầu nắm giữ thị phần là 76,7%, lĩnh vực truyền hình trả tiền có 3 doanh nghiệp nắm giữ thị phần 65%.
Riêng ở lĩnh vực vận tải biển, mảng kinh doanh cảng biển có mức độ tập trung khá cao khi có 3 doanh nghiệp lớn nhất đã nắm trên 65% thị phần.
Việc một số ít những doanh nghiệp dẫn đầu nắm giữ thị phần lớn sẽ dẫn tới nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh, như lạm dụng vị trí thống lĩnh hay các thỏa thuận để hạn chế cạnh tranh. Biểu hiện rõ nét nhất là thao túng thị trường, lũng đoạn giá cả, gây thiệt hại không chỉ cho các doanh nghiệp nhỏ mà còn cho cả người tiêu dùng.
Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là ở các lĩnh vực sản xuất hiện vẫn chưa thấy xuất hiện hành vi hạn chế cạnh tranh. Trong khi đó, vấn đề này lại đang khá nhức nhối ở các ngành dịch vụ. Nổi lên thời gian qua là quảng cáo với nhiều dạng hành vi rèm pha nhau, nói xấu nhau, cố tình đưa ra các chỉ dẫn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng thương hiệu đối thủ. Đặc biệt, đó là tình trạng liên kết nhóm để áp phí ở lĩnh vực bảo hiểm và áp giá cao ở lĩnh vực truyền hình trả tiền.
Bà Lan cũng cho biết, những lĩnh vực có mức độ cạnh tranh lớn hơn thì lại tồn tại tình trạng, doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu làm thầu phụ, vệ tinh, đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài, ví dụ ở như lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, vận tải biển và quảng cáo.
Từ thực trạng này, nhóm nghiên cứu đã đề nghị phải nâng cao vai trò của Hiệp hội trong việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh, đồng thời vẫn cần tăng cường sự giám sát thị trường của cơ quan cạnh tranh, để kiểm soát hoạt động cạnh tranh và các giao dịch M&A.
Nhà nước không trả nợ thay cho các tập đoàn
Về khoản vay ưu đãi 300 triệu USD của ADB, Nhà nước không trả nợ thay các tập đoàn mà chỉ kéo dài các khoản vay và giảm lãi suất.

Đường sống cho ngành ngân hàng
Báo cáo đặc biệt của The Economist cho rằng ngân hàng bán lẻ là nguồn sống, là tương lai và là bộ phận phát triển sôi động nhất của ngành ngân hàng.
Các ngân hàng trung ương đang thử nghiệm chính sách tiền tệ bằng các gói kích thích
Bằng cách liên tục tung ra các gói kích thích, các ngân hàng trung ương thế giới đang thử nghiệm một chính sách tiền tệ chưa từng có trong lịch sử.
Nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng hàng loạt khách sạn 5 sao
Ngoài Hanoi Metropole, VinaCapital chào bán Movenpick và Sheraton Nha Trang; tổ hợp Novotel Phan Thiet cũng đã được chuyển nhượng hồi tháng 8.

PVL bán đấu giá dự án Petrovietnam Green House
Giá khởi điểm để đấu giá là 51 tỷ đồng, bước giá là 1 tỷ đồng. PVL sẽ bán 2 ô tô, gồm 1 xe Huyndai và 1 xe Toyota.

AIG chính thức trở lại Việt Nam vào ngày 12/12
Chartis Việt Nam đã đổi tên thành AIG Việt Nam và công bố cam kết mới " Bright on tomorrow".



Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam có hành động kiên quyết trước những thách thức kinh tế
Hôm nay, 10/12/2012, Hội nghị Nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012 đã khai mạc tại Hà Nội. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đã kêu gọi chính phủ Hà Nội nên có những giải pháp quyết đoán trước những thách thức về kinh tế hiện nay. 


Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013
Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia, ở kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 5,68%.

Doanh nghiệp từ Nhật Bản muốn Việt Nam hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm
120 doanh nghiệp đã gửi thông tin tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn được giới thiệu tìm nhà đầu tư hợp tác và đầu ra cho sản phẩm.

Vượt lên chứ không thể chỉ đi tắt đón đầu (VnE 8-12-12) -- P/v TS Vũ Thành Tự Anh
70% công nhân ngành thủy sản bị nhức đầu (PLTP 10-12-12)
Nguyễn Thiện Nhân đi bắt gà: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình hình nhập lậu gia cầm qua biên giới (SGGP 9-12-12) -- Con nào vào Việt Nam mà không có hộ chiếu thì ông sẽ chạy theo bắt?
Cao tốc 9.000 tỷ lổn nhổn sau 5 tháng hoàn thành (infonet 9-12-12) -- Nghĩ đến lò điện hạt nhân sắp xây mà rùng mình!
Vết nhơ Gucci-Milano của tín đồ hàng hiệu nóng nhất tuần (PN Today 9-12-12)

Vụ gian lận hàng hiệu Ý: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan
 


Mỹ và ASEAN: Aligning U.S. Structures, Process, and Strategy: A U.S.-ASEAN Strategic and Economic Partnership (CSIS 7-12-12) -- Bài Ernest Bower
Người Việt ngày càng... lười? (PetroTimes 9-12-12)
Lại vênh nhau chuyện nhân lực yếu (VNN 9-12-12)

Tổ trưởng dân phố sẽ thu phí sử dụng đường bộ
An ninh thủ đô
ANTĐ - Liên quan đến việc thu Quỹ bảo trì đường bộ từ ngày 1-1-2013, Bộ GTVT đã có thông cáo hướng dẫn về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng Quỹ này. Chính thức thu phí sử dụng đường bộ từ 1-1-2013 · “Bổ đầu” thu Phí sử dụng đường bộ: ...
Tăng phí cũ, thu phí mới - Kỳ 2: Tiền của dân phải được chi công khaiThanh Niên
Từ ngày 1-1-2013, xóa bỏ các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách ...Nhân Dân
Bộ GTVT: Thu phí đường bộ để bù vốn từ ngân sáchThời báo Kinh tế Sài Gòn Online
Bộ Giao thông vận tải: Thu phí đường bộ để bù ngân sách
Theo Bộ Giao thông vận tải, nguồn vốn NSNN bố trí cho công tác duy tu, sửa chữa đường bộ chỉ đạt 40% nhu cầu và có xu hướng giảm dần.


Trung Quốc tăng cường thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài
Các công ty Trung Quốc đã tăng cường thực hiện các vụ sáp nhập và mua lại kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008.
- Nhật bản thu hồi trà Ô Long Trung Quốc nhiễm hóa chất trừ sâu (RFI).
Hopes for deal on cliff and Fed action rise
(Financial Times)-Global stocks flirt with 16-month highs on hopes fiscal cliff will be averted and as investors bet on more support from the Federal Reserve


The IMF’s Half Step
Project Syndicate -The IMF now recognizes that capital flows also bring risk, particularly in the form of inward surges and sudden stops, which can cause a great deal of financial instability. Unfortunately, the Fund’s new position on capital controls does not go far enough, in at least three ways.
Weak exports, imports signal tepid economic growth
WASHINGTON (Reuters) - The trade deficit widened in October as exports suffered the biggest drop in nearly four years, indicating slowing global demand was spilling over into the already struggling U.S. economy.

Obama’s Second Term: A 21st Century Lincoln? – OpEd

Are the Wealthy Benefiting from Medicaid?


Technology and Wages, the Analytics (Wonkish)PAUL KRUGMAN

-China’s Power Transition: The Challenges Ahead – Analysis
Xi stokes economic reform hopes in China
(Financial Times)- Leader’s calls for economic reform have not been matched by policy changes, leaving some to wonder whether he will be willing to take on vested interests
World Briefing | Asia: Chinese Leader Offers Policy Hints
NYT --The state news media confirmed Monday that Xi Jinping, the new Communist Party chief, visited Guangdong Province over the weekend.

Fed có thể bơm ra 4.000 tỷ USD qua 3 đợt kích thích
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể mở rộng chương trình mua tài sản, khiến các khoản nợ trong bảng cân đối kế toán lên tới 4.000 tỷ USD.

USD thấp trước khả năng Fed tăng gói kích thích
Khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mở rộng gói kích thích tại cuộc họp từ hôm nay 11/12 khiến USD trên đà giảm giá.
The Fiscal Cliff: Worst-Case Scenarios – OpEd


As Washington Fiddles Over Fiscal Cliff, The Real Battle Over Inequality Is Happening In Heartland – OpEd
Asia-Pacific free trade talks make progress, slowly
AUCKLAND (Reuters) - U.S.-led talks in New Zealand on a free trade deal for the Asia-Pacific region have made some progress but have a long way to go to reach a pact to dismantle entrenched trade barriers by the end of next year, the negotiators said on Wednesday.
Channeling Deng Xiaoping
theDiplomat.com 




















Tổng số lượt xem trang