Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan

3 cán bộ hải quan bị đình chỉ công tác để giải trình việc thông quan cho container thời trang có xuất xứ Trung Quốc nhưng ghi nhãn mác Italia.

 -* 3 nhân viên làm thủ tục nhập hàng "biến mất" khỏi nơi cư trú

-Hôm qua 7.12, ông Trần Mã Thông, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác đối với Võ Văn Khánh (nhân viên đăng ký); Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Bửu Quí (nhân viên kiểm hóa, cả 3 đều là cán bộ HQ của Chi cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4) để giải trình, kiểm điểm về việc làm thủ tục, kiểm hóa cho thông quan container thời trang có xuất xứ Trung Quốc do Công ty TNHH Nam Đế (trên đường Lê Văn Sĩ, P.13, Q.3) nhập khẩu về nhưng bị công an bắt giữ vì phát hiện là hàng thời trang ghi xuất xứ của Ý.

“Sòng phẳng mà nói, ở vụ này, HQ chưa làm hết trách nhiệm của mình. Còn sai phạm đến đâu thì phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an” - ông Thông cho biết thêm.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Trong tờ khai HQ và phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa đều không ghi rõ nhãn hiệu của sản phẩm là đúng hay sai?", ông Thông nói: "Cái này phải chờ cán bộ HQ đăng ký tờ khai và kiểm hóa, giải trình xem có hợp lý hay không, sau đó mới đưa ra kết luận chính thức được. Chúng tôi cho rà soát tất cả khâu, nhân viên nào sai cái gì, sai ở đâu, mức độ sai phạm như thế nào sẽ kiên quyết xử lý".

Được biết, trước đó Công ty Nam Đế cũng từng nhập một container thời trang ghi xuất xứ Trung Quốc với giá rẻ tương tự và được thông quan. Theo thông tin từ cơ quan công an, đến nay, cơ quan công an đã xác định được 3 người của Công ty Nam Đế liên quan đến việc nhập khẩu lô hàng nói trên, gồm: Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Q.3), Lê Hồng Đức (34 tuổi, tự xưng là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty, áp tải hàng), Phạm Văn Hoàn (được ông Bình giới thiệu là nhân viên của công ty làm thủ tục thông quan). Cơ quan công an không liên lạc được do 3 người này tắt máy; xuống tận nơi cư ngụ thì được biết đã rời khỏi địa phương nhưng không khai báo. Đến nay, số hàng trưng bày tại 2 cửa hàng Gucci và Milano ở số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1 vẫn chưa được kiểm tra vì chủ cửa hàng chưa chịu xuất hiện. Kể cả hàng thời trang trong 3 xe tải bị bắt giữ ngày 27.11 đang bị niêm phong vẫn chưa được kiểm tra và giám định. Sản phẩm trong các thùng các tông đều ghi “made in Italy”.

* Cùng ngày, Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng Gucci - Milano của Công ty Milano - VN tại phố Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm). Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14, một trong hai đội tham gia kiểm tra cho biết, lực lượng QLTT đã tạm giữ và niêm phong tất cả các mặt hàng mà đại diện cửa hàng chưa xuất được hóa đơn chứng từ, để đối chiếu phục vụ công tác điều tra. Tại buổi kiểm tra, chủ doanh nghiệp vẫn chưa xuất hiện, mà chỉ có người đại diện tại cửa hàng làm việc với cơ quan quản lý.-Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan

- Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan (TN). - Bỏ hàng ngàn USD mua … hàng nhái (TN). - Hầu hết các vi phạm bán hàng đa cấp chỉ xử lý nội bộ (TT). - Truy nguồn gốc hàng hiệu ‘giá bèo’ (TP).- Cảnh sát truy tìm chủ lô hàng hiệu nghi trốn thuế (DT). – Vụ “hàng hiệu Ý”: Vừa giả, vừa trốn thuế? (SGTT).- Tiêu hủy gần 10.000 sản phẩm nhái, giả hàng hiệu (TN). - Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Quá nhiều bất thường cần làm rõ (TN).- Hà Nội: Hàng Trung Quốc ngập chợ đêm phố cổ (DV).- Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Niêm phong hàng trưng bày (TN). - Thu 6 tấn quần áo lậu tại chợ Đồng Xuân (TN). - Truy thu, xử phạt 8.570 tỉ đồng vi phạm thuế (TN). - Hàng Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam ngày càng nhiều (PLTP).

- Vụ hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Vinacontrol và hải quan đều kết luận hàng Trung Quốc (TN).

Niêm phong Milano Hà Nội (07/12)
Niêm phong cửa hiệu Gucci Milano và truy tìm chủ cửa hiệu(06/12)

Chán Việt Nam?
Doanh nghiệp nước ngoài phàn nàn môi trường làm ăn ở VN.
Môi trường kinh doanh VN 'kém thân thiện'

- Hoàn thành hồ sơ về địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân vào năm 2013 (ĐV).
- Hà Nội kiến nghị giảm phí sang tên đổi chủ ôtô (TT).
- Những vụ đưa hoặc “ăn tiền” liên quan tới phóng viên (KT).
- Bí ẩn cơn sốt gom mua lá điều (TP).
- Hãy vì dân, xin đừng hứa (NLĐ).  – Vừa bay từ Hà Nội vào, gặp ngay cướp Sài Gòn (VNN).
- Gia Lai kỷ luật 2 Chủ tịch, 1 phó Chủ tịch huyện (VOV).
- Cách chức 3 cán bộ kiểm lâm VQG Yok Đôn (NLĐ).
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũng xin lỗi cử tri (TT).
- Xe thanh tra giao thông “dân chơi”: Phản cảm do chưa lắp đủ phụ kiện (DT).

- Doanh nghiệp cần khai thác lợi thế để tạo ra thời cơ mới (VOV).  – Vụ “chi 1USD mua doanh nghiệp nợ… triệu đô”: Công an đã tiếp cận! (LĐ).
- Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất (CP).  – Ngân hàng tiện lợi: Nhiều dịch vụ nhưng tiện lợi chưa đồng đều  (VnEco).  – SeABank có lỗ hổng trong quản lý nội bộ? (Petrotimes).
- Nhức nhối tín dụng đen với lãi suất cắt cổ (CAND).
- Chơi vàng sang hơn trồng lúa? (VEF).  – Vàng giảm giá hai tuần liên tiếp (VnEco).
- “Xem xét thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam” (VnEco).
- Toàn cảnh kinh tế 8-12-2012: “Tái cấu trúc” (VF).
- Thị trường trái phiếu: một năm nhìn lại (VF).
- Giá đất nền Hà Nội đã giảm tới 20% (VnMedia).  – Chủ tịch Hà Nội quyết làm “tan băng” bất động sản (VnEco).

- Gà thải loại tại Móng Cái giá 10.000 – 15.000 đồng/kg (VOV).  – Nông dân khốn khổ vì tin đồn ăn chuối bị ung thư (VNE). - Mỹ tịch thu 36.000 món đồ chơi Trung Quốc (TN).

- Những sự kiện thế giới nổi bật năm 2012 (VNN).

 

Tổng số lượt xem trang