Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Trung Cộng: Những người Tây Tạng tự thiêu không phải là dân Tây Tạng

The Indian Express - Lê Văn lược dịch

Ngày 13 tháng Hai, 2013, tổ chức International Tibet Network thông báo, một nhà sư Tây Tạng, tên Lobsang Namgyal, tu tại ngôi chùa Kirti Gompa, vừa tự thiêu. Đây vụ tự thiêu thứ 100 của một người dân Tây Tạng, sống dưới ách đô hộ của của Trung Quốc, kể từ năm 2011. Nguyên do chính khiến nhiều người Tây Tạng đã chọn con đường đau đớn này để đốt lên ngọn lửa để thế giới chú ý đến trinh trạnh bi đát của dân tộc mình, không chỉ là sự đời sống vật chất khổ ải hay cả việc mất nước, mà chính là nguy cơ dân tộc Tây Tạng bị người Tầu đồng hóa. 

Nhà nước Trung Quốc không hề tỏ ra một sự thương xót nào trước việc hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu mà trái lại còn gia tăng mức độ áp bức. Đối với những phản đối từ cộng đồng thế giới, nhà nước TQ từ chối mọi trách nhiệm và đổ tất cả lỗi cho chính phủ Tây Tạng lưu vong. Tình hình Tây Tạng hiện nay có thể giúp người dân Việt mường tượng điều gì sẽ xẩy ra khi TQ hoàn thành nền đô hộ trên giải đất Việt Nam. Xác ông Dhondup trong ngọn lửa bên cạnh tường của đền Serkhang.
Nguồn ảnh: savetibet.org

Trước làn sóng người Tây Tạng tự thiêu phản đối chính sách đồng hóa dân Tây Tạng của chính quyền Bắc Kinh, ông Padma Choling, phó bí thư đảng ủy đảng CSTQ, phụ trách hành chánh vụ tại vùng “tự trị” Tây Tạng, Trung Quốc, tuyên bố rằng những người tự thiêu không phải là người Tây Tạng “địa phương”. (Ông không nói là những người tư thiêu ở đâu đến. LV)

Ông nói: “Người dân Tây Tạng, kể cả những nhà sư và ni cô, xứng đáng để được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Người dân Tây Tạng yêu đời, yêu xã hội và yêu đất nước” (Ông không nói là người dân Tây Tạng đang sống đời hạnh phúc, mà chỉ nói họ xứng đáng được như thế. LV).
Theo những tổ chức của người Tây Tạng lưu vong, cho đến nay có ít nhất 106 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách cai trị của nhà nước TQ. Trong số đó có hai vụ xẩy ra ở tại thủ đô Lhasa, còn lại là ở những vùng đông người Tây Tạng sống thuộc những tỉnh của Trung Quốc, như Sichuan (Tứ Xuyên), Qinghai (Thanh Hải), Gansu...Để ngăn chặn việc tự thiêu lan rộng, nhà nước TQ đã ra tay bắt giữ nhiều người Tây Tạng, trong số đó có những vị sư, buộc tội họ đã xúi dục những người tự thiêu. Đồng thời, nhà nước TQ cũng lên án đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Tây Tạng Lưu vong đóng ở Dhamsala, Ấn Độ, đã dấy động những phong trào chống đối nhà nước TQ.

Về phía đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài phát biểu hy vọng giới lãnh đạo mới ở Bắc Kinh, đứng đầu là Tập Cận Bình, sẽ co những chính sách tốt hơn cho người dân Tây Tạng. 

Trở về với ông phó bí thư đảng ủy, đặc tránh Tây Tạng Vụ, Padma Choling, ông ta nói rằng , việc cải thiện giáo dục là trọng điểm dẫn đến đời sống tốt hơn cho người Tây Tạng. Vị phó bí thư đảng ủy cũng lên án đức Đạt Lai Đạt Ma là “thiếu đạo đức và bất nhân” khi xúi dục người ta tự thiêu. Theo ông ta, đức Đạt Lai Lạt Ma đang lừa dối giới tuyền thông và các tổ chức xã hội Tây Phương qua việc “tổ chức” tự thiêu, nhưng hành vi “bỉ ổi” này sẽ không bao giờ thành công.


© DCVOnline

  


Nguồn: No locals committed self-immolations in Tibet: Official. PTI : Beijing, Sun Mar 03 2013.-Trung Cộng: Những người Tây Tạng tự thiêu không phải là dân Tây Tạng-

Bọn "con ông cháu cha" ở Trung Quốc có đếm xỉa gì đền lý tưởng bình đẳng? In China, 'red nobility' trumps egalitarian ideals (LA Times 4-3-13) -- "Con ông cháu cha" ở nước nào mà chẳng thế?
Diễn văn của Ôn Gia Bảo: China’s Wen Warns of Inequality and Vows to Continue Military Buildup (NYT 4-3-13)
Khủng hoảng sắp đến của Trung Quốc: China’s Looming Crisis: Daunting Troubles Mount (World affairs March - Ap[ril 2013) -- Bài của Joel Brinkley (người vứa bị dân Việt Nam "ném đá" tơi bời)
- Trung Quốc khai mạc kỳ họp Quốc hội (BBC). – Quốc hội khóa mới Trung Quốc khai mạc phiên họp thường niên (VOA). – TQ sắp hoàn tất chuyển giao quyền lực (BBC). – Ôn Gia Bảo: Lãnh đạo cải cách hay chính khách mị dân? (RFI).

Choking to Death: The Health Consequences of Air Pollution in China theDiplomat.com-WORLD: A Confident China
NYT-Jane Perlez, a diplomatic correspondent, discusses covering China's challenging relations with the world.

- Trung Quốc lại làm càn ở Hoàng Sa, Trường Sa (TN). - Trung Quốc lại gây rối Hoàng Sa và Trường Sa (PT).

- Nhịp sống biển Đông (TT). - Lai dắt thành công tàu cá gặp nạn ở Hoàng Sa (TN). - Xứng danh con cháu đội hùng binh Hoàng Sa (TN).- Lần trở về sau 25 năm của một người lính Gạc Ma (SGTT).

Việt Nam chọn Nga là đối tác mua sắm vũ khí cho quân đội (LĐ 5-3-13) -- P/v Phùng Quang Thanh  Nga-Việt thúc đẩy hợp tác quốc phòng

- Tìm hiểu nguyên nhân mất đất Tụ Long vào tay Trung Quốc qua các hiệp định Pháp-Thanh về biên giới (Trương Nhân Tuấn).- Còn bao nhiêu cuốn sách giáo dục Việt Nam in cờ Trung Quốc? (Sống mới). - Hủy toàn bộ các trang sách in cờ Trung Quốc (TP). - Còn bao nhiêu cuốn sách giáo dục Việt Nam in cờ Trung Quốc? (Sống mới). - Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục của QH nói về sách có cờ Trung Quốc (GDVN). - Thu hồi toàn bộ sách “cắm cờ Trung Quốc” để chỉnh sửa (TT).
- Bài dịch của Ngô Bắc: CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM 1979 (Gió-o). – Chu Chỉ Nam: Nước Tầu và Đặng Tiểu Bình (ĐCV).
- Trực thăng Trung Quốc lần đầu tiên ‘tuần tra’ ở Biển Đông (VOA).- Indonesia: ASEAN cần sớm làm dịu căng thẳng tại Biển Đông (Sống mới).
- Trung Quốc : Ngân sách quốc phòng tăng 10,7% (RFI). – Ngân sách an ninh TQ cao hơn quốc phòng (BBC). - Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên đến 114,3 tỉ USD (TN). - Bắc Kinh đề mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2013 (RFI). – Trung Quốc chú trọng hơn các vấn đề về phẩm chất cuộc sống (VOA). – Trung Quốc ‘tây tiến’ để tái cân bằng chiến lược (TVN). - Thấy gì trong chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc (PT). - Ông Tập Cận Bình muốn lấy lòng tướng lĩnh qua ngân sách quốc phòng? (VnMedia). - Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng (TP).  -SCMP: Công bố chi tiêu quốc phòng chỉ là đòn chính trị của Trung Quốc (GDVN).  - “Lòng tham của TQ lớn hơn, không chỉ đe doạ mà còn muốn đoạt lãnh thổ” (GDVN). 
-China Boosts Defense Spending
Ngân sách an ninh TQ cao hơn quốc phòng
- Nhật kêu gọi Trung Quốc minh bạch quốc phòng (PLTP). - Nhật lại bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc (PT). - Nhật bắt thuyền trưởng tàu TQ (BBC). – Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc (RFI).
- Nga-Việt thúc đẩy hợp tác quốc phòng (BBC). – Việt Nam, Nga đồng ý tăng cường các mối quan hệ quân sự(VOA). – Nga và Việt Nam bàn về hợp đồng vũ khí, trong đó có tàu ngầm (RFI). - Nga coi trọng hợp tác quân sự với hải quân Việt Nam (TN). - Vũ khí Hải quân VN đều được mua của Nga (TP). - Nga muốn đầu tư vào Cam Ranh (TT). - Nga sắp giao tàu,VN có lực lượng tàu ngầm ngay năm 2013 (PN Today). - Nỗ lực mới trong hợp tác hải quân (SGTT).
- Nga muốn xây khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh (BBC).  – Phỏng vấn GS Carl Thayer: Liệu Nga có trở lại Cam Ranh?(RFA).  – Quan hệ kinh tế thương mại Việt-Nga phát triển tốt trong năm 2012 (VOA).
- Mỹ muốn xây dựng cảng chính cho tàu tuần duyên ở bờ biển phía đông (GDVN). - Khám phá “Chiến hạm Tự Do” LSC-1 của Mỹ đến biển Đông (ANTĐ). - Quốc tế chuẩn bị thông qua trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên (RFI). – Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề chế tài Bắc Triều Tiên (VOA). – Hoa Kỳ, Trung Quốc thỏa thuận biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên (VOA). – Mỹ đang gây “Chiến tranh lạnh” trên bán đảo Triều Tiên? (VNN).  - Ngoại trưởng Mỹ thúc Triều Tiên quay lại đàm phán (TTXVN). - Kho tên lửa khủng của Triều Tiên (TN). - Triều Tiên thề hủy hiệp định đình chiến (TP). - Triều Tiên đe dọa hủy lệnh ngừng bắn (VOV). - Hội đồng Bảo an LHQ lại trừng phạt Bình Nhưỡng (PLTP). - Trừng phạt cứng rắn nhằm vào các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên (VOA). – Triều Tiên đe dọa xé nát lệnh ngừng bắn (Sống mới). - Xử phúc thẩm một nhà hoạt động nổi tiếng Campuchia (VOA). – Cam Bốt xử phúc thẩm một nhà báo về “âm mưu thành lập vùng tự trị” (RFI). – Campuchia xử Phúc thẩm Giám đốc Đài phát thanh Tổ Ong (RFA). - Làm thế nào để giết một đồng chí? Phần I: Cách mạng Rumani, 1989Làm thế nào để giết một đồng chí?Phần 2: Xử Ceausescu (pro&contra).  – Thăm dò dư luận Nga: Công và tội của Stalin trong lịch sử (RFI).

- Miến Điện yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ trừng phạt (RFI).
- Hugo Chavez: người mang hy vọng hay kẻ chuyên quyền? (TT). - Thế giới chia buồn trước sự ra đi của Tổng thống Chavez (DT). - Sự cân bằng ở Mỹ Latinh có thể thay đổi sau cái chết của ông Chavez (GDVN). - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời vì bệnh ung thư (VOV). - Tin nóng: Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã qua đời (GDVN). - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời ở tuổi 58 (TTXVN). - Hugo Chavez qua đời ở tuổi 58: Venezuela’s Hugo Chavez dies aged 58 (BBC). Tổng thống Chavez qua đời

Tổng số lượt xem trang